Roxana đã nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc khá lâu.
Mặt trời mùa đông đã lặn, chỉ còn màn đêm u tối bao phủ.
Cô quyết định đến thư phòng của các gia chủ Agrece.
Đó là một không gian cho đến ngày hôm qua vẫn là nơi duy nhất Lante Agrece tìm thấy sự an ủi.
Vì nó gần như là nơi ẩn náu riêng của ông ta, nên vẫn còn vương mùi thuốc phiện mà thỉnh thoảng ông ta dùng.
Roxana quay khỏi cửa sổ và vươn tay lấy một ly rượu vang đặt trên chiếc bàn làm việc bằng gỗ đắt tiền, được chạm khắc thủ công.
Trong ly là một loại rượu vang đỏ với hương thơm tinh tế.
Ngồi trong thư phòng cũ của Lante trong khi nhâm nhi ly rượu quả thực là một cảm giác đặc biệt.
Ngày hôm đó, cô đã ghé qua thăm cha mình trong phòng xét xử, trước khi tự tay xử lý vài con vật ghê tởm.
Nói chung, Roxana cảm thấy ngày hôm đó đã khá mãn nguyện.
Một vệt máu còn sót lại vương trên gò má trắng ngần của cô.
Đó là bằng chứng duy nhất về sự hỗn loạn mà cô đã gây ra trong chuyến thăm phòng huấn luyện.
Cô đã chắc chắn phải trả thù ở đó trước khi những đứa em khác của cô đến và chiếm hết niềm vui.
Khi cô từ từ nâng ly rượu lên môi, cô nói về phía cánh cửa đang mở ra không tiếng động.
“Tôi không nhớ đã cho phép anh vào mà.”
Tuy nhiên, lúc đó, cô biết rằng Deon không thể dễ bị ngăn cản.
Không chút do dự, anh ta nhanh chóng bước vào thư phòng như thể không hề nghe thấy giọng nói du dương của đứa em gái cùng cha khác mẹ.
“Mà, kệ đi… Nếu anh nài nỉ. Hôm nay tôi đặc biệt rộng lượng.”
Lời của cô là sự thừa nhận rằng mọi nỗ lực trì hoãn Deon sẽ vô ích.
Khi cô ngồi lùi sâu hơn vào chiếc ghế bành, cô nâng ly rượu về phía anh ta.
“Muốn một ly không?”
Đó là một cử chỉ tử tế hiếm hoi mà cô dành cho người anh kế và là bằng chứng rõ ràng hơn cho thấy cô thực sự đang có tâm trạng tốt.
“Không cần.” Câu trả lời của anh ta cộc lốc và lạnh lùng.
“Không ư? Tệ quá. Anh sẽ không bao giờ nhận được lời đề nghị nào khác từ tôi đâu.”
Từ khoảnh khắc bước vào thư phòng, ánh mắt của Deon đã dán chặt vào một thứ.
Tuy căn phòng gần như hoàn toàn chìm vào bóng tối, ngoại trừ một tia sáng nhỏ lọt vào từ cửa sổ, nhưng bóng tối không hề ảnh hưởng đến khả năng nhìn của Deon.
Roxana liền nhận ra thứ anh ta đang nhìn chằm chằm.
Cô đặt ly rượu xuống và nói với anh ta bằng một chút thích thú.
“Anh nhận ra cái này à?”
Cô vẫn chưa thay bộ đồ đi đường từ hôm qua và khoác bên ngoài là một chiếc áo khoác chắc chắn không thuộc về cô.
“Một món quà từ Cassis Pedelian đấy.”
Chiếc áo khoác lớn chắc chắn không thể bỏ qua vì nó che phủ toàn bộ chiếc váy của cô.
Khi cô thắt chặt nút buộc quanh vai, thân hình mảnh mai của cô dường như biến mất trong lớp vải.
“Tôi khá thích mặc nó.”
Cô mỉm cười ngây thơ khi nhìn vẻ mặt tối sầm của Deon trước khi tiếp tục.
“Sao thế? Thấy tôi mặc cái này làm anh tức giận sao?”
Anh ta không trả lời, nhưng ánh mắt lạnh tanh của anh ta đã nói lên tất cả những gì cô cần.
Khoảnh khắc đó, cả hai anh em nhà Agrece đều nghĩ về cùng một người – Cassis Pedelian mà họ đã gặp tại lâu đài Yggdrasil.
“Tôi vẫn thấy chán nản mỗi khi thấy mặt anh. Hình như anh luôn tức giận với tôi.”
Lời của cô trôi ra khỏi môi một cách uể oải khi cô lại vươn tay lấy ly rượu của mình.
Sau khi trừng mắt nhìn em gái trong một khoảng thời gian tưởng chừng như hàng giờ, Deon quyết định lên tiếng.
“Ta…” Anh ta ngập ngừng một lúc trước khi tiếp tục, “Ta không hối hận khi đã giết Achille.”
Tay Roxana dừng lại trong khi giữ ly rượu cách môi chưa đầy một phân.
Nụ cười của cô đã hoàn toàn tắt lịm, dù đó không phải là thứ duy nhất biến mất sau khi nghe những lời của Deon.
“Và nếu được sống lại ngày đó, ta sẽ giết nó lần nữa.” Anh ta tiếp tục.
Roxana đón nhận lời thú nhận của Deon với vẻ khô khan như sa mạc.
Cứ như cô đã cạn kiệt những cảm xúc cuối cùng từ lâu.
“Sự khác biệt duy nhất là lần này ta sẽ bắt em phải chứng kiến khi ta chặt đầu nó ra khỏi cơ thể.”
Lời tuyên bố bình tĩnh và khá đơn giản của Deon vang vọng khắp thư phòng tĩnh lặng.
“Ta sẽ làm vậy vì ta biết em yếu ớt. Yếu ớt đến mức thậm chí không thể giết nổi một ảo giác.”
Roxana không một tiếng động hay cử động.
“Ta luôn tò mò điều gì sẽ xảy ra nếu em chứng kiến cái chết của Achille.”
Lúc đó, Deon gần như đang nói chuyện với chính mình.
Trong khi đó, Roxana tiếp tục thờ ơ nhìn anh ta mà không một chút giận dữ bùng cháy hay hận thù sâu sắc thường ngày.
Không ngoài dự đoán, bầu không khí trong phòng cực kỳ lạnh lẽo.
Nhưng, không giống như hầu hết những lần hai người duy trì thái độ gần như lạnh lẽo như Bắc Cực với nhau, họ dường như không lạnh lùng đến thế vào khoảnh khắc đó như những lời Deon nói.
“Khi nghĩ về điều đó, ta gần như hối tiếc vì nó đã chết rồi.”
Khi anh ta tiếp tục, rõ ràng là Deon không nhắc đến Achille vì mục đích trả thù vặt vãnh chống lại Roxana.
“Nhưng điều đó không quan trọng. Dẫu sao nó đã chết và biến mất rồi. Đó là lý do ta bắt đầu nghĩ đến việc có thể giết mẹ em trước mặt em.”
Anh ta cũng không nói những điều này để đe doạ cô.
“Nhưng hình như em đã cảm nhận được cảm giác của ta và chỉ định mẹ ta làm thiên thần hộ mệnh cho bà ấy.” Anh ta nói.
Roxana hiểu ý anh ta muốn nói.
Dù ghét phải thừa nhận, cô và Deon thực sự hiểu nhau hơn bất kỳ cặp Agrece nào khác trong toàn gia tộc của họ.
“Em có nhớ ngày đó khi em tuyên bố biết ta muốn gì không?”
Khi anh ta nói, Deon buộc Roxana phải nhớ lại những lời của chính mình từ đêm định mệnh ba năm trước.
Đó là khoảnh khắc khởi đầu cho hành trình bất hạnh của họ, dẫn họ đến cãi bẫy mà họ đang mắc phải hiện tại.
“Em không thấy buồn cười khi em có thể biết điều gì đó về ta mà chính ta cũng không hay à?”
Thực ra, không ai có thể đoán trước được tương lai sẽ ra sao cho cả hai.
Ngay cả Roxana cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra một diễn biến mà sẽ dẫn đến cảnh hiện tại cô và người anh cùng cha khác mẹ đang nói chuyện trong thư phòng của Lante Agrece đã bị phế truất.
Chắc chắn Deon cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra điều như vậy.
Khi sự tĩnh lặng bao trùm họ, một tiếng ồn ào bỗng vang lên từ phía sau.
Nếu đó là trường hợp khẩn cấp, ai đó đã xông vào thư phòng để tìm Roxana, nhưng vì không có gì tương tự xảy ra, cô cho rằng Jeremy đang xử lý những việc cô đã giao cho cậu.
Thay vào đó, cô từ từ hạ ánh mắt xuống.
“Có lẽ… anh và tôi có những điểm giống nhau.”
Hàng mi dài của cô bắt được một tia sáng bạc của ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ khi cô nhìn vào chất lỏng màu hồng trong ly rượu của mình.
“Anh biết không, cho đến gần đây, tôi đã làm mọi thứ để có thể tồn tại trong cái cống rãnh này mà không bao giờ lo lắng liệu có mục đích lớn lao nào cho những gì tôi đang làm hay không.”
Đó thực sự là một đêm kỳ lạ. Hay đúng hơn, là một đêm đặc biệt.
Không thể phủ nhận rằng đó là ngày mãn nguyện nhất trong cuộc đời Roxana, và vì vẫn còn khá sớm vào buổi tối, đêm lẽ ra phải là một sự tiếp nối dài của niềm hân hoan của cô.
“Nói đúng hơn, mục tiêu duy nhất của tôi ban dầu là không phải chết như Achille. Nên, như tôi đã nói, đơn giản là muốn sống sót dường như đã là một mục đích sống.”
Khi đêm hoá ra là một đêm không giống bất kỳ đêm nào khác, có thể nói khoảnh khắc như vậy sẽ không bao giờ lặp lại.
Có lẽ vì lý do đó mà hai người trừng mắt nhìn nhau lại có thể trò chuyện một cách thẳng thắn trong bóng tối đó.
“Nhưng bây giờ tôi không nghĩ sống sót là mục tiêu cuối cùng của tôi.” Cô nói.
Giống Deon, Roxana dường như cũng đang nói chuyện với chính mình nhiều hơn là với anh ta.
Vào một thời điểm nào đó, vai trò người nghe và người nói của họ đã thay đổi, nhưng không khí vẫn không có chút gượng gạo nào.
Hai người chưa bao giờ giao tiếp với nhau một cách bình tĩnh như vậy.
“Tôi chắc chắn mình đã bám víu vào đời một cách dữ dội như vậy vì một lý do cụ thể nào đó ngoài sự sống còn của bản thân. Anh có biết đó là gì không?”
Roxana nhẹ nhàng hỏi anh trai một cách chân thành.
Deon bình tĩnh nhìn cô một lúc, rồi đáp.
“Ta biết.”
Một nụ cười ngần ngại hiện trên mặt Roxana.
“Ồ… tôi phải thừa nhận rằng ngay cả bây giờ tôi cũng hơi bối rối.”
Họ đã nhận ra họ giống nhau ở điểm đó.
Cả hai anh em đều là bậc thầy trong việc nhận thức động cơ và mong muốn của người khác, nhưng lại tệ hại khi nhận ra những điều đó trong chính mình.
Tiếng ồn bên ngoài thư phòng lớn hơn trong cuộc trò chuyện của họ.
Âm thanh cho thấy một đám đông đặc biệt lớn đang đổ xô ra ngoài cùng một lúc.
“Nếu ta cho em thứ em muốn…” Giọng Deon xuyên qua bóng tối gần như hoàn toàn, “... em có sẵn lòng cho ta thứ ta muốn không?”
Roxana nhìn anh ta, không nói một lời.
Sau một lúc, Deon rời khỏi thư phòng cũng lặng lẽ như lúc đến.
Lại lần nữa một mình, Roxana đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cảnh vật đã chìm vào bóng tối của màn đêm.
Cô hoàn toàn nhận thức được điều gì đang chờ ở phía xa.
Phành phạch, phành phạch.
Một trong những con bướm độc của cô xuất hiện và bay lượn trên ly rượu.
“Đã đến lúc rồi sao?”
Buổi ăn mừng ngắn ngủi của cô đã kết thúc.
Cô đứng dậy khỏi ghế bành và đi đến cửa thư phòng mà Deon vừa rời đi vài giây trước đó, rồi mở cửa.
Bên ngoài thư phòng lạnh lẽo, trống rỗng và tối tăm cố chấp, một trận tuyết rơi từ trên trời xuống.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới