[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 216 - Ngoại truyện 2: Câu chuyện sau hồi kết - Cuộc truy đuổi trong 14 ngày

Đăng lúc 07:35 03/06/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

“Chết tiệt… Khó chịu quá.”

 

Jeremy ngả người vào thân cây, cho quả chưa chín vừa hái trong rừng vào miệng và nhai rau ráu.

 

Hàm của cậu cắn mạnh đến mức như muốn nghiền nát cả hạt, tạo ra âm thanh khô khốc vang lên từ kẽ răng.

 

Đúng như những gì đang thấy, tâm trạng hiện tại của Jeremy cực kỳ tồi tệ.

 

‘Nhìn cái tên đáng ghét đó kìa, lại bám dính lấy chị ấy nữa.’

 

Thứ cậu đang nhìn chằm chằm bằng đôi mắt rực lửa là Roxana và Cassis ở đằng xa.

 

Nói chính xác hơn, ánh mắt hung dữ của cậu chỉ chĩa thẳng vào chỗ Cassis.

 

Khi ánh mắt chuyển sang Roxana bên cạnh, ánh nhìn của Jeremy lại trở nên cô đơn và thương cảm hơn bao giờ hết.

 

Hôm nay là ngày thứ tư kể từ khi họ rời Yggdrasil, nơi các đại diện của các gia tộc tập trung họp.

 

Ba người họ đang di chuyển để tìm kiếm Nix đã biến mất.

 

Trong suốt thời gian đó, Jeremy đã phải chịu đựng Cassis Pedelian, người bám theo bên cạnh Roxana như đuôi cá vàng.

 

Hiện tại, trong mắt Jeremy, hai người họ đang đứng giữa cánh đồng lau sậy rung rinh theo gió, nói chuyện với vẻ mặt khá nghiêm túc.

 

Chắc chắn họ đang bàn luận về tung tích hoặc tình trạng của Nix, như những gì đã xảy ra trong suốt bốn ngày qua.

 

Nhưng trong ánh nhìn méo mó của Jeremy, cảnh tượng đó trông thật ấm áp và thân mật.

 

Phụt!

 

Một lần nữa, cơn uất ức trào lên khiến cậu siết chặt hai nắm tay, làm cho nửa quả trái cây đang cầm trên tay tan nát không thương tiếc.

 

‘Đây là cơ hội để mình chiếm trọn chị ấy, vậy mà dám ngáng đường ư? Ta sẽ nghiền nát ngươi, Cassis Pedelian…!’

 

“Jeremy.”

 

Tuy nhiên, ngay khi Roxana quay lại và gọi tên cậu từ xa, thái độ của Jeremy thay đổi chóng mặt.

 

Cậu giãn ngay khuôn mặt đang nhăn nhó, đứng bật dậy như đã chờ sẵn, và chạy nhanh đến chỗ Roxana.

 

“Chị, chị gọi em à?”

 

“Mây đen đang kéo đến từ phía Nam. Trời cũng sắp tối rồi, hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ở nơi đã xem trước đó.”

 

Cậu thấy đàn bướm độc của Roxana, được cô phái đi trước, đang bay về từ xa.

 

Quả nhiên, thời tiết đang trở nên u ám nhanh chóng như lời Roxana nói. 

 

Jeremy cũng đã cảm nhận được hơi ẩm lơ lửng trong không khí từ nãy.

 

Dù vậy, cậu nghĩ mưa phải đến tận rạng sáng sau đêm mới rơi, nhưng có vẻ mây đen đang kéo đến nhanh hơn dự kiến.

 

“Vâng, chị! Em vừa đi dọn dẹp sạch sẽ khu vực xung quanh rồi!”

 

Kể từ khi họ tìm thấy dấu vết rõ ràng của Nix lần đầu tiên vào hôm qua, việc di chuyển bằng xe ngựa trở nên bất tiện nên họ đã bỏ xe ngựa lại.

 

Gần đây không có nhà dân nào thích hợp để nghỉ, nên từ hôm qua họ đã phải ngủ ngoài trời.

 

Tuy nhiên, điều này quen thuộc với Roxana, Jeremy và cả Cassis, nên không ai cảm thấy bất tiện.

 

Nhưng nếu bây giờ trời mưa thì…

 

“Dù sao thì chắc không phải là mưa bão, nên không cần lo lắng về việc dấu vết bị xóa sạch.”

 

Đúng lúc Jeremy định mở miệng, Cassis đã nói trước.

 

Ngay lập tức, gân máu nổi lên trên trán Jeremy.

 

Cậu cũng định an ủi Roxana bằng một câu tương tự, nhưng tên Cassis Pedelian như tạp chất này lại giành trước.

 

Jeremy vội vã góp lời để trấn an Roxana, không muốn thua kém Cassis.

 

“Đúng vậy, chị! Dù có mưa, dấu vết của con rối đó vẫn sẽ còn thôi. Nên chị đừng lo lắng.”

 

Cassis liếc nhìn Jeremy, rồi chuyển ánh mắt về phía Roxana.

 

“Xem ra mưa sẽ tạnh chậm nhất là vào giữa đêm, nên hôm nay chúng ta nghỉ sớm và bắt đầu di chuyển lại trước khi trời sáng.”

 

“Đúng thế, em cũng muốn nói như vậy!”

 

Có vẻ như Cassis có kinh nghiệm cắm trại ngoài trời áp đảo hơn, kết hợp cả tuần tra và tiêu diệt quỷ vật, nên nghe theo ý kiến của hắn trong những việc này là tốt hơn.

 

Đó là điều mà Jeremy cũng miễn cưỡng phải thừa nhận.

 

Nhưng vì khó chịu, cậu len lỏi giữa Roxana và Cassis, dùng cơ thể mình tạo thành bức tường ngăn cách.

 

“Đi thôi, chị! Em sẽ đưa chị đến đích nhanh chóng và an toàn!”

 

Roxana bất giác bật cười khi nhìn Jeremy như vậy.

 

Không khác gì câu nói quảng cáo của dịch vụ lái xe hộ về nhà an toàn.

 

Việc cảnh giác với Cassis quá lộ liễu đến mức dù cô có muốn giả vờ không biết cũng không thể được.

 

Tất nhiên, Jeremy hoàn toàn không có ý định che giấu ý đồ đó ngay từ đầu.

 

Jeremy đã tự mình chiến đấu với Cassis kể từ ngày đầu tiên rời Yggdrasil.

 

Tất nhiên, Cassis cũng cảm nhận được điều đó.

 

Roxana bước đi theo sự dẫn dắt của Jeremy và liếc nhìn lại phía sau.

 

Nhưng may mắn thay, Cassis chỉ nhếch một bên lông mày lên, dường như không có ý định tham gia vào trò cảnh giác rẻ tiền của Jeremy.

 

Hắn không nói thêm gì, bước theo Roxana và Jeremy.

 

***

 

Đúng như dự đoán, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống ngay sau đó.

 

Những đám mây xám xịt đã che khuất mặt trời đang lặn.

 

Roxana, Cassis và Jeremy tránh mưa trong một hang động đã xem trước bên trong khu rừng. 

 

Họ dự định chợp mắt vài giờ ở đây, rồi lên đường ngay sau khi mưa tạnh.

 

Trong thời gian này, những hành vi quá đáng của Jeremy vẫn tiếp diễn.

 

“Chị ơi, ngồi đây! Bên cạnh em! Em đã phủi sạch đất ở chỗ chị ngồi và trải cả áo choàng ra rồi! Cassis Pedelian, ra góc kia đi! Chỗ đã chật rồi, đừng có bám víu lấy chị ta, ngồi ở cửa mà chắn gió đi.”

 

“Chị ơi, chị có khát không? Uống chút nước này nhé? Hả? Ngươi nhìn gì đấy, Cassis Pedelian? Uống nước của ngươi đi. Đây là của chị ta!”

 

“Á, chị Xana, chẳng lẽ chị ho vì lạnh sao? Đúng là nhiệt độ có vẻ giảm so với lúc nãy. Này, Cassis Pedelian! Đưa cái chăn ngươi dùng hôm qua cho chị ta đi. Và đừng có đứng trơ ra đó, nhóm lửa cho đàng hoàng coi. Lửa sắp tắt rồi kìa. Chị gái ta mà cảm lạnh thì ngươi chịu trách nhiệm à?”

 

Đại loại là cứ tiếp diễn như vậy.

 

Cassis nhìn Jeremy, đôi khi cảm thấy nực cười, đôi khi lại thấy phiền toái.

 

“Jeremy Agrece. Cậu không nhầm ta là người hầu của cậu đấy chứ?”

 

Hắn có vẻ hơi khinh thường Jeremy.

 

Nhưng có lẽ vì Roxana đang ở đó, Cassis không cãi nhau với Jeremy nữa mà lặng lẽ dùng cành cây khuấy đống lửa.

 

Roxana, người đã ho để ra hiệu cho Jeremy lúc nãy, quyết định cho cậu ngủ.

 

“Jeremy, em cũng mệt rồi, ngủ đi.”

 

“Em không sao!”

 

Ý cô là đừng làm phiền Cassis nữa, nhưng cậu có vẻ không hiểu.

 

Bất đắc dĩ, Roxana tự mình đặt Jeremy nằm xuống bên cạnh.

 

“Ơ… ơ…”

 

“Ngoan nào. Ngủ sớm thì mai mới dậy sớm để di chuyển được chứ. Cứ nhắm mắt lại là ngủ được thôi.”

 

Sau đó, khi cô vỗ nhẹ vào vai, cơ thể đang căng cứng của Jeremy dần dần thả lỏng theo cử chỉ mềm mại xoa dịu đó.

 

Có vẻ cậu khá hài lòng với tình huống này, khóe môi Jeremy đang nhếch lên dần dần cong thành nụ cười khi nằm sát cạnh Roxana.

 

Một tiếng cười khúc khích thoát ra từ Cassis, người đang nhìn cảnh tượng đó từ đối diện.

 

“Cassis, anh cũng ngủ đi.”

 

“Anh chưa buồn ngủ. Đừng bận tâm, hai người cứ ngủ trước đi.”

 

Roxana nói với Cassis nhưng hắn lắc đầu.

 

“Đúng đó, chị. Cassis Pedelian nói không buồn ngủ đâu, chúng ta ngủ trước đi. Nào, nằm xuống cạnh em này!”

 

Jeremy không bỏ lỡ cơ hội mà níu kéo Roxana.

 

Cuối cùng, cô đành phải nằm xuống trước, bỏ mặc Cassis.

 

Tiếng mưa rơi từ xa hòa quyện với tiếng lửa cháy lách tách vang vọng bên tai.

 

Roxana lắng nghe âm thanh bình yên đó, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

 

Cô đã không ngủ đủ giấc suốt một thời gian dài, mặc dù chưa nói với ai, và đó là lý do lớn nhất.

 

Cô cũng mệt mỏi vì phải dùng bướm độc thường xuyên hôm nay.

 

Thực ra, với tính cách cảnh giác của cô, việc dễ dàng chìm vào giấc ngủ không phòng bị như thế này trước mặt người khác là điều không thể xảy ra.

 

Tuy nhiên, hai người đang ở bên cạnh cô lúc này là hai người mà Roxana có lẽ tin tưởng nhất trên thế giới, và là hai người mà cô an tâm giao phó lưng mình nhất.

 

Một lúc sau, tiếng thở đều hòa lẫn vào tiếng lửa cháy dần.

 

Cassis và Jeremy cảm thấy một cảm xúc tương tự khi nhìn Roxana đang ngủ say.

 

Một cảm giác dễ chịu và ấm áp lan tỏa trong lòng.

 

“Jeremy Agrece.”

 

Sau khi thêm một khoảng thời gian trôi qua, khi màn đêm đã khuya, Cassis gọi khẽ tên Jeremy.

 

Jeremy cũng vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ ngắn.

 

Cậu vẫn đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Roxana đang ngủ bằng đôi mắt tỉnh táo đến quá mức như lúc nãy.

 

Khi nghe tiếng gọi, cậu lườm Cassis, như muốn nói đừng làm phiền.

 

Khi mắt chạm nhau, Cassis ra hiệu cậu đi ra ngoài. 

 

Nhưng Jeremy không nhúc nhích.

 

Cậu phớt lờ Cassis và quay lại nhìn Roxana.

 

Cuối cùng, Cassis thở dài một hơi và đứng dậy.

 

Hắn nhón chân đi đến gần Jeremy và nắm lấy gáy cậu.

 

“Cái…!”

 

Ngay lập tức, Jeremy phóng ra một luồng khí dữ dội như một con thú đang xù lông.

 

Nhưng ý thức được Roxana đang ngủ bên cạnh, cậu vội vàng ngừng việc hỏi tội rằng hành động này là gì.

 

Không bỏ lỡ thời cơ, Cassis túm lấy cổ áo Jeremy và lôi cậu đứng dậy nửa ép buộc.

 

Cuối cùng, Jeremy nghiến răng và buộc phải đi theo hắn ra ngoài.

 

***

 

Giữa đêm, mưa đã giảm hẳn so với lúc nãy.

 

Có lẽ chỉ một hoặc hai giờ nữa là mưa sẽ tạnh hẳn.

 

Bước ra khỏi hang động, mùi thực vật ướt xộc mạnh vào mũi.

 

Ánh trăng mờ ảo đã ló đầu ra giữa những đám mây đen đã hơi tan bớt.

 

Trong ánh trăng đó, Jeremy hất mạnh tay Cassis ra.

 

“Gì thế, ngươi muốn chết à? Ta đã bảo đừng đụng vào người ta rồi đúng không? Ta đã nói sẽ chặt cái tay đó đi nếu chạm vào người ta nhỉ?”

 

“Nếu mảnh vải bẩn thỉu này cũng là một phần cơ thể cậu thì đúng vậy.”

 

Cassis phớt lờ lời đe dọa gay gắt của Jeremy một cách nhẹ nhàng, như thể không hề bị ảnh hưởng.

 

Sau đó, Cassis khoanh tay thư thả và hất cằm về phía bên cạnh.

 

“Lúc nãy ta thấy có một cái hồ ở phía Đông khu rừng.”

 

“Gì? Rồi sao?”

 

“Sẽ tốt hơn nếu cậu đi một chuyến trước khi mưa tạnh hẳn và chúng ta lên đường trở lại.”

 

“Hả, âm mưu gì đây? Tại sao ta phải đi khi bỏ lại ngươi và chị ấy một mình?”

 

Jeremy cười khẩy, như thể nói ngươi nghĩ ta không biết ý đồ của ngươi chắc.

 

Biểu cảm của Cassis hơi thay đổi khi thấy điều đó.

 

Nhưng ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Jeremy lại giống hệt như đang nhìn một thứ gì đó tầm thường và ngu ngốc, khiến Jeremy, đối diện trực tiếp với ánh mắt đó, càng nổi nóng hơn.

 

Sau đó, Cassis lầm bầm khẽ như nói một mình.

 

“Nếu nói nhẹ nhàng thì không hiểu được à…”

 

Nhưng trừ khi là kẻ ngốc, không thể nào không biết đó là lời nói dành cho mình.

 

Jeremy quên mất Roxana đang ngủ gần đó và bực tức nói.

 

“Cái tên này thật sự… Ngươi dám khinh thường ta…”

 

“Được rồi, ta sẽ nói thẳng cho ngang tầm với cậu. Ý ta là đi tắm rửa đi, vì bộ dạng của cậu quá dơ bẩn đến nỗi ta khó lòng chịu đựng nổi.”

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 216 - Ngoại truyện 2: Câu chuyện sau hồi kết - Cuộc truy đuổi trong 14 ngày

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới