Thoáng chốc đã là năm thứ bảy kể từ khi tôi tái sinh.
Lúc đầu, từ ‘Mẹ’ khó thốt ra khỏi miệng, nhưng sau vài năm, tôi cũng dần quen với nó.
Nhân tiện, điều đầu tiên tôi nói ra khi bắt đầu biết nói không phải là ‘Mẹ’ mà là ‘Achille’.
Anh ấy gần như là người bảo hộ của tôi, ngày nào cũng dính lấy nôi của tôi, nên có thể nói đó là điều đương nhiên.
“Nào, ngồi đây! Hôm nay anh sẽ cho em xem một điều thú vị!”
Achille đến phòng, mở ngăn kéo và lấy ra một thứ gì đó.
Sau đó, điều anh ấy làm khi ngồi xuống ghế sô pha cùng tôi là…
Cạch!
Còng tay tôi lại.
… Cái quỷ gì thế này?
Còng tay đứa em gái duy nhất của mình luôn?
Tôi ngỡ ngàng nhìn Achille.
“Cái gì đây?”
“Hôm nay anh lần đầu tiên được khen trong giờ học buổi sáng đó! Là tiết học tháo gỡ thiết bị ràng buộc, anh đã học hoàn hảo chỉ sau mười lần!”
Nghe giọng nói rạng rỡ vang lên trên đầu, tôi khẽ nhíu mày.
Tôi biết những thứ họ dạy cho lũ trẻ trong cái nhà này hơi kỳ lạ, nhưng hôm nay lại là tiết học tháo gỡ thiết bị ràng buộc ư?
Nơi tôi tái sinh không phải là thế giới tôi từng sống, nên tôi cũng tặc lưỡi cho qua một phần nào.
Thực ra, việc tôi có thể nhanh chóng thích nghi với môi trường mới nhờ tính cách này cũng là một điều may mắn.
Nhưng đôi khi, tôi vẫn cảm thấy sự kháng cự không thể tránh khỏi.
“Nào, em nhìn anh làm này.”
Achille lay động đôi tay.
Một lát sau, chiếc còng tay thực sự được mở ra với tiếng rắc.
“Tèn ten! Em thấy không? Em thấy anh tháo còng không?”
“Woaaa… Tuyệt vời quá. Anh làm bằng cách nào vậy? Cho em xem lại lần nữa đi.”
“Hehe, vậy anh sẽ cho em xem lại!”
Vì anh ấy quá hào hứng nên tôi cũng hùa theo một chút, nhưng khi được còng lần thứ mười lăm, sự kiên nhẫn của tôi bắt đầu chạm đến giới hạn.
“Thiếu gia Achille. Đến giờ học buổi chiều rồi.”
May mắn thay, người hầu sau đó đã đến gọi Achille ra ngoài.
“Khi nào anh về mình lại chơi nhé, Xana.”
“Đi đường cẩn thận!”
Achille rời khỏi phòng với vẻ mặt tiếc nuối tột độ.
Nếu lát nữa anh ấy lại đòi chơi còng tay, tôi sẽ bảo anh ấy tự còng vào cổ tay mình.
Vì thời gian học của Achille và tôi khác nhau, nên tôi vẫn còn khoảng một giờ tự do.
Đột nhiên, tôi cảm thấy bên ngoài có vẻ hơi ồn ào, nên tôi rón rén mở cửa phòng.
“Ôi. Xana à, chào con?”
Ngay lập tức, tôi giật mình vì người lọt vào tầm mắt.
Dì Maria, người đang đứng cùng mẹ ở hành lang, ngay lập tức quay đầu về phía tôi, có lẽ đã nghe thấy tiếng động nhỏ khi tôi mở cửa.
A, lẽ ra tôi nên đóng cửa lại ngay, nhưng muộn rồi.
Tôi ngập ngừng chào lại dì ta.
“Chào dì ạ?”
“Con cố ý ra đây chào vì biết ta đến à? Ôi chao, sao lại đáng yêu thế cơ chứ!”
Cũng như những lần trước, ngay khi nhìn thấy dì Maria, một sự cảnh giác bản năng lại ùa đến với tôi.
“Xana, vào phòng đi.”
“Sao vậy? Đừng làm thế, cho Xana đi cùng đi, Sierra.”
Mẹ cố gắng đưa tôi trở lại phòng, nhưng dì Maria ngăn lại.
“Xana, ta và Sierra định đi dạo trong vườn, con muốn đi không?”
Tôi cự tuyệt thẳng thừng lời mời mà dì ta cười toe toét đưa ra.
“Giờ con phải đi học rồi.”
Mặc dù vẫn còn thời gian, nhưng tôi nói dối không chút ngượng ngùng.
“Được rồi, Xana ở lại đây nhé.”
Nhưng mẹ, người biết rõ sự thật, không nói gì mà chỉ gật đầu rồi nói với dì Maria.
“Cứ để tôi và cô đi ra vườn thôi.”
“Ừm, vậy à?”
Tính dì Maria đơn giản nên khi mẹ nói vậy, dì ta lại vui vẻ cười và nói, “Vậy thì làm thế đi!”
“Tốt. Ta cũng thích đi dạo một mình với Sierra.”
Tôi cảm thấy thư thái khi dì Maria bắt đầu di chuyển như thể chuẩn bị đi.
“Xana, lần sau chúng ta phải chơi cùng nhau nhé! Con có thể đến phòng ta bất cứ lúc nào. Ta sẽ cho con thứ ngon lành!”
Nhưng khi nghe lời bổ sung cuối cùng của dì ta, tôi lại rùng mình một cách rõ rệt ở gáy.
Tôi vội vàng đóng sầm cửa lại, giả vờ như không nghe thấy lời dì ta nói.
***
Một giờ sau đó.
Maria hát thầm một bài khi bà ta trở về phòng sau một chuyến đi dạo bổ ích.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, và thời gian bà ta ở bên Sierra cũng vô cùng vui vẻ.
Vì vậy, bà ta rất vui, nhưng có một điều tiếc nuối là cuộc gặp gỡ với Roxana lúc nãy quá ngắn ngủi.
Hôm nay, con gái của Sierra vẫn đáng yêu đến mức bà ta muốn cắn vào má cô bé.
Mỗi khi nhìn thấy đôi má trắng mềm như kẹo dẻo, đôi mắt đỏ tròn xoe mở to, và đôi môi nhỏ bĩu lại đầy vẻ bất mãn, tim bà ta lại nhói đau.
Đôi chân nhỏ ngọ nguậy và bàn tay nhỏ nhắn như lá phong nắm chặt cánh cửa, chỉ thoáng thấy qua khe cửa, tất cả đều quá sức dễ thương đến mức bà ta ngứa ngáy tay chân muốn chạm vào.
Nhưng đáng tiếc là Roxana chẳng hề cho Maria một cơ hội nào.
Cuối cùng, Maria không trở về phòng mình ngay mà đi tìm một đứa trẻ khác, ‘chữa cháy’ thay thế.
Cạch!
“Deon!”
Khi bà ta đến đích và mở tung cửa, cậu con trai đang đọc sách trong phòng ngước lên với khuôn mặt vô cảm.
Đôi mắt đỏ lạnh lẽo, không giống trẻ con, nhìn chằm chằm vào Maria, người xông vào phòng mà không gõ cửa.
Khuôn mặt với các đường nét tinh tế, bao gồm cả đôi mắt hơi xếch lên một cách duyên dáng, làm thỏa mãn trái tim Maria.
Deon, 10 tuổi, dù nội tâm thế nào đi nữa, thì bề ngoài vẫn là một đứa trẻ cực kỳ dễ thương và xinh xắn.
Nhìn thấy vẻ ngoài đó, Maria cảm thấy sự bất mãn còn sót lại trong lòng tan biến đi.
“Deon, chơi búp bê với ta nào!”
Giọng điệu giống như một người mẹ muốn chơi với con trai, nhưng thực tế ngược lại hoàn toàn.
Người chơi với búp bê là Maria, và Deon luôn là búp bê trong trò chơi đó.
“Bây giờ là giờ đọc sách, thưa mẹ.”
Deon thông báo rằng anh không có ý định tham gia vào kế hoạch của Maria bằng giọng nói lạnh lùng như khuôn mặt.
Tất nhiên, điều đó chẳng có tác dụng gì với Maria.
“Con nói gì vậy! Chơi búp bê vui hơn đọc sách nhiều!”
Bà ta nhấc bổng Deon đang ngồi trên ghế lên.
Tuy nhỏ bé nhưng bà ta rất khỏe, nên nhấc một đứa trẻ mười tuổi không thành vấn đề với Maria.
“Con trai ta đúng là kỳ lạ thật. Chẳng giống ta, cũng chẳng giống Lante, mà cứ có thời gian rảnh là lại đọc sách trong phòng. Đọc sách thú vị lắm sao?”
Deon nghiêng đầu trước câu hỏi của Maria.
Bởi vì anh ta không thể biết cảm giác thích thú một điều gì đó là như thế nào.
Deon chưa bao giờ có hứng thú với bất cứ điều gì trong suốt cuộc đời mình.
Ngay cả khi không có điều đó, anh vẫn đạt được những thành tựu đáng kể trong mọi việc, và ở Agrece này, chỉ cần như vậy là đủ rồi.
“Không hẳn.”
Sau một lúc suy nghĩ, Deon trả lời cụt ngủn.
Mặc dù giọng điệu và nội dung khô khan, nhưng việc một đứa trẻ với vẻ ngoài cực kỳ dễ thương nghiêng đầu thắc mắc đã nhân đôi sự đáng yêu lên bảy lần.
Maria nhìn thấy cảnh đó càng thêm háo hức, bà ta vội vã bước đi như có cánh ở dưới chân.
Nơi họ đến là phòng chơi búp bê của Maria.
“Nào, hôm nay mặc thử cái này nhé? Là chiếc quần yếm ren được thiết kế đặc biệt đó. Chiếc ruy băng đính kèm này đáng yêu lắm đúng không?”
Maria háo hức đưa cho Deon những bộ quần áo trẻ con xinh xắn.
“Hả? Con vẫn cầm cuốn sách này à? Đưa đây, để ta cất cho.”
Lúc đó, Maria chợt phát hiện ra cuốn sách Deon đang cầm trên tay.
Cả Maria, người đang mải mê với khuôn mặt Deon, và chính Deon, người đang cầm sách, đều không hề nhận ra anh vẫn chưa bỏ cuốn sách xuống suốt quãng đường đi.
Ánh mắt Deon dõi theo cuốn sách bị Maria vô tư ném lên ghế sô pha.
Nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn.
Maria bắt đầu mặc quần áo cho Deon, và trong lúc đó, Deon dời mắt khỏi cuốn sách mà anh chỉ nhìn thoáng qua.
“Ôi chao. Hợp với con quá, Deon! Cái này chỉ khác màu ruy băng so với cái ta tặng Achille thôi, mà sao nó lại đẹp thế cơ chứ! Lần học tiếp theo con nhất định phải mặc cái này đi học đấy! Sẽ còn tuyệt vời hơn nếu con nắm tay Achille về nhà nữa.”
Đó đương nhiên là một ước muốn viển vông.
Vì Deon không hề có ý định giúp Maria thực hiện giấc mơ táo bạo đó một chút nào.
Nhưng lúc này, nói gì cũng vô ích vì Maria sẽ không nghe lọt tai, nên Deon chỉ im lặng.
“Chúng ta thử cái này nữa xem sao! Cái này là quà cho Xana, nhưng tai thỏ ở cổ áo và đôi cánh ở lưng trông không được đẹp lắm. Có vẻ ta phải chỉnh sửa một chút.”
Sau đó, thậm chí cả chiếc váy bồng bềnh cũng xuất hiện.
Đây là bộ đồ được chuẩn bị cho Roxana, em gái của Achille, chứ không phải Deon.
Vì nó vẫn đang ở trạng thái may tạm, có thể điều chỉnh kích thước dễ dàng, nên Maria định cho Deon thử, đứa trẻ cùng tuổi đang ở gần, và chỉnh sửa tỉ mỉ các chi tiết nhỏ.
Sở thích của Maria vốn là mua những bộ quần áo, giày dép và trang sức xinh đẹp để tặng Sierra.
Sierra thực sự có ngoại hình hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của Maria, khiến việc trang điểm cho bà ấy trở nên đáng giá.
Achille và Roxana, những đứa trẻ giống Sierra, đương nhiên cũng là những đối tượng tuyệt vời để kích thích ham muốn của Maria.
Vì vậy, Maria đã tiến đến giai đoạn tự tay thiết kế trang phục tập hợp gu thẩm mỹ của mình và sai người hầu may.
Trong lúc bị thay quần áo như búp bê, Deon không hề kháng cự.
Anh biết Maria đang mặc cho mình quần áo con gái, nhưng điều đó không quan trọng.
Anh không khó chịu, cũng không vui.
Tâm trí Deon vẫn vô cảm như thường lệ, không hề thay đổi dù Maria làm gì đi nữa.
“Con gái Sierra ấy. Càng nhìn càng thấy dễ thương. Thật sự, ta chưa từng thấy đứa bé nào xinh xắn và đáng yêu như vậy.”
Giọng Maria lảnh lót vang vọng trong căn phòng vốn yên tĩnh, như mọi khi.
“Hừm. Nhưng dạo này nó hơi nhút nhát nên không chịu đến gần ta, tiếc thật. Hồi Achille thì không như thế.”
Nghe lời bà ta, Deon cũng nhớ lại Achille và Roxana trong đầu.
Mặc dù còn nhiều anh chị em cùng cha khác mẹ khác, nhưng hai người mà Maria thường xuyên nhắc đến nhất chắc chắn là hai người họ.
Nghĩ đến họ, điều đầu tiên hiện ra là mái tóc vàng óng lung linh như sóng nước dưới ánh mặt trời.
Roxana, người mà Maria đã nhắm tới vài năm nay, có nội dung và trình độ học khác với Deon, nên họ không thường xuyên gặp nhau.
Thực ra, Achille cũng có sự khác biệt về trình độ, nhưng vì những đứa trẻ trên mười tuổi có nhiều lớp học chung, nên họ cũng được giáo dục tương tự nhau.
Thế nên, khác với Roxana, người mà anh chỉ thỉnh thoảng tình cờ gặp từ xa khoảng một lần một tháng, anh gặp Achille thường xuyên khoảng hai đến ba lần một tuần.
Mặc dù họ không có bất kỳ tương tác đáng kể nào.
“Ta có một điều rất muốn làm, đó là mặc cho Sierra, Achille và Xana những bộ quần áo giống hệt nhau và đặt họ đứng cạnh nhau. Sẽ xinh đẹp và đáng yêu lắm đúng không? Ngay cả khi tưởng tượng thôi cũng thấy tuyệt vời rồi phải không?”
Maria dường như phấn khích khi nghĩ đến điều đó, bà ta thở phì phò và má hồng lên.
“Ta đã thành công với Sierra và Achille rồi, giờ chỉ cần Xana nữa thôi. Lần sau, ta phải dụ dỗ nó bằng kẹo hay gì đó để nó chơi búp bê với ta…”
Deon bỏ ngoài tai những giấc mơ đầy tham vọng của Maria.
Tuy nhiên, nghe thấy từ ‘kẹo’ thốt ra từ miệng bà ta, Deon chợt nhớ lại chuyện anh gặp Roxana cách đây không lâu.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới