Nhanh như cách Cassis nắm lấy tôi, hắn dường như nhận ra mình đang giữ cánh tay bị thương của tôi bởi tôi cảm thấy cái nắm của hắn lập tức nới lỏng.
Hành động đơn giản đó đã cho tôi biết Cassis Pedelian là người như thế nào.
Hắn quả thực là người sẽ tuân thủ quy tắc của một quý ông bất kể hoàn cảnh.
Mặc dù tôi ghét việc mình đang lợi dụng một người như vậy, nhưng tôi đâu còn lựa chọn nào khác?
“Ta xin lỗi.”
Tôi vuốt ve mặt hắn bằng bàn tay hắn vừa buông ra và đưa cho hắn một cái nhìn buồn bã để gợi ý rằng tôi mới là người cần sự bảo vệ của hắn.
Nó hiệu nghiệm như một phép thuật khi hắn chỉ nhìn chằm chằm vào tôi trong khi tay tôi tiếp tục di chuyển.
“Chỉ cần tin ta là được. Ngay cả khi nó khiến ngươi hơi khó chịu.”
Tôi không thể để công việc của mình dang dở. Dấu trên cổ hắn hầu như không thể nhận ra, nên nó hoàn toàn không ổn.
“Sẽ xong ngay thôi.” Tôi thì thầm vào tai hắn một cách dịu dàng nhất có thể.
Tôi muốn tạo ấn tượng rằng toàn bộ thử thách này cũng chỉ là một sự đau khổ với tôi, và tôi thực sự xin lỗi vì bị buộc phải làm những gì tôi đang làm.
“Ở yên đó, nhé?”
Rồi, lần nữa, tôi có thể đã sai.
Cassis lại bắt đầu nắm lấy tay tôi. Tôi nhanh chóng vùi mặt vào cổ hắn tiếp.
“Chờ đã, Rox–”
Tôi cho rằng mình đã khiến hắn chết lặng khi tiếp tục công việc.
Cái nắm của hắn quanh cổ tay tôi siết chặt hơn, nhưng hắn không đẩy tôi ra lần hai. Có lẽ hắn quá sốc để làm vậy.
Tôi cảm thấy cơ thể ở dưới tôi còn căng cứng hơn lần đầu tiên. Trong khi đó, tiếng thình thịch, thình thịch của nhịp tim chúng tôi đang thực sự đập xuyên qua tai tôi.
Tuy nhiên, một lần nữa, rất khó để phân biệt tiếng tim của ai đang tạo ra những rung động đó.
Tôi tập trung vào mục tiêu vì tôi biết mình cần để lại một dấu vết rõ ràng nhất có thể.
Bỗng, tôi cảm thấy tay hắn đặt lên gáy tôi.
Sợ hắn sẽ cố kéo tôi ra nữa, tôi vội vàng cắn mạnh vào cổ hắn,
Bàn tay luồn vào tóc tôi rồi đột nhiên ngừng di chuyển.
Tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là tiếng thở vang lên trong tai tôi.
Tôi cảm thấy một lực kéo nhẹ, mà tôi cho rằng là do các ngón tay của hắn vướng vào những lọn tóc của tôi, nhưng may thay nó không đau đớn chút nào.
Thực ra, nó gần như cho tôi lợi thế cần thiết để tạo ra một dấu vết lâu dài hơn.
Tôi đã hoàn thành công việc ít khó khăn hơn dự kiến nhờ Cassis không quằn quại nhiều.
Trong khi làm việc đấy, tôi quyết định để lại thêm vài vết nữa.
Khi hài lòng với tác phẩm của mình, tôi cẩn thận vuốt ve những vết cắn đó. Cassis chỉ trừng mắt nhìn tôi bằng đôi mắt vàng của hắn khi ngực hắn phập phồng.
Nó mơ hồ gợi lên điều gì đấy.
“Cảm ơn ngươi đã giúp, Cassis.” Tôi nhẹ nhàng thì thầm khi đứng vậy.
Với một nhiệm vụ nhỏ như thế đã hoàn thành, chúng tôi đã thoát khỏi hiểm nguy hơn rất nhiều.
***
Người ta nói hổ phụ sinh hổ tử không sai. Tôi nhìn hai bóng người ở đằng xa với sự khinh miệt ra mặt.
Lante và Deon đã quyết định trò chuyện trong khi túm tụm lại trong vườn.
Nếu tôi cử một trong những con bướm của mình đến chỗ họ, nó có thể dễ dàng nghe lén những gì họ đang nói, nhưng rủi ro quá cao.Thay vì tìm hiểu bí mật của họ, một bước đi sai lầm có nghĩa là tôi có thể bị bại lộ.
Từ khoảng cách đó, họ thực sự trông giống nhau đến sợ. Cả cha và con đều có cùng màu tóc và màu mắt. Tuy nhiên, cấu trúc khuôn mặt của họ khá khác biệt khi nhìn gần.
Hơn nữa, họ có khí chất hoàn toàn khác biệt, vậy nên chỉ có thể nhầm lẫn sự tương đồng của họ từ xa.
Tôi nhìn Lante vỗ vai con trai ông ta một cách thân thiện. Rất có thể, ông ta đang chúc mừng Deon về một công việc nữa đã hoàn thành tốt đẹp.
Trong gia tộc độc ác này, không ai được phép rời khuôn viên cho đến khi trưởng thành. Tức là chỉ có số ít con cháu của Lante được phép ra ngoài làm nhiệm vụ.
Nói đúng hơn – chỉ có hai người. Tôi có hai anh trai và một chị gái, nhưng chị ấy chỉ mới 17 tuổi. Nghĩa là chỉ có hai người đàn ông cho các nhiệm vụ bên ngoài, và luôn là Deon – người trẻ hơn trong hai người – xuất sắc.
Đến một lúc nào đó, tôi nghĩ Deon có lẽ đã thấy tôi đang theo dõi anh ta, thế nên tôi nhanh chóng xoay người để tránh bất kỳ tương tác tiềm năng nào.
5 năm trước, người anh tội nghiệp của tội đã chết vì không thể loại bỏ mục tiêu được chỉ định.
Án phạt cho sự thất bại của anh ấy là bị loại bỏ ngay tức khắc, và người thực thi chính là Deon Agrece.
Đó là lý do đầu tiên tôi ghét anh ta.
Lý do thứ hai là… anh ta là người duy nhất trong toàn gia tộc đã từng chứng kiến điểm yếu của tôi.
***
“Ngươi không thể làm được sao?”
Đó là giọng của một người trưởng thành mới lớn vừa thoát khỏi tuổi thiếu niên vụng về.
Nếu âm thanh đó được biểu thị bằng một vật thể, nó sẽ giống như một nắm cát băng giá tan ra chỉ với một cái chạm nhẹ.
Khi giọng nói lạnh lùng, khô khốc của anh ta vang lên từ phía trên, tôi nghe thấy sự thiếu vắng của một nốt nhạc cảm xúc.
Tôi ngừng thở khi những lời đó đập vào tôi như một con dao găm sắc bén.
Tôi quá kinh hãi trước nhiệm vụ đang đến, tới nỗi tôi đã quên mất rằng anh ta đang ở đó.
“Vậy thì đừng làm.”
Cái lạnh buốt giá trong giọng anh ta xuyên qua màng nhĩ tôi. Rồi anh ta bắt đầu bước về phía tôi.
Anh ta định hoàn thành những gì tôi không thể – thứ tôi đã bắt đầu, nhưng không thể tự mình kết thúc.
Nếu tôi là một kẻ ngu ngốc không biết gì, tôi có thể đã thực sự cảm thấy nhẹ nhõm.
Tôi có thể đã thở dài khi nghĩ rằng có cách để tránh làm bẩn tay, hoặc thậm chí vui mừng vì có người khác can thiệp, nhưng tôi biết rất rõ.
Anh ta không đề nghị một cách tử tế hay vì lo lắng. Không thực hiện nhiệm vụ được giao về cơ bản là ký vào giấy chứng tử của chính mình. Nên tôi phải làm. Tôi. Tất nhiên, còn có những lý do khác mà tôi phải làm điều đó nữa.
“... ra.”
Tôi nghe thấy tiếng bước chân của anh ta dừng lại theo lệnh của tôi.
Việc anh ta thậm chí còn nghe thấy tiếng thì thầm chói tai phát ra từ miệng tôi khiến tôi hơi ngạc nhiên.
Tôi đặt bàn tay run rẩy lên tường để tìm điểm tựa, rồi nhấc mình hơn.
“Deon, tránh ra.”
Tôi gầm gừ với anh ta lần nữa.
“Ngươi… Tốt nhất đừng có nhúng tay vào!”
Đó là lần đánh giá cuối cùng của tôi trước khi tròn 15 tuổi. Một Achille đẫm nước mắt, người đã chết vài năm trước, lung linh trước mắt tôi.
Tất nhiên, đó chỉ là ảo giác. Làm sao một người chết có thể đứng trước một người sống được?
Đầu tôi cũng quay cuồng, nhưng điều đó có lẽ cũng là do tác dụng của chất gây ảo giác. Hoặc có lẽ không chỉ có thế.
Tôi lê bước về phía người anh đã chết của mình, người đang đứng trước mặt tôi với những giọt nước mắt máu chảy dài trên mặt.
Tôi chào đón anh ấy không phải bằng một bó hoa để tưởng nhớ, mà bằng một con dao găm để lần nữa kết thúc cuộc đời anh ấy.
“Ta sẽ không để Achille chết dưới tay ngươi lần nữa đâu, đồ khốn nạn.”
Chợt, ánh mắt bình tĩnh và lạnh lùng vĩnh viễn của Deon, luôn khiến tôi nhớ đến một biển băng giá, dao động.
Tôi không biết ánh sáng lấp lánh đó có ý nghĩa gì, và điều đó cũng không quan trọng gì với tôi vào thời điểm hệ trọng như vậy.
Bỏ qua mọi lo lắng về ánh mắt trơn trượt của anh ta, tôi tiếp tục tiến về phía ảo ảnh.
Achille đã 15 đuổi vào thời điểm đó – cùng tuổi với tôi trong lần đánh giá này.
Điều gì đã xảy ra trong tâm trí anh ấy trong bài kiểm tra cuối cùng này?
Loại ảo ảnh nào đã xuất hiện với anh ấy trong trạng thái ảo giác này mà anh ấy không thể giết nó và thay vào đấy chọn cái chết của chính mình?
Đó vẫn là một câu đố vĩnh hằng, một câu đố mà tôi không thể nhờ ai trong thế giới này giải đáp cho mình.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới