Cả cái chạm và ánh mắt của Deon, dán chặt vào cánh tay băng bó của tôi, đều cảm giác vô cùng lạnh lẽo.
Rời mắt khỏi băng, anh ta nhìn lại tôi.
“Là do những con bướm độc của em?”
Khi anh ta hỏi, có một tia sáng loé lên trong mắt anh ta.
Giọng anh ta trầm thấp. Đó là kiểu giọng xuyên qua màng nhĩ và khiến tim ta chùn bước.
Tôi không muốn tin, nhưng có lẽ thậm chí có khả năng những con bướm của tôi đã bị phát hiện.
“Ta nghe rằng em vẫn đang cố ấp một trong những quả trứng đó.”
Rồi tôi nhận ra ý của anh ta thực sự là gì. Anh ta chỉ tò mò về quả trứng còn lại trong phòng ấp.
Khi tôi lúng túng không biết trả lời như nào, cái nắm tay của anh ta trên cánh tay bị thương của tôi càng chặt hơn.
Những ngón tay của anh ta giống những con vuốt đang cố gắng gỡ một đường may trên da tôi.
Chậc, đúng là một tên biến thái thích hành hạ người khác.
Nhưng tôi không thể cho anh ta cái sự thoả mãn khi biết rằng anh ta đang làm tôi đau. Đặc biệt nếu tôi muốn tránh nhìn thấy cái bản mặt vuông vức này nở một trong những nụ cười tự mãn, méo mó.
Thật may mắn khi tôi chưa bao giờ là kiểu người hay thể hiện cảm xúc.
“Buông ra.”
Tôi nói bình tĩnh nhất có thể trong khi cố gắng kéo tay ra khỏi anh ta.
Deon buông tay tôi ra khá dễ dàng và dường như không hay biết những ngón tay của anh ta đã ghim vào vết thương của tôi.
Thật bực mình khi nhìn anh ta đứng đó và tỏ vẻ như mình chu đáo lắm.
“Anh đã quay lại từ khi nào? Tôi tưởng anh đang đi làm nhiệm vụ gì đó.”
Không phải thấy cái mặt xấu xí của anh quanh dinh thự một thời gian thì tôi mới vui.
Nhưng vì anh ta không thể nghe thấy sự chế nhạo trong lòng tôi, nên anh ta trả lời cộc lốc.
“Vừa nãy.”
“Vậy anh đi chào hỏi cha đi?”
Tất nhiên, ngay cả khi anh ta có thể đọc được suy nghĩ của tôi, anh ta cũng sẽ không thèm chớp mắt. Anh ta là kiểu người như vậy mà.
“Ta nghe nói Cassis Pedelian đã thành đồ chơi của em.”
Ánh mắt điềm tĩnh của anh ta, chứa đầy những ý định luôn được che giấu, nhanh chóng liếc qua vai tôi.
Đó thực sự là một biểu cảm khó hiểu. Kiểu biểu cảm vĩnh viễn được che giấu sau một bức màn đen tối. Thật khó để tôi xác định xem anh ta có ý gì khi nói như vậy.
Điều này rất giống Deon. Anh ta luôn là người mà tôi coi là lạnh như đá. Tôi thậm chí còn nghi ngờ liệu anh ta có một trái tim đang đập trong lồng ngực đá của mình để làm bằng chứng cho sự sống hay không.
Ngay cả khi còn nhỏ, tôi nhớ mình đã tự hỏi liệu có bất cứ điều gì trong vũ trụ hư cấu này có thể gợi ra cảm xúc chân thật từ anh ta hay không.
“Hình như anh biết rất nhiều đối với một người vừa mới về.”
Có một sự ghê tởm về thể xác mà tôi không thể không cảm thấy khi anh ta đứng quá gần tôi.
“Tôi đoán đồ chơi của tôi khá nổi tiếng nhỉ.”
“Ừm, vì nó liên quan đến em nên việc ta tò mò là điều đương nhiên.”
Sự quan tâm bất ngờ của anh ta đã làm tôi bối rối trong giây lát. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm anh ta khi chúng tôi đứng trong hành lang im lặng đó.
Đôi mắt của chúng tôi không tiết lộ điều gì, nhưng không nghi ngờ đó là một khoảnh khắc kỳ lạ.
Điều khiến sự lúng túng thêm trầm trọng là cả người bày tỏ cảm xúc kỳ lạ và người nhận đều chỉ đơn giản là bình tĩnh nhìn nhau.
Tôi nên dành một chút thời gian để làm rõ ở đây rằng khi nói đến Deon, sự chú ý mà anh ta dành cho tôi không giống như những gì người khác hào phóng dành cho tôi.
“Ý anh là sao?” Tôi nói một cách mỉa mai, “Thật đúng là điều ngớ ngẩn.”
Sau đó, tôi quay đi để thông báo không lời cho anh ta rằng tôi đã mất hứng với cuộc gặp gỡ của chúng tôi.
Deon, đến lượt, không có động thái nào để giữ tôi lại.
Tôi bắt đầu bước đi trong khi phớt lờ ánh mắt dai dẳng đang ghim vào lưng tôi của anh ta.
***
Cassis tháo băng và chăm chú nhìn vết sẹo của mình.
Nó vẫn chưa lành hẳn, nhưng nó đang dần tốt hơn. Cơ thể hắn cảm thấy bớt nặng nề hơn so với lúc đầu.
Miễn là hắn cẩn thận không làm vết thương hở lại, hắn chắc chắn mình sẽ ổn.
Chán nản vì không có gì khác để giết thời gian, hắn tập thể dục ngắt quãng để lấy lại sức. Nhưng thỉnh thoảng, hắn lại nhìn quanh phòng một cách sắc bén.
Ánh mắt hắn có vẻ hướng vào những bức tường, nhưng thực ra hắn đang cố nhìn xuyên qua chúng để xem những gì ở bên ngoài.
Hắn đã khắc sâu vào tâm trí bản đồ mà Roxana mang đến cho hắn.
Sử dụng phòng mình làm điểm khởi đầu, hắn vẽ các tuyến đường khác nhau kéo dài từ đó ra khắp phần còn lại của dinh thự.
Cạch.
Không báo trước, Roxana bước vào phòng hắn lúc đó.
Cassis hơi ngạc nhiên vì đây không phải là thời gian cô thường ghé chỗ hắn. Trên hết, cô dường như hoàn toàn không nhận thức được môi trường xung quanh.
Nhìn cô như vậy suýt nữa khiến hắn gọi cô với một chút lo lắng.
Dựa vào cánh cửa mà cô vừa bước qua, Roxana tiếp tục nhìn xuống sàn trong im lặng. Vì lý do nào đó, cô ướt sũng.
Mùi cỏ thoang thoảng từ quần áo cô cho Cassis biết rằng bên ngoài trời đang mưa. Rồi mắt hắn dừng lại ở tay trái của cô, thay vì nước, một thứ gì đó tối hơn nhiều đang nhỏ xuống đất.
“Roxana.”
Hắn gọi dù không muốn, nhưng cô dường như không nghe thấy. Tất cả sự tập trung của cô dường như hướng vào bất cứ thứ gì ở bên ngoài cánh cửa.
Cassis cũng cố gắng làm điều tương tự, nhưng hắn không thể phân biệt được bất cứ thứ gì hay bất cứ ai.
Hắn tiếp tục quan sát Roxana qua đôi mắt nheo lại với hy vọng hiểu rõ hơn về tình hình.
Trong khi đó, vũng nước đen trên sàn đang ngày càng lớn hơn.
Cuối cùng, Cassis bắt đầu bước về phía cô, nhưng bước tiến của hắn bị chặn lại giữa chừng.
Keng.
Sợi xích gắn vào cổ hắn đã kiểm tra sự tiến lên của hắn.
Hắn vẫn còn cách cánh cửa vài bước chân. Cách cánh cửa mà Roxana đang dựa vào vài bước chân.
Đến gần hơn, hắn có thể thấy cô thậm chí còn xanh xao hơn bình thường. Tóc cô dường như được đính những giọt nước nhỏ xíu, nhưng Cassis lo lắng hơn nhiều về việc máu nhỏ giọt đều đặn từ cánh tay cô.
“Roxana.”
Có lẽ là do hắn bước đến gần cô hơn, hoặc có thể do giọng đã dùng thêm lực, nhưng cuối cùng hắn cũng đã lay Roxana khỏi cơn mơ màng để ngước nhìn hắn.
Một giọt nước lăn xuống trên gò má mịn màng của cô, rồi vẽ theo đường viền của đôi môi đỏ như ngọc, trước khi treo lơ lửng một lúc trên chiếc cằm hẹp của cô, chỉ để phải nhỏ xuống sàn.
Mắt họ sớm chạm nhau và vẫn dán chặt vào nhau.
***
Tôi thậm chí còn không nhận ra mình đã lắng nghe những tiếng động bên ngoài cửa phòng hắn.
Tôi chỉ lo rằng Deon có thể vẫn còn trong hành lang, nhưng thực tế tôi không nghe thấy gì cả.
Trên hết, tôi đã gặp anh ta ở khá xa phòng của Cassis.
Dù biết tất cả những điều đó, thật khó để ngăn những ăng-ten tinh thần của tôi tìm kiếm bên ngoài cánh cửa.
“Roxana.”
Nếu tôi không tỉnh lại khi nghe thấy giọng của Cassis, có lẽ tôi đã đứng đó ngơ ngác trong một thời gian dài hơn.
Tầm nhìn của tôi trở nên hơi mờ ảo như thể tôi vừa bước qua một làn sương mù, nhưng chẳng mấy chốc đã bắt đầu trở nên rõ ràng.
Khi màn sương tan biến hết, một đôi mắt vàng chào đón tôi.
“Cassis.”
Hắn đến gần như vậy từ khi nào?
Tôi đã quá mải lắng nghe bất cứ điều gì bên ngoài căn phòng đến nỗi không hề nhận thấy sự di chuyển của hắn.
Nhìn lại, Deon là kẻ phải chịu trách nhiệm cho việc tôi đi vào căn phòng đó mà không suy nghĩ ngay từ đầu. Suy cho cùng, chẳng phải tôi đang trên đường về phòng mình sao?
Một giọt mưa lăn xuống má tôi, nên tôi đã lau nó đi.
Mắt tôi cũng đang khó chịu, nhưng có lẽ là do nước mưa. Chớp mắt liên tục không có tác dụng, nên tôi đã dụi chúng bằng mu bàn tay.
Trong khi đó, Cassis tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi.
“Cô nên cầm máu trước đi.”
Theo lời hắn, tôi nhìn xuống cánh tay mình.
Vết thương mà tôi vội vàng băng bó đã bị hở lại.
Thực ra, có lẽ là lỗi của Deon vì đã cào vào nó, nhưng nói thật, tôi không ngờ nó lại tệ đến thế.
Thằng khốn Deon.
Thật may là tôi đã không lau nước mưa bằng tay trái. Nếu không, khuôn mặt tôi sẽ giống như một cảnh trong phim kinh dị.
Trên hết, tôi đã trở nên căng thẳng khắp người, mà tôi nghi ngờ là đã xảy ra kể từ thời điểm Deon giữ tôi lại.
Khi nhận ra mình đang đứng ở đâu, cơ thể tôi từ từ bắt đầu thư giãn.
Sau khi làm như vậy, tôi quyết định làm theo lời khuyên của Cassis để điều trị cánh tay của mình.
Tôi cũng quyết định không rời khỏi phòng hắn ngay vì hào quang khó chịu của Deon hình như vẫn còn vương ở đâu đó bên kia cánh cửa.
Thực ra, không có cách nào để tôi đảm bảo chắc chắn rằng Deon sẽ không chờ ở bên ngoài. Suy cho cùng, anh ta thích làm tôi sợ hãi.
“Chờ chút. Ta sẽ lấy cho cô thứ gì đó để lau khô người.”
Cassis đề nghị giúp đỡ mà không tò mò về những gì đã xảy ra.
Tôi không thể biết liệu hắn làm vậy vì chu đáo hay cẩu thả, nhưng dù sao thì cũng không thành vấn đề.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới