Lante và Deon cùng lúc lao vào nhau.
Thanh kiếm của Deon đâm xiên vào ngực cha mình, để cho Lante sơ sở.
Ông ta chớp lấy thời cơ vung dao găm cứa vào cổ con trai.
Cuộc phản công của thủ lĩnh Agrece đã trọng thương và bị phế truất chỉ có thể thực hiện được nhờ một thoáng do dự của Deon.
Khi anh ta loạng choạng lùi lại, thanh kiếm của Deon cũng bị rút ra khỏi người ông ta.
Toàn bộ cảnh tượng diễn ra chỉ trong chớp mắt.
“Khụ! Ư…”
Rên rỉ vì đau đớn, Lante ôm chặt vết thương trên ngực khi máu tiếp tục phun ra.
Trong khi đó, Deon giữ khoảng cách với cha, đặt tay lên vết rách ở cổ rồi đổ gục xuống sàn.
Sierra chỉ có thể hổn hển thở dốc.
Trong trạng thái sửng sốt, ban đầu bà không nhận ra bàn tay run rẩy của mình đã tự động bay lên che đi đôi môi cũng đang run rẩy.
Dù cố gắng đến đâu, bà vẫn không thể hiểu điều gì đã dẫn đến cuộc giao chiến đẫm máu giữa hai người đàn ông, nhưng bà chắc rằng mình chưa từng thấy cũng như chưa bao giờ ngờ rằng sẽ phải chứng kiến một cuộc đấu kinh hoàng như vậy giữa hai người này.
Ngay cả sau khi cha và con trai ngã xuống, trái tim Sierra vẫn không thể bình tĩnh.
Theo như bà thấy, chồng bà đã một chân bước vào quan tài vì tất cả những màn tra tấn mà ông ta phải chịu đựng.
Điều này chỉ càng tồi tệ hơn khi trên người ông ta đầy rẫy vết cắn.
Tuy nhiên, Deon còn gần cổng địa ngục hơn nhiều vì vết cứa ngang cổ.
Lante trừng đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu khi cố đứng dậy.
Tuy nhiên, con trai ông ta, vẫn ngồi trên mặt đất, cố gắng giữ thẳng người bằng cách dùng kiếm làm nạng.
“Thằng khốn…” Lante tức giận khạc nhổ vào đứa con từng được cưng nhất của mình.
Rõ ràng là ông ta không ngờ con trai lại đuổi kịp nhanh như vậy sau khi ông ta trốn thoát khỏi hầm ngục.
Cuộc chiến sinh tử của họ diễn ra gần như ngay lập tức khi Deon đuổi kịp cha mình, điều này về cơ bản đã xoá bỏ mối quan hệ cha con trước đây của họ.
Hai người đã chiến đấu như thể họ là những kẻ thù không đội trời chung cho đến khi cuối cùng đều gặp phải tai ương như hiện tại.
“Sierra!”
Sierra giật mình khi nghe thấy giọng chồng gọi tên mình.
“Đến đây và đỡ ta dậy!”
Đó không phải một lời cầu xin giúp đỡ, mà là mệnh lệnh.
“Ta phải kết liễu con rắn phản bội đó.”
Lante thò tay vào túi lấy ra vài viên thuốc giảm đau và thuốc kích thích, rồi ném vào miệng.
Tuy nhiên, trong trạng thái suy yếu, vài viên thuốc đã rơi xuống sàn.
Đó là những viên thuốc đã giúp ông ta chịu đựng các đòn tấn công của Deon cho đến lúc đó.
Ông ta biết mình cần phải giết con trai khi anh ta vẫn còn bất động trên sàn.
Chính đứa con trai mà ông ta quý mến hơn tất cả những đứa con khác, nhưng thực tế lại là kẻ thù nguy hiểm nhất của ông ta.
Tất cả những gì ông ta biết là phải giết Deon trước, hoặc là sẽ hối hận vì đã không làm như vậy cho đến khi cuộc đời ông ta kết thúc.
Không có lý do gì để nghi ngờ tại sao con trai ông ta lao đến với ánh mắt đầy sát khí như vậy khi đuổi theo chính cha mình.
Nếu Beth không đánh lạc hướng Agrece trẻ tuổi vào khoảnh khắc quan trọng đó và khiến anh ta chùn bước, Lante nghĩ rằng ông ta mới là người đang nằm trên sàn chờ chết.
Việc Sierra xuất hiện vào lúc đó là điều mà ông ta cho là vận may của mình cuối cùng đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.
Chó chết! Ta phải đến thư phòng nếu muốn thoát ra bằng lối đi bí mật.
Mặc dù tình hình hiện tại vẫn khá tồi tệ, ông ta không thể không tự hỏi liệu mình có bị định phải chết không.
Ông ta thậm chí còn cho rằng sự thay đổi bất ngờ này có thể là cách nghiệp báo khiến người mẹ chuộc lỗi cho những sai trái của con gái mình.
Nếu có ai đó giúp đỡ ông ta trong hầm ngục, ông ta đã có thể thoát ra sớm hơn nhiều.
Nhưng Lante đau đớn nhận ra rằng không có một ai trong gia tộc mà ông ta có thể, nên, hay sẽ tin tưởng được.
Rốt cuộc, Deon và Roxana là hai người mà ông ta tin tưởng nhất, và cả hai đã hoàn toàn phản bội ông ta.
Hơn nữa, vòng tròn chú thuật mà lão đã vừa ấn tượng vừa bị mắc kẹt lại là do con gái lớn của ông ta, Grizelda, bày ra.
Tổng hợp tất cả, ông ta không biết có bao nhiêu kẻ phản bội nữa đã âm mưu ngay dưới mũi ông ta.
Ta cá mỗi một kẻ vô ơn đó đều có một phần trong đấy!
Một khi ông ta đã nghi ngờ vài người, ông ta không thể nào tin tưởng bất kỳ thành viên nào trong gia tộc hay gia đình mình nữa.
Có một điều là ông ta cảm thấy khá hơn một chút khi đặt niềm tin vào Sierra vì bà chưa bao giờ hành động hay cãi lại ông ta về bất cứ điều gì.
“Ngươi đang nhìn gì hả?! Ta nói đến đây và đỡ ta dậy!”
Không nhận ra mình đã nín thở, Sierra cuối cùng cũng thở ra.
Ban đầu, bà đứng chết lặng vì sợ hãi, nhưng nhanh chóng nhận ra sự thật về cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.
“Phu nhân, chúng ta cần phải tiến về phía trước. Bây giờ đi đường khác sẽ khiến chúng ta mất thời gian.” Emily nói với giọng kiên quyết.
Lante, người ban đầu không để ý đến cô ta, bỗng trừng mắt nhìn về phía cô ta.
“Ngươi… Ngươi là con chó đầy tớ của Roxana! Ngươi tính làm gì hả?! Ngươi nói nhảm đủ chưa. Cút ra chỗ khác!”
Lante đã suy yếu đến mức ông ta hầu như không còn sức để quát mắng người phụ tá trung thành của Roxana.
Giọng ông ta khản đặc giữa những hơi thở mệt mỏi, và mùi máu tanh như đang trào lên cổ họng ông ta từ sâu bên trong.
“Sierra… nếu ngươi quý trọng mạng sống của mình thì đến đây ngay!”
Không còn nghi ngờ gì nữa, vị cựu thủ lĩnh đang ở chặng đường cuối khi ông ta tuyệt vọng để lấy lại một chút uy quyền trong giọng nói.
Emily chỉ nhìn ông ta trong khi suy ngẫm liệu cô ta có nên kết liễu sự tồn tại thảm thương của ông ta hay không, chỉ để những suy nghĩ của mình bị gián đoạn bởi tiếng Sierra đột nhiên cất lên.
“T… Tại sao tôi phải làm vậy?”
“C–Cái gì?” Lante không giấu được giọng điệu không thể tin nổi.
“Phu nhân…” Ngay cả Beth cũng có vẻ ngỡ ngàng trước lời nói bất ngờ của phu nhân nhà mình.
Không ngờ Sierra là người duy nhất trong hành lang đó đứng không hề nao núng.
Nếu giọng của ông ta không tố cáo ông ta, thì vẻ há hốc mồm của Lante khi ông ta trừng mắt nhìn vợ mình đã cho thấy việc lời nói bất ngờ của bà ảnh hưởng đến ông ta như thế nào.
Sierra cắn chặt môi khi tay bà tiếp tục run rẩy khi nắm lấy vạt váy.
Trái tim bà đập nhanh hơn cả đêm hôm đó, nhưng bà từ chối kìm nén những lời đã bị kìm lại bấy lâu nay.
“Tại sao tôi phải giúp một người như anh? Anh đã giết con trai tôi và khiến cuộc đời con gái tôi trở nên khốn khổ.”
Lante chỉ có thể trừng mắt nhìn bà trong im lặng sững sờ.
Sierra chưa bao giờ dám chống lại ông ta, chứ đừng nói đến việc cãi lại.
“Hãy nói cho tôi biết lý do anh nên sống.”
Lời của bà sắc như dao khi người phụ nữ đã sống cả đời như một búp bê vô vọng, không gì ngoài sự vâng lời và tận tuỵ với Lante, đột nhiên…
“Tại sao người giết con tôi lại nên sống hả?”
Sao cô ta dám nói những điều như vậy với ta?!
Đôi mắt của Sierra rực cháy với sự quyết tâm.
Đó là một cảnh tượng mà Lante chưa từng thấy cũng như chưa bao giờ ngờ tới ở bà.
Khi ông ta tiếp tục nhìn bà, ông ta không thể không tưởng tượng khuôn mặt phản bội của Roxana dần thay thế gương mặt của mẹ cô.
Mẹ và con gái đều như nhau!
“Ngươi… tiện nhân! Ngươi thực sự nghĩ ngươi và con gái ngươi sẽ thoát khỏi tất cả những chuyện này ư?! Ta sẽ giết cả hai ngươi, rạch các ngươi ra, rồi mổ bụng các ngươi để chắc ăn!”
Cơn thịnh nộ của Lante đã trở nên dữ dội đến mức ông ta gần như sùi bọt mép.
Gương mặt trắng bệch như tuyết của Sierra chỉ bình tĩnh nhìn ông ta khi ông ta đang nổi cơn thịnh nộ.
“T–Ta… phải…” Deon, người đã ôm cổ, từ từ bắt đầu đứng dậy khỏi sàn, “Ta phải… giết lão.”
Chẳng bao lâu sau, anh ta đã cố gắng nâng mình lên tư thế quỳ.
Rồi, anh ta một lần nữa nhìn vào cha mình với ánh mắt đầy sát khí.
Lante lạnh lùng nhìn con trai khi chính ông ta bắt đầu ho ra máu.
“Ồ, ngươi đây rồi, Lante.”
Một giọng nói mới nhưng quen thuộc bỗng vang vọng khắp các bức tường.
Với hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, Lante nhìn về phía giọng nói.
“Ngươi…”
Chính Cassis Pedelian đã xuất hiện như một bóng ma tại bữa tiệc cuối của buổi tụ họp thiện chí đang tiến đến sự bế tắc đẫm máu.
Đôi mắt vàng của Cassis vô cảm nhìn lướt qua cảnh tượng trước mặt.
Hắn quyết định nói chuyện với Deon khi bắt gặp ánh mắt của anh ta.
“Ta nghe rằng ngươi đã truy tìm cha mình từ hầm ngục, nên ta cảm thấy thôi thúc phải cho ngươi một cơ hội trước, nhưng có lẽ đó là một sai lầm.”
Khi Cassis nói đùa, đôi mắt Deon lại bừng lên cơn thịnh nộ.
Giữa lòng tự tôn và sự ám ảnh gần như điên cuồng, Deon căm ghét ý nghĩ phải giao con mồi của mình cho Cassis.
Tuy nhiên, sự thật đáng buồn là anh ta còn chẳng thể đứng vững.
“Có vẻ như bây giờ là lượt của ta.”
Cassis quay lưng lại với Deon mà không cần suy nghĩ thêm.
“Chúng ta nên đi thôi, phu nhân.”
Cảm nhận được cơ hội mới để lẻn đi, Emily lại thúc giục Sierra.
Ngay sau đó, Người Thừa Kế Xanh liếc nhìn họ, nhưng chỉ trong tích tắc.
Sierra lần cuối nhìn vào Deon và Lante, người vẫn đang trừng mắt nhìn bà với sự hung dữ tột độ, rồi cắn môi một lần nữa và đi theo Emily.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới