***
“Ưm… X–Xin lỗi. Cô có phải tiểu thư Roxana Agrece không?”
Một người đàn ông đã tiếp cận Roxana trên đường cô về phòng ngủ.
Cô hơi giật mình chút vì đã nhầm tóc của anh ta là màu bạc, nhưng nhanh chóng nhận ra đó thực chất là màu trắng.
“Thưa tiểu thư, chủ nhân của tôi… Ừm, ngài ấy… Ngài ấy đã cử tôi đến để trao món quà này cho cô thay mặt ngài ấy.” Người đàn ông nói.
“Ồ, cảm ơn anh.” Cô khẽ đáp, rồi tiếp tục bước đi trong khi tay cầm bó hoa.
Người đàn ông cố gắng đi theo cô, dù có vẻ ngần ngại, nhưng cuối cùng đã từ bỏ việc đuổi theo.
Suốt thời gian đó, Roxana chỉ đơn giản phớt lờ anh ta.
Tâm trí cô đang bận rộn với quá nhiều suy nghĩ khác.
Việc Cassis cuối cùng đã xuất hiện công khai tức là thời điểm cô mong chờ đã đến.
“Phải… Đã đến lúc khuấy động mọi thứ rồi.”
Có một tia sáng chết chóc trong nụ cười tự mãn của cô.
Sau khi tự thì thầm, cô thả bó hồng xuống sàn, nơi nó vỡ tan thành hàng ngàn mảnh đỏ tung bay.
Cô không dừng lại khi tiếp tục đi thẳng, để những cánh hoa hồng ngọc bay tứ tung theo sau.
***
Roxana không về phòng mình mà đến phòng của cha cô.
Đúng như cô dự đoán, ông ta đang lo lắng đi đi lại lại sau khi không thể nào liên lạc với Noel Vertium.
“Thưa cha, con nghĩ chúng ta nên quay về dinh thự ngay bây giờ ạ.”
Lante dừng lại nhìn cô với lông mày nhướn lên.
“Sao lại nên như vậy?” Ông ta hỏi.
“Con vừa gặp Deon và anh ấy báo rằng trong khi chúng ta vắng mặt, Fontaine đã quyết định thực hiện một cuộc đảo chính.”
Khoảnh khắc đó, Roxana chứng kiến gương mặt cha cô biến dạng thành vẻ nhăn nhó xấu xí nhất mà cô từng thấy.
***
Không lãng phí thời gian, ba cha con Agrece rời khỏi lâu đài Yggdrasil.
Nhờ Jeremy rời khỏi phòng tiệc trước Roxana để thông báo cho người hầu chuẩn bị cho chuyến đi của họ, họ đã có thể về nhà gần như ngay lập tức với tất cả đồ đạc đã được đóng gói và chất lên xe ngựa.
“Lante Agrece vừa rời lâu đài ạ.”
Một người lặng lẽ báo tin về sự ra về của Agrece cho Cassis.
Hắn đã thay lễ phục sang đồ du hành.
“Tất cả đã sẵn sàng chưa?”
“Rồi ạ. Đúng như ngài ra lệnh.”
“Vậy thì đi thôi.”
Thay vì giày sang trọng, những đôi bốt tối màu sải bước trên tấm thảm đỏ ở hành lang chính của lâu đài.
Chiếc áo choàng xanh đậm khoác trên vai hắn tung bay theo mỗi bước chân.
Trong bộ đồ du hành, Cassis trông giống một thợ săn hoặc một hiệp sĩ hơn nhiều so với một người thừa kế quý giá của Lam tộc.
Vì đó là đêm cuối cùng của buổi tụ họp thiện chí, bữa tiệc vẫn đang diễn ra sôi nổi nên hầu như không có khán giả nào bên ngoài lâu đài.
Trên đường, Cassis gặp Sylvia khi cô đang đi ngược chiều.
Giống anh trai mình, cô cũng đã thay sang đồ du hành.
“Anh phải cẩn thận đấy.” Cô nói.
Cô giống hắn ở nhiều điểm, nhưng đôi mắt vàng có vẻ ấm áp và dịu dàng hơn nhiều.
Mặc dù, vào khoảnh khắc đó, chúng có vẻ u ám vì lo lắng.
Cassis xoa tóc em gái mình trước khi đáp.
“Em về nhà với cha đi. Anh sẽ trở về ngay khi giải quyết xong việc.”
Vì họ đã thảo luận mọi chi tiết từ trước, nên hắn không cần phải chào tạm biệt cha mình trước khi khởi hành.
Và thế là, giống như cách hắn đến lâu đài Yggdrasil, Người Thừa Kế Xanh đã rời đi hoàn toàn không báo trước.
Điểm đến của hắn là dinh thự Agrece, nơi số phận đang chờ.
***
Chẳng bao lâu sau, mặt trời gay gắt lặn xuống phía chân trời để lại một màn sương đỏ phía sau.
Một không khí đáng ngại dường như bao trùm dinh thự Agrece, thậm chí bám víu vào các bức tường của nó.
“Đưa nó đến đây ngay!” Lante gầm lên ngay khi đặt chân vào dinh thự.
Ông ta vẫn còn sôi sục vì tin con trai cả đã cố nổi dậy chống lại ông ta.
Ông ta lập tức ra lệnh đưa Fontaine đến phòng xét xử để nhận hình phạt.
Toàn bộ dinh thự hơi hỗn loạn.
Một số anh chị em, cũng như vài người vợ của Lante, lén lút ra khỏi phòng để xem có chuyện gì.
Trong số đó có chị gái cùng cha khác mẹ của Roxana, Grizelda.
Khi phát hiện người đó trong đám đông, Roxana hơi chậm lại.
Grizelda tận dụng cơ hội bước đến và đi phía sau cô.
Trong khi Lante vẫn còn trong tầm mắt, Roxana thì thầm qua vai với chị mình.
“Đã sẵn sàng chưa?”
“Ừ, xong xuôi rồi.”
Roxana nhận thông tin với vẻ bình tĩnh không để lộ điều gì.
Sau khi truyền đạt chi tiết liên quan, Grizelda hoà vào đám đông.
Giữa sự hỗn loạn, một con bướm đỏ thẫm bay ra từ Roxana, rồi biến mất vào một bức tường gần đó.
“Jeremy, đi lo liệu mọi thứ bên ngoài.”
“Em biết rồi, chị.”
Sau khi ra lệnh, Roxana bước vào phòng xét xử ngay sau cha mình.
***
Chẳng bao lâu sau, lính gác kéo Fontaine bị trói vào phòng.
“Fontaine, đồ vô ơn! Sao ngươi dám làm việc này hả?!”
Lante gầm lên, nghiến răng khi ông ta lao vào con trai cả của mình.
Kẻ bị cáo buộc thực hiện cuộc đảo chính đã bị thương nặng.
Bỗng, vết thương Deon bị trên tay hiện lên trong tâm trí Roxana.
Anh ta được giao nhiệm vụ theo dõi Fontaine, nên tình trạng tồi tệ của đứa con cả nhà Agrece là điều dễ hiểu.
Dù trong tình trạng thảm hại, Fontaine vẫn cố gắng cầu xin cha mình.
“L–Làm ơn, thưa cha! Đều là hiểu– ưm!”
Trước khi gã có thể nói hết, Lante đã thúc cây gậy có mũi kim loại vào thân Fontaine.
Phòng xét xử là nơi Lante đưa ra các phán quyết về những tội lỗi và sai lầm mà ông ta cho là đáng bị trừng phạt.
Đó cũng là nơi đôi khi ông ta sẽ đóng vai người trừng phạt chính.
Và là nơi ông ta quyết định đứa con nào của mình nên bị loại bỏ.
Bốp!
Rầm!
Lante tấn công tàn bạo như thể định giết chính con trai mình ngay tại đó.
Và sau mỗi cú vung, máu tươi lại đổ xuống nền gạch sứ sáng bóng.
Những đòn đánh dường như trút xuống không thương tiếc trong nhiều thế kỷ trước khi ông ta lại lên tiếng.
“Ngươi nghĩ ngươi là ai?!”
Rầm!
Bốp!
“Ngươi dám đâm lén ta ư?!”
Bốp!
Mắt Lante bốc cháy vì giận dữ như thể ông ta đang nhắm đến việc giết đứa con đầu lòng của mình.
Ông ta đã xa rời sức sống tuổi trẻ, nhưng về vóc dáng và sức mạnh, Lante Agrece có thể đối đầu với bất cứ đối thủ nào.
Thêm vào đó, mục tiêu hiện tại của ông ta bị trói từ đầu đến chân và bị thương nặng.
Với tình trạng thảm hại của mình, Fontaine không có hy vọng tránh khỏi hình phạt.
Rầm!
Cuối cùng, cây gậy của cha họ gãy trước.
Chỉ khi đó Lante mới ngừng tấn công.
“Ngươi là một tên cặn bã. Ta không thể tin ngươi là máu mủ của ta đấy, con rắn phản bội!”
Khi ông ta trừng mắt nhìn đống máu me nằm cuộn tròn dưới chân, Lante ném cây gậy gãy đi mà không rời mắt.
“Ngươi nghĩ ta sẽ không phát hiện ngươi đã âm mưu sau lưng ta sao? Ta thậm chí đã hy vọng đó chỉ là một hiểu lầm, nhưng ngươi… Cái thứ vô ơn không dung thứ nổi! Đồ sâu bọ đáng chết!”
Khi Lante tiếp tục trút cơn giận khủng khiếp, Fontaine nằm co ro trong vũng máu của chính mình.
Tuy nhiên, ngay cả trong tất cả nỗi đau, mắt gã vẫn giữ được một ngọn lửa giận thuần tuý.
Sao ông ta tìm ra được? Mình đã lên kế hoạch mọi thứ đến từng chi tiết nhỏ nhất. Nếu thằng chó Deon không cản đường, mình đã…! Fontaine nghĩ.
Gã quay ánh mắt về phía em trai cùng cha khác mẹ và trừng mắt nhìn với tất cả sự căm ghét mà gã có thể tập hợp trong cơ thể bị nghiền nát của mình.
“Cha, đây… đây là do Deon! Nó đang cố gài bẫy con! Con vô tộ–”
“Thay vì hối hận, ngươi quyết định đổ lỗi? Thật chẳng hơn gì lũ heo.” Lante khạc nhổ.
Fontaine bắt đầu nhận ra không có lời cầu xin nào có thể lay chuyển được cha mình.
“Ngươi nghĩ ta không biết tất cả về kế hoạch nhỏ của ngươi à? Chính ta đã ra lệnh cho Deon theo dõi ngươi khi ta nhận ra ngươi đang bí mật chiêu mộ lính đánh thuê!”
Nghe thấy tiết lộ này, Fontaine không thể che giấu được sự sửng sốt và thốt lên một tiếng thở hổn hển đầy lên án.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới