[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 217

Đăng lúc 07:35 03/06/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Ngay khoảnh khắc đó, lời nói không khoan nhượng xuyên thấu màng nhĩ khiến Jeremy đứng sững, miệng há hốc.

 

Ngay sau đó, mặt cậu đỏ bừng lên.

 

“Cái đó, cái đó thì ngươi cũng…!”

 

Tuy nhiên, Jeremy không thể hoàn thành câu nói.

 

Cassis nghiêng đầu, như thể thách thức cậu: “Có gì muốn nói thì nói đi.”

 

Jeremy thực sự không muốn thừa nhận điều đó, nhưng…

 

Vẻ ngoài của Cassis vẫn lấp lánh như bốn ngày trước.

 

Mái tóc bạc phát sáng một cách huyền bí trong bóng tối, hút lấy ánh trăng khiến nó càng óng ánh hơn.

 

Không những thế, khuôn mặt hắn sạch sẽ và khô ráo như vừa mới tắm xong, dường như còn tỏa ra một lớp bóng mượt trong suốt.

 

Thậm chí, hắn không hề có một chút mùi mồ hôi nào.

 

Rõ ràng là Cassis đã lang thang ngoài trời suốt mấy ngày nay giống hệt Jeremy, nhưng hắn lại trông sạch sẽ và gọn gàng đến khó tin.

 

Roxana cũng tương tự.

 

Roxana, người vẫn còn nằm trong tầm mắt của Jeremy, cũng có mái tóc mượt mà như chứa đựng ánh sao, và khuôn mặt trắng ngần như ngọc, cùng với những đầu ngón tay lộ ra ngoài áo đều sạch sẽ như vừa nhúng vào nước suối trong vắt.

 

Trong ba người, chỉ có Jeremy, người không được Cassis chăm sóc, là trông lôi thôi nhất.

 

Nhưng nghiêm khắc mà nói, đó không phải lỗi của Cassis.

 

Vì hắn không cố ý chơi xấu chỉ mình Jeremy mà không dùng năng lượng thanh tẩy.

 

“Nếu bây giờ cậu yêu cầu, ta có thể giúp cậu sạch sẽ ngay lập tức.”

 

Lời của Cassis còn chưa dứt, Jeremy đã rùng mình vì nổi da gà.

 

Thực ra, chỉ một lần vào ngày đầu tiên, sau khi biết Cassis có khả năng đặc biệt, cậu đã miễn cưỡng đồng ý cho hắn thanh tẩy, chỉ vì hiệu quả công việc.

 

Nhưng cái cảm giác ngứa ran ở từng sợi lông tơ và năng lượng đặc trưng của Pedelian thấm sâu vào mọi ngóc ngách riêng tư trên cơ thể đó là loại cảm giác mà cậu không thể chịu đựng nổi bằng sự kiên nhẫn.

 

Ngay cả bây giờ, chỉ cần nhớ lại ký ức đó, cậu đã sởn gai ốc và rùng mình theo phản xạ.

 

“Đáng tiếc là cậu khăng khăng từ chối một cách kinh hãi như vậy, nên ta cũng không còn cách nào khác.”

 

Cassis chậm rãi nhếch một bên khóe môi lên về phía Jeremy, với vẻ mặt hoàn toàn không có chút đáng tiếc nào.

 

Nhưng điều đó chỉ thoáng qua trong chốc lát.

 

Hắn quay lại khuôn mặt không chút tươi cười và nói với Jeremy.

 

“Ta nhắc lại. Hồ nước ở phía Đông. Hãy quay lại khi cậu đã ở trạng thái sạch sẽ đến mức không làm tê liệt khứu giác và thị giác của Roxana quý giá của mình.”

 

Đương nhiên Jeremy tức điên lên.

 

Nhưng đây là một vấn đề rất thực tế, nên cậu không thể làm gì khác.

 

Mặc dù tạm thời quên mất, nhưng một khi đã ý thức được nhờ Cassis, cậu cũng cảm thấy cơ thể mình ẩm thấp và muốn đi tắm ngay lập tức.

 

“Cái tên khốn này, vậy thì sao không nói sớm để ta tắm bằng nước mưa luôn đi!”

 

Jeremy chạy về phía Đông, vượt qua cơn mưa đã gần tạnh, nguyền rủa Cassis đến tận giây phút cuối cùng.

 

***

 

“Đừng trêu chọc Jeremy quá.”

 

Khi Cassis quay lại, Roxana đã thức giấc.

 

Bóng tối do đống lửa tạo ra kéo dài sau lưng Roxana, người đang co đầu gối, ôm lấy chúng và chống cằm lên.

 

Khuôn mặt cô, được mái tóc uốn lượn che phủ một nửa, tạo ra một bóng râm mềm mại, với một nụ cười mỏng ẩn hiện.

 

“Dù sao thì thằng bé vẫn còn ngây thơ, nếu nói như vậy, nó sẽ tin thật đấy.”

 

Cassis bình thản đi đến chỗ Roxana và nhặt chiếc chăn bông rơi trên sàn.

 

“Em đang nói gì vậy? Anh không nói dối mà.”

 

“Nó đâu bẩn đến mức không thể nhìn được.”

 

“Có vẻ như tiêu chuẩn của chúng ta về vấn đề đó khác nhau.”

 

Roxana ngước nhìn Cassis thản nhiên trả lời, với khuôn mặt mang nụ cười kỳ lạ.

 

Cassis phủi bụi chiếc chăn bông nhặt dưới sàn và đắp lên vai Roxana.

 

Thực ra, bây giờ là đầu hè nên không cần phải giữ ấm đến mức này.

 

Nhưng bây giờ là ban đêm và sau cơn mưa, không khí chắc chắn đã se lạnh.

 

Mặc dù cô cảm thấy có vẻ hơi quá khi có cả lửa trại và chăn bông, nhưng vì không quá nóng, Roxana vui vẻ chấp nhận sự tử tế của Cassis.

 

“Nếu em mệt, em có thể ngủ thêm hai giờ nữa.”

 

“Không, em ngủ đủ rồi. Còn anh, anh ngủ được chút nào không?”

 

“Anh cũng ngủ đủ rồi.”

 

Cả hai người đều đã tỉnh táo và không có ý định nằm xuống ngủ nữa.

 

Cassis tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Roxana. 

 

Roxana cũng xê dịch cơ thể để nhường chỗ cho Cassis.

 

Sau đó cô hỏi.

 

“Jeremy có làm phiền anh nhiều khi không có em ở đó không?”

 

Thực ra, chỉ cần nhìn những cảnh cô chứng kiến từ nãy đến giờ là đủ để biết tình hình rồi.

 

Mặc dù không thể thực sự quá đáng vì Roxana, nhưng cảnh Jeremy chọc ghẹo hắn như một đứa trẻ hờn dỗi lại có vẻ đáng thương hơn.

 

Cassis cũng có cùng suy nghĩ.

 

“Không quá tệ. Nhưng anh nghĩ thật may là anh không có em trai.”

 

“Dù gì thằng bé cũng dễ thương, nên anh thông cảm cho nó nhé.”

 

Nghe Roxana nói đùa, Cassis suýt chút nữa đã hỏi cô có nghiêm túc không.

 

Jeremy Agrece dễ thương ư? 

 

Đó là điều mà không ai ngoài Roxana có thể nói.

 

“Được rồi. Có lẽ sau khi nhìn khuôn mặt đó thêm 20 năm nữa, sẽ có một ngày anh có suy nghĩ tương tự dù chỉ là một chút.”

 

Tuy nhiên, hiện tại, đó là một viễn cảnh đáng nghi ngờ.

 

Cassis thở ra một tiếng cười nhẹ như một tiếng thở dài, và nắm lấy tay Roxana.

 

Hơi ấm dễ chịu len lỏi vào giữa các ngón tay và quấn quýt sâu.

 

Sự ấm áp của cơ thể cùng với năng lượng thanh khiết truyền qua làn da tiếp xúc.

 

Roxana cảm thấy sự mệt mỏi đã tích tụ vô hình đang dần tan biến.

 

Tách tách, những tia lửa nhỏ bắn ra trên đống lửa.

 

Đột nhiên Roxana mở lời.

 

“Nhân tiện, tình huống này có vẻ quen thuộc nhỉ. Em nhớ lại lúc hai chúng ta ở ngoài trời một mình trước đây.”

 

Nghe cô nhắc lại ký ức cũ, Cassis cũng mỉm cười nhẹ.

 

“Đúng vậy. Mặc dù lúc đó không có kẻ phá đám như bây giờ.”

 

Đầu Roxana nhẹ nhàng nghiêng về phía Cassis.

 

“Mà anh, có phải anh đuổi Jeremy đi chỉ để được nắm tay em thôi không?”

 

Động tác ngón tay cô chậm rãi xoa lên mu bàn tay Cassis trở nên kín đáo hơn.

 

Tay Cassis cũng siết chặt lại, các khớp ngón tay đan xen nhau chặt hơn.

 

Ánh sáng ấm áp của lửa trại nhuộm đỏ khuôn mặt tinh tế của cả hai.

 

“Anh đã định làm vậy nếu em vẫn còn ngủ khi anh quay lại.”

 

“Vậy còn bây giờ?”

 

Trán và sống mũi có cùng nhiệt độ chạm nhẹ vào nhau trước.

 

“Không biết nữa. Có lẽ là không để em ngủ lại cho đến khi Jeremy Agrece quay về chăng.”

 

Một tiếng cười vụn vỡ thoát ra từ đôi môi hơi hé mở của Roxana.

 

Cassis cũng cười và sẵn lòng nuốt chửng nụ cười đó.

 

Hai cái bóng kéo dài đến bức tường hòa vào làm một.

 

Lâu lắm rồi Cassis mới được ở riêng với Roxana như thế này, vì Jeremy đã luôn kè kè bên cạnh cô bằng đôi mắt rực lửa.

 

Có lẽ vì vậy, ngay khi môi chạm nhau, cơn khát khao tích tụ trong lòng lại càng bùng lên.

 

Không ai chịu ai, họ vội vã cướp lấy hơi thở của nhau.

 

Đôi môi ướt át lại ghì chặt hơn, và lưỡi quấn sâu vào nhau. 

 

Âm thanh gợi tình vang lên lẫn trong tiếng lửa cháy.

 

Chiếc chăn bông đang vắt trên vai Roxana rơi xuống khi cơ thể cô ngả đi.

 

Mục đích ban đầu của Cassis khi đuổi Jeremy ra ngoài là để truyền thêm năng lượng chữa lành cho Roxana khi cô ngủ, nhưng mục đích đó đã tạm thời bị lãng quên.

 

Cả Roxana và Cassis đều cảm thấy ham muốn được áp sát cơ thể vào nhau sát hơn và chia sẻ hơi ấm sâu hơn nữa.

 

Nhưng vì tình huống không cho phép, họ kìm nén lòng tham đó.

 

Đôi môi lưu luyến va chạm thêm vài lần.

 

Sau đó, Cassis ôm Roxana, vuốt tóc cô và thì thầm vào tai cô.

 

“Anh tin là chúng ta sẽ tìm thấy Nix ngay thôi.”

 

“Ừm.”

 

“Tuy nhiên, việc nó di chuyển xa hơn so với dự đoán ban đầu cho thấy tình trạng của nó có vẻ ổn hơn anh nghĩ.”

 

Lắng nghe giọng nói trầm ấm được thốt ra như một lời an ủi, tâm trí Roxana, vốn như một chiếc lá trôi nổi trên dòng nước, cũng dần dần bình yên trở lại.

 

“Đúng vậy…”

 

Cô mỉm cười lờ mờ và ôm lấy lưng Cassis.

 

Khoảng một giờ sau, Jeremy xuất hiện trước mặt họ với bộ dạng như một ma nước đã biến thành ác linh.

 

Lúc đó, Roxana đã giả vờ ngủ trở lại, nằm cách Cassis một khoảng cách thích hợp như lúc nãy.

 

“Này, đủ chưa? Ta đã cọ rửa sạch sẽ từng ngóc ngách rồi đấy. Giờ thì hả hê chưa? Hả?”

 

Khuôn mặt Jeremy, tỏ vẻ thách thức, nhỏ nước tong tỏng khắp người khi cậu quay lại và trừng mắt nhìn Cassis như trút oán hận ngàn năm, trông vô cùng đáng sợ.

 

Nhưng đương nhiên Cassis không hề chớp mắt.

 

Hắn ngồi dựa vào tường, chỉ liếc nhìn Jeremy một cái rồi nói.

 

“Cái áo bẩn thỉu đó cần phải thay ngay lập tức. Lau khô hết nước trên người đi rồi ngồi xuống. Đừng để Roxana bị ướt theo.”

 

“Chết tiệt, ta biết điều đó! Đưa khăn đây!”

 

Nghe cuộc đối thoại cãi cọ nhưng khẽ giọng của hai người, Roxana vội ho để ngăn tiếng cười sắp bật ra của mình.

 

“Ối, chị! Em làm chị tỉnh giấc à?”

 

“Jeremy, lau khô bằng cái này đi. Lại đây sưởi ấm nữa.”

 

Ba người sắp xếp lại chỗ nghỉ và lên đường trở lại sau khi Jeremy đã lau khô cơ thể.

 

Jeremy vẫn trừng mắt nhìn Cassis như muốn giết hắn, nhưng chỉ nghiến răng ở phía sau chứ không gây sự thêm nữa.

 

Mưa đã tạnh hẳn và mây đen cũng đã tan đi, để lộ mặt trăng sáng tỏ trên bầu trời.

 

Họ lại tiếp tục di chuyển, dò theo dấu vết của Nix.

 

Và khi ánh bình minh bắt đầu phủ trắng thế giới, nơi họ đặt chân đến chính là lãnh thổ của Castro.

 

***

 

“Này, con rối đó thực sự đang bị bệnh à? Sao lại bò đến tận đây?”

 

Jeremy nhăn nhó ngay khi đặt chân lên đất của Castro.

 

“Hơn nữa, sao lại là Castro chứ? Em vẫn không thích cái tên Xích tộc đó cho lắm.”

 

Viên đá bị cậu đá văng lăn lông lốc về phía trước.

 

Dấu vết mờ nhạt còn sót lại của Nix trên mặt đất sau cơn mưa đã dẫn vào lãnh thổ của Castro.

 

Jeremy nhíu mày, nhớ lại Luzark Castro mà cậu gặp ở Yggdrasil cách đây không lâu.

 

Mặc dù họ vô tình kết đồng minh với Castro, và không có xích mích đáng kể nào với người kế vị Luzark trong buổi tụ họp lần này, nhưng cậu vẫn cảm thấy không thoải mái.

 

Cậu cảm thấy không hợp với Xích tộc Castro.

 

Có lẽ do ấn tượng ban đầu không tốt khi họ gây sự trong buổi tụ họp mùa đông trước đây.

 

Tất nhiên, Jeremy là người gây chiến trước, nhưng cậu vẫn càu nhàu như thể đã quên hết quá khứ đó rồi.

 

Mà nếu xét kỹ, thì Nix cũng chẳng có chỗ nào để đi trong số các gia tộc Lam, Bạch, Xích, Kim, Hắc.

 

Hơn nữa, không có nơi nào ngoại trừ Hắc tộc Agrece mà Jeremy có thể vui vẻ đặt chân đến.

 

Tuy nhiên, tất nhiên, Nix tuyệt đối không thể tự mình tìm đến lãnh thổ của Agrece được.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 217

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới