Hơi ấm của một người xa lạ khẽ in lên môi tôi.
Cảm giác của bàn tay ôm lấy mặt tôi cũng xa lạ không kém.
Tôi nín thở với cảm xúc trộn lẫn giữa bàng hoàng và ngạc nhiên.
Người đàn ông này là ai?
Tại sao hắn làm điều này với tôi?
Hơn nữa, sao lại tự nhiên đến vậy?
Điều kỳ lạ là bản thân tôi cũng thế.
Dù là một sự việc ngoài dự đoán, nhưng hắn không hề bất ngờ tấn công tôi, và ngay từ đầu, việc tôi ngẩn ngơ không thể tránh được sự tiếp xúc đã là vô lý.
Tôi không bị trói hay khống chế chân tay, nên nếu thấy khó chịu, tôi hoàn toàn có thể đẩy cơ thể trước mặt ra ngay lập tức.
Thế nhưng, ngay khi người đàn ông cúi đầu và áp môi vào tôi, mắt tôi tự động nhắm lại, cứ như bị mê hoặc bởi thứ gì đó.
Tiếp theo đó, tôi còn vô thức siết chặt cánh tay rắn chắc đang chạm vào mình và hé mở môi một chút.
Người đàn ông sẵn lòng đáp lại, ôm eo tôi kéo sát vào và luồn lách vào giữa đôi môi đang hé mở.
Tôi suýt nữa đã thốt ra tiếng rên rỉ từ cổ họng.
Ngay từ lúc đầu lưỡi quấn lấy nhau, một cảm giác lạnh buốt đã chạy dọc gáy tôi.
Một hơi nóng không phải của tôi lan ra từ cơ thể áp sát.
Mỗi khi hơi ấm nóng quét qua khoang miệng bị xâm phạm, một cảm giác nhói lại chạy dọc sống lưng.
Màng nhầy nhạy cảm cọ xát ngứa ngáy, và từng cảm giác khi lưỡi bị mút vào vô cùng sống động.
Đúng vậy, để gọi đây là ảo giác thì quá mức…
Khi tôi đang chìm đắm và loay hoay trong khoái cảm và hỗn loạn xa lạ đó, đôi môi đang khóa chặt vào nhau tách ra, để lại dư vị.
Tôi mở mí mắt run rẩy, và đôi mắt màu vàng tạo bóng mờ dưới hàng mi bạc lấp lánh lọt vào tầm nhìn.
Người đàn ông, đã mở mắt từ lúc nào, đang nhìn xuống tôi ở cự ly gần.
“... Roxana?”
Hắn nhìn chăm chú vào mặt tôi, như thể cảm nhận được điều gì đó bất thường.
Khuôn mặt tôi, bị giữ chặt trong tay hắn, nóng hơn lúc nãy, và tôi cũng cảm nhận được điều đó.
Cảm giác nghẹt thở không chỉ vì nụ hôn vừa rồi.
Tôi tự tin vào khả năng giữ biểu cảm của mình, nhưng khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau với người đàn ông, mắt tôi vô thức dao động nhẹ.
Đơn giản là, tình huống này quá bất ngờ.
Những gì tôi nghe Emily kể vắn tắt lúc nãy chỉ là chuyện nội bộ Agrece, và cũng chỉ là một phần rất nhỏ.
Đương nhiên là trong thời gian ngắn không thể kể chi tiết, nhưng trong đó không có thông tin về người đàn ông này.
Vì vậy, tôi không thể đánh giá được liệu hắn có phải là người có thể để lộ tình trạng hiện tại của tôi hay không.
Nếu vậy, tôi cần phải hành động thật tự nhiên, nhưng…
Khoảnh khắc nhìn vào mắt người đàn ông, tôi nhận ra.
Người này sẽ không bị lừa bởi lời nói dối của tôi.
Và tôi cũng chắc chắn một điều qua chuyện vừa rồi.
Đây không phải là ảo ảnh.
Một điều như thế này không thể nào là ảo ảnh.
Tôi đẩy mạnh người đàn ông ra.
Cơ thể rắn như đá lùi lại theo ý muốn của tôi.
Nhưng hắn không lùi xa mà chỉ lùi lại một bước thôi.
Khuôn mặt nhìn xuống tôi đã mất đi nụ cười ban nãy và trở nên cứng đờ.
“Chị ới? Em về rồi!”
Giọng Jeremy vang lên từ phía dưới.
Tôi bỏ qua cả người đàn ông trước mặt và Jeremy đang tìm tôi ở phía dưới, rồi lao xuống cầu thang.
“Khoan đã, Roxana!”
Nhưng tay người đàn ông tóm lấy tôi giữa chừng, khiến cơ thể tôi xoay nửa vòng lại.
Ánh mắt lại chạm nhau với đôi mắt màu vàng kim.
“... Buông ra.”
Tôi nói ngắn gọn với hắn.
Tôi không biết mình đã nhìn hắn bằng biểu cảm gì.
Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, một ánh sáng khó tả hiện lên trên khuôn mặt người đàn ông đối diện với tôi, và tay đang nắm lấy cánh tay tôi buông lỏng.
Tôi quay lưng lại và chạy đi lần nữa.
Sau đó, tôi đi thẳng đến phòng mình ở tòa nhà bên cạnh và đóng cửa lại.
Tôi đến trước bàn trang điểm và nhìn vào gương treo tường, trong đó quả thực là một tôi đã trưởng thành.
***
Emily đến ngay sau đó.
Vì tôi không biết nên tin tưởng y sĩ đến mức nào, tôi không giải thích về tình trạng của mình mà chỉ để ông ta khám cơ thể.
Trong lúc đó, những vị khách, được cho là người đàn ông tóc bạc và Jeremy, đã tìm đến phòng tôi.
Nhưng Emily ra ngoài và bảo họ quay về.
Theo ý kiến của y sĩ, tôi không có vấn đề gì đáng kể.
Ông ta nói không thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.
Điều đó có nghĩa là ít nhất ký ức của tôi không bị mất vì độc tố hay bệnh tật.
Tôi suy nghĩ một lát rồi sai Emily dẫn chú thuật sư kín miệng nhất trong Agrece đến.
Và 10 phút sau, người xuất hiện trước mặt tôi là…
“Gì vậy, gọi ta làm gì? Lần này có chuyện gì mà tìm ta gấp thế?”
Grizelda ngồi phịch xuống ghế trước mặt tôi và hỏi.
Tôi nhìn chằm chằm vào chị ta, rồi lướt ánh mắt lạnh lẽo về phía Emily.
“Emily, tại sao cô lại dẫn Grizelda đến?”
Emily cúi đầu như thể cảm thấy có lỗi.
“Tôi mạo muội đánh giá, nhưng đối tượng phù hợp nhất với điều kiện người mong muốn chính là cô Grizelda.”
Tôi nhíu mày sau khi nghe lời cô ta.
Mặc dù tôi không nói với Emily, nhưng điều kiện tôi muốn là ba điều: Người có năng lực nhất trong số các chú thuật sư, kín miệng nhất, và là người thuộc về tôi hoặc đáng tin cậy tương đương.
Emily là một thân tín tài năng, đủ sức nghĩ đến điều đó.
Vậy chẳng lẽ tôi và Grizelda hiện tại đã xây dựng được mối quan hệ tin cậy đến mức đó?
Nhìn việc Grizelda đến ngay khi tôi nói tìm cô ta, có vẻ như là vậy.
“Grizelda, kiểm tra xem cơ thể tôi có dấu vết chú thuật nào không.”
Tôi đưa tay ra cho cô ta.
“Dấu vết chú thuật?”
Grizelda vừa thắc mắc vừa vươn tay về phía tôi theo lời tôi nói.
Một lúc sau, khuôn mặt chị ta hiện lên vẻ kinh ngạc.
“Hả? Em bị dính cái này ở đâu? Hôm nay em chỉ ở trong dinh thự thôi mà?”
Như dự đoán, đó là ảnh hưởng của chú thuật, và giọng Grizelda càng lúc càng lớn.
“Những vật phẩm đáng ngờ từ bên ngoài đã được lọc hết rồi mà? Hay là trong dinh thự có người muốn hãm hại em…”
“Tôi không chắc, nhưng có lẽ không phải lý do đó.”
Tôi giơ tay lên ngăn lời Grizelda.
“Tôi nghĩ nguyên nhân là do tôi chạm vào một vật trong thư phòng Lante.”
“Thư phòng Lante? Em chạm vào cái gì?”
“Cuốn sổ đen trên giá sách. Có lẽ tôi còn chạm vào thứ khác mà không biết.”
“Thế triệu chứng hiện tại là gì? Kể hết những gì em cảm thấy đi.”
Tôi nhìn Grizelda một lát rồi mới mở miệng.
“Chỉ là một số ký ức hơi mơ hồ.”
“Là phép tấn công tinh thần sao…”
“Không có vấn đề lớn. Tôi gọi chị đến để xem có tác dụng phụ nào khác không.”
Mặc dù Emily đã gần như công chứng rồi, nhưng tôi vẫn không thể tin tưởng hoàn toàn Grizelda, nên tôi nói giảm bớt triệu chứng.
Lý do tôi thành thật đến mức này là vì trong mắt Grizelda phảng phất một cảm xúc na ná lo lắng dành cho tôi, điều mà trước đây không hề có.
Tôi có thể trực tiếp sai người mang vật phẩm đáng ngờ trong thư phòng Lante đến phòng tôi.
Nhưng vì nguy hiểm nếu chạm vào một cách liều lĩnh, tôi đã không làm vậy.
“Ta cần phải đi xem trực tiếp.”
Grizelda cũng có cùng suy nghĩ, chị ta nhíu mày và đứng dậy.
“Ra là vậy, thảo nào Jeremy và người yêu em ngoài cửa căng thẳng như thế.”
Tôi định đứng dậy theo cô ta thì khựng lại.
Hai người họ vẫn còn đứng trước cửa phòng tôi?
Tôi tưởng Emily đã đuổi họ đi rồi chứ?
Không, hơn nữa, cái cách xưng hô vừa rồi của Grizelda khiến tôi bận tâm.
Tôi ngại gặp người khác ngay lúc này, nên định giao cho Emily theo dõi Grizelda, nhưng rồi tôi quyết định đi trước và bước ra khỏi cửa.
Dù sao, tôi cũng phải trực tiếp kiểm tra lại thư phòng Lante, nơi đã xảy ra vấn đề, một lần nữa.
“Chị Xana! Sao tự dưng lại? Có vấn đề gì xảy ra trong lúc em vắng mặt à?”
Ngay khi tôi bước ra khỏi phòng, Jeremy trưởng thành lao đến như đã chờ sẵn.
Dù đã lớn, khuôn mặt lo lắng này vẫn giống với những gì tôi biết.
Người đàn ông tóc bạc đứng tựa vào tường với hai tay khoanh lại phía sau Jeremy cũng lọt vào tầm mắt tôi.
Hắn cũng rời khỏi tường và bước về phía tôi ngay khi nhìn thấy tôi.
“Roxana.”
Giọng nói trầm thấp ghim chặt vào tai tôi.
“Nói chuyện với anh một lát.”
Khuôn mặt căng thẳng, không chút cười lạnh lùng như tôi đã lén thấy qua cửa sổ.
Tôi đi lướt qua hai người họ.
“Bây giờ ta có việc gấp, nói chuyện sau.”
Emily ở lại sau lưng tôi và nói gì đó với họ.
Nhờ vậy, không có ai theo sau tôi.
Grizelda liếc nhìn tôi từ bên cạnh, dường như cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ dù không biết rõ tình hình.
Một lúc sau, Grizelda, người đã xem xét kỹ lưỡng thư phòng Lante, trấn an tôi rằng tình hình không nghiêm trọng.
Cuốn sổ tôi chạm vào là vật kết nối với lối đi bí mật bên trong thư phòng Lante.
Grizelda cũng ngạc nhiên vì không biết căn phòng có thiết bị như vậy.
Việc tôi bị ảnh hưởng là do phản ứng ngược của chú thuật đã bị hư hỏng trong thời gian bị bỏ quên.
Cô ta nói rằng các triệu chứng sẽ tự khỏi trong khoảng một tuần đến mười ngày, nhưng cô ta vẫn sẽ nghiên cứu phép giải đề phòng.
Mặc dù tôi không yêu cầu, Grizelda lại khá tích cực.
“Emily.”
“Vâng, thưa thủ lĩnh.”
Tôi rời khỏi thư phòng Lante và chuyển hướng sang nơi khác.
Vì tôi có cảm giác hai người kia vẫn còn đứng trước phòng tôi, tôi hỏi Emily và chuyển mục tiêu đến văn phòng tôi mới lập sau khi trở thành thủ lĩnh.
“Kể tiếp những chuyện chưa kể hết đi. Nói chi tiết nhất có thể về tình hình và những người xung quanh ta hiện tại. Đừng bỏ sót người đàn ông đứng cạnh Jeremy lúc nãy.”
Lời giải thích của Emily kéo dài hơn lúc trước rất nhiều.
Lần này, nó bao gồm cả những thông tin khá cụ thể về người đàn ông tóc bạc tôi vừa gặp.
“Cassis Pedelian? Thật sự là Cassis Pedelian?”
Tôi cảm thấy khó tin.
Dù thoáng có chút linh cảm khi nhìn ngoại hình của hắn, nhưng thật sự là người Pedelian.
Hơn nữa, cả lời Grizelda lúc nãy và lời giải thích của Emily đều cho thấy tôi và hắn là người yêu của nhau.
Nhưng làm sao có thể như thế?
Chẳng lẽ Lante không kéo Cassis Pedelian, anh trai của nữ chính, về Agrece như trong tiểu thuyết?
Nhưng không phải.
Câu chuyện Emily kể phức tạp hơn tôi tưởng.
Tất nhiên, Emily chỉ truyền đạt câu chuyện dưới góc nhìn của cô ta, nên có những chi tiết bị thiếu.
Vì vậy, có những phần tôi không hiểu, và có những phần phải tự suy đoán.
Dù sao thì, Cassis Pedelian là người yêu của tôi và lý do hắn đến Agrece cùng với thuộc hạ là vì sự giao lưu giữa hai gia tộc.
Điều này dường như là sự thật không thể chối cãi.
Tôi nghe nói đây không phải là lần đầu tiên Cassis Pedelian đến thăm Agrece.
Mục đích chuyến thăm này là để tiêu diệt quỷ vật ở khu vực biên giới xung quanh Agrece.
Emily giải thích rằng lịch trình ban đầu được lên kế hoạch vào cuối mùa hè nhưng bị hoãn đến mùa thu vì nhiều lý do.
Sau khi hoàn thành việc dọn dẹp biên giới bên này, kế hoạch là Agrece sẽ di chuyển sang Pedelian để hỗ trợ xử lý quỷ vật.
Tôi không biết tại sao phải lên kế hoạch cho một việc không cần thiết như vậy, trong khi trước đây mỗi bên tự giải quyết công việc của mình…
Hợp tác giữa Agrece và Pedelian như thế này ư?
Với tư cách là người biết kết cục trong tiểu thuyết, tôi không khỏi bật cười mỉa mai.
Có lẽ vì sống ở Agrece lâu nên máu đa nghi lại nổi lên, tôi bỗng cảm thấy nghi ngờ một chút.
Tôi và Cassis Pedelian thực sự là người yêu ư?
Hay chúng tôi chỉ lợi dụng nhau vì mục đích chính trị…
Rồi tôi nhớ lại chuyện vừa nãy, và vô thức chạm vào môi mình.
Cảm giác khi chạm vào Cassis Pedelian dường như vẫn còn đọng lại.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới