[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 223

Đăng lúc 07:35 03/06/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

“Xana à, đã muộn rồi, hôm nay con ngủ lại đây đi.”

 

Sierra vừa lúc mời Roxana.

 

Bà nói thêm rằng trong nhà có phòng trống, nên hai người đi cùng Roxana cũng có chỗ nghỉ.

 

Đúng như lời Sierra nói, phòng của Deon và Emily đã bỏ trống.

 

Roxana vẫn chưa gặp Emily vì lỡ đường với cô ta.

 

Dù chưa kiểm tra, nhưng Emily chắc chắn đang chờ Roxana ở Agrece.

 

“Nếu mẹ không ngại thì con sẽ ở lại.”

 

Có vẻ như Roxana không có ý định từ chối lời đề nghị của Sierra, cô đã đồng ý ngay lập tức.

 

Sau đó, cô quay sang hỏi ý kiến Cassis, và hắncũng gật đầu.

 

“Cảm ơn cô đã quan tâm. Vậy thì hôm nay chúng cháu xin phép ở lại.”

 

“Không có gì đâu, khách sáo làm gì? Ngược lại, tôi phải cảm ơn cậu đã ở bên Xana suốt chặng đường dài, và giúp xây mộ cho Achille.”

 

Cassis vừa mới chính thức chào hỏi và tự giới thiệu với Sierra.

 

Sierra, có lẽ nhớ cuộc gặp gỡ với Cassis ở Agrece trước đây, lúc đầu đã tỏ ra hơi xa cách. 

 

Nhưng thái độ đó không kéo dài lâu.

 

Bởi sau nửa ngày quan sát Roxana và Cassis, những lo lắng thầm kín trong lòng bà cũng dần tan biến.

 

Hơn nữa, Cassis mang lại ấn tượng vững chãi và đáng tin cậy, khiến bất kỳ người mẹ nào nhìn vào cũng hài lòng với góc nhìn khách quan.

 

“Không đâu ạ. Đó là việc cháu nên làm. Và cô cứ xưng hô thoải mái với cháu.”

 

“Ồ… Thật sao?”

 

Một nụ cười ấm áp như gió xuân nở rộ trên khuôn mặt Cassis khi nhìn Sierra.

 

“Vâng. Mẹ của Roxana cũng như mẹ ruột của cháu, nên cháu sẽ rất vui nếu cô đối đãi với cháu không câu nệ.”

 

Trước nụ cười tuyệt đẹp khiến người xem cảm thấy thoải mái, nét mặt Sierra cũng dịu đi.

 

Jeremy, tức tối vì bầu không khí ấm cúng quá mức mong đợi, lầm bầm một mình phía sau.

 

“Khốn kiếp... Mẹ cái gì chứ.”

 

Cậu ngứa ngáy tay chân, muốn lôi Cassis ra khỏi Sierra và Roxana ngay lập tức. 

 

Nhưng đó chỉ là tưởng tượng trong đầu mà thôi.

 

Maria cũng khó chịu không kém vì cảm thấy Sierra bị chiếm đoạt.

 

Không thể chịu được cảm giác bị bỏ rơi một cách kỳ lạ, bà ta chen vào giữa.

 

“Này! Đừng đứng đây nữa, chúng ta vào trong đi. Sierra và Xana chắc mệt lắm rồi, phải không?”

 

Deon đứng từ xa quan sát cảnh tượng đó.

 

Có lẽ vì cái chết thực sự của Achille đã xảy ra từ lâu, bầu không khí của mọi người nhìn chung khá bình thản.

 

Sierra và Roxana cũng mỉm cười nhạt khi được mọi người bao quanh. 

 

Khuôn mặt họ trông giống nhau như mẹ con.

 

Ngay cả Roxana, người vừa chứng kiến cái chết của Nix, cũng tỏ ra kiên cường. 

 

Có lẽ vì cô đã dự cảm được kết cục của anh từ lâu và chuẩn bị tinh thần sớm.

 

Nhưng Deon, người đã sống cả đời quan sát những biểu cảm giả tạo của Roxana, không thể nào không đoán được ý nghĩ sâu kín ẩn chứa bên dưới sự bình thản của cô.

 

Không chỉ Deon, mà tất cả những người có mặt ở đây cũng biết điều đó. 

 

Bởi vì nơi này chỉ tập hợp những người nhạy cảm với cảm xúc của Roxana và Sierra như Deon.

 

Vì vậy, họ cố tình hành động và nói chuyện tự nhiên trước mặt hai người như vậy.

 

Lời Maria nói với Deon lúc nãy đã đúng.

 

Anh ta là vị khách không mời ở nơi này.

 

Mọi người lần lượt di chuyển vào trong cửa.

 

Những bóng hình trong tầm mắt Deon dần biến mất.

 

Nhưng có một bóng hình không biến mất dù thời gian trôi qua.

 

Khi Deon ngước lên, ánh mắt anh ta chạm phải đôi mắt đỏ đang nhìn chằm chằm vào anh ta từ lúc nào.

 

Roxana đứng yên tại chỗ và nhìn Deon. 

 

Mái tóc vàng ròng của cô nhuốm ánh nắng hoàng hôn, rực rỡ ánh đỏ.

 

Ánh mắt Deon lặng lẽ lướt xuống, chạm vào cánh tay trái của anh ta.

 

Rồi môi Roxana khẽ mở.

 

“Đó là tác phẩm của Grizelda à? Nhìn từ xa cứ ngỡ là thật.”

 

Deon đáp lại ánh mắt Roxana mà không nói một lời nào.

 

Nếu là trước đây, anh ta sẽ nghĩ rằng cô đang chỉ trích anh ta, ám chỉ đến Nix, người đã tan vỡ đến mức không còn lại một cánh tay nào khi chết.

 

Nhưng trong lời nói của Roxana không có ý định đó.

 

Thực ra, Roxana cũng biết rõ.

 

Nếu không phải vì những lời cô nói lần cuối, Deon đã không bao giờ phục hồi cánh tay bị cắt của mình cho đến chết.

 

Và anh ta cũng sẽ không xuất hiện trước mặt Roxana như thế này.

 

Hơn nữa, cánh tay đó ban đầu đã bị mất vì Roxana.

 

“Tốt rồi. Giờ anh không còn bất tiện trong sinh hoạt nữa.”

 

Sau khi thì thầm một câu như thoáng qua, Roxana quay lưng đi trước.

 

Bóng của cô, kéo dài tưởng chừng chạm đến chân Deon, dần xa.

 

Deon lại đứng sững và nhìn theo bóng lưng Roxana như lúc nãy.

 

Rồi đến một khoảnh khắc, người trước mặt anh ta dừng bước.

 

“Làm gì đó?”

 

Roxana quay lại nhìn Deon và nói.

 

“Mau vào đi. Anh định để mẹ tôi chờ sao?”

 

Giọng nói yên tĩnh, không hề chứa đựng bất kỳ ý riêng nào, giống hệt mẹ cô, Sierra.

 

“Mai chúng ta sẽ khởi hành về Agrece. Anh đi cùng đi. Có nhiều việc cần phải làm khi quay về.”

 

Nói xong, Roxana bước vào cánh cửa phía trước.

 

Bàn tay đang buông thõng của Deon siết chặt lại.

 

… Lẽ nào mình được phép bước vào trong đó?

 

Việc tự ý thức rằng mình không có tư cách nhìn mặt hai người và từ chối bàn tay Roxana vừa đưa ra để quay lưng rời đi, không hợp với Deon Agrece.

 

Vì anh ta là một người vô cùng ích kỷ và trơ trẽn.

 

Cuối cùng, chân Deon chậm rãi nhấc lên.

 

Bóng của anh ta, đơn độc trên mặt đất, cũng biến mất vào trong cửa theo những người khác.

 

Đêm đó, Roxana ngủ chung giường với Sierra sau một thời gian dài và tâm sự những điều còn dang dở.

 

Jeremy vô cùng lo lắng liệu Roxana có ngủ cùng phòng với Cassis không, nhưng sau đó lại thấy yên tâm một chút.

 

Sau đó, trong việc phân chia phòng còn lại, Cassis và Deon không đưa ra ý kiến nào, nhưng vấn đề là Jeremy.

 

Ban đầu, cậu định đẩy Cassis và Deon vào chung một phòng và chiếm phòng còn lại một mình.

 

Nhưng những người khác phản đối.

 

Nhiều người cho rằng sẽ không an toàn khi để Cassis, là khách, ở chung phòng với Deon, dù gần đây anh ta đã ngoan ngoãn như một mãnh thú bị nhổ nanh.

 

Vì vậy, cuối cùng, Jeremy đành ngậm ngùi phải ngủ chung phòng với Deon.

 

Và khi đêm đã khuya.

 

Một tiếng sột soạt nhỏ lọt vào tai Roxana từ phía sau lưng.

 

Sierra, người dường như cũng khó ngủ như cô, lặng lẽ ngồi dậy.

 

Roxana cảm nhận được ánh mắt bà không tiếng động dừng lại trên mình.

 

Bàn tay tiến đến đắp lại chăn cho Roxana đang nằm bên cạnh, rồi vuốt ve tóc cô một cách dịu dàng.

 

Hệt như đã từng làm vào một thời điểm nào đó trong tuổi thơ.

 

Rồi một lúc sau, hơi ấm chạm vào Roxana rời đi.

 

Một lúc lâu sau nữa, khi Roxana quay đầu lại, giọt nước mắt trắng xóa đọng ánh trăng hiện ra trong tầm nhìn cô.

 

Cô nhắm mắt lại và nín thở, như thể không nhìn thấy điều đó.

 

Cổ họng cô hơi nhói vì sóng ngầm không lời truyền đến từ phía trước.

 

Một lúc sau, Roxana cử động cơ thể như đang mơ ngủ và ôm lấy Sierra.

 

Sierra khựng lại một chút, rồi vỗ nhẹ vào lưng Roxana một cách dịu dàng.

 

Sau một lúc lâu nữa, Sierra lại nằm xuống, ôm lấy con gái và chợp mắt một lát.

 

Và trước khi trời sáng, Sierra bước ra ngoài để nhìn mộ Achille, và phát hiện ra Deon.

 

Deon có vẻ không nhận ra sự hiện diện của Sierra, điều không giống anh ta.

 

Hình bóng người đàn ông đứng sững một mình dưới bầu trời vẫn còn mờ tối in rõ vào võng mạc bà.

 

Deon dường như đã thức trắng đêm trước mộ Achille.

 

Cho đến khi ánh sáng ban mai bừng lên trên thế giới vẫn còn tăm tối...

 

Không ai có thể biết anh ta đã suy nghĩ gì khi chỉ đứng nhìn gò đất nhỏ đó không ngớt.

 

Sierra nhìn cảnh tượng trong tầm mắt từ xa rồi lặng lẽ quay đi.

 

Tiếng Deon bước vào nhà cũng không vọng lại mãi đến tận sau đó.

 

***

 

Khi bình minh hoàn toàn ló dạng, Roxana rời khỏi nhà Sierra, dẫn theo ba người đàn ông.

 

“Chúng con xin phép đi. Mẹ đừng ra tiễn nữa.”

 

Sierra mỉm cười chào họ, nụ cười như thể giọt nước mắt Roxana thấy đêm qua chỉ là giấc mơ.

 

Roxana cũng mỉm cười hướng về mẹ cho đến khoảnh khắc quay lưng đi cuối cùng.

 

“Ôi trời, cái tổ hợp này là cái quái gì chứ…”

 

Một lúc sau, Jeremy, đi cách Deon vài bước, ôm đầu và nghiến răng, như thể tức đến phát điên.

 

Quả thực, một bầu không khí khô cằn đang bao trùm xung quanh cậu.

 

Bên ngoài là đầu hè rồi, nhưng kỳ lạ thay, nhiệt độ trên con đường họ đang đi dường như đã giảm xuống khoảng 5 độ so với lúc nãy.

 

Ngoại trừ Roxana, Cassis, Jeremy, và Deon.

 

Đúng như lời Jeremy nói, tổ hợp các thành viên đang di chuyển đến nơi đỗ xe ngựa đúng là như vậy, nên đó là điều hiển nhiên.

 

Cassis cũng quyết định đi cùng đến Agrece.

 

Vì phương tiện di chuyển họ đi đến đây chỉ có một, nên họ phải đi cùng nhau ít nhất đến trung tâm khu vực trung lập để mua hoặc thuê riêng ngựa hoặc xe ngựa.

 

Nhưng Roxana đã chủ động mời hắn đi cùng đến Agrece.

 

Lòng cô không yên khi phải để Cassis, người đã đồng hành trong hành trình tìm kiếm Nix, ra đi một mình như thế này.

 

“Chị, để em giúp chị. Lên trước đi.”

 

Đến chỗ xe ngựa, Jeremy cười xởi lởi và định đưa Roxana lên xe ngựa trước tiên.

 

Roxana cảm thấy có điều gì đó mờ ám trong thái độ của Jeremy.

 

“Ừ. Cảm ơn em, Jeremy.”

 

Nhưng cô vờ như bị lừa và nắm lấy tay cậu.

 

Sau khi Roxana lên xe ngựa, Jeremy quay đầu lại và thì thầm đe dọa vào tai Cassis.

 

“Này, ngươi. Đến Agrece thì đổi xe ngựa rồi xéo về Pedelian ngay đi.”

 

Cassis liếc nhìn Jeremy.

 

“Thật đáng tiếc, Jeremy Agrece. Roxana nói rằng đã lỡ thế này thì ta cứ ở lại Agrece vài ngày cũng được, nên ngươi định làm gì?”

 

“Cái gì cơ?!”

 

Cassis nhảy lên xe ngựa, bỏ lại Jeremy đang hoảng hốt.

 

Lời hắn nói vừa rồi chỉ là giả thôi.

 

Ban đầu chỉ thấy phiền phức, nhưng khuôn mặt của Jeremy Agrece, lúc vui lúc buồn vì một lời nói của Cassis, càng nhìn càng thấy có chút gây nghiện.

 

Hắn cảm thấy hiểu được một chút ý nghĩa lời Roxana nói trong hang động mưa hôm trước.

 

Nhưng ngay khi có suy nghĩ đó, một cảm giác khó chịu ập đến, khiến Cassis làm mặt lạnh.

 

Đó là một suy nghĩ vô lý, và hắn thấy nó không đúng chút nào.

 

“Gì vậy, anh nói gì với Jeremy thế?”

 

Roxana hỏi Cassis, người lên xe ngựa và nuốt một tiếng cười.

 

“Không có gì đặc biệt. Em đừng lo.”

 

Cassis nói như thể trấn an Roxana và ngồi xuống bên cạnh cô.

 

Rồi hắn quay đầu lại và đối diện với Roxana.

 

Roxana có khuôn mặt tươi tắn như thường lệ, như thể không có chuyện gì xảy ra hôm qua.

 

Tay Cassis bao lấy mu bàn tay cô.

 

Dù Jeremy Agrece có thể phát điên lên, nhưng điều đó hiển nhiên không quan trọng với hắn.

 

Cassis đan những ngón tay vào nhau để kết nối sâu hơn và nói.

 

“Lần sau chúng ta cùng nhau đến nữa nhé. Bất cứ khi nào em muốn.”

 

Trước cảm giác an ủi không lời đó, Roxana cũng nắm chặt tay Cassis.

 

Dù vậy, khi ánh mắt họ chạm nhau, cô vẫn có thể mỉm cười một cách chân thật.

 

Hôm nay, lòng cô nhẹ nhàng hơn hôm qua một chút.

 

Những tàn dư của quá khứ tích tụ lâu năm đang tan chảy và hòa loãng dần trong hơi ấm đang tiếp xúc.

 

Chắc chắn ngày mai sẽ ổn hơn hôm nay.

 

Vì vậy, Roxana mỉm cười.

 

Bởi vì Achille, người giờ đã an nghỉ bên Sierra, cũng sẽ không muốn cô phải khóc vì anh.

 

Trong khi đó, Deon, người đang quan sát Cassis và Jeremy với ánh mắt lạnh lẽo từ phía sau, thản nhiên nói với Jeremy đang hậm hực.

 

“Ở chung vài ngày nên thân nhau rồi nhỉ.”

 

Có lẽ chỉ là ảo giác của Jeremy, nhưng trong ánh mắt Deon hướng về cậu, có một chút khinh miệt nhỏ, như thể đang nhìn một con chó tự lăn bụng và vẫy đuôi trước người không phải là chủ nhân của nó.

 

Bị coi như một con vật đáng thương, Jeremy đương nhiên phát điên.

 

“Anh thấy bọn này thân nhau á?!”

 

Deon, người chủ động gây chuyện, phớt lờ Jeremy và bước lên xe ngựa, như thể không quan tâm gì cả.

 

Cuối cùng, lần này cũng chỉ có mình Jeremy là phát cáu.

 

Dù vậy, hình ảnh Jeremy ngậm nước mắt lặng lẽ đi theo Deon khi Roxana gọi tên cậu vẫn thật đáng thương.

 

Và cứ thế, họ lên đường trở về Agrece sau một thời gian dài.

 

Mùa hè nóng nực.

 

Là mùa thích hợp để làm tan chảy và hong khô những khối u uất lớn nhỏ mà mỗi người đều mang trong tim.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 223

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới