[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 42

Đăng lúc 01:32 16/05/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

***

 

   Như đang đợi tôi, Deon đứng ở bậc cầu thang cuối cùng. 

 

   “Lẽ ra lúc nãy phải tát anh thêm vài cái nữa.”

 

   Tôi nói không chút cảm xúc.

 

   “Anh tính làm gì nếu Cassis không can thiệp để cứu mẹ tôi?”

 

   Khi anh ta nhìn tôi với ánh mắt kiên định đó, Deon bất cần đáp lại. 

 

   “Chắc là không làm gì.”

 

   Đúng là một tên khốn nạn chính hiệu!

 

   Tôi lạnh lùng trừng mắt nhìn anh ta trong khi ruột gan nóng ran vì sôi máu. 

 

   Tôi đặc biệt không muốn tỏ ra xúc động trước mặt anh ta.

 

   “Ta đã nói rồi…”

 

   Khi anh ta nói, nụ cười đáng sợ đó, có thể khiến người ta sợ chết khiếp, lan khắp mặt anh ta.

 

   “... ta thích nhìn em gục ngã và khóc đến nhường nào mà.”

 

   Thằng cha này đúng là một kẻ tâm thần được chứng nhận. Tệ nhất trong số những kẻ tệ nhất.

 

   “Thật đáng tiếc.”

 

   Tôi cố gắng kìm nén cơn giận khi nói và lạnh lùng lướt qua anh ta. 

 

   “Đó là điều mà kiếp này anh sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa.”

 

   Một lần nữa, tôi cảm thấy ánh mắt dán chặt trên lưng mình, nhưng tôi phớt lờ nó như mọi khi. 

 

   Ngay cả bây giờ tôi vẫn nhớ mình đã nghĩ đó là một màn trình diễn kinh tởm đến mức nào. 

 

   Khi đi qua hành lang yên tĩnh, tôi nhìn lên bầu trời đêm và chỉ thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong cửa sổ. 

 

   Đó là một gương mặt gần như lạnh lùng và tàn nhẫn như của Deon.

 

   Đúng vậy… Tôi nhận ra sự khinh miệt và căm ghét của tôi không chỉ hướng vào những người khác.

 

“Vâng. Con đã trở thành một Agrece xuất chúng, như mẹ mong đợi.”

 

“Dù sao thì, con là một Agrece kiêu hãnh và là một người con gái giống cha mình – người mà con kính trọng – hơn bất kỳ ai khác.”

 

   Có lẽ tôi đã trở thành điều mà tôi thường lặp đi lặp lại với cha mẹ mình như một vỏ bọc. 

 

   Tôi là một kẻ ác giống Agrece nhất.

 

   “Thật ghê tởm.” Tôi thì thầm với ảnh phản chiếu của chính mình, rồi quay đi.

 

***

 

   Trong khi đó, Cassis bị nhốt trong phòng ảo giác.

 

   “Không! Đừng chết mà. Mở mắt ra đi, làm ơn.”

 

   Có một tiếng rên rỉ đầy nước mắt, không khác gì tiếng hắn đã nghe chiều hôm đó. 

 

   Vì mắt hắn nhắm nghiền, hắn không chắc mình đang mơ hay bị ảo giác, nhưng một hình ảnh mờ ảo đã hiện ra trước mắt hắn. 

 

   Một người phụ nữ, đang khóc trong vòng tay của ai đó, quay về phía hắn. 

 

   Đó là mẹ hắn. Có quá nhiều lời trách móc và buộc tội khắc sâu trên mặt bà. Cảnh tượng đó khiến Cassis nghẹn ngào hít thở.

 

   Rồi hắn nhìn thấy người mà bà đang ôm và thấy mình nghẹn ngào hơn nữa. 

 

   Sàn nhà xung quanh cô ấy tối sẫm vì máu. Máu đang rỉ ra từ người em gái duy nhất đang nằm bất động giữa vũng máu của hắn.

 

   “Ngươi có biết mình đã gây ra rắc rối gì không?!”

 

   Trong cảnh tiếp theo, một người đàn ông đang giận dữ nhìn xuống hắn.

 

   “Nếu sức mạnh của ngươi mất kiểm soát, nó có thể là nguồn cơn của thảm hoạ!”

 

   Đúng vậy… Đó là những ký ức hắn đã giấu khỏi ý thức của chính mình.

 

   “Không bao giờ, không bao giờ được sử dụng sức mạnh trong những trường hợp như vậy nữa!”

 

   Đó là lần đầu tiên hắn trải nghiệm hối hận đích thực là gì. Sự liều lĩnh của hắn đã dẫn đến tuyệt vọng.

 

   “Chúng ta là những thẩm phán liêm chính của gia tộc Pedelian. Tên của chúng ta và ý nghĩa của nó là hai điều ngươi không bao giờ được quên.”

 

   Một giọng nói nặng trịch như đá tảng đè nặng lên hắn.

 

   “Một người đàn ông thiếu phẩm giá chỉ đáng bị huỷ hoại thôi.”

 

   Bỗng giọng nói trở nên không rõ ràng. 

 

   “Từ giờ, sẽ có một phép kiềm chế trên người ngươi.”

 

   Cassis mở mắt khi hình ảnh đó tan biến như một lâu đài cát bị sóng đánh tan.

 

***

 

“Ngươi nên ngủ thêm đi.”

 

   Một giọng nói như làn gió nhẹ thoảng qua những từ còn lại từ hình ảnh cuối cùng. 

 

   Rồi hắn cảm thấy một hơi ấm bất chợt trên trán. Có thể là tay ai đó. 

 

   Chẳng mấy chốc, một gương mặt quen thuộc bắt đầu hiện rõ giữa màn sương. 

 

   Dù bị đánh thuốc, Cassis theo bản năng cố gắng rút khỏi nguồn nhiệt. 

 

   “Ở yên đó.”

 

   Người sở hữu giọng nói ra lệnh đó đang giữ chặt hắn.

 

   “Dẫu sao đây cũng chỉ là ảo giác thôi.”

 

   Cassis giật mình trước lời nhắn thì thầm.

 

   “Ngươi đang ở trong phòng ảo giác, tức là ngay cả ta cũng không phải thật.”

 

   Cassis lần nữa cảm thấy cái vuốt ve nhẹ nhàng của bàn tay ấm áp trên tóc.

 

   Roxana điều chỉnh vị trí của hắn để hắn thoải mái hơn. 

 

   Hắn có xu hướng tin cô rằng mọi thứ đang diễn ra vào thời điểm này thực sự chỉ là một phần mở rộng của những ảo ảnh của hắn.

 

   “Ta phải thừa nhận là mình cảm thấy có phần phải xin lỗi ngươi, cảm giác mà ta nghĩ mình đã mất từ lâu.”

 

   Sau khi cô nói, mọi thứ lại chìm vào im lặng. 

 

   Điều Roxana vừa nói thật kỳ lạ. Cô có gì để xin lỗi hắn chứ?

 

   Nếu có kẻ đáng trách, thì người đó là hắn vì đã đặt cô vào vị thế khó xử như vậy. 

 

   Tất nhiên, không phải là hắn có ý định xin lỗi.

 

   Cô vẫn im lặng, nhưng hắn thấy ổn. 

 

   Sự im lặng không khiến hắn cảm thấy khó xử chút nào. 

 

   Không khí xung quanh hắn đột nhiên cho cảm giác như những con sóng nhẹ nhàng vỗ về hắn.

 

   “Cảm ơn ngươi đã cứu mẹ ta.”

 

   Cuối cùng cô đã phá vỡ sự im lặng. 

 

   “Ngươi có thể phớt lờ bà ấy, nhưng ngươi đã không.”

 

   Rồi hắn cảm thấy hơi thở thì thầm lướt qua trán mình.

 

   “Thực ra mọi thứ sẽ dễ dàng cho ta hơn nếu ngươi bớt tốt một chút.”

 

   Tay cô ngừng vuốt tóc và đặt lên mắt hắn.

 

   “Bây giờ nghỉ ngơi đi, được chứ?”

 

   Đó là một đêm kỳ lạ. Có một số điều lẽ ra họ nên thảo luận vào chiều hôm đó, nhưng chúng vẫn không được nói ra như thể vấn đề không quan trọng. 

 

   “Khi ngươi mở mắt ra lần nữa, ngươi sẽ trở lại thực tại.”

 

   Mặc dù hắn biết điều đó là không thể, ít nhất vào khoảnh khắc đó, cả hai dường như thoát khỏi mớ hỗn độn mà họ đang mắc phải. 

 

   Cassis hé môi rất khẽ nhưng quyết định giữ im lặng với cô. 

 

   Đêm dường như rất dài, như thể có thể kéo dài mãi mãi.

 

***

 

Trốn vào một kiểu giam cầm khác

 

   Phần lớn lỗi lầm đổ lên đầu Jeremy. 

 

   Thằng bé tuyên bố nó chỉ mở chuồng quái vật để bắt Cassis, nhưng vì nó là người đã giúp Cassis trốn khỏi phòng ngay từ đầu, lời biện hộ của Jeremy không được ai chấp nhận.

 

   Con bướm mà tôi để lại trong phòng Cassis đã cho tôi một cái nhìn rất rõ ràng về những gì đã xảy ra. 

 

   Phán quyết là Cassis phần lớn chỉ rời khỏi phòng để tránh đòn tấn công của Jeremy.

 

   Đương nhiên, tôi đã làm mọi thứ trong khả năng để đảm bảo mọi chuyện được giải quyết theo hướng đó. 

 

   Điều đó không quá khó, đặc biệt với việc Lante vui mừng khôn xiết về những đứa trẻ của tôi. 

 

   Dù sao thì, việc Cassis thoát khỏi hình phạt hoàn toàn là điều không thể, vì vậy tôi đã sắp xếp cho hắn đến phòng ảo giác. 

 

   Nó đã được sử dụng lại để tra tấn vì hầu hết mọi người không chịu nổi một ngày bên trong mà không bị phát điên. 

 

   Nhờ đó, không ai nghi ngờ bản án quá nhẹ.

 

   Tuy nhiên, tôi đã dùng viên đá ma thuật của mình để giảm tác dụng gây ảo giác đối với hắn. 

 

   Tôi không lo về những gì người khác sẽ nói nếu họ thấy tôi vào phòng vì họ có thể cho rằng đó là để giải trí hoặc ác ý, hoặc thậm chí là để gây thêm đau đớn và sỉ nhục cho Cassis. 

 

   Đối với Agrece, hành vi đó là bình thường. Chưa kể, tôi không cho họ cơ hội nghĩ khác.

 

   Họ nhốt Jeremy vào phòng giam mà Charlotte từng được đưa đến. 

 

   Nó đã được thả ra sớm hơn so với bản án ban đầu do quyết định rằng hành vi sai trái của nó không tàn ác như đánh giá ban đầu. 

 

   Kế hoạch của tôi không bao gồm việc Jeremy bị nhốt, nhưng thằng bé đã quá đáng khi thả những con quỷ đó ra. 

 

   Thằng bé thực sự có thể làm hỏng hết kế hoạch của tôi, do đó trong trường hợp này tôi đã kiềm chế không giúp nó. 

 

   Jeremy trông khá buồn khi bị áp giải đến phòng giam. Tôi tưởng tượng việc mình quá buồn với nó có lẽ đã khiến nó buồn hơn.

 

   Trong khi đó, Deon đã rời đi đến môi trường sống tự nhiên của carantul theo lệnh của Lante vào sáng sớm hôm đó. 

 

   Tôi đã xin Lante trừng phạt Deon nặng hơn vì đã vượt quá quyền hạn khi ra lệnh cho đồ chơi của tôi.

 

   Tôi làm vậy mà không sợ hãi vì không có nhân chứng sống nào có thể làm chứng rằng anh ta thực sự vô tội. 

 

   Hơn nữa, việc trục xuất anh ta đến môi trường sống của carantul không phải là một hình phạt thực sự. Ít nhất là theo ý tôi. 

 

   Deon đã không làm gì nhiều sau khi trở về khu phức hợp, và không có ai tốt hơn để cử đi dẫn đầu một nhóm bẫy quỷ ngoài anh ta.

 

   Thế nên, mặc dù bị cử đi dưới vỏ bọc suy ngẫm về những sai lầm của mình, anh ta thực chất chỉ đi làm một nhiệm vụ khác cho gia tộc.

 

   Tôi đã nhìn thấu âm mưu của Lante, nhưng nhờ thành công của tôi với những con bướm, ít nhất ông ta cũng có vẻ đang cố chiều chuộng tôi một chút. 

 

   Một điều khiến tôi cảm thấy bất an là việc Deon đã nhếch mép với tôi trước khi rời đi. 

 

   Đó là một ánh nhìn như đang nói, “Ta biết em đãlàm gì, nhưng ta sẽ giả vờ không biết”.

 

   Tuy nhiên, dinh thự Agrece một lần nữa trở thành một nơi yên bình để tôi thực hiện các kế hoạch của mình, và bản thân điều đó đã là một điều đáng nói rồi.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 42

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới