[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 58

Đăng lúc 07:33 21/05/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

***

 

   Không hiểu sao, đêm đó tôi rất chìm vào giấc ngủ.

 

   Vì các vị khách chính từ cả năm gia tộc đều có mặt trong bữa tiệc đêm thứ hai, nên có tin đồn rằng bữa tiệc đó còn tưng bừng hơn cả đêm đầu tiên.

 

   Đương nhiên, có những người như tôi vẫn chưa tham gia vào bất kỳ buổi tụ họp thiện chí và tiệc tùng xã giao nào.

 

   Thế nhưng, tôi nghi rằng gần như tất cả những ai đã đến lâu đài Yggdrasil đều sẽ xuất hiện tại bữa tiệc đêm cuối cùng. 

 

   Theo những con bướm mà tôi phái đến sảnh sự kiện, Sylvia là chủ đề được bàn tán nhiều nhất đêm đó.

 

   Với mái tóc bạc như ánh trăng và đôi mắt vàng lấp lánh như những vì sao xa xăm, cô ấy quả thực là một tạo vật đáng yêu trong mắt bất kỳ ai.

 

   Nhưng giữa tất cả cảnh tượng mà bướm cho tôi thấy từ đêm hôm đó, có một cảnh đặc biệt khiến tôi bất ngờ đến nỗi thực sự bật cười.

 

   Có vẻ như Jeremy đã tham dự sự kiện đêm đó.

 

   Tôi chỉ có thể đoán rằng nó đã tò mò về em gái của Cassis, nhưng phản ứng của nó khi thấy cô ấy lại là…

 

   “Vãi chưởng! Trông y hệt thằng chó Lam tộc đấy. Oẹ!”

 

   Nói nó đã chỉ trích dữ dội thì vẫn còn quá nhẹ nhàng.

 

   Phản ứng của nó hoàn toàn trái ngược với nhân vật si tình trong tiểu thuyết.

 

   Tôi thực sự không thể ngừng cười trước bình luận của thằng bé, hay cái cách nó nhăn mặt như giấy vụn khi nhìn thấy cô ấy.

 

   Có thể nói Jeremy của dòng thời gian hiện tại khó có thể yêu, chứ đừng nói là bắt cóc, người thừa kế nữ của Lam tộc.

 

   Luzark Castro cũng thoáng thấy cô ấy từ khoé mắt, rồi khẽ nhăn mặt.

 

   Tuy nhiên, tôi không phát hiện ra bất kỳ sự thù địch nào trong ánh mắt của anh ta như cái mà anh ta đã dành cho tôi. 

 

   Noel Vertium một lần nữa ở trong phòng mà chẳng hề cố gắng giao lưu.

 

   Lante đã cố dụ cậu ta ra ngoài, nhưng thủ lĩnh Kim tộc thẳng thừng từ chối rời phòng.

 

   “Cảm ơn. Đến đây thôi.”

 

   Tôi quyết định ngừng xem các sự kiện đêm đó sớm hơn một chút so với dự định ban đầu, sau đó gửi con bướm trở lại vị trí của nó trong sảnh sự kiện.

 

   Lý do chính là tôi càng sử dụng chúng nhiều thì cơ thể tôi càng bị ảnh hưởng, và trời cũng đá khá muộn rồi.

 

   Đến lúc đó, lâu đài Yggdrasil đã gần như im lặng hoàn toàn vì hầu hết mọi người đều đã đi ngủ.

 

   Tuy nhiên, tôi vẫn không thể nào ngủ được.

 

   Bất chợt, hình ảnh Sylvia hiện lên trong tâm trí.

 

   Rồi chẳng bao lâu sau, tôi lại nhớ đến khuôn mặt của một người khác cũng có những nét tương đồng với cô ấy.

 

   Tôi quyết định ra khỏi giường và rời phòng. 

 

   Hôm đó trời ấm bất thường, nhưng không khí buổi đêm lại khá lạnh. 

 

   Tôi sớm nhận ra rằng mình nên khoác áo choàng, nhưng cuối cùng thôi vì không tôi không có ý định ở ngoài lâu. 

 

   Ra ngoài, tôi nhận thấy vẫn còn một số phòng có cửa sổ sáng đèn. 

 

   Tôi biết một trong số đó là của Roussel Pedelian.

 

   Đã hơn 4 giờ sáng, nên tôi suy nghĩ về lý do ông ấy vẫn chưa đi ngủ. 

 

   Nhưng tôi gần như ngay lập tức nhớ lại việc mình đang làm và bỏ qua suy nghĩ đó.

 

   Sau khi nhìn cửa sổ của ông ấy thêm một lúc, tôi tiếp tục cuộc đi dạo đêm của mình.

 

   Yggdrasil vào giữa đêm thực sự là một nơi yên tĩnh đến rợn người. 

 

   Có lẽ vì sự im lặng đến choáng ngợp, nhưng bầu không khí của lâu đài dường như khắc nghiệt và nặng nề hơn so với ban ngày.

 

   “Vậy ra nó vẫn còn sống.” Tôi thì thầm với hư không khi đi qua màn cỏ cao bên vệ đường. 

 

   Tôi tiến đến cụm cây gần nhất, rồi ngồi tựa vào một trong những thân cây to lớn của chúng.

 

   Khi ở đó, tôi để ý thấy một loài cây điểm những quả mọng đỏ trên mặt đất mà tôi tình cờ gặp năm ngoái khi mà tôi đến cùng một chỗ để hít thở không khí trong lành.

 

   Đó là một loài độc và là một khám phá khá bất ngờ khi xét đến nơi tôi đang ở.

 

   Tuy nhiên, chất độc của nó khá nhẹ.Tôi đoán có lẽ chỉ đủ mạnh để khiến ai đó bị đau bụng.

 

   Dù sao thì, nhìn thấy nó cũng mang lại cho tôi một cảm giác bình yên. 

 

   Sau đó tôi thở ra một hơi dài khiến một làn khói hoa xuất hiện từ hư không trước mặt tôi.

 

   Tôi không chắc tại sao, nhưng tâm trí tôi đêm đó đã lang thang khá vô định.

 

   Câu chuyện trong tiểu thuyết chỉ bắt đầu sau khi Sylvia tròn 18 tuổi, nhưng diễn biến thực tế lại khác hẳn với những gì tôi nhớ đã đọc.

 

   Thứ nhất, anh trai cô ấy, Cassis vẫn còn sống. 

 

   Hắn đã an toàn thoát khỏi tay Agrece và vẫn ẩn mình kể từ đó.

 

   Đó là lý do chính khiến Lante tiếp tục tin rằng Cassis thực sự đã chết.

 

   Khoảnh khắc đó, tôi nhếch mép cười khi tưởng tượng gương mặt của cha sẽ như thế nào khi ông ta đối mặt với Cassis một lần nữa.

 

   Tôi chắc chắn đó sẽ là một trong những khoảnh khắc hài hước nhất đời tôi.

 

   Bỗng, tôi nghe thấy tiếng móng ngựa lộc cộc khẽ khàng trong bầu trời đêm xa xăm.

 

   Rồi khi tiếng lạch cạch của một cỗ xe dừng lại, tôi thoáng thấy một bóng người mặc đồ đen bước ra.

 

   Dù người mới đến là ai thì họ vẫn đội mũ trùm đầu, nên đặc điểm nổi bật duy nhất tôi kịp nhận ra là một cái cằm nhọn nhô ra từ bóng tối.

 

   Và vì họ trông cao lớn và vạm vỡ, rõ ràng bóng người đó là một đàn ông. 

 

   Ánh trăng dường như đang làm sắc nét cái cằm sắc như dao cạo của anh ta.

 

   Tôi đoán đó là Deon và tự động cau mày.

 

   Tôi không biết ai khác có thể hình như vậy để ngăn suy nghĩ không vui vẻ tập trung vào anh ta.

 

   Hơn nữa, người đàn ông đó dường như đang toả ra một luồng khí bất khả chiến bại.

 

   Trọng lượng của sự hiện diện của anh ta thôi đã khiến không khí xung quanh như bị đè nén, đó không phải đặc điểm mà bất kỳ ai cũng sở hữu.

 

   Tuy đã dự trước sự xuất hiện cuối cùng của anh ta, tôi đã giao cho anh ta một nhiệm vụ khá khó khăn, nên tôi đã mong anh ta sẽ mất nhiều thời gian hơn để đến.

 

   Không thấy bất kỳ chi tiết nào khác, tôi thấy mình nghĩ rằng chỉ sự hiện diện của Deon thôi cũng thật phiền phức.

 

   Sau khi bình tĩnh đánh giá người đàn ông, tôi quay đầu sang hướng ngược lại khi anh ta tiến về phía tôi.

 

   Nói tóm lại là tôi không muốn anh ta biết tôi đã nhận ra anh ta.

 

   Tôi đã hy vọng tránh nói chuyện với anh ta nếu có thể vì làm như vậy sẽ chỉ xáo trộn sự bình tĩnh của tôi. 

 

   Nhưng như thường lệ, Deon đã chọn cách đạp hy vọng đó xuống bùn.

 

   Tôi lắng nghe tiếng bước chân dậm đều trên con đường về phía những cái cây tôi đang ở, trước khi đột ngột dừng lại cách tôi một đoạn.

 

   Rồi có một tiếng sột soạt vải bất ngờ, mà tôi hiểu là anh ta đã quay về phía tôi. 

 

   Tôi biết rõ rằng Deon sở hữu thị lực ban đêm xuất sắc, nên không việc gì phải ngạc nhiên khi anh ta đã phát hiện ra tôi trong bóng tối và vì lý do nào đó tiếp tục nhìn chằm chằm tôi.

 

   Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân nặng nề của anh ta lại tiếp tục phía sau tôi khi anh ta dường như đang tiến lại gần.

 

   Không thể nín thở thêm, tôi thở ra sự bực bội của mình. 

 

   “Thật sự, khi nào anh mới chịu để tôi yên?”

 

   Tôi nói khẽ, nhưng anh ta dừng lại ngay như thể đã nghe thấy.

 

   Khoảnh khắc đó, tôi chắc chắn anh ta là quỷ dữ!

 

   Tôi đã im lặng như một con chuột đồng, vậy còn điều gì khác có thể giải thích cách anh ta đã phát hiện ra tôi nhanh như vậy?

 

   Nói thật chứ, anh ta đã đeo bám tôi quá lâu đến mức tôi nghĩ mình không nên quá ngạc nhiên.

 

   “Anh phải khiến tôi khó chịu đến mức nào thì mới hài lòng hả? Tôi đã nói là không muốn thấy mặt anh rồi! Tôi phải tốn bao nhiêu hơi nữa để nhắc nhở anh điều đó đây?”

 

   Nỗi ám ảnh không thể giải thích được của anh ta thực sự khiến tôi ghê tởm, và tôi chắc chắn anh ta biết điều đó.

 

   Tôi không muốn nhìn thấy anh ta hay thậm chí là bóng của anh ta, nên tôi quay lưng lại với anh ta và nhìn xuống.

 

   “Cứ đi đi, Deon. Tôi không muốn nghe một lời nào từ anh. Đêm nay là một đêm hiếm hoi đối với tôi vì tôi thực sự không ở trong tâm trạng tồi tệ.”

 

   Nếu là bất kỳ lúc nào khác, tôi có thể đã đối xử tệ hơn, nhưng đêm đó tôi thực sự không muốn đối phó với anh ta.

 

   Tất cả những gì tôi muốn là tận hưởng đêm yên bình và không phải phí năng lượng vào Deon Agrece.

 

   Không khí phía sau trở nên im lặng.

 

   Thực ra, nó tĩnh lặng đến mức tôi không thể chắc chắn liệu anh ta còn đứng đó hay đã đi từ lâu.

 

   Bộp, bộp.

 

   Tôi bực mình khi tiếng bước chân của anh ta lại tiếp tục. 

 

   Từ khoảng cách gần như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, anh ta đang tiến về phía tôi. 

 

   Tôi thấy mình sắp bùng nổ khi bắt đầu mắng anh ta nhiều hơn.

 

   “Tôi vừa nói là anh đừng có đến gầ–?!”

 

   Soạt.

 

   Cảm giác một lớp vải ấm áp bao trùm lấy người từ đầu đến chân đã cắt ngang lời mắng mỏ của tôi.

 

   Hơi ấm toả ra từ khắp những phần cơ thể đang lạnh cóng của tôi. 

 

   Tôi bỗng không thể cử động được nữa.

 

   Tôi nhìn xuống và thấy vật mang lại cho tôi nhiều hơi ấm đến vậy là chiếc áo choàng của người đàn ông. 

 

   Tôi ngạc nhiên khi trọng lượng của lớp vải dường như đang đè nặng lên vai tôi. 

 

   Mặc dù tôi nhận ra mùi hương quen thuộc từ lớp lót bên trong áo choàng, tôi vẫn không thể cử động. 

 

   Tôi chỉ ngồi đó tựa vào thân cây mà không thể làm gì hơn ngoài việc thở vì tôi chẳng thể nhúc nhích ngón chân của mình. 

 

   Rồi tôi chớp mắt khi tiếng kêu của một con châu chấu làm tôi tỉnh lại.

 

   Tôi nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi và tìm kiếm khu vực phía sau nhưng thấy rằng bất cứ ai ở đó chỉ vài khoảnh khắc trước đã biến mất từ lâu. 

 

   Tất cả những gì còn lại là không khí mát lạnh còn vương lại nơi anh ta đã đứng.

 

   “Đó… không phải Deon.”

 

   Sự chắc chắn của suy nghĩ đó chỉ để lại cho tôi một sự thật hiển nhiên.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 58

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới