[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 215

Đăng lúc 22:33 01/06/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Sột soạt.

 

Tối hôm đó, khi Deon trở về phòng và thay quần áo, anh ta phát hiện một viên kẹo còn sót lại trong túi.

 

Anh ta tưởng đã dùng hết trong vườn mê cung rồi, nhưng có vẻ có một viên đã ẩn trong góc.

 

Đôi mắt đỏ của Deon nhìn chằm chằm vào viên kẹo đang nằm trên lòng bàn tay.

 

Rồi không biết nghĩ gì, anh ta từ từ bóc vỏ viên kẹo.

 

Cuối cùng, viên kẹo tròn được bọc trong giấy hồng lấp lánh lộ ra ngoài.

 

Deon lại nhìn nó một lúc, rồi cho vào miệng.

 

Có lẽ đó chỉ là một hành động không suy nghĩ gì.

 

Cũng bốc đồng như việc anh ta chỉ đường cho Roxana trong mê cung vào buổi trưa, và lần đầu tiên trả lời khẳng định câu hỏi của Achille vậy.

 

Ngay sau đó, một vị ngọt không mấy quen thuộc lan tỏa khắp khoang miệng.

 

Khuôn mặt Deon vẫn vô cảm, không giống một đứa trẻ.

 

Achille và Roxana là hai anh em ngây thơ như nhau, ngốc nghếch như nhau và không đề phòng như nhau.

 

Anh ta cảm thấy có lẽ hai người họ hơi giống viên kẹo này.

 

Mặc dù khó giải thích chính xác là giống ở điểm nào.

 

Có lẽ… đúng rồi.

 

Giống ở chỗ trong suốt và tinh khiết như một viên bi thủy tinh, dường như có thể chiếu xuyên đến tận sâu bên trong, và mong manh đến mức có thể tan vỡ không thương tiếc chỉ bằng một cái cắn.

 

Cũng như cách chúng thoang thoảng tỏa ra mùi ngọt ngào thu hút người khác.

 

Deon đảo viên kẹo trong miệng bằng lưỡi một cách nguy hiểm vài lần, như thể sắp cắn và nuốt nó, nhưng cuối cùng lại chậm rãi ngậm cho nó tan ra.

 

Sau đó, thay vì vứt vỏ kẹo đã ăn vào thùng rác, anh ta kẹp nó vào giữa những quyển sách bên cạnh.

 

Và cất sâu vào trong giá sách, tránh để ai nhìn thấy.

 

Ngay cả bản thân anh ta cũng không biết lý do.

 

Một thời gian sau ngày hôm đó, Deon không vứt bỏ những viên kẹo mà Achille tặng khi vô tình gặp nhau nữa.

 

Không biết có phải biết được điều đó không, Roxana cũng không còn trừng mắt nhìn Deon mỗi khi thấy anh ta nữa.

 

Roxana thường nhìn Deon bằng ánh mắt hơi phức tạp, và Achille cũng không nhận ra lý do.

 

Roxana cũng không còn cằn nhằn Achille rằng đừng đưa kẹo cho Deon nữa.

 

Achille, người tuy bối rối trước sự ghen tị của em gái, nhưng thầm thấy điều đó đáng yêu, dường như cũng có vẻ hơi buồn vì điều đó.

 

Nhưng cuộc sống bình yên tưởng chừng sẽ kéo dài đó lại không kéo dài được bao lâu.

 

Chuyện xảy ra trong vườn mê cung cũng truyền đến tai Lante, và không lâu sau đó, Deon được thêm các buổi huấn luyện riêng.

 

Việc Deon vào và ra khỏi vườn mê cung cấp độ người lớn mà không hề hấn gì đã trở thành cơ hội để Lante thực sự chú ý đến anh ta.

 

Kể từ lúc đó, Deon và Achille ít gặp nhau hơn.

 

Nội dung huấn luyện mà Deon bắt đầu nhận được tàn khốc, tàn nhẫn và vô nhân đạo đến mức khó tin rằng đó là điều bắt một đứa trẻ mười tuổi phải làm.

 

Sự ngây thơ và những cảm xúc ấm áp của trẻ thơ, dù rất nhỏ bé, có lẽ đã từng tồn tại trong anh ta, dần dần cùn mòn và phai nhạt đi trong một môi trường không có ai khám phá ra chúng.

 

Đến mức ngay cả bản thân anh ta cũng quên đi những gợn sóng cảm xúc mơ hồ và xa lạ từng có trong một khoảnh khắc như ảo ảnh giữa ban ngày.

 

Giống như quyển sách cất giữ chiếc vỏ kẹo lấp lánh, ngủ yên trong giá sách mà không bao giờ được bàn tay anh ta mở ra thêm lần nào nữa.

 

Và cứ thế, thời gian vô nghĩa trôi qua, cho đến một ngày Deon mười bốn tuổi.

 

“Deon, con thấy sao? Con nghĩ gì về tên phế vật đó?”

 

Lante hỏi Deon khi chỉ thẳng vào Achille, người sắp bị tuyên án loại bỏ.

 

Deon nhìn xuống Achille đang lăn lóc trên sàn sau khi bị giày ống của Lante đạp vào.

 

Chất lỏng màu đỏ đang rỏ xuống từ mắt anh trông hệt như lệ máu.

 

Achille đã gần như mất hồn, chìm trong tuyệt vọng.

 

Điều đó không hề quá đáng, khi lời van xin cứu mạng, bằng tất cả sức lực lần đầu và cũng là lần cuối cùng, đã bị cha mình là Lante chà đạp một cách tàn nhẫn.

 

Lante chậm rãi quan sát Deon, chùi đại chiếc giày dính máu Achille xuống sàn nhà.

 

Đôi mắt đỏ lạnh lùng, dường như không có chút hơi ấm nào của con người, thúc giục câu trả lời.

 

Lante trông như sẵn lòng thay đổi quyết định đã có trong lòng tùy theo câu trả lời của Deon vậy.

 

Tất nhiên, đó cũng có thể là một ảo giác.

 

Ngược lại, có lẽ Deon đang bị Lante thử thách con mắt nhìn người của mình.

 

Mặc dù anh ta không nghĩ Lante sẽ giết mình ngay nếu anh ta đưa ra câu trả lời sai.

 

Tuy nhiên, dù sự thật là gì, điều đó cũng không có ý nghĩa gì với Deon.

 

Cuối cùng, Deon chậm rãi mở môi.

 

“Con nghĩ anh ta không phù hợp với Agrece.”

 

Đó là suy nghĩ mà Deon luôn giữ kín trong lòng mỗi khi nhìn Achille, bỏ qua tình huống và vị trí hiện tại của anh.

 

Vì vậy, điều đó không có nghĩa là Achille nên chết, hay anh không còn giá trị để được tiếp tục tồn tại.

 

Tuy nhiên, trong tai Lante, điều đó không khác biệt là bao.

 

“Vậy còn khả năng phát triển thành một kẻ xứng đáng với Agrece thì sao?”

 

“Thấp nhất ạ.”

 

Lần này, anh ta cũng chỉ nói ra những gì mình nghĩ theo câu hỏi của Lante.

 

Nghe vậy, Lante cười một cách mãn nguyện.

 

“Ý kiến của ta giống con. Kẻ nào không có khả năng trở thành Agrece thì không có giá trị để tồn tại.”

 

Nhưng Deon đột nhiên đặt câu hỏi về lời nói đó.

 

Người không giống Agrece thì không có giá trị để sống sao?

 

Vậy thì những người hầu đang làm việc trong dinh thự Agrece này, hay những người vợ của Lante đang ở toà Đông, hay vô số người ngoài dinh thự này, tất cả đều là những người không có giá trị để sống ư?

 

Tuy nhiên, những suy nghĩ đó bị cắt đứt ngay khi Lante ra lệnh.

 

“Ta chưa từng ra lệnh con giết người thật bao giờ nhỉ. Hãy giết nó mà đừng để lại bất cứ vết tích nào.”

 

Chỉ có vậy thôi.

 

Deon tiến lại gần người đang ngước nhìn anh ta bằng đôi mắt bị nuốt chửng bởi sự tuyệt vọng đen kịt.

 

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, anh ta nhìn thẳng vào mắt Achille gần đến vậy kể từ khi còn nhỏ hơn.

 

Nhưng cảm xúc mơ hồ mà anh ta cảm thấy khi nhìn Achille từ lâu đã không thể xâm nhập vào bên trong, xuyên qua bức tường của Deon đã trở nên vững chắc hơn theo thời gian.

 

Và thế là Achille bị tuyên án loại bỏ, và Deon đã giết anh theo lệnh của Lante.

 

Câu chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi.

 

***

 

“Cậu đã nghe về chuyện xảy ra vào ngày loại bỏ thiếu gia Achille chưa?”

 

“Chuyện gì?”

 

Một thời gian sau, Deon đang đi dọc hành lang để đến khu chuồng trại quỷ vật trong giờ học, thì nghe thấy những người hầu đi ngang qua từ xa thì thầm với nhau.

 

“Người hầu phục vụ trong phòng xét xử lúc đó kể lại, chủ nhân rất yêu quý thiếu gia Deon. Vì vậy, trước khi tuyên án loại bỏ, hình như ngài ấy đã hỏi ý kiến thiếu gia Deon xem có nên tha mạng cho thiếu gia Achille hay không.”

 

“Ôi, định để thiếu gia Achille sống tùy thuộc vào quyết định của thiếu gia Deon sao?”

 

“Nhưng thiếu gia Deon đã dứt khoát nói rằng thiếu gia Achille không xứng với Agrece nên không có giá trị để sống…”

 

“Trời đất. Thấy bảo thiếu gia Deon còn trực tiếp hành quyết thiếu gia Achille theo lệnh của chủ nhân nữa.”

 

Câu chuyện của họ có những điều là sự thật, nhưng cũng có những điều bị thổi phồng.

 

Nhưng vì không quan trọng ai đang nói gì, Deon không buồn gọi những người hầu ba hoa đó lại để đính chính sự thật.

 

Lúc đó, một tiếng động nhỏ như tiếng ai đó đang chạy vang lên phía bên kia hành lang.

 

Đôi mắt đỏ vô cảm của Deon lướt nhanh về phía phát ra âm thanh.

 

Chắc chắn đó là một trong những người anh em cùng cha khác mẹ, vì đó là tiếng chân của một đứa trẻ.

 

Có lẽ người đó đã nghe thấy câu chuyện mà những người hầu vừa nói, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến Deon.

 

Ngay sau đó, Deon chuyển ánh mắt về phía trước và tiếp tục bước đến đích.

 

Khuôn mặt anh ta vẫn lạnh lẽo và vô vị như một nơi âm u không có chút ánh sáng nào chiếu vào.

 

***

 

Trên đường trở về sau giờ học, Roxana lách người hầu đi cùng và trốn vào giữa bụi cây sau tòa nhà, thở dốc một cách khó khăn.

 

Cô tự bịt miệng bằng tay để không gây ra tiếng động, trong khi cơ thể cô tự động run rẩy.

 

Cô không thể tin vào câu chuyện mà những người hầu khác vừa rỉ tai nhau.

 

Đầu cô trở nên trống rỗng ngay lập tức, như thể bị một bàn tay thô bạo đánh mạnh vào gáy.

 

Ngay từ đầu, Roxana đã không kỳ vọng bất cứ điều gì ở Lante Agrece, người đàn ông là cha họ.

 

Nhưng Deon Agrece thì khác.

 

Đã từng có lúc cô nghĩ rằng cô có thể hơi thân thiết với anh ta.

 

Kể từ khoảnh khắc cô nghi ngờ người giúp cô trong vườn mê cung vài năm trước có lẽ là Deon.

 

Cô đã nghĩ rằng có lẽ anh ta không phải là một đứa trẻ xấu xa như cô nghĩ, có lẽ anh ta chỉ hơi vụng về thôi, nhưng thực chất là một đứa trẻ tử tế…

 

Cô nghĩ như vậy, rồi cùng Achille tiến đến và cố tình bắt chuyện với Deon, chịu đựng việc nghe Achille cười và kể về Deon mỗi khi anh trở về phòng vào những ngày có lớp học chung…

 

Mặc dù chỉ vài lần, nhưng Deon đã khẽ gật đầu thay vì phớt lờ khi Roxana và Achille chào, và rõ ràng là đã có lúc anh ta không vứt bỏ kẹo Achille cho như rác nữa.

 

Vậy mà…

 

Vậy mà anh đã giết Achille ư?

 

Anh đã nói rằng anh ấy không phù hợp với Agrece nên không có giá trị để sống ư?

 

Nụ cười đó, cử chỉ đó, sự dịu dàng đó của Achille dành cho anh.

 

Tất cả đều không có ý nghĩa gì với anh sao?

 

Achille đã thương yêu anh cho đến giây phút cuối cùng trước khi chết. 

 

Anh ấy đã coi anh là em trai.

 

Và tôi cũng đã hơi chút…

 

“Ư…”

 

Tí tách, tí tách.

 

Cuối cùng, những giọt nước mắt không thể nuốt trôi rơi xuống đầu gối đang co lại và xuống sàn nhà.

 

Sau khi Achille chết, Sierra đã đau ốm một thời gian dài.

 

Bà bị sốc nặng đến mức Roxana đã sợ rằng bà cũng sẽ chết theo.

 

May mắn thay, Sierra đã khỏi bệnh và đứng dậy được, nhưng Roxana không thể tỏ ra yếu đuối trước mặt mẹ, người vẫn thường khóc khi nghĩ về Achille.

 

Kể từ khi Achille bị tuyên án loại bỏ và chết, cô luôn cảm giác như bị theo dõi ở khắp mọi nơi, luôn trong trạng thái căng thẳng như đi trên băng mỏng.

 

Vì vậy, cô không có nơi nào để một mình thả lỏng và yên tâm, nên cho đến nay cô chưa bao giờ khóc cho Achille được.

 

Một phần cũng là vì cô chưa thực sự tin vào cái chết của anh ấy.

 

Vì vậy, đây là lần đầu tiên Roxana khóc nức nở đến mức khó thở khi nghĩ về anh ấy.

 

Và đây chắc chắn là lần cuối cùng.

 

Cô không thể tha thứ cho Lante Agrece, kẻ đã vô tâm ra lệnh giết con trai mình.

 

Cô cũng không muốn nhìn mặt Maria, người vẫn lảng vảng bên cạnh Sierra và lảm nhảm những lời vô tâm rằng chuyện của bọn trẻ thì không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa họ.

 

Và cô không thể chịu nổi khi nhìn khuôn mặt bình thản như thường lệ của Deon, như thể không có chuyện gì xảy ra.

 

Nhưng những cảm xúc này cũng sẽ vô nghĩa đối với tất cả bọn họ.

 

Đối với họ, cô cũng chỉ là một người nhỏ bé như hạt bụi, giống như Achille.

 

Roxana lau vội khuôn mặt ướt đẫm nước mắt bằng tay.

 

Sau đó, cô nghiến răng và đứng dậy.

 

Cuối cùng, cô đã tự mình lầm tưởng.

 

Deon Agrece vốn là người như vậy, và cô đã ngu ngốc lầm tưởng.

 

Từ giờ, cô thực sự sẽ không gần gũi với bất kỳ ai trong Agrece này nữa.

 

Như vậy thì ít nhất cô sẽ không phải khóc với cảm giác phản bội nực cười như bây giờ nữa.

 

Roxana chạy đi mà không quay đầu lại nơi cô đã trốn.

 

Như thể những vệt nước mắt còn sót lại ở đó không phải của cô vậy.

 

Kể từ đó, Roxana không bao giờ còn nhìn vào mắt Deon và nói chuyện với anh ta như khi còn nhỏ nữa.

 

Mặc dù một năm sau, khi mười hai tuổi, cô bắt đầu tham dự đại tiệc cùng nhau, nhưng cô hoàn toàn phớt lờ Deon Agrece như thể anh ta không tồn tại.

 

Tất nhiên, đôi khi cô không thể che giấu được hoàn toàn sát ý đối với anh ta.

 

Tuy nhiên, cô không thể chịu nổi việc chạm mắt với Deon dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

 

Cho đến kỳ đánh giá hàng tháng năm mười lăm tuổi, khi cô đối diện với ảo ảnh Achille đang khóc khi nhìn cô…

 

Thời gian của hai người lướt qua nhau như hai đường thẳng song song, không bao giờ cắt nhau nữa.

 

Nhưng mối duyên giữa Roxana Agrece và Deon Agrece lại dai dẳng đến khủng khiếp.

 

Vào một ngày định mệnh trong tương lai, sau một thời gian nữa trôi qua, cuối cùng hai người đã trói cổ nhau bằng một sợi chỉ đen gỉ sét đầy gai nhọn.

 

Mối ràng buộc đẫm máu bắt đầu vì Achille đó, cho đến khi nó bị cắt đứt cũng vì Achille.

 

Đây là câu chuyện quá khứ xa xưa khi những đứa trẻ nhà Agrece chưa trưởng thành.

 

Một khoảnh khắc tồi tàn của một thời kỳ đã phai màu như thế.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 215

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới