[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 30

Đăng lúc 05:36 14/05/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

   “Cảm ơn.”

 

   Tôi cẩn thận nhận chiếc khăn từ Cassis. Ngay khi tôi đặt nó lên cánh tay đầy máu, tôi nhìn thấy tấm vải trắng nhanh chóng chuyển sang màu đỏ. 

 

   “Ta nghĩ cô nên ngồi xuống đi.”

 

   Tôi lặng lẽ nhìn Cassis khi giọng điệu kiên quyết của hắn khiến tôi bất ngờ. Hắn không coi việc ngồi cạnh tôi trên giường của hắn là vấn đề lớn nữa.

 

   Tuy nhiên, tôi lo lắng hơn về việc ngồi lên nệm của hắn và làm nó ướt sũng.

 

   Khi tôi cân nhắc lời đề nghị của hắn, hắn đã ngồi xuống trước, đặt một chiếc khăn sạch và vài cuộn băng bên cạnh. Sau đó, hắn quay lại nhìn tôi.

 

   Tôi tin chắc mình hiểu ý nghĩa hành động của hắn, nên tôi đi đến giường và ngồi lên chiếc khăn như hắn đã hướng dẫn, nhưng tôi chỉ nhận được khuôn mặt cau có của hắn.

 

   Gì nữa? Chẳng phải anh muốn tôi làm thế sao? Tôi nhìn hắn với câu hỏi đó lấp lánh trong mắt.

 

   “Ta muốn cô dùng cái đó để lau người, nhưng chắc cô có thể dùng cái này thay thế.”

 

   Giọng hắn nghe có vẻ hơi bực khi hắn đưa cho tôi chiếc chăn mỏng đang đắp trên giường hắn. Hình như hắn thực sự không có ý định để tôi ngồi lên chiếc khăn thứ hai.

 

   “Không sao. Không có cái đó ta vẫn ổn.”

 

   Tôi không thấy lý do gì để làm lớn chuyện hơn. Dù sao tôi cũng không định ở lại lâu hơn.

 

   Sự từ chối của tôi có vẻ khiến hắn không còn khăng khăng bắt tôi lau khô người nữa, nhưng tôi cũng nhận thấy hắn hầu như không nói gì từ khi tôi đến ngồi cạnh hắn.

 

   “Vậy… ít nhất cũng hãy khoác cái chăn lên vai đi?”

 

   Lần này hắn rõ ràng đang lảng tránh ánh mắt khi đưa cho tôi tấm vải mỏng. 

 

   Ngẫm lại, tôi không nhớ Cassis có thể nhìn thẳng vào tôi kể từ khi tôi bước vào phòng. Ngay cả khi chúng tôi ngồi trên giường hắn, hắn vẫn tránh nhìn về phía tôi.

 

   Tôi dành một chút thời gian để tự nhìn mình, rồi lập tức nhận ra tất cả sự lúng túng là vì cái gì.

 

   Nhờ bị dính mưa vài khoảnh khắc trước, quần áo của tôi đã dính chặt vào da như một bộ đồ lặn hiện đại. Và vì gần như hoàn toàn trắng, người xem có thể may mắn nhìn thoáng qua hình thể tự nhiên của tôi bên dưới nó.

 

   Tôi đã không để ý cho đến lúc đó vì giọng hắn vẫn giữ tông điệu vô cảm thường ngày, nhưng ngày càng rõ ràng với tôi rằng hắn thực sự bối rối.

 

   Cuối cùng, tôi hiểu lý do Cassis lảng tráng ánh mắt suốt thời gian đó. 

 

   Tuy nhiên, điều đó khá buồn cười vì tôi khó có thể coi bất cứ điều gì trong tình huống này là có chút gợi cảm.

 

   Hắn quả thực có một dáng vẻ đáng yêu.

 

   “Cảm ơn.”

 

   Cuối cùng, tôi nhận chiếc chăn của hắn và khoác lên vai như gợi ý.Chỉ sau khi làm vậy, hắn mới dám nhìn về phía tôi.

 

   Tiếp theo, tôi xắn tay áo lên để lộ cánh tay băng bó lỏng lẻo của mình. Nó ướt sũng cả vì mưa và máu của chính tôi.

 

   Tôi cẩn thận gỡ những mảnh đã dính vào vết thương đầy máu của mình trong khi Cassis lặng lẽ nhìn.

 

   Khi tháo băng, tôi có thể thấy vết cắt quả thực đã bị rách rộng hơn so với khi tôi băng bó ban đầu ở phòng ấp trứng. Chẳng mấy chốc một dòng máu bắt đầu chảy dài từ một đầu vết cắt.

 

   Chậc! Máu quý giá của tôi… Tôi đã mất đủ máu với việc phải nuôi bướm như một ngân hàng máu rồi. Nếu tôi biết nó sẽ rỉ ra như thế này, tôi đã băng bó chặt hơn rồi.

 

   Thực ra, tôi cố tình để nó hơi lỏng với hy vọng nuôi những con bướm đã nở trong phòng của mình. 

 

   Nếu không gặp Deon trên đường về, tôi đã cho chúng ăn, rồi cầm máu vết cắt đàng hoàng rồi.

 

   Nhưng than ôi, tất cả những gì tôi có thể làm là tiếc nuối nhìn máu của mình lãng phí vì không đời nào tôi dám triệu hồi bướm khi có Cassis.

 

   “Trông giống vết cắt do lưỡi dao gây ra.”

 

   Cassis nói khi tiếp tục nhìn vào vết thương của tôi. Hắn dường như có khả năng nhận ra những thứ như vậy chỉ bằng một cái nhìn đơn giản.

 

   “Nó cũng không được băng bó đàng hoàng. Cô nói cô có kinh nghiệm làm những việc như vậy cơ mà?”

 

   Thật thô lỗ! Hắn đang cố xúc phạm tôi ư?! Tôi có lý do để không băng chặt hơn đó, đồ ngốc này!

 

   “Ừm, thì… Ta thường không gặp những vấn đề như vậy. Còn lý do tại sao lần này băng gạc bị lỏng, ta thực sự không thể nói.”

 

   Có vẻ không hài lòng với lời giải thích của tôi, Cassis lại nhìn xuống cánh tay tôi một cách không vui.

 

   Sau đó, hắn thở dài nặng nề, lấy cuộn băng tôi đang cầm và bắt đầu quấn quanh cánh tay tôi. 

 

   Khi tôi nhìn hắn làm việc, tôi quyết định nói thử, “Ta cá ngươi là một người anh tốt.”

 

   Hắn chợt cứng đờ.

 

   “Lần trước ngươi nói với ta là ngươi có một em gái nhỉ? Điều đó khá khác với gia đình bọn ta, nơi có nhiều người vợ khác nhau và anh chị em cùng cha khác mẹ.”

 

   Cassis trấn tĩnh lại, rồi tiếp tục băng bó cánh tay tôi. 

 

   Nếu tôi không nhìn thấy, tôi sẽ không nhận ra bất kỳ gợi ý nào rằng hắn đã dừng lại. Tôi quyết định tiếp tục phép thử ngẫu hứng của mình. 

 

   “Nhưng gia đình bọn ta không thân thiết đến thế. Bọn ta hầu như không bao giờ gặp nhau – ngay cả trong dinh thự.”

 

   Tôi suy nghĩ một chút về điều đã khiến hắn buông lỏng cảnh giác trong một trong những lần tôi đến thăm trước đó. 

 

   Sau đấy, tôi hành động theo những gì tôi nghĩ có thể là câu trả lời.

 

   “Ngươi làm ta nhớ đến người anh đã mất của ta.”

 

   Khoảnh khắc đó, hắn quay lại nhìn tôi. Ngay khi mắt chúng tôi chạm nhau, tôi biết mình đã nói trúng tim đen. 

 

   Đó quả thực là chiếc vé vàng – điểm yếu của hắn. 

 

   Tất nhiên, là người đọc câu chuyện, tôi biết Cassis gắn bó với gia đình mình đến mức nào.

 

   Tình yêu và tình anh em mà hắn chia sẻ với Sylvia đã được nhấn mạnh vô số lần trong tiểu thuyết. 

 

   Có vẻ như chủ đề duy nhất có thể làm hắn mềm lòng là…

 

   “Ngươi chỉ có một em gái à? Chỉ có ngươi và cô ấy lớn lên cùng nhau?”

 

   Tôi chắc rằng việc tôi cũng từng là em gái của ai đó sẽ khiến hắn nhớ đến em gái Sylvia của mình. 

 

   Mặc dù hắn im lặng suốt thời gian đó, không nghi ngờ gì nữa, bầu không khí giữa chúng tôi đã thay đổi. 

 

   Sau một vài phép tính nhanh trong đầu, tôi quyết định thời cơ chín muồi. 

 

   “Cassis.”

 

   Tôi nói đúng lúc hắn đang hoàn thành việc băng bó mới cho vết thương của tôi. Với ánh mắt dán chặt vào hắn, tôi giơ cánh tay tự do của mình về phía hắn. Rồi bằng đầu ngón tay, tôi lướt qua cơ ngực của hắn.

 

   Không một lời cảnh báo, tôi đẩy mạnh hắn hết sức có thể. 

 

   Cassis bắt đầu ngả về phía sau nhưng dừng lại giữa chừng. Hắn đã dùng cánh tay của mình để đỡ cú ngã. Thay vào đó, hắn nắm lấy cánh tay tôi trong khi cau mày nhìn tôi như thể hắn yêu cầu tôi cho biết tôi đang làm cái quái gì.

 

   Không cho hắn thời gian để tranh cãi, tôi lao mình lên trên hắn.Trong giây lát, tôi có thể nghe thấy tiếng thở của hắn ngừng lại. Cơ thể hắn căng thẳng khắp người khi tôi dường như đã làm hắn choáng váng.

 

   “Cô tính làm gì–?” Hắn bắt đầu phản đối.

 

   “Cho đến giờ mọi chuyện quá yên bình, ngươi không đồng tình sao?” Tôi thì thầm.

 

   Mí mắt hắn khẽ rung, rồi hắn bắt đầu lúng túng nói về điều gì đó, nhưng tôi đã cắt lời hắn.

 

   “Ngươi hoàn toàn nhận thức được tình huống của chúng ta đang không hề an toàn chút nào.”

 

   Sự ẩm ướt từ quần áo và cơ thể tôi từ từ thấm vào quần áo của hắn. Tôi đã vứt bỏ chiếc chăn từ lâu.

 

   Khi chúng tôi nằm đó như một, tôi không thể biết tiếng tim ai đang đập thình thịch.

 

   “Giúp ta với, Cassis.”

 

   Cơ thể hắn bỗng ngừng kháng cự và hắn không còn cố đẩy tôi ra nữa.

 

   “Cô muốn ta… giúp cô?”

 

   Hắn nói xen giữa những hơi thở gấp gáp, điều đó khiến tai tôi nhột nhột. Một giọt nước từ tóc tôi rơi xuống má hắn.

 

   “Ngươi và ta cần bắt đầu cùng nhau xây dựng mạng lưới an toàn của chúng ta, nên những gì ta sắp làm…”

 

   Tôi cố hết sức để tìm những từ chính xác nhất để tôi có thể tận dụng lợi thế điểm yếu mà hắn đã mang lại cho tôi trước khi tôi có thể làm hắn nổi giận hơn nữa. 

 

   Tất cả đều cần thiết nếu tôi muốn thành công trong việc mình cần làm.

 

   “Hứa với ta là ngươi sẽ không giận nhé.”

 

   Hắn tiếp tục nhìn mà không trả lời.

 

   “Và ngươi sẽ không đánh ta.”

 

   Nghe vậy, hắn giật mình.

 

   Tôi chỉ đơn giản muốn đảm bảo rằng sẽ không có hại gì đến tôi do những gì tôi sắp làm. Tất nhiên, tôi rất nghi ngờ hắn sẽ lạm dụng tôi, nhưng tôi cũng không muốn hắn rời xa tôi vì giận dữ.

 

   “Ngoài ra… đừng ghét ta, được không?”

 

   Sau khi nói vậy, tôi cúi đầu về phía hắn. Mái tóc vàng óng dài của tôi xoã xuống ngực hắn. 

 

   Có vẻ như hắn vẫn chưa hoàn toàn nhận ra tôi sắp làm gì vì vẻ mặt của hắn chỉ toàn sự bối rối. 

 

   Tôi mở rộng phần trước áo sơ mi của hắn một chút, rồi tựa đầu vào cổ trần của hắn. 

 

   Sau đó, tôi hé môi như thể đang chuẩn bị hút mùi thơm đáng ngạc nhiên toả ra từ cổ họng hắn bằng miệng. 

 

   Khoảnh khắc đôi môi tôi chạm vào da hắn, Cassis cứng đờ như một cái cây bị sét đánh. 

 

   Tuy nhiên, tôi không để tâm và tiếp tục nhiệm vụ của mình, vì với một tay đặt lên vai và tay kia đặt lên cánh tay tôi, Cassis đột nhiên kéo tôi ra khỏi cổ hắn.

 

   “Này…” Có sự bối rối và bực bội rõ ràng trong giọng hắn, “Cô đang nghĩ cái quái gì vậy?!”

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 30

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới