[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 62

Đăng lúc 16:16 22/05/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

   Fontaine cảm thấy một luồng khí lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng gần như gãy nát của mình.

 

   Đúng là gã đã chiêu mộ lính đánh thuê ngay sau khi quyết tâm tiến hành cuộc đảo chính, và gã cũng phải tự thừa nhận rằng thái độ của Lante đối với gã đã trở nên lạnh nhạt hơn hẳn vào khoảng thời gian đó.

 

   Nhưng gã vẫn không thể hiểu nổi làm sao cha gã có thể đoán được những gì đang âm ủ sâu trong lòng gã.

 

   “Nhưng đó còn chưa phải một nửa. Có muốn ta kể ta tất cả những trò mèo mà ngươi đã làm cho đến giờ không? Ngươi nghĩ ta vẫn sẽ ngu ngốc về tất cả những trò hề vặt vãnh của ngươi à?!”

 

   “N–Nhưng, thưa cha, con–”

 

   “Chắc ngươi nghĩ cha mình là một lão già thảm hại nhỉ? Chỉ là một lão khụm mà ngươi có thể chế nhạo sau lưng.”

 

   Bị chính cơn giận của mình thổi bùng lên, Lante túm lấy cổ áo dính máu của con trai và nhấc bổng gã khỏi sàn nhà bằng sứ dính đầy máu.

 

   Ông ta giơ một trong những bàn tay to lớn như chiếc găng tay lên không trung, rồi vung mạnh về phía trước tát Fontaine một cái mạnh đến nỗi âm thanh vang vọng khắp các bức tường.

 

   Lante vốn đã bực mình vì sự xuất hiện bất ngờ của Cassis tại buổi tiệc và rõ ràng đang gần đến giới hạn.

 

   Đối mặt với cơn thịnh nộ như vậy, Fontaine về cơ bản là một con cừu đang cầu xin được làm thịt.

 

   “Đưa nó đây.”

 

   Dù ông ta đã ra lệnh cho một trong những lính gác, thủ lĩnh Agrece không rời mắt khỏi Fontaine.

 

   Đối với con trai mình, ánh mắt của cha xuyên thấu gã như những cây dùi băng lạnh lẽo.

 

   Lính gác không hề do dự khi mang đến thứ mà Lante yêu cầu.

 

   “Ta sẽ công bằng mà thừa nhận rằng ngươi thực sự có chút tài cán.”

 

   Giọng Lante trở nên nham hiểm khi ông ta xoay con dao găm mà lính gác vừa đưa cho.

 

   “Bây giờ thì nói cho ta biết ngươi đã giam tất cả những binh lính Agrece trung thành với ta ở đâu?”

 

   Miệng Fonaine chợt há hốc như thể hàm gã sẽ rớt xuống sàn.

 

   “N–Người nói gì– Á! Nhưng binh lính nào cơ?!”

 

   Sự kinh ngạc của Fontaine chân thật đến nỗi nỗ lực phủ nhận của gã gần như đáng tin.

 

   “L–Làm ơn, cha ơi, con thực sự không b–”

 

   Phập!

 

   Trước khi từ tiếp theo kịp rời khỏi miệng, con dao găm mà Lante vuốt ve đã cắm thẳng đứng giữa bàn tay Fontaine.

 

   “Áaaaa!”

 

   Thủ lĩnh Agrece chỉ đơn giản nhìn con trai mình la hét.

 

   “Rất tốt, con trai của ta. Ta sẽ thất vọng nếu ngươi thú nhận quá dễ dàng sau tất cả giáo dục và huấn luyện ta đã cho ngươi.”

 

   Hoàn toàn không có sự ấm áp hay thương xót nào trong ánh mắt Lante.

 

   “Ta tò mò muốn xem ngươi có chịu đựng không khi ta bắt đầu cắt cụt các chi của ngươi.”

 

   Không việc gì phải nghi ngờ rằng sự tàn bạo của gia chủ Agrece đã vượt quá giới hạn.

 

   Ông ta chưa bao giờ là người tha thứ cho những kẻ phản bội, và con của ông ta cũng không ngoại lệ.

 

   Khi Lante xoay con dao ra khỏi tay con trai mình, Fontaine một lần nữa thét lên trong đau đớn tột độ.

 

   Roxana lặng lẽ đứng sang một bên, nhìn chằm chằm vào vũng máu đang tích tụ cuối cùng đã chảy đến mũi giày Lante.

 

   Fontaine đã quá tập trung vào Lante và Deon nên gã không để ý rằng cô cũng ở trong phòng. 

 

   “Thưa cha…”

 

   Tiếng nói của cô khiến đầu đứa con cả của Agrece giật nảy cả trong tình trạng thua cuộc của gã.

 

   “Con nghĩ cha không nên lãng phí thêm thời gian vào việc này.”

 

   Lante chuyển ánh mắt sang con gái mình.

 

   Cô bình tĩnh nhìn cha trước khi nhìn vào mớ hỗn độn thảm hại là anh trai cùng cha khác mẹ Fontaine.

 

   Vẻ đẹp của cô quá choáng ngợp đến nỗi chỉ cần nhìn thấy sự yêu kiều của cô cũng là một lý do hợp lý để quên rằng gã đang bị đánh đập trong phòng xét xử mà là đang đắm mình trong vẻ đẹp của một khu vườn mùa xuân.

 

   “Con đã tìm thấy chúng rồi sao?”

 

   Thay vì trả lời câu hỏi của Lante, Roxana nhếch mép cười.

 

   Cô chính là người đã khám phá ra kế hoạch của Fontaine với sự giúp đỡ của những chú bướm, rồi báo tin cho cha cô.

 

   Phát hiện này đã khiến Lante đặt con trai cả dưới sự giám sát liên tục cho đến khi tất cả tội ác của gã bị phơi bày sau này.

 

   Dĩ nhiên, ông ta ghét ý nghĩ phải thừa nhận rằng Roxana đã đóng vai trò quan trọng như nào đối với ông ta trong mọi việc.

 

   Thay vào đó, ông ta tự nhủ rằng ngay cả khi mình không khám phá ra âm mưu của Fontaine sớm như vậy, con trai ông ta cũng không thể thành công trong việc lật đổ ông ta.

 

   Tuy nhiên, việc ra lệnh cho Deon để mắt đến Fontaine theo lời khuyên của Roxana đã mang lại kết quả hiệu quả và thoả mãn hơn nhiều.

 

   “Làm tốt lắm. Thậm chí còn nhanh hơn ta mong đợi. Quả nhiên, không hổ danh là con gái của ta.”

 

   Nhưng lời của Roxana mang một ý nghĩa hoàn toàn khác so với những gì Lante đang tưởng tượng.

 

   “Con đang nói là, cha nên ngừng lãng phí năng lượng để tìm kiếm những gì cha sẽ không bao giờ biết đi.”

 

   Cô bình tĩnh nói như một mặt hồ phẳng lặng, điều này chỉ khiến Lante rơi vào trạng thái bối rối sâu hơn.

 

   “Những con bướm của con đã ăn sạch từng người lính của cha rồi. Một kết thúc thích đáng cho những kẻ được huấn luyện để vâng lời cha như chó.”

 

   “Cái gì?”

 

   Cả căn phòng dường như đứng yên.

 

   Lante không thể thốt ra lời nào khác khi ông ta trừng mắt nhìn con gái mình, hoàn toàn không biết cảnh tượng sắp diễn ra trước mắt ông ta.

 

   Cộp, cộp.

 

   Tiếng gót giày bước trên sàn sứ bỗng vang vọng khắp căn phòng, phá vỡ sự tĩnh lặng đáng sợ.

 

   Roxana bắt đầu ung dung tiến về phía chiếc ghế xét xử quá khổ ở phía trước căn phòng.

 

   Vì nó gần giống một ngai vàng, chiếc ghế được mọi thành viên trong gia tộc chấp nhận là chỉ dành riêng cho thủ lĩnh của họ, Lante Agrece.

 

   “Roxana… Con đang làm cái quái gì vậy?!”

 

   Không chút do dự, con gái ông ta ngồi xuống ngai vàng Agrece.

 

   “Con luôn muốn ngồi ở đây.”

 

   Cô vuốt ve tay vịn được trang trí bằng đá quý khi nói.

 

   “Con thường tự hỏi cảm giác sẽ như nào khi nhìn xuống mọi thứ từ chỗ này.”

 

   Giọng nói du dương của cô nghe thật ngây thơ đến nỗi trong khoảnh khắc Lante quên mất mình đã từng tức giận.

 

   Fontaine cũng nhìn cô trong sự kinh ngạc tương tự.

 

   Gã thấy khó tin rằng cô có thể bình thản làm một điều điên rồ đến vậy.

 

   Rồi ánh mắt đỏ tươi của cô lại dừng lại trên Lante.

 

   “Từ trên này, ngay cả cha cũng trông thật nhỏ bé.”

 

   Khi cô nói, đôi môi hồng của cô từ từ nhếch lên ở khoé tạo thành một nụ cười ranh mãnh.

 

   Những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên mặt Lante giống như những vết nứt trên sàn sứ từ những hình phạt cũ.

 

   “Ngươi… Ngươi dám chế nhạo ta?!”

 

   Vẻ mặt ông ta là sự hỗn loạn băng giá.

 

   Dường như những làn sóng căm ghét cuồn cuộn đang đập phía sau đôi mắt đỏ tươi của thủ lĩnh Agrece.

 

   Roxana tiếp tục nhìn xuống họ mà không hề tỏ vẻ quan tâm.

 

   “Bây giờ đừng tức giận như thế, cha ơi.” 

 

   Cô nói với ông ta như thể ông ta chỉ đang tức giận vì một chuyện vặt vãnh.

 

   “Trước giờ cha không hề nghi ngờ dù chỉ một lần sao?”

 

   Sức mạnh thầm lặng phía sau lời thì thầm ngọt ngào khiến lời của cô vang vọng khắp phòng xét xử.

 

   “Tất cả những điều này là một sân khấu tôi dàn dựng đặc biệt cho cha đó.”

 

   Lante bỗng cảm thấy điều đáng ngại cào cấu trái tim mình.

 

   “Là sao…?”

 

   Cuối cùng cũng đến lúc Roxana vén màn ảo ảnh mà cô đã tạo ra cho cả căn phòng.

 

   Phành phạch, phành phạch.

 

   Chợt, một đàn bướm đã không bị phát hiện trong suốt quá trình Fontaine bị đánh đập đồng loạt bay lên từ vũng máu bao quanh gã.

 

   Phành phạch, phành phạch.

 

   Cảnh tượng những con thú có cánh nhỏ bé này bùng nổ giống như nhìn thấy một con bão màu đỏ.

 

   Sau lưng chúng, chúng để lộ một vòng tròn ma thuật khổng lồ đã được che giấu khỏi Lante bằng ảo ảnh mà chúng đã tạo ra cho căn phòng.

 

   Khi nhìn thấy vòng tròn, Lante mới nhận ra mình đang đối mặt với cái gì.

 

   Ông ta lập tức biết mình mình cần phải chạy ngay và luôn.

 

   “Ngươ dám quá đáng sao, Roxana! Aaa!”

 

   Nhưng trước khi ông ta kịp bước một bước, vòng tròn ma thuật đã được kích hoạt.

 

   Một vụ nổ ánh sáng trắng tinh khiết bùng lên từ dưới chân Lante.

 

   Mặc cho vẻ ngoài gần như thiêng liêng của những tia sáng của vòng tròn, ma thuật cần thiết để kích hoạt nó hoàn toàn không thánh thiện gì. 

 

   Đó là loại ma thuật hắc ám dựa vào máu làm môi giới, và vì thế chỉ có thể hoàn thành khi Fontaine đã mất đủ máu để làm vấy bẩn đôi giày của cha mình.

 

   Rồi khoảnh khắc Lante cố thoát khỏi vòng tròn, chú thuật đã kích hoạt.

 

   Do đó, cái bẫy vô hình đã tóm được nạn nhân của nó.

 

   Rầm!

 

   “A! Khục!’ 

 

   Lante gục xuống sàn như thể một thiên thạch đã rơi xuống ông ta với lực hấp dẫn cực lớn.

 

   Giống như thẩm phán và người phán xử Lante đã làm trước đây, Roxana giờ kiêu ngạo nhìn xuống cha mình.

 

   “Thực lòng mà nói, cha nên nghi ngờ tôi nhiều hơn.”

 

   Dù ông ta hầu như không thể cử động nổi một ngón tay do áp lực quá lớn, ông ta vẫn cố gắng nhìn lên cô với sự giận dữ loé lên trong mắt.

 

   “Suy cho cùng, cha là người đã dạy tôi rằng ngay cả giữa cha và con, những thứ như tình yêu và sự tin tưởng chỉ là ảo tưởng.”

 

   Ngày càng rõ rằng Roxana, kẻ chủ mưu thực sự của cuộc đảo chính, đã cố tình đánh lạc hướng Lante sang con trai cả của ông ta.

 

   Tuy đang bị đè xuống và phải nhìn lên vẻ mặt tự mãn của con gái, Lante khó có thể tin rằng cô là người đứng sau tất cả.

 

   Nhưng cho dù ông ta có đau đớn đến mấy để chấp nhận, sự thật vẫn là sự thật.

 

   Khi mắt ông ta bắt đầu đỏ hơn do các mạch máu bị vỡ, ánh mắt của thủ lĩnh Agrece dồn vào kẻ phản bội thực sự.

 

   Nếu ánh mắt có thể giết người, ánh mắt của Lante có lẽ đã hạ gục hàng trăm Roxana, nhưng cô bĩnh tĩnh đáp lại ánh mắt của ông ta với nụ cười hơi thích thú của mình.

 

   “Ngay cả cha cũng phải thừa nhận màn trình diễn của tôi với tư cách con gái ngoan của cha gần như hoàn hảo nhỉ.”

 

   Sự phản bội là cảm xúc rõ ràng nhất trên mặt Lante, nhưng không quá xa phía dưới đó chính là nét hoàn toàn bối rối tương tự như một người bị chính con chó của mình cắn.

 

   Dù cô đang giữa chừng mắng mỏ ông ta, Roxana thấy mình thích thú với vẻ buồn cười của cha.

 

   “De… on…”

 

   Thật đáng khen cho Lante Agrece, ông ta thực sự là một con quái vật khi bằng cách nào đó đã dồn hết sức lực để nói trong khi vẫn bị nghiền nát bởi áp lực của vòng tròn.

 

   Tuy nhiên, kỳ tích này không phải là không có hậu quả khi một dòng máu bắn ra từ miệng ông ta.

 

   “Bắt… con ả đó–”

 

   “Lại đây, Deon.”

 

   Lời xen vào của Roxana về cơ bản đã lấn át lời cầu xin của cha họ đối với đứa con trai quý giá nhất của ông ta.

 

   Rõ ràng là Lante tin rằng hy vọng cuối cùng của mình nằm ở Deon, người đang đứng ở phía bên kia căn phòng, nhưng đó là một hy vọng trống rỗng đến đáng buồn. 

 

   Chỉ sau khi ra lệnh, ông ta mới nhận ra Deon đã đến giúp ông ta nếu anh ta thực sự đứng về phía cha mình.

 

   Không một chút cảm xúc, đứa con trai cưng của ông ta chỉ đơn giản nhìn vào người cha đã bị đánh bại.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 62

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới