“Sao ta có thể để chuyện này xảy ra chứ?”
Lại một mình trong hầm ngục, Fontaine nhận ra gã chỉ còn một cơ hội sống mong manh.
Dù dường như phải mất cả đời, cùm tay cuối cùng cũng rơi ra khỏi cổ tay gã, mãi mới bị phá vỡ.
Mọi chuyện đã xong, việc trốn thoát sẽ quá dễ dàng.
Ngoài việc không có lính canh nào, Deon đã để cả cửa buồng giam và lối vào hầm ngục mở toang sau lưng.
Sau khi leo cầu thang lên tầng trệt, tiếng còi báo động kẻ xâm nhập vang lên trong tai Fontine như tiếng súng thần công và gần như làm nổ màng nhĩ gã.
Gã đã yếu đến mức chỉ có thể lê mình trên cầu thang bằng cách tự kéo bản thân dọc theo tường.
Những trận đòn gã nhận từ Deon và Lante không ngừng tàn nhẫn, và việc chúng được gây ra bởi chính cha ruột và đứa em cùng cha khác mẹ đã làm trỗi dậy lòng hận thù trong gã.
Rồi, hình ảnh người phụ nữ mảnh mai mà gã đã nhìn thấy giữa hai người đàn ông trong phòng xét xử chợt loé lên trong mắt gã.
“Con phù thuỷ đó.”
Gã nghiến răng, thề sẽ trả thù tất cả những kẻ đã góp phần vào sự sa đoạ của mình.
Lante là kẻ đứng đầu trong số đó, nhưng gã chắc chắn sẽ không bỏ qua vai trò của Roxana trong cuộc tấn công.
Tuy nhiên, điều đầu tiên cần làm là Fontaine phải trốn thoát rồi tập hợp lực lượng còn lại của mình.
Sau đó, gã hình dung phần còn lại sẽ diễn ra như nào.
“Đầu tiên, mình sẽ giết cha, rồi đến Deon. Sau đó–”
Sau đó, gã hình dung mình sẽ xử lý ả đàn bà kiêu ngạo đã thích thú cười nhạo gã khi ngồi trên ngai vàng Agrece mà gã định chiếm đoạt cho riêng mình.
“Đừng lo, Roxana. Ta cũng sẽ giết ng–”
Phập!
Trước khi kịp nói hết câu, Fontaine cảm thấy một cảm giác đáng báo động ở thân mình.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh đến nỗi gã không nhận ra mình đã bị đánh úp.
Gã kinh hoàng nhìn xuống và thấy một lưỡi kiếm đang đâm vào bụng mình.
“Eugh…”
Nhanh như khi nó đi vào, lưỡi kiếm cũng nhanh chóng rời khỏi gã.
Khi máu bắt đầu phun ra, gã theo bản năng cố gắng cầm máu vết thương bằng cách dùng cả hai tay che lại.
“Ồ. Ngươi không phải Lante Agrece.”
Một giọng nói có phần thất vọng mà Fontaine không nhận ra ngay vang lên từ trong bóng tối.
“Thật đáng tiếc. Và ta đã theo dấu ngươi từ hầm ngục.”
Có lẽ kẻ tấn công không có ý định giết người vì lưỡi kiếm dường như đã tránh bất kỳ cơ quan trọng yếu nào.
Mặc dù vậy, Fontaine vẫn đau đớn vô cùng.
Gã vật lộn để nhìn xem ai đã đâm mình khi những giọt mồ hôi lạnh bắt đầu hình thành trên trán gã.
Lúc nhận ra kẻ tấn công mình là ai, đứa con cả nhà Agrece câm lặng.
Tất cả những gì gã có thể làm là nhìn chằm chằm khi gã nhìn thấy mái tóc bạc và đôi mắt vàng là đặc trưng của nhà Pedelian.
Đừng nói chúng chính là kẻ đã kích hoạt báo động đấy.
Người thanh niên đứng trước mặt gã có một sự giống nhau đáng kinh ngạc với Người Thừa Kế Xanh.
Nhiều năm trước, gã đã thoáng thấy Cassis Pedelian tại một buổi tụ họp lớn của năm gia tộc.
Người thanh niên mắt vàng mà gã đang đối mặt bây giờ đã lớn hơn và trưởng thành hơn rõ rệt, nhưng vẫn không quá khác biệt đến mức Fontaine không thể không nhận ra hắn.
Nhưng… không phải Roxana đã giết hắn rồi ư? Chuyện quái gì đang xảy ra?
Thật không may cho Fontaine, hầu như không có thời gian để bối rối.
Rũ máu khỏi thanh kiếm, Cassis nhìn người đàn ông mà hắn vừa đâm một cách vô cảm như thể đang xác định cách hắn nên thực hiện cuộc tấn công tiếp theo.
Nuốt nỗi đau, Fontaine mở miệng nói.
“Lante… chạy rồi. Ông ta dã trốn thoát trước ta.”
“Vậy sao?”
Với kiến thức rằng Cassis có ý định tấn công Lante chứ không phải mình, Fontaine đánh cược rằng Pedelian sẽ không thu được gì từ việc giết gã.
Có thể sai chắc?
Ngay cả khi Pedelian đến để trả thù, gã cho rằng mục tiêu chính của họ là Lante và Roxana.
“Kegh… Deon cũng xuống hầm ngục tìm lão vài phút trước.”
Ngay cả việc nói vài lời đó cũng là một sự đau đớn tột cùng đối với Fontaine.
Gã phải kìm nén ham muốn đánh Người Thừa Kế Xanh vì một nỗ lực ngu ngốc như vậy sẽ là vô cùng ngu xuẩn trong tình trạng hiện tại.
Thay vào đó, gã lại che giấu lòng hận thù vàquyết định dẫn Cassis đến chỗ Lante.
“Hãy tìm Deon và ta đảm bảo Lante sẽ không ở xa. Roxana cũng có thể sẽ đi theo.”
Chỉ khi đó Cassis mới lên tiếng.
“Lúc nãy ta có nghe ngươi nói rằng ngươi định giết cô ấy?”
Fontaine không thể phủ nhận gã đã bị nghe trộm, nhưng vì gã tuyệt vọng cần Cassis tin rằng họ ở cùng một phe, gã cố hết sức để thuyết phục.
“Đ–Đúng vậy… Ta cũng là một nạn nhân giống ngươi. Chỉ là một nạn nhân vô tội khác của cha ta và con tiện nhân đó.”
Gã có ý định thúc giục Cassis để Người Thừa Kế Xanh sẽ đi đánh hạ những kẻ gã ghét nhất vào lúc này, nhưng phản ứng gã nhận được hoàn toàn khác xa với những gì gã mong đợi.
“Ta hiểu rồi. Vậy thì ta nghĩ tốt nhất là nên giết ngươi ngay tại đây.”
Fontaine không thể tin vào tai mình.
Hắn tính giết mình ư? Mình, người không làm gì sai? Nhưng… tại sao?
Agrece chỉ có thể lý luận rằng mong muốn giết gã của Pedelian chỉ dựa trên việc gã sinh ra là người của Agrece.
Ngoài ra, Fontaine chắc chắn rằng cá nhân gã chưa bao giờ làm hại Người Thừa Kế Xanh.
Dĩ nhiên, gã cũng nhận ra cơn khát trả thù của Cassis hẳn đã ăn sâu vào xương tuỷ vì hắn thực sự đã tập hợp một lực lượng để xông vào dinh thự Agrece.
Nhưng hắn không phải là Người Thừa Kế Xanh cao quý và quyền uy sao?
Dựa trên mọi điều gã biết về Roussel Pedelian và con trai ông ta, những hành động phi lý như vậy là trái với tính cách của Lam tộc tự cho mình là liêm chính, đặc biệt là chống lại một người không phải kẻ thù trực tiếp của họ.
Hơn nữa, Fontaine chắc chắn rằng gã và Cassis có cùng mục tiêu chống lại đứa em gái cùng cha khác mẹ của gã, Roxana.
“Ngươi có ý gì–”
Nhưng người con cả của Agrece dừng lại giữa câu khi thấy không có một chút nhân từ hay lòng trắc ẩn nào trong ánh mắt của Cassis.
Cũng không có bất kỳ sự hối lỗi hay thông cảm rõ ràng nào đối với người mà hắn sắp giết.
Cuối cùng, gã nhận ra không có bất kỳ lời thuyết phục nào có thể tạo nên sự khác biệt.
Fontaine bật cười bất chấp tình cảnh.
Hoá ra đây là bản chất công bằng và chính trực của Pedelian sao? Vớ vẩn…
“Chó má.”
Fontaine bất lực nhìn bóng tối của thần chết bao trùm mình, và gã nhận ra mình thực sự đang đối mặt với cái chết.
***
“Lối này, phu nhân.”
Emily ra hiệu cho Sierra đi sát bên mình, trong khi Beth đi sau cùng.
Đúng như chỉ đạo, người hầu của Roxana đã tận tâm dẫn hai người đến một nơi trú ẩn đã được định trước.
Keng!
Những âm thanh va chạm kim loại và tiếng la hét bị bóp nghẹt bay về phía họ khi tiếng còi báo động kẻ xâm nhập tiếp tục vang lên không ngừng.
Họ đã đến những khu vực sâu hơn của dinh thự, nơi những kẻ xâm nhập khó có thể đến ngay trong một cuộc xâm lược.
Tuy nhiên, Sierra vô thức cắn môi vì sợ hãi.
“Phu nhân đừng lo. Chúng ta sẽ đi xa trước khi những kẻ xâm nhập đến được chỗ chúng ta.”
Mặc dù Beth đã cố hết sức để an ủi bà, nhưng không chỉ nỗi sợ hãi cho bản thân mà còn cho Roxana đã ám ảnh suy nghĩ của Sierra.
Điều đó không giúp ích gì khi bà chưa một lần nhìn thấy con gái kể từ khi hỗn loạn xảy ra.
Tuy nhiên, bà cũng biết rằng bất kỳ suy nghĩ nào về việc cố gắng tìm Roxana trong tình huống hiện tại sẽ là…
“Nếu mẹ thực sự quan tâm đến con, đừng cố giúp đỡ. Mẹ chỉ gây thêm rắc rối cho con thôi. Con không muốn nghĩ mẹ là gánh nặng đâu.”
Khi bà nhớ lại lời khiển trách trước đó của con gái, Sierra làm cho khuôn mặt xinh đẹp của mình cứng lại, túm chặt vạt váy và tăng tốc chạy theo Emily.
Trước khi đi xa hơn, mùi khói xộc vào mũi Sierra.
“Cái gì vậy?” Bà hỏi.
Khói bốc lên khắp hành lang để cảnh báo về đám cháy đang lan rộng.
“Mau lên, phu nhân. Chúng ta phải nhanh hơn nữa.”
Emily tăng tốc gấp đôi trong khi cảnh giác nhìn con đường thoát hiểm của họ.
Uỳnh!
“A!”
Không báo trước, một cơ thể va vào cánh cửa trước mặt họ và đâm vào bức tường đối diện.
Âm thanh xương gãy khi họ va vào tường gần như ngay lập tức bị nhấn chìm bởi âm thanh của những vật trang trí trên tường khi chúng vỡ tan trên sàn nhà.
“Xin hãy lùi lại.”
Emily theo bản năng đặt mình giữa Sierra và người đàn ông bị thương.
Sự xuất hiện của ông ta quá đột ngột đến nỗi người phụ nữ xinh đẹp không kịp nhận ra người đàn ông ngã xuống là ai.
Ầm!
Một người đàn ông khác – sẵn sàng đâm xuyên tim người đàn ông trước – lao qua cửa theo con mồi của mình.
“Aaaa!”
Tiếng thốt lên kinh ngạc của Beth khiến kẻ tấn công do dự trong một phần nhỏ của giây, đủ thời gian để đôi mắt xanh của Sierra chạm với ánh mắt đỏ tươi của anh ta.
Đó là tất cả thời gian bà cần để hiểu được cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.
Lante và Deon Agrece đang giao chiến, và cậu con trai sắp đâm xuyên cha ruột của mình.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới