[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 66

Đăng lúc 16:16 22/05/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

   “Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?” Fontaine tự lẩm bẩm.

 

   Khu hầm ngục chìm vào sự im lặng đến đáng sợ.

 

   Ngay cả những lính gác bên ngoài xà lim của gã cũng mất hút.

 

   Cẩn thận tìm kiếm xung quanh, Fontaine bắt đầu cạy những cái còng ở mắt cá chân mình. 

 

   Nhưng trước khi gã có thể tiến triển dù chỉ một chút, âm thanh cánh cửa hầm ngục bên ngoài từ từ mở ra khiến tai gã vểnh lên.

 

   Kétttttt.

 

   Ngừng một lát, Fontaine nhìn qua song sắt của xà lim.

 

   Vẻ mặt gã lập tức nhăn nhó khi thấy kẻ đến tìm mình. 

 

   Deon quan sát khu vực bên ngoài xà lim của Fontaine thì ánh mắt lười biếng cuối cùng cũng dừng lại trên người anh trai cùng cha khác mẹ.

 

   Tuy nhiên, sự quan tâm của anh ta vẫn ở một nơi khác.

 

   “Lante đâu?”

 

   “Ha? Không gọi là ‘cha’ nữa à?”

 

   Khi thấy sự châm biếm của mình không gây ra phản ứng nào từ em trai, Fontaine quyết định thẳng thắn hơn.

 

   “Nếu ông ta không ở trong xà lim thì chắc là chuồn rồi.”

 

   Sợ rằng mình sẽ bộc lộ sự tức giận, Fontaine âm thầm nghiến răng. 

 

   Với bộ dạng như đã gần đất xa trời, Lante đã cùng gã vào hầm ngục từ phòng xét xử chỉ một tiếng trước.

 

   Trong suốt thời gian đó, Fontaine phải nghe lão cha mình nguyền rủa tên của chính con mình. 

 

   Nhưng sau đó, ông ta bỗng im lặng, khiến đứa con cả của ông ta cho rằng ông ta đã ngất đi vì kiệt sức do bị tra tấn.

 

   Ông ta trốn thoát một mình ư? Lão già thối tha.

 

   “Nghe này, Deon. Vì các ngươi đã dùng ta để chiếm đoạt ngai vàng của cha, hay là bây giờ chơi đẹp đi?”

 

   Là bước đầu tiên để giành lại tự do, Fontaine quyết định viện đến lý trí của Deon.

 

   “Thực lòng mà nói, ta chưa bao giờ khao khát trở thành thủ lĩnh gia tộc. Chỉ là, ngươi biết đấy… ta bị ả phù thuỷ Roxana thao túng và có vẻ đã mất trí một thời gian.”

 

   Khi bị kéo đến trước mặt Lante để suýt bị đánh chết, Fontaine đã nghĩ đó là dấu chấm hết, nhưng mọi thứ sau đó đã rẽ sang một hướng rất lạ.

 

   Một hướng không hoàn toàn bất lợi cho gã.

 

   Thực ra, gã còn hoan nghênh điều đó.

 

   Nhìn nó hành động kiêu ngạo thế kia… Ngươi và ta đều cùng muốn một thứ thôi, Deon.

 

   Nhận ra sẽ dễ hơn nhiều khi đối phó với ai đó bằng cách minh bạch như Deon, Fontaine suýt bật cười thành tiếng trước đứa em trai cùng cha khác mẹ.

 

   Thuyết phục Deon thả mình sẽ dễ hơn hẳn. 

 

   Khi lần đầu bị đưa vào xà lim, gã ngạc nhiên khi lính gác chỉ dùng còng tay thay vì xiềng xích.

 

   Tất nhiên, có còng tay chẳng phải là một may mắn gì, nhưng nó không phải cái kết chết chóc mà gã đã hình dung cho bản thân khi co ro trong vũng máu ở phòng xét xử.

 

   “Nếu ngươi thả ta ra, ta sẽ đích thân chặt đầu cha. Ta cũng có món nợ cần thanh toán với lão. Và thật lòng, để ngươi làm thủ lĩnh gia tộc còn hơn.”

 

   Fontaine không hề có ý định ở lại dưới quyền chỉ huy của Deon.

 

   “Ta là một kẻ biết khi nào mình bị đánh bại, nên ta chịu thua.”

 

   Điều quan trọng nhất lúc đó là sự sống còn. 

 

   Gã luôn có thể chờ và hy vọng một ngày nào đó cơ hội trả thù sẽ đến với mình. 

 

   “Ta sẽ rời khỏi dinh thự nếu ngươi muốn và sống ở một nơi xa xôi. Thậm chí sẽ ký một tuyên bố nói rõ điều đó nếu cần. Ta sẽ không bao giờ cản đường ngươi nữa, được chứ?”

 

   Tuy nhiên, thật không may cho Fontaine, Deon không chấp nhận điều đó.

 

   “Hình như ngươi hiểu lầm to rồi. Ngươi? Một trở ngại đối với ta?”

 

   “C–Cái gì?!” Fontaine lắp bắp.

 

   “Hãy hiểu ra một điều trong cái đầu rỗng tuếch của ngươi. Cho đến giờ ngươi chẳng làm được gì, tương lai cũng vậy, có thể ‘cản đường ta’ như ngươi nói.”

 

   Những lời lăng mạ của Deon đâm vào Fontaine như những mũi giáo và khiến các mạch máu trên trán gã nổi lên khi mắt gã bừng cháy giận dữ.

 

   Nhưng Fontaine biết không thể liều lĩnh mất kiểm soát, ít nhất là không biểu lộ ra ngoài, nên gã chỉ rít lên một tiếng đáp lại.

 

   “Nếu đúng như vậy thì càng có lý do để ngươi thả ta ra. Như ngươi nói – việc ta ở đây hay không không liên quan mà? Nếu ta không gây ra mối đe doạ, chẳng có lý do gì để nhốt ta ở đây, đúng không?!”

 

   Nhưng Deon không trả lời. 

 

   Anh ta chỉ nhìn anh trai tiếp tục tuyệt vọng cầu xin được sống. 

 

   Ngươi đang chờ cái quái gì thế?!

 

   Thần kinh và sự kiên nhẫn của Fontaine đã chạm đến giới hạn.

 

   “Khó quyết định đến thế sao? Đơn giản như ta vừa giải thích thôi mà.”

 

   Khi đứa con cả nhà Agrece trừng mắt nhìn em trai, em trai cuối cùng cũng mở miệng. 

 

   “Ta chỉ đang cân nhắc xem có nên vào đó và giết ngươi không.” Deon nói.

 

   “Cái gì?”

 

   “Ta không nghĩ mình từng giống ngươi nhiều đến thế.”

 

   “K–Khoan đã.”

 

   “Thực ra, ta hay tưởng tượng cảnh khoét mắt ngươi.”

 

   Vậy đây thực sự là dấu chấm hết cho mình ư…

 

   Fontaine không thể hiểu điều gì đã khiến Deon đột nhiên trở nên thù địch với gã như vậy, nhưng hai người chưa bao giờ thân thiết với nhau.

 

   Deon tiến đến gần cửa xà lim trong khi mặt vẫn không biểu cảm.

 

   Cơ mà, hành động tiếp theo của anh ta lại cực kỳ đe doạ Fontaine.

 

   Rắc!

 

   Keng!

 

   Deon đã bẻ khoá xà lim bằng tay không như thể biện pháp an ninh đó không còn cần thiết nữa.

 

   “Ngươi đang làm gì thế hả?! Đừng có đùa vậy chứ!” Fontaine đã tái mét khi nhận ra mình sắp bị giết.

 

   Kétttt.

 

   Âm thanh cửa xà lim của gã mở ra chợt là âm thanh đáng sợ nhất mà gã từng nghe.

 

   Deon bước vào mà không được mời. 

 

   Ánh mắt lạnh lùng của anh ta nhìn chằm chằm người anh cùng cha khác mẹ.

 

   Vwooooong!

 

   Tiếng còi báo động chói tai bỗng vang lên, Fontaine giật mình bất chấp.

 

   Nó nghe khá gần khi lọt qua cánh cổng hầm ngục chính mà Deon đã để mở trên đường vào.

 

   Đó là chuông báo động kẻ xâm nhập của dinh thự.

 

   Deon dừng lại, rồi quay lại nhìn về phía lối vào hầm ngục.

 

   Đề phòng hành động tiếp theo của em trai, Fontaine đã nín thở.

 

   Cộp.

 

   Gã theo bản năng rụt người lại khi nghe thấy tiếng bước chân của Deon, trước khi nhận ra nó không đi về phía mình.

 

   Suýt chút nữa thì tiêu rồi. 

 

   Fontaine cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi Deon lao về phía lối vào. 

 

   Sau đó, không còn nhìn hay nghe thấy em trai cùng cha khác mẹ nữa, gã nghe thấy bản thân thở phào nhẹ nhõm.

 

***

 

   “Chuyện quái gì vậy?”

 

   Jeremy nghiêng đầu về phía âm thanh báo động khi dừng lại giữa chừng đường đến toà nhà phụ.

 

   Vwooooong!

 

   Từ vị trí của mình, âm thanh đó to đến mức cậu tưởng chừng màng nhĩ sẽ vỡ tung. 

 

   Lúc đó cậu mới nhận ra có một sự náo động diễn ra bên ngoài. 

 

   Khi quay lại, cậu nhận thấy khói và lửa bốc lên từ phía toà nhà cậu vừa rời đi. 

 

   Thả người hầu bất tỉnh xuống sàn, Jeremy phóng như bay trở lại phía đám cháy.

 

   Trở lại nơi cậu đã rời khỏi Roxana.

 

   Cậu chắc chắn chị có thể tự lo liệu, nhưng tiếng chuông báo động kẻ đột nhập khiến cậu bất an.

 

   Với quá nhiều sự không chắc chắn, ít nhất cậu cũng phải đảm bảo chị gái mình an toàn.

 

   Không giống như báo động giả mà họ đã trải qua vài năm trước, không nghi ngờ gì nữa, cuộc xâm nhập hiện tại là có thật.

 

   Ngay cả từ bên trong cậu cũng có thể nhìn thấy những kẻ bên ngoài đang cầm vũ khí chống lại binh sĩ Agrece.

 

   “Tránh ra!”

 

   Với một pha né nhanh chóng, Jeremy húc thẳng vào thân một kẻ tấn công tiềm năng. 

 

   Vào bất kỳ dịp nào khác, cậu sẽ nán lại chiến trường để gây thêm sát thương cho kẻ thù, nhưng lần này thì không. 

 

   Suy nghĩ duy nhất của cậu là quay lại với Roxana càng nhanh càng tốt.

 

   Nhưng ngày càng có nhiều kẻ xâm nhập tìm đến và chặn đường cậu cho đến khi gần như không tiến lên được.

 

   Keng!

 

   Keng!

 

   Trận chiến giữa lực lượng xâm nhập và lính gác Agrece đã biến thành một cuộc chiến tắm máu toàn diện.

 

   Tuy nhiên, giữa cuộc đụng độ, một trận mưa máu đỏ thẫm xuất hiện. 

 

   Những binh sĩ và lính gác dường như đóng băng tại chỗ khi một bức màn đỏ như máu lơ lửng trên đầu họ. 

 

   Jeremy là người duy nhất chứng kiến khối vật thể lơ lửng đáng ngại đó và biết rằng nó không hề vô hại.

 

   Cậu lập tức quay lại nhìn về hướng những con bướm của Roxana bay tới, nhưng trước khi cậu có thể quyết định sẽ làm gì tiếp theo, cậu thấy mình bị bao trùm trong bóng tối hoàn toàn. 

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 66

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới