[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 222

Đăng lúc 07:35 03/06/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Ngay sau khi hoàn thành công việc, Deon rời khỏi nhà Grizelda mà không hề quay đầu lại.

 

Dù đã khiến Grizelda làm việc không công trong thời gian dài như vậy, anh ta không hề nói một lời cảm ơn nào.

 

Nhưng Grizelda không lạ gì tính cách của Deon, và ở một khía cạnh nào đó, cô ta còn thấy biết ơn vì anh ta đã biến mất một cách êm đẹp như vậy.

 

Ánh mắt anh ta nhìn cô ta lạnh lẽo đến mức Grizelda vẽ sai một nét trong pháp trận và cuối cùng phải làm lại từ đầu.

 

Grizelda đóng sầm cánh cửa Deon vừa bước qua và tận hưởng sự tự do sau bao ngày.

 

“Ha, hình như từ sau vụ Nix, rắc rối cứ không ngừng kéo đến... Hay là mình chuyển nhà luôn nhỉ?”

 

Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua rất nhanh.

 

Vì cô ta có một niềm tin không mấy dễ chịu rằng dù cô ta chuyển đến đâu, vị trí của mình cũng sẽ nhanh chóng bị lộ.

 

Cuối cùng, Grizelda tặc lưỡi rồi bước vào phòng để ngủ bù.

 

Tuy nhiên, dù đã nằm trên giường, cô ta vẫn không thể nhắm mắt ngay được.

 

‘… Có lẽ mình không cần phải đến giúp đâu nhỉ?’

 

Cô em gái cùng cha khác mẹ mà Deon vừa đi gặp cũng chiếm một chỗ khá lớn trong tâm trí Grizelda.

 

Thực ra, từ cuối tháng trước, khi gặp Roxana, cô ta đã không ngừng bận tâm một cách bất thường.

 

Quả đúng như lời nói xưa, dù quen biết lâu đến đâu cũng khó lòng hiểu hết lòng dạ con người...

 

Cô em gái cùng cha khác mẹ của Grizelda, dù trông không giống, lại có một tính khí thực sự đáng sợ.

 

Cô ta tự động biết được Roxana Agrece là một loại người quái dị đến mức nào, qua quãng thời gian ngắn ngủi ở cùng, trước khi con rối rách rưới đó tự mình rời khỏi nhà.

 

‘Thành thật mà nói, khả năng lớn nhất là nó đã chết… Và dù có may mắn còn thở, chắc chắn cũng tàn tạ đến mức không thể gọi là hình người.’

 

Việc Roxana vẫn cố chấp truy đuổi con rối đó dù biết rõ điều đấy, chứng tỏ cô chắc chắn có sở thích tự hành hạ bản thân.

 

Dù vậy, nếu khả năng của Grizelda có thể giúp được chút nào, cô ta đã cân nhắc việc đồng hành cùng Roxana.

 

Nhưng dù nghĩ thế nào, trong phạm vi hiểu biết của cô ta, đó là một việc không có hy vọng thành công.

 

Và Grizelda không có thói quen lãng phí năng lượng vào những việc vô ích như vậy.

 

Ý nghĩ đó vẫn không thay đổi cho đến bây giờ.

 

Nhưng điều thực sự kỳ lạ là...

 

Những suy nghĩ vô bổ cứ lởn vởn trong đầu cô ta: liệu cô ta có nên bỏ qua phán đoán khách quan và đáng tin cậy của bản thân để đi xem Roxana một chuyến không.

 

Dù không thể trợ giúp thiết thực cho Roxana, một cảm giác ngứa ngáy thôi thúc bản thân lảng vảng bên cạnh cô.

 

Thật kỳ lạ khi cô ta tò mò muốn biết khuôn mặt Roxana đang như thế nào.

 

Đó không phải là tâm lý mong chờ một điều thú vị từ cô em gái cùng cha khác mẹ như thường lệ.

 

‘Gì đây…? Cứ như mình đang lo lắng cho con bé vậy.’

 

Nhưng ngay khi ý nghĩ đó thoáng qua, khuôn mặt Grizelda trở nên cau có ngay lập tức.

 

Cô ta bắt đầu cảm thấy buồn nôn vì sự khó chịu khi có những suy nghĩ không phù hợp với mình.

 

Đúng rồi, không phải thế. 

 

Chuyện này chắc chắn là do cô ta ngủ không đủ mà thôi.

 

Grizelda trùm chăn kín đầu trong sự khó chịu.

 

Ngủ thôi. Khả năng phán đoán của cô ta đang mờ đi vì không được nghỉ ngơi đầy đủ.

 

Ngủ một giấc thật sâu, cô ta sẽ suy nghĩ lý trí trở lại.

 

Tuy nhiên, Grizelda vẫn trằn trọc trên giường với đôi mắt thao thức rất lâu sau đó, và phải mất một lúc mới có thể chợp mắt được.

 

***

 

Trong lúc đó, nơi Deon hướng đến là nơi mà anh ta cảm nhận được khí tức của bướm độc lúc nãy.

 

Khi đứng trên ngọn đồi với những cọng cỏ dài đang xào xạc lay động, một tư dinh quen thuộc lọt vào tầm nhìn của anh ta.

 

Dù đã dự đoán từ trước, nhưng việc đoán Roxana đang ở đâu lúc này không hề khó.

 

Bỗng một cảm giác kỳ lạ lướt qua da thịt, Deon hạ mắt xuống.

 

Nhưng thứ anh ta nhìn thấy chỉ là những chiếc lá xanh vẫn đang rung rinh và bụi đất xám trắng bay lơ lửng giữa chúng.

 

Mặc dù vậy, cảm giác bất thường không rõ nguyên nhân vẫn còn đó, khiến đôi mắt đỏ của anh ta lượn lờ quan sát xung quanh một lúc lâu.

 

Và phải một lúc sau, Deon mới ngẩng đầu lên và di chuyển về phía nhà Sierra, nơi nằm ở cuối tầm nhìn của anh ta.

 

***

 

Ánh mắt Roxana bất chợt chuyển hướng sang bên cạnh.

 

“…”

 

Ánh mắt cô dừng lại trên thảm cỏ xanh với những gợn sóng vàng.

 

Vì người đang đến không hề cố gắng che giấu sự hiện diện, nên không chỉ Roxana mà cả Cassis và Jeremy cũng cảm nhận được anh ta.

 

Cassis và Jeremy cũng tạm dừng công việc đang làm và hướng mắt về phía Roxana đang nhìn.

 

Chỉ có Sierra và Beth là không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

 

Maria, người đang quan sát phản ứng của Sierra từ nãy đến giờ, hơi vội vàng bước lên.

 

“Này, mọi người có khát không? Ta đi lấy nước nhé?”

 

“Phu nhân Maria, nếu là việc đó thì để tôi đi…”

 

“Không! Beth, ngươi cứ che ô cho Sierra và Xana đi.”

 

Maria vội vã rời đi, bỏ lại Sierra và Beth đang ngạc nhiên nhìn bà ta.

 

Một lúc sau, một bóng người quen thuộc lọt vào mắt Maria khi bà ta đi vòng qua tư dinh và đến sân trước, nơi có một mảnh vườn nhỏ.

 

“Deon! Không, tại sao con lại đến đúng lúc này chứ?”

 

Bà ta vội vàng chặn trước mặt Deon.

 

Theo thời gian, Maria cũng đã học được cách lo lắng cho Sierra về một số vấn đề.

 

Vấn đề về Achille là một trong số đó.

 

Việc bà ta lập tức chạy đến đây khi nhận ra sự hiện diện của Deon cũng là một phần của việc đó.

 

Nhưng Deon phớt lờ Maria đang chặn đường anh ta. 

 

Và lập tức di chuyển về phía sau tư dinh, nơi Roxana đang ở.

 

“Cái thằng này! Đứng lại ngay! Nghe ta nói đã!”

 

Maria nhanh chóng chạy đến và nắm lấy cánh tay anh ta, lúc đó ánh mắt lạnh lùng mới đổ xuống bà ta.

 

Maria cũng ngạc nhiên khi vô tình nắm lấy cánh tay Deon.

 

“Cái gì đây? Con có tay rồi à? Làm ở đâu thế? Trông giống thật ghê… A, không phải! Chuyện này không quan trọng!”

 

Maria giữ chặt Deon và kể cho anh ta nghe về lý do Roxana đến gặp Sierra hôm nay, và tình hình đang diễn ra phía sau tư dinh.

 

Deon im lặng một lúc với khuôn mặt vô cảm, không rõ anh ta có nghe hay không.

 

Sau một lúc đứng chôn chân tại chỗ, bước chân Deon lại tiếp tục theo một hướng khác.

 

“Khoan đã, Deon! Con đi đâu nữa vậy? Con…”

 

Maria hét lên từ phía sau, nhưng lần này anh ta không dừng lại.

 

Một lát sau, Maria cũng nhận ra Deon đang đi đâu. 

 

Bà ta do dự một lúc xem có nên ngăn cản con trai không, rồi thở dài một hơi và đi theo.

 

***

 

Ngôi nhà trống rỗng vì mọi người đều đã ra ngoài.

 

Deon bước vào tư dinh và dừng lại trước một cái bàn.

 

Trên đó có một mảnh vải trắng được gấp gọn gàng.

 

Đó chính là di hài của Achille mà Roxana đã mang đến, như Maria vừa nói.

 

“…”

 

Maria, người đi theo Deon, đã biến mất ở đâu đó trên đường.

 

Vì vậy, nơi Deon đang đứng lúc này rất yên tĩnh, đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.

 

Deon chìm trong sự im lặng đó, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào vật trước mặt một lúc lâu.

 

Rồi cuối cùng, cánh tay đang buông thõng của anh ta từ từ cử động.

 

Bàn tay thật, được tạo nên từ xương và thịt, chứ không phải tay giả Grizelda làm, khẽ chạm vào mép mảnh vải.

 

Đương nhiên, anh ta không cảm thấy hơi ấm nào.

 

Nhưng Deon vẫn siết chặt đầu ngón tay, như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó ở đó.

 

Tuy nhiên, lần này cũng không có gì được cảm nhận.

 

Từ Achille, người đã hóa thành tro bụi chỉ một nắm, không hề truyền đến dù chỉ là cảm giác về thể tích nhỏ bé, chứ đừng nói đến hơi ấm khi anh còn là một con người.

 

Cộp.

 

Lúc đó, Sierra bước vào qua cánh cửa đang mở.

 

Bà không ngạc nhiên khi thấy Deon đang đứng trước bàn.

 

Có vẻ như bà đã được ai đó kể lại.

 

Deon đã nghĩ rằng Sierra có thể hét lên bảo anh ta tránh ra khỏi Achille, hoặc chạy đến và gạt bỏ bàn tay anh ta đang chạm vào mảnh vải.

 

“Deon.”

 

Nhưng Sierra không hề làm bất kỳ hành động nào mà Deon đã dự đoán.

 

“May là cậu đã đến.”

 

“…”

 

“Tôi và những người ngoài kia vừa định tiễn thằng bé.”

 

Đôi mắt xanh tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng nhìn Deon. 

 

Giọng nói lọt vào tai anh ta cũng không khác.

 

“Tôi muốn tổ chức một buổi lễ đơn giản với những người trong gia đình tập trung ở đây.”

 

“…”

 

“Vậy nên, nếu cậu không ngại, hãy cầm thứ đang ở trước mặt cậu và đi theo tôi. Tất nhiên, nếu cậu không muốn, cậu có thể từ chối.”

 

Sau đó, Sierra lặng lẽ đứng nhìn Deon, như đang chờ đợi câu trả lời của anh ta.

 

Đúng như lời bà nói, không có một chút ép buộc nào lộ ra từ bà.

 

Tất nhiên, trên đời này chỉ có một người có thể buộc Deon làm điều anh ta không muốn, bất kể ý định của đối phương là gì.

 

Deon im lặng nhìn Sierra đang đứng ở cửa, rồi quay đầu lại.

 

Và một lúc sau, tay anh ta nhặt lấy mảnh vải trắng trước mặt, đúng như lời Sierra nói.

 

Sierra bước đi trước Deon.

 

Họ hướng về phía sau tư dinh, nơi những người khác đang tập trung.

 

Đến nơi, Sierra nhận mảnh vải từ tay Deon và đặt nó vào một chiếc hộp nhỏ.

 

Một cái hố nhỏ đã được đào sẵn dưới đất.

 

Cassis đã chuẩn bị nơi chôn cất chiếc hộp Sierra đang cầm, và Jeremy đã làm bia mộ sẽ được dựng lên trên đó.

 

Sierra và Roxana bỏ quần áo rách nát mà Nix mặc lần cuối vào chiếc hộp nhỏ, như thể đó là một quan tài, và đặt những bông hoa Achille yêu thích lên trên.

 

Deon chỉ đứng phía sau quan sát cảnh mộ phần của Achille được tạo nên.

 

Cho đến khi chiếc hộp được chôn xuống, đất được lấp đầy, và bia mộ được dựng lên trước gò đất đã được đắp.

 

Và ngay cả khi những người thân của Agrece đến chào Achille lần cuối trước mộ, anh ta vẫn đứng im như một cái bóng.

 

Nhưng ngay cả sau khi mọi người đã rời đi, Deon vẫn là người đứng nhìn ngôi mộ trước mặt lâu nhất.

 

Khi Deon chậm rãi quay đi, mọi người vẫn chưa tan mà đang tụ tập trước cửa tư dinh.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 222

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới