[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 214

Đăng lúc 22:33 01/06/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Sau đó, những chiếc bẫy được đặt trên đường đi của Roxana lại bị phá hủy bởi những mũi tên gãy và những cành cây bị cắt mà Deon ném ra.

 

Đúng lúc một con chim to bay qua hoặc có một cơn gió mạnh thổi đến, nên chỉ có những âm thanh rất nhỏ vang lên trong mê cung, đến nỗi Roxana, người ở không xa, cũng không nghe thấy.

 

Deon cố tình căn thời gian vì anh ta biết Roxana có thính giác nhạy bén.

 

Anh ta đang chỉ đường cho Roxana đến lối ra của khu vườn.

 

Việc Deon làm điều này không có lý do đặc biệt.

 

Đơn giản là mê cung mà anh ta vào cùng những người anh em khác quá nhàm chán, và nội dung nhiệm vụ trong giờ học hôm nay cũng tẻ nhạt.

 

Đúng lúc đó, Roxana, người vô tình đi lạc vào khu vườn mê cung bên cạnh, lọt vào mắt anh ta.

 

Nếu Roxana đã chết khi anh ta đến nơi, anh ta đã phớt lờ và quay về.

 

Nhưng may mắn thay, Roxana không đi sâu hơn vào khu vực mà anh ta tìm thấy cô lần đầu, nên cô vẫn còn sống nguyên vẹn.

 

Vì vậy, đó chỉ là một sự tùy hứng đơn thuần.

 

Deon quay đầu nhìn về phía xa hơn lúc nãy.

 

Một luồng khí u ám lẫn trong gió nhẹ nhàng chạm vào da anh ta.

 

‘Có phải có quỷ vật nào đó không?’

 

Đó là luồng khí rỉ ra từ nơi anh ta lần đầu tiên tìm thấy Roxana.

 

Deon nhìn chằm chằm vào đó một lúc, rồi quay đầu lại phía Roxana.

 

Roxana, không hề biết gì, đang nhảy nhót như một con sóc gom hạt dẻ, nhặt những viên kẹo Deon đã ném.

 

Hai chiếc túi trên áo Roxana đã phồng lên lúc nào không hay.

 

Đôi tay nhỏ nhắn nhặt viên kẹo rơi trên sàn và phủi phủi đi.

 

Sột soạt!

 

Và rồi Roxana khéo léo bóc vỏ ra…

 

Chóp chép.

 

“…”

 

Chiếc áo cô mặc hôm nay có vẻ không có nhiều chỗ đựng đồ, nên túi đã chật cứng rồi.

 

Chắc vì thế, cô đã lấy ra vài viên kẹo trong túi và nhai tóp tép trong lúc đi.

 

Rồi lại nhặt viên kẹo rơi trên bãi cỏ, bóc vỏ và nhai tóp tép luôn.

 

Roxana không hề cảnh giác khi nhặt kẹo rơi trên đất ăn.

 

Ai đó có ý đồ xấu và làm gì đó với những viên kẹo thì sao, tại sao cô lại cho vào miệng những thứ đáng ngờ như vậy mà không kiểm tra gì?

 

Trong khi không có bằng chứng nào cho thấy đó thực sự là kẹo của Achille, chỉ là chúng trông giống nhau mà thôi.

 

Thực tế, những viên kẹo đó đã qua tay Deon.

 

Nhưng nghĩ lại thì, hành động đó của Roxana không có gì là lạ cả.

 

‘Cứ nghĩ là không giống chút nào, nhưng xét về mặt này thì đúng là em gái của Achille.’

 

Deon ném viên kẹo cuối cùng và biến mất.

 

“Ơ? Lối ra!”

 

Một lúc sau, Roxana hét lên một cách vui vẻ, và mái tóc vàng bay phấp phới khi cô chạy đi thoáng thấy từ xa.

 

Sau khi xác nhận điều đó, Deon cũng quay lại nơi anh ta nên ở.

 

***

 

Thành tích của Deon trong nhiệm vụ học tập hôm nay là thấp nhất.

 

Anh ta là người hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng trong số những người anh em cùng cha khác mẹ tham gia cùng lớp.

 

Đó là một kết quả không ai ngờ tới.

 

Lý do lại càng kinh ngạc hơn.

 

‘Nhiệm vụ học tập quá nhàm chán, nên tôi đã đi qua khu vực bên cạnh.’

 

Giáo viên ngạc nhiên đã cử người đi xác minh xem lời Deon nói có đúng sự thật hay không.

 

Trong lúc đó, những anh em cùng cha khác mẹ khác tò mò tiến lại gần.

 

“Anh thực sự đã qua khu vực khác sao?”

 

“Họ bảo phải lớn hơn mới được phép vào mà.”

 

“Chắc chắn là nói dối! Ngại vì về bét nên cố tình khoác lác thôi.”

 

Fontaine trợn mắt nhìn Deon với ánh mắt không tin rõ rệt.

 

Ngược lại, Achille sáng mắt nhìn anh ta, dường như không nghi ngờ một chút nào lời Deon nói.

 

“Tuyệt vời quá, Deon. Hôm nay ngay cả mê cung chúng ta vào anh cũng thấy sợ, thế mà em đã vào khu vực bên cạnh và quay ra rồi.”

 

“Hứ. Nếu không phải Deon thì chính mày đã về bét rồi, nên mới nịnh hót như vậy.”

 

Fontaine châm chọc Achille.

 

Achille có vẻ hơi buồn bã, nhưng Deon hoàn toàn phớt lờ Fontaine đang sủa ồn ào bên cạnh, như mọi khi.

 

“Ơ? Mà em đã ăn hết kẹo anh cho rồi à?”

 

Lúc đó, ánh mắt Achille tình cờ chạm vào một nơi nào đó.

 

Ngay sau đó, khuôn mặt anh rạng rỡ hẳn lên.

 

Achille dường như vui vẻ ngay khi thấy chiếc túi của Deon đã xẹp lép, khác hẳn lúc mới vào vườn mê cung.

 

“Chắc vì đi lâu nên em cũng đói bụng trong đó. Nhưng có kẹo để ăn thì tốt hơn đúng không?”

 

Quả nhiên, anh không hề có ý nghĩ rằng Deon đã vứt bỏ tất cả số kẹo đó.

 

Chắc là vì thế nên anh cứ nhét mấy thứ rác rưởi này cho Deon mỗi khi gặp mặt.

 

Deon định phớt lờ lời Achille, nhưng theo một sự tùy hứng thoáng qua, anh ta trả lời cụt ngủn.

 

“Ừ.”

 

Thực tế là số kẹo Achille cho đã hữu ích bất ngờ trong mê cung.

 

Achille nghe lời Deon nói lại cười tươi đến mức trông ngốc nghếch.

 

Ngay sau đó, giáo viên quay lại.

 

Vì đã phát hiện những dấu vết giống như lời Deon nói ở khu vực bên cạnh, nên lời anh ta nói đã được chứng minh là sự thật.

 

Tuy nhiên, vì việc đạt thành tích thấp nhất trong nhiệm vụ là sự thật, nên Deon bị phạt đi cho quỷ vật trong khu chuồng trại ăn.

 

***

 

“Xana! Hôm nay em trốn học đúng không?”

 

Vào buổi tối, Roxana che mặt mình bằng cách buông mái tóc dài xuống hai bên khi thấy Achille chạy vội đến với vẻ mặt hoảng hốt.

 

“Họ nói em đi lang thang gần vườn số 2 và bị phát hiện, có phải không?”

 

Khuôn mặt Achille tái mét vì kinh hãi, giống hệt mẹ họ là Sierra.

 

Roxana đã phải nghe những lời lo lắng hỏi han xem cô có bị thương ở đâu không, và những lời cằn nhằn rằng cô không được tự ý trốn học và đi lang thang trong dinh thự một mình như thế nữa từ Sierra suốt một giờ đồng hồ.

 

Sau đó, Sierra lại bị sốt cao và được chuyển về phòng nghỉ ngơi.

 

Đương nhiên, Roxana cảm thấy cắn rứt lương tâm ghê gớm khi nhìn Sierra như vậy.

 

Và hiện tại cô cũng đang tự kiểm điểm một mình.

 

Thế mà Achille cũng hớt hải chạy đến với vẻ mặt sợ hãi như thế này, làm sao cô có thể an lòng được?

 

“Không có chuyện gì đâu. Thật sự đấy. Em chỉ tò mò bên ngoài thế nào nên ra ngoài một lát rồi bị lạc thôi…”

 

Roxana lắp bắp biện minh, nhưng Achille quỳ xuống trước mặt cô với vẻ mặt nghiêm trọng.

 

Ánh mắt Achille nhìn thẳng vào Roxana, nắm lấy vai cô một cách nghiêm túc, lại có vẻ gì đó quen thuộc một cách kỳ lạ.

 

Roxana buông tay đang nắm tóc ra và rùng mình theo phản xạ.

 

‘Ách… Đây chính là khuôn mặt y hệt lúc mẹ chuẩn bị cằn nhằn đây mà.’

 

Suy nghĩ của cô đúng rồi.

 

Achille bắt đầu tuôn ra những lời lẽ tương tự như những gì Roxana đã nghe từ Sierra lúc nãy.

 

“Tuyệt đối không được như thế nữa, Xana à. Nếu em cứ trốn học và đi lang thang tùy tiện như thế mà bị phát hiện thì có thể sẽ bị phạt đấy. Thậm chí có thể bị cha gọi đến và trách mắng trực tiếp nữa. Em không biết cha đáng sợ thế nào khi tức giận đâu. Và ra ngoài một mình nguy hiểm lắm. Trong dinh thự này có biết bao nhiêu thứ đáng sợ cơ chứ. Nếu em cứ đi đây đi đó một mình như vậy mà xảy ra chuyện gì thì mẹ và anh sẽ đau lòng biết bao. Em cũng không muốn bị thương và đau đớn, đúng không? Gần nơi em được tìm thấy hôm nay cũng có những thứ nguy hiểm mà nếu lỡ chạm phải thì có thể gặp chuyện không hay…”

 

Lời cằn nhằn của Achille dài không kém gì Sierra.

 

Nghe những lời lo lắng của anh, cơ thể và tinh thần Roxana, vốn đã mệt mỏi, càng thêm trĩu nặng.

 

Việc ra ngoài hôm nay cũng là một trải nghiệm khó khăn đối với cô.

 

Cuối cùng, cô thậm chí không thể đến được phòng bếp mà cô đã dự định ban đầu.

 

Vì sau khi ra khỏi khu vườn kỳ lạ đó, cô đi thêm một đoạn thì bị một người hầu khác phát hiện và phải quay về đây ngay lập tức.

 

Lúc đó Sierra đã phát hiện Roxana biến mất và đang cuống cuồng đi tìm cô.

 

Roxana yếu lòng trước Sierra và Achille, cũng như cách họ yếu lòng trước cô.

 

Vì vậy, việc khiến cả hai người lo lắng như thế này khiến cô cảm thấy vô cùng nặng lòng.

 

“Em biết rồi, em xin lỗi. Từ giờ em sẽ không trốn học nữa, và sẽ không đi lang thang một mình nữa. Em sai rồi.”

 

Tất nhiên, suy nghĩ của cô sau này có thể thay đổi, nhưng hiện tại, đó là lời nói thật lòng.

 

Khi Roxana héo hon và tự kiểm điểm, Achille cũng chững lại, nghĩ rằng mình đã quá nghiêm khắc với em gái nhỏ.

 

Em ấy hẳn đã sợ hãi khi bị lạc một mình trong dinh thự rộng lớn này rồi.

 

Achille ngừng nói và ôm chặt Roxana.

 

“Anh cũng xin lỗi. Anh không biết Xana lại tò mò về bên trong dinh thự đến vậy, và anh cứ ngăn cản em ra ngoài vì có nhiều thứ nguy hiểm. Lần sau, chúng ta cùng nhau đi thăm quan những nơi gần trước nhé.”

 

“Ơ, thật hả?”

 

“Ừ, nhưng phải xin phép mẹ sau khi mẹ khỏi bệnh. Nào, hứa đi.”

 

Achille duỗi ngón tay út ra, Roxana hơi bất mãn nhìn xuống.

 

Sự đối xử như trẻ con này quả thực hơi ngượng ngùng đối với cô.

 

Nhưng vì có tội nên cuối cùng cô cũng làm theo, móc ngón út với Achille để hứa hẹn.

 

“Hôm nay anh làm gì? Anh có đi đến vườn không?”

 

“Ơ? Sao em biết?”

 

“Thì lúc nãy em thấy lá cây dính trên áo anh mà.”

 

Achille ngây thơ tin lời Roxana nói bừa.

 

“Ừ, hôm nay trong giờ học anh lần đầu tiên được vào vườn mê cung. Gần chỗ em được tìm thấy ấy.”

 

Nghe vậy, Roxana gật đầu và nghĩ: ‘Quả nhiên.’

 

‘Hèn chi cấu trúc khu vườn giống như mê cung, hóa ra tên nó là vườn mê cung thật.’

 

Achille có một mặt đơn giản như trẻ con, nên anh háo hức kể về chuyện lúc nãy, như thể quên bẵng đi việc mình vừa cằn nhằn Roxana.

 

“Deon thật sự tuyệt lắm luôn. Em ấy còn đi vào khu vực khó hơn nhiều so với mê cung mà bọn anh được vào nữa.”

 

“Mê cung cũng chia khu vực riêng à?”

 

“Ừ. Hình như ở tuổi chúng ta thì chỉ mở khu vực dễ nhất thôi.”

 

“Thì ra là vậy.”

 

“Hôm nay phải tìm một vật phẩm chỉ định trong mê cung rồi đi ra, nhưng vì phải đi bộ lâu nên mệt hơn anh nghĩ.”

 

Roxana chú ý lắng nghe Achille đang say sưa kể.

 

Cô tò mò không biết những viên kẹo cô nhặt được trong vườn lúc nãy có đúng là của Achille không.

 

“Anh mang rất nhiều kẹo đi trước khi ra ngoài hôm nay mà. Ăn kẹo khi đi bộ chắc cũng bớt mệt hơn nhỉ?”

 

Roxana khéo léo thêm thắt vào câu chuyện để dụ Achille nói ra điều cô muốn biết.

 

“Đúng! Anh đã mang đầy cả hai túi. Lúc đầu còn nghĩ là mang nhiều quá, nhưng may mà mang đi.”

 

Nhưng câu chuyện tiếp theo lọt vào tai Roxana lại khác so với suy nghĩ của cô.

 

“Nhưng trước khi vào, anh đã cho Deon gần hết rồi, nên anh chỉ còn lại vài viên thôi.”

 

Khoảnh khắc đó, Roxana, người đang chăm chú lắng nghe lời Achille, khựng lại.

 

“Ưm. Cái này là bí mật nhé, nhưng lúc đó anh hơi hối hận vì đã không chỉ cho em ấy một nửa thôi. Nhưng anh chỉ nghĩ thế trong giây lát! Anh còn thấy mệt như vậy, chắc Deon, người nhỏ hơn anh, còn mệt hơn nữa. Có lẽ vì thế nên Deon cũng đã ăn hết số kẹo anh cho trong mê cung.”

 

Achille mỉm cười vẻ hạnh phúc, nói thêm: ‘Nên anh rất vui!’

 

“Anh cho Deon gần hết kẹo rồi sao? Số còn lại anh ăn hết à?”

 

“Ừm? Ừ.”

 

Đôi mắt Roxana, tròn xoe trong giây lát, dần nheo lại, không biết cô đang nghĩ gì.

 

Trên trán bằng phẳng của cô bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn.

 

Ngay sau đó, bàn tay bé xíu vươn về phía túi của Achille.

 

Roxana lật ngược chiếc túi hình bàn chân chó để kiểm tra một cái gì đó.

 

Nhưng có lẽ không tìm thấy thứ mình muốn, khuôn mặt đáng yêu lại càng nhăn nhó hơn.

 

Đương nhiên Achille bối rối.

 

Thực ra, Roxana muốn kiểm tra xem túi có bị thủng không.

 

Cô tự hỏi liệu Achille có vô tình làm rơi kẹo mà không nhận ra không.

 

Nhưng Achille hiểu lầm em gái mình đang giận dỗi vì chỉ có anh và Deon ăn kẹo như lần trước.

 

“K–k–khoan đã, Xana. Đương nhiên anh cũng giữ lại kẹo để cho em! Trong phòng anh có rất nhiều kẹo cho Xana! Giờ chúng ta cùng đi xem nhé?”

 

Achille vừa đổ mồ hôi hột vừa cố gắng giấu chiếc túi rỗng khỏi Roxana.

 

Roxana phớt lờ anh đang đột nhiên biện minh và tự mình ngẫm nghĩ về những lời vừa nghe.

 

Rồi một vẻ khó hiểu hiện lên trên khuôn mặt non nớt của cô khi cô nhớ lại chuyện ở khu vườn lúc nãy.

 

Đúng lúc đó, Sierra, nghe tin Achille đã về, sai người hầu đến gọi hai người họ.

 

Vì vậy, Roxana không thể tiếp tục suy nghĩ nữa.

 

May mắn thay, cô không bị phạt riêng vì đã trốn học vào ban ngày trước Lante và giáo viên.

 

Có vẻ như trốn học một lần thì không bị phạt.

 

Tuy nhiên, Roxana đã không trốn học thêm lần nào nữa sau khi bị Sierra và Achille dặn dò nhiều lần.

 

Tất nhiên, cô vẫn âm thầm di chuyển trong giờ giải lao để khám phá khu vực xung quanh.

 

Thỉnh thoảng cô cũng tìm đến Jeremy ở khu 5, tặng kẹo và xoa đầu cậu bé như Achille.

 

Khi có thời gian, cô cũng dành một chút thời gian chơi với cậu bé, tránh sự chú ý của người khác.

 

Nhưng đó là bí mật của riêng Roxana, không nói với cả Sierra và Achille.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 214

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới