Cuộc sống của Emily bắt đầu từ 5 giờ sáng.
Hôm nay cũng vậy, vừa mở mắt, cô đã kéo toang cánh cửa sổ chiếm hết một bức tường.
Trong khi không khí buổi sáng tươi mát lưu thông trong phòng, Emily dọn dẹp giường chiếu và sơ qua căn phòng.
Sau đó, cô nhanh chóng tắm rửa đơn giản tại nhà tắm dành cho người hầu vẫn còn trống và chỉnh trang bản thân.
Xong xuôi, Emily rời khỏi phòng ngay lập tức.
Hành lang yên tĩnh, không có bóng người qua lại vì những người hầu khác vẫn còn đang ngủ.
Khu nhà chính cũng tương tự.
Chỉ có tiếng ồn nhỏ từ xa, là tiếng các lính gác trong dinh thự giao ca sau khi kết thúc ca đêm.
Nơi Emily đến ngay là văn phòng của Roxana.
Trực tiếp dọn dẹp nơi này là công việc Emily làm mỗi sáng trước bữa ăn.
Đây là lịch trình mới được bổ sung kể từ mùa hè này, khi quay lại Agrece.
Đôi tay cô tỉ mỉ, phủi sạch cả một hạt bụi bám trên kệ sách và bậu cửa sổ, cẩn thận lau chùi từng vật dụng trong phòng.
Việc kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng trong phòng, và cả độ đàn hồi của chiếc ghế Roxana ngồi, là những điều cơ bản mà cô làm.
Những việc vặt vãnh này có thể giao cho người hầu khác, nhưng Emily không làm vậy.
Tự mình xắn tay áo vào làm để đảm bảo môi trường làm việc thoải mái cho Roxana là niềm vui mà Emily không muốn nhường cho bất kỳ ai khác.
Sau khi hoàn thành mọi việc và quay lại khu nhà người hầu, cô nhìn thấy mọi người đang đi lại nhộn nhịp, khác hẳn lúc nãy.
“Emily, hôm nay lại dậy sớm à! Chăm chỉ quá.”
Một người đang đi về phía phòng ăn ngáp và tiến lại gần khi thấy Emily.
Đó là Guilletta, một trong những người hầu mới được tuyển vào đầu tháng này.
Emily, với tính cách vốn dĩ trầm lặng, chỉ gật đầu để đáp lại lời chào của Guilletta.
Nhưng Guilletta, với tính cách hòa đồng, không hề bận tâm thái độ lạnh nhạt của Emily mà vẫn thân mật bám lấy cô.
“Dù sao thì Emily làm việc chắc sướng lắm. Tôi cũng muốn được phân về dưới quyền thủ lĩnh Roxana mà, ghen tị quá.”
“Ôi, Guilletta cũng nguyện vọng 1 là hầu cận của ngài Roxana sao?”
Nghe thấy lời Guilletta, một vài người hầu khác gần đó len lén xen vào.
“Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy. Nhưng tỷ lệ cạnh tranh cao quá nên nửa chừng tôi bỏ cuộc rồi.”
“Đúng đó. Đội ngũ đó một khi đã được chọn thì ít khi bị thay thế lắm.”
Trong số những người đang làm việc tại Agrece hiện nay, có nhiều người mới được tuyển từ bên ngoài trong năm nay.
Bởi không ít người tự nguyện rời khỏi Agrece vào mùa đông khi thủ lĩnh tiền nhiệm Lante chết, hoặc bị sa thải trong quá trình dọn dẹp bên trong dinh thự sau đó.
Và trong số những người hầu mới, có rất nhiều người tự nguyện muốn được phục vụ Roxana, một trong hai thủ lĩnh của Agrece.
Đó là điều hoàn toàn hiển nhiên.
Một chủ nhân xinh đẹp và nhân hậu như Roxana hoàn toàn đủ điều kiện để trở thành đối tượng ngưỡng mộ của cấp dưới.
Tuy nhiên, Roxana rất cẩn trọng trong việc tuyển chọn người dưới quyền mình.
Vì vậy, những người đã được phân về cho cô hầu như không bị thay đổi.
“Cái cô Rima mới vào tháng trước ấy. Nghe nói may mắn được chọn vì trùng hợp một hầu cận của ngài Roxana kết hôn và nghỉ việc, thế mà cô ta lên mặt ghê lắm.”
“Tôi cũng ghét chết đi được mỗi lần nhìn thấy cô ta. Mấy hôm trước còn khoe được ngài Roxana khen là tay chân khéo léo nữa chứ…”
“Hừ, tự mãn cho lắm vào. Kiêu ngạo cứ như mình là cái gì to tát lắm sau khi được khen một lần. Hơn nữa, dù Rima có cố gắng thế nào, người gần gũi nhất với thủ lĩnh Roxana vẫn là Emily, đúng không?”
Ngay cả trong bữa ăn ở phòng ăn, họ vẫn không ngừng líu lo như chim sẻ.
Người hầu tên Rima, người họ ghen tị, đang ngồi ở bàn bên cạnh.
Ả ta có lẽ cũng nghe thấy những lời bàn tán về mình, cố ý hừ mũi và nở một nụ cười khó ưa trên môi.
Những người hầu khác nhìn thấy thì run lên vì giận.
Emily lặng lẽ cử động tay giữa họ.
Việc Emily được vây quanh như thế này trong nhóm người hầu đã xảy ra từ trước.
Bởi vì mọi người đều rất quan tâm đến vị chủ nhân mà Emily phục vụ.
Tuy nhiên, bầu không khí trong phòng ăn náo nhiệt đến mức này là lần đầu tiên, nên Emily cũng hơi thấy lạ.
Dù sao, sự ghen tị của người hầu chưa bao giờ hướng về Emily, dù là trước đây hay bây giờ.
Emily là người làm việc lâu nhất bên cạnh Roxana, và cô không có tính cách khoe khoang hay lên mặt với người khác về vị trí của mình.
Vì vậy, một bầu không khí ngầm hiểu đã được hình thành giữa những người hầu rằng chấp nhận Emily là điều đương nhiên.
“Tôi cũng nghe nói! Emily là người phục vụ thủ lĩnh Roxana lâu nhất phải không? Cô đã làm được bao nhiêu năm rồi?”
Guilletta hỏi Emily với đôi mắt tò mò.
Cô gái mới vào Agrece nên có vẻ rất nhiều điều muốn biết.
Câu trả lời không phải từ Emily mà từ một người hầu khác.
“Chắc là phục vụ từ lúc ngài ấy mười một hay mười hai tuổi gì đó? Còn vào Agrece thì lâu hơn nữa.”
“Wow, thật ư? Vậy là gần 10 năm rồi còn gì?”
“Tôi cũng nghe kể từ nhà bếp thôi.”
Những ánh mắt đầy mong đợi liếc nhìn về phía Emily.
Đó là những ánh mắt hy vọng có thể moi được một câu chuyện thú vị nào đó liên quan đến Roxana từ miệng cô.
Cuối cùng, miệng Emily, vốn chỉ được dùng để ăn uống, đã mở ra cho một mục đích khác.
“Tôi ăn xong rồi, xin phép đi trước.”
“Sớm vậy sao?!”
Vì cô chỉ tập trung ăn trong khi mọi người nói chuyện rôm rả, nên việc cô ăn nhanh là điều không thể tránh khỏi.
Emily rời đi, bỏ lại những người tiếc nuối, và quay về phòng trước.
Sau đó, cô chỉnh trang lại ngoại hình cẩn thận hơn nhiều so với lúc cô rời phòng lần đầu.
Đương nhiên, thời gian cũng tốn gấp đôi lúc nãy.
Chỉ sau khi từng sợi tóc bị xòa ra cũng được chải gọn gàng, bước chân Emily mới chuyển sang khu nhà phòng ngủ của Roxana.
Bây giờ là 7 giờ sáng.
Đánh thức chủ nhân Roxana là một trong những nhiệm vụ của Emily.
Nhưng như mọi khi, khi Emily gõ cửa và bước vào phòng, Roxana đã thức dậy rồi.
“Chào buổi sáng, Emily.”
Ánh nắng tươi sáng len lỏi qua rèm cửa khiến mái tóc vàng của Roxana, buông lơi như mật ong, lấp lánh với một sắc màu ngọt ngào hơn.
Roxana từ từ kéo chiếc váy ngủ mỏng manh trượt trên làn da trắng ngần lên vai.
Khi cô ấy khẽ cười, đôi mắt trễ nải vẽ nên một đường cong duyên dáng.
Phòng của Roxana luôn có một mùi hương dễ chịu.
Nhưng có lẽ, thứ tăng thêm nồng độ cho hương thơm đó chính là sức mạnh thị giác.
Bởi vì bất cứ nơi nào Roxana hiện diện, nơi đó trở nên lộng lẫy và thơm ngát, như một vườn hoa nở rộ hay một phòng tiệc lấp lánh kim cương.
Ngay cả bây giờ, nếu người mở cửa bước vào không phải là Emily mà là một người hầu khác, họ chắc chắn sẽ choáng váng vì vẻ đẹp mạnh mẽ trước mắt và quên mất nhiệm vụ của mình.
“Chào buổi sáng, thủ lĩnh Roxana.”
Nhưng Emily vẫn bình thản như mọi khi, phục vụ Roxana.
“Tối qua người có bất tiện gì không ạ?”
“Không có.”
Emily tiến đến giường Roxana đang ngồi, và quỳ xuống trước mặt cô ấy.
Sau đó, Emily nhặt đôi giày đi trong nhà mà Roxana đã cởi ra tối qua, và tự tay mang vào chân cô ấy.
Cùng lúc đó, Roxana cũng trả lời câu hỏi quen thuộc của cô.
“Tôi đã chuẩn bị nước tắm trong phòng tắm. Người muốn dùng trà trước bữa ăn như thế nào ạ?”
“Như hôm qua.”
“Vâng, vậy tôi sẽ chuẩn bị trà Amanes tốt cho việc phục hồi sức khỏe. Người có dặn dò gì khác không?”
“Ừ, vậy là đủ rồi. Cảm ơn cô.”
Sau đó, Emily mang áo choàng đến cho Roxana đang bước trên thảm.
Roxana khoác áo choàng Emily đưa lên chiếc váy ngủ mỏng manh một cách tự nhiên và đi về phía phòng tắm.
Một lúc sau, Roxana quay lại phòng với khuôn mặt tỉnh táo hơn hẳn lúc nãy.
“Đây là lịch trình hôm nay ạ.”
Cô ấy vừa nhâm nhi tách trà vừa kiểm tra lịch trình với Emily trước bữa sáng.
“Hôm nay chỉ có thế thôi sao?”
“Vâng, có tám bức thư đã được gửi đến phòng thủ lĩnh Jeremy.”
“Tối qua không có chuyện gì xảy ra nhỉ.”
Những tin tức bên ngoài cần kiểm tra vào buổi sáng cũng được chuyển qua Roxana vào lúc này.
Từ mùa xuân năm nay, Roxana đã chia sẻ công việc và cùng xử lý công việc của Agrece với Jeremy với tư cách là đồng thủ lĩnh.
Đặc biệt, kể từ đầu mùa hè sau khi tìm được Nix và quay về, cô đã bắt đầu can thiệp sâu vào công việc trong và ngoài Agrece, bận bịu đến mức mười cái tay cũng không xuể.
Sau khi uống trà và xác nhận lịch trình đại khái, Roxana cho phép những người hầu khác vào phòng để giúp cô ây thay quần áo và trang điểm.
Những bộ quần áo và đồ trang sức nhiều màu sắc được đặt lên người Roxana đang đứng trước gương.
Những hầu cận được chọn lọc kỹ càng đều mong chờ nhất khoảnh khắc này mỗi ngày.
Dù không ai nói ra, nhưng khuôn mặt họ đều phấn khởi và háo hức.
Vì không có bộ quần áo hay phụ kiện nào không hợp với Roxana, nên việc chọn lựa cuối cùng mỗi sáng thường khó khăn.
Nhưng ngay cả điều đó cũng thú vị.
Việc phục vụ người chủ xinh đẹp nhất thế gian hơn cả một trải nghiệm tuyệt vời và đáng giá mà họ tưởng tượng.
Sau khi quyết định trang phục dựa trên ý kiến của Roxana, họ dồn hết tâm huyết chỉnh sửa mái tóc và thoa một lớp trang điểm nhẹ lên khuôn mặt tuyệt mỹ như tác phẩm nghệ thuật của Chúa.
“Mọi người vất vả rồi.”
Khi mọi thứ hoàn tất, Roxana mỉm cười chào những người hầu đã phục vụ mình.
Khoảnh khắc đó chắc chắn là khoảnh khắc tự hào nhất đối với những người hầu.
Emily, người đứng phía sau, lặng lẽ tiến lên và nói.
“Nhiệt độ sáng nay là 18 độ, thấp hơn hôm qua. Tuy quãng đường ngắn, nhưng người nên khoác khăn choàng khi rời khỏi phòng và di chuyển.”
“Được rồi, vậy lấy cái bên trái cho ta.”
Cuối cùng, Roxana khoác chiếc khăn choàng Emily đưa và rời khỏi phòng.
Hôm nay là ngày cô ấy đã hẹn ăn sáng cùng Jeremy.
“Hôm nay trời đặc biệt trong xanh. Giờ có thể coi là mùa mưa đã qua hẳn chưa nhỉ?”
“Đã gần mười ngày kể từ trận mưa cuối cùng, nên có thể xem là vậy ạ.”
“Mùa hè năm nay không nóng như năm ngoái thì phải.”
“Vâng, tôi nghe nói mùa thu năm nay sẽ đến sớm hơn năm ngoái.”
“Thật sao? Tốt quá. Emily thích mùa thu mà.”
Roxana nhớ được điều mà cô đã từng chỉ nói thoáng qua đúng một lần từ rất lâu, khiến Emily ngạc nhiên đến mức bỏ lỡ cơ hội trả lời.
“Ta cũng thích mùa thu. Và mùa thu năm nay chắc chắn sẽ tốt hơn những năm trước.”
Giọng nói yên tĩnh vang lên từ phía trước.
Emily khẽ ngẩng đầu.
Trên khuôn mặt nghiêng của Roxana đang nhìn ra cửa sổ hành lang, không còn sự lạnh lẽo đau lòng như trước nữa.
Hơi ấm tan chảy như khúc hát ru nhẹ nhàng vào giữa trưa mùa xuân, vừa xa lạ nhưng cũng an ủi lòng cô.
Việc Roxana và Emily trò chuyện những điều bình thường như thế này cũng là điều chưa từng có cho đến mùa đông năm ngoái.
Nhưng bây giờ, nhiều điều đã thay đổi rõ rệt, mặc dù bề ngoài vẫn chưa thể hiện quá nhiều.
Vì vậy, Emily cũng hoàn toàn đồng cảm với lời Roxana.
“Vâng… Mùa thu năm nay chắc chắn sẽ ấm áp và đa sắc màu hơn bất kỳ mùa thu nào Agrece đã từng trải qua.”
Giống như mùa hè năm nay đặc biệt tươi sáng và mát mẻ.
Sau đó, Roxana và Emily lặng lẽ cùng nhau bước đi trên hành lang buổi sáng bình yên dẫn đến phòng ăn.
Ngay cả khi không có cuộc trò chuyện đặc biệt nào, thời gian ở bên nhau cũng không hề khó chịu.
Mọi người gặp Roxana đều cúi đầu chào sâu sắc.
Dinh thự Agrece có rất nhiều người hầu như thế.
Tuy nhiên, Emily là người duy nhất được phép đi theo sau lưng Roxana như thế này.
Mặc dù chưa bao giờ nói với ai… nhưng thực ra, Emily đã vui mừng về điều đó từ rất lâu rồi.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới