“Một trận quyết đấu sinh tử giữa cha và con trai? Quả là kết cục xứng đáng cho gia tộc Agrece.”
Cassis chẳng thèm che giấu sự thích thú khi bước chân lên vũng máu loang lổ như thảm trước mặt mục tiêu.
Rõ ràng là hắn không đến quá muộn cũng như quá sớm để thực hiện sự trả thù của mình, vì Lante vẫn ngoan cường bám víu lấy sự sống.
“Đã gần ba năm kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau.”
Giọng nói trầm thấp của Cassis cắt ngang sự im lặng một cách đầy bất an.
Chống người vào tường và bị bao bọc bởi máu của chính mình, Lante trừng đôi mắt đầy thù hận với chàng trai.
“Sao… Sao ngươi lại ở đây?”
Máu trào ra từ miệng khi ông ta vừa nói, nhưng chàng trai nhà Pedelian chỉ quan sát ông ta mà không hề có một chút thương hại nào.
“Sao ta lại ở đây? Đó là điều ngươi tò mò nhất ư?” Người Thừa Kế Xanh hỏi.
Ánh mắt của Lante nhanh chóng đổ dồn vào vũng máu nhỏ hình thành dưới thanh kiếm của Cassis.
Một dòng máu đỏ thẫm đang chảy xuống một bên lưỡi kiếm và nhỏ từng giọt một ở đầu mũi.
Ông ta chỉ có thể tưởng tượng bao nhiêu người Agrece đã bị giết bởi chính thanh kiếm đó.
Rồi ông ta chợt nhận ra nguyên nhân của tất cả những âm thanh ồn ào mà ông ta đã nghe thấy cho đến lúc này.
Cuối cùng, Lante ngước mắt lên đối diện với ánh mắt vàng rực hung tợn của Cassis.
“Hoá ra… ngươi là người thật. Ngươi chắc chắn không phải con rối. Con nhỏ Roxana đó đã lừa ta.”
Cassis Pedelian thật đã không bị sát hại ba năm trước.
Chính con gái ruột của ông ta khi đó đã lừa ông ta.
Ông ta không thể hiểu nổi làm sao cô có thể qua mặt được, nhưng ông ta chắc chắn cô đã dùng một loại chú thuật nào đó lên mình và tất cả những nhân chứng khác trong đêm định mệnh ấy.
Than ôi, đã quá muộn để hối hận về sai lầm của mình.
Ngọn lửa bùng lên ở một nơi xa xôi nào đó trong dinh thự đã tàn phá một phần lớn khu điền trang chính của gia tộc Agrece.
“Có lẽ ngươi không nhận ra, nhưng ta đã theo dõi ngươi suốt thời gian qua.”
Giọng của Cassis nghe gần như rùng rợn khi lọt vào tai của người đàn ông lớn tuổi.
“Ngươi đã có một vài cơ hội để chuộc lỗi, nhưng ngươi đã không nắm lấy dù chỉ một lần. Thực tế, ngươi chỉ càng trở nên độc ác hơn.”
Cassis nhìn xuống ông ta như thể Người Thừa Kế Xanh đang ngồi trên ngai vàng xét xử.
Rồi như đã đưa ra một quyết định quan trọng, hắn đột nhiên tuyên bố.
“Nếu ta phát hiện dù chỉ một chút khả năng ngươi vẫn còn điều tốt đẹp, có lẽ ta đã do dự.”
Khi Cassis tiếp tục nói, đầu óc Lante đang bận lên kế hoạch chống lại kẻ xâm nhập đã đến đây để lấy mạng ông ta.
Sau khi chống chọi với Deon, ông ta đã gần như kiệt sức, nhưng vẫn chưa hoàn toàn bị đánh bại.
Sierra chết dẫm. Nếu cô ta làm theo yêu cầu, ta đã có thể trốn thoát rồi.
Việc vợ ông ta bỏ rơi ông ta trong tay kẻ thù như thế là một sự phản bội đáng bị xé xác.
Dù có thế nào, ông ta không thể và sẽ không cho phép bản thân bị một gã Pedelian mới nổi giết một cách bất lực như vậy.
“Theo một cách nào đó, ta thực sự mừng vì ngươi ác độc đến vậy. Nếu không, ta sẽ không thể đối phó với ngươi mà không có một chút hối hận.”
Cassis tiến thêm một bước cuối cùng về phía Lante, nhưng Agrece rút con dao găm gãy vẫn còn trong tay với tốc độ nhanh như chớp và nhắm vào tim Người Thừa Kế Xanh.
Keng!
Thật không may cho ông ta, chàng trai đã đặt dấu chấm hết cho cuộc tấn công yếu ớt đáng xấu hổ.
Không phải người dễ dàng bỏ cuộc, Lante tiếp theo chộp lấy vài mảnh kính vỡ xung quanh.
Mặc dù bị cắt vào tay trong quá trình đó, ông ta ném chúng về phía đối thủ trong khi loạng choạng đứng dậy khỏi mặt đất để chạy trốn.
Cassis dễ dàng chặn những mảnh kính đang bay về phía mình bằng áo choàng, rồi đâm kiếm xuyên qua chân Lante.
“Aaaaaa!”
“Nỗ lực vô ích.” Người Thừa Kế Xanh nói.
Lante giãy giụa điên cuồng và rên rỉ trong đau đớn vì không thể nhúc nhích thanh kiếm đã xuyên qua chân và ghim ông ta xuống sàn.
“Lante, ngươi có muốn biết bây giờ ta sẽ làm gì với ngươi không?”
Nét điển trai của Cassis bị che phủ bởi một biểu cảm u ám, trong khi nụ cười của hắn sắc như trăng lưỡi liềm.
Không báo trước, hắn dẫm lên người Agrece đang giãy giụa, kẻ vẫn đang cố thoát ra.
“Đối với tất cả tội ác mà ngươi đã gây ra và những hành vi ác độc mà ngươi chưa bao giờ hối hận, giết ngươi ngay sẽ quá tử tế.”
Một lời đe doạ như vậy lẽ ra phải làm phiền lòng hầu hết mọi người, nhưng bất chấp nỗi đau thể xác, Lante chỉ liếc nhìn chàng trai Pedelian với ánh mắt đầy độc địa.
Rồi ông ta chợt nhớ lại những gì Roxana đã nói với mình trong phòng xét xử.
“Cha có biết tôi đã nghĩ gì mỗi khi tôi phải nhìn thấy cái mặt ghê tởm của cha không? Cách tốt nhất để giết ông là gì, mà phải đảm bảo cha trải qua mức độ nhục nhã và tuyệt vọng tối đa? Có cách nào để khiến cha phải chịu một số phận tồi tệhơn cái chết không?”
Mặc dù ông ta cố nén cơn đau, nhưng máu trong miệng mà ông ta đã cố cắn lại bắt đầu rỉ qua đôi môi rách nát.
Ông ta nhận ra hoàn cảnh hiện tại của mình hẳn là điều mà con gái ông ta đã ám chỉ.
“Tôi thậm chí còn nghĩ rằng việc nhìn cha bị những con bướm của tôi ăn thịt có thể rất thú vị, nhưng… tôi hình dung được điều mà cha không thể và sẽ không bao giờ chấp nhận xảy ra với mình, và điều cha sợ hãi hơn bất cứ điều gì khác trên đời này có lẽ là thứ thú vị hơn nhiều để gây ra cho cha.”
Để Agrece bị tiêu diệt bởi chính kẻ thù tồi tệ nhất của họ, Pedelian, và để người thừa kế lai Cassis là người giết ông ta có lẽ chính xác là những gì Roxana đã nghĩ.
Trong trường hợp đó, ngay cả ông ta cũng phải thừa nhận đứa con gái phản bội hiểu quá rõ ông ta.
Như cô đoán, việc chết dưới tay con trai của Roussel Pedelian thực sự là điều ông ta không bao giờ có thể chấp nhận.
Ngay cả khi chết đi.
Lante nhổ một bãi đờm dính máu vào Cassis trong khi nhìn hắn với ánh mắt ngày càng hung dữ hơn.
“Khục! Đồ… rác rưởi thối nát. Ta thà tự sát còn hơn chết dưới tay một con chuột Pedelian!”
Khi ông ta la hét những lời cuối cùng, thủ lĩnh Agrece đã xé toạc vết thương chí mạng trên ngực mình.
Tuy nhiên, thay vì chạm đến khoảng không của cái chết, mắt ông ta mở ra một lần nữa để nhìn thấy khuôn mặt của Cassis.
Lante cảm thấy tóc mình dựng đứng khi ánh mắt ông ta va vào ánh mắt lạnh lùng, kiên định của chàng trai.
“Chuyện gì đã diễn ra hả?!”
“Ta đã nói là vô ích rồi mà.” Cassis nói.
Agrece lớn tuổi nhìn xuống và thấy vết thương trên ngực mình đã hoàn toàn lành lặn, nhưng ông ta chắc chắn bản thân vừa xé toạc ngực cách đây một lúc.
Cassis chế nhạo trước khi tiếp tục với giọng điệu mỉa mai.
“Ta không nghĩ lòng kiêu hãnh đã khiến ngươi cố tự kết liễu đâu. Vậy thì đó là gì? Sợ hãi chăng?”
Lante cảm thấy một cơn lạnh sống lưng.
Ngay cả khi lòng kiêu hãnh không cho phép ông ta thừa nhận điều đó, thì Pedelian đã nói trúng tim đen.
Ông ta có thể thấy rõ mồn một rằng Cassis không hề có ý định ban cho ông ta một cái chết dễ dàng, giống như chính ông ta chưa bao giờ ban cho nhiều tù nhân Pedelian.
Ông ta đêm đó chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi cái chết, nên thay vì chịu đựng thêm đau đớn hay nhục nhã, tự kết liễu đã trở thành câu trả lời duy nhất.
Đó là suy luận đau đớn mà ông ta đã đi đến.
“Bây giờ ngươi đã biết ta có thể giữ cho ngươi sống mãi…” Cassis bắt đầu.
Đó là tuyên bố rùng rợn và kinh hoàng nhất mà ông ta có thể tưởng tượng ra.
“... ngươi cũng biết điều ngược lại đi. Ta có thể giết ngươi bao nhiêu lần tuỳ thích.”
Trong suốt đời mình, một viễn cảnh khủng khiếp hơn chưa bao giờ xảy ra với Lante.
Không, điều đó dơn giản là không thể.
Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết sự thù hận và sợ hãi đang tràn ngập tim ông ta vào khoảnh khắc đó.
Lante thấy mình run rẩy trước chàng trai Pedelian đang đứng trên ông ta như thể chính linh hồn hắn là một ánh sáng tinh khiết, cao quý.
Ông ta đã sống cả đời với thân phận một kẻ săn mồi đỉnh cao, vì vậy vai trò con mồi cho cảm giác rất bất an.
Nhưng vào khoảnh khắc đó, ông ta không thể phủ nhận rằng mình không hơn gì một con chuột bị dồn vào đường cùng.
Cassis bỗng chìa tay về phía Lante vì những gì hắn phải làm đã được quyết định từ lâu.
Giữa đêm hắn rời khỏi khuôn viên Agrece ba năm trước cho đến khi theo dấu của thủ lĩnh bị phế truất từ hầm ngục, việc hắn không thể thực hiện sự trả thù cuối cùng đã có một bước ngoặt có lợi cho hắn.
Xoẹt.
Những ngọn nến trên tường cùng lúc chớp tắt khi một luồng gió đột nhiên thổi qua hành lang từ một nguồn không xác định.
“Dường như đây là kết thúc của ngươi rồi, Lante.”
Nửa ẩn trong bóng tối, Cassis thực sự giống như thần chết, và nhiệm vụ hắn đang làm cũng u ám không kém.
“Đêm nay ta sẽ chấm dứt cuộc đời thối nát, bẩn thỉu của ngươi.”
Không thể thốt ra dù chỉ một tiếng hét, Lante Agrece tan biến khỏi sự tồn tại.
***
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Cassis quay lại để đi ra khỏi dinh thự của Hắc tộc Agrece.
“Cho lực lượng của chúng ta rút lui.”
“Rõ.” Isidore lập tức thực hiện mệnh lệnh của thủ lĩnh mà không lãng phí một giây nào.
Đã đạt được mục tiêu, không còn lý do gì để nán lại trong lãnh địa Agrece.
Toà nhà hắn vừa rời khỏi đã hoàn toàn chìm trong biển lửa, nhưng khu đất chính bên ngoài vẫn ồn ào vì trận chiến đang diễn ra.
Từ khoé mắt, Cassis bắt gặp một trong những con bướm đỏ thẫm của Roxana.
Hắn liền quay lại đi theo hướng nó bay đi.
“Isidore, anh cũng đi trước đi.”
“Dạ? Nhưng vậy thì ngài sẽ đi–?”
Mặc dù người đồng hành đáng tin cậy hiếm khi đặt câu hỏi, nhưng người đàn ông tóc nâu bối rối thấy rõ khi thủ lĩnh cắt ngang giữa câu để đi theo hướng ngược lại với quân đội của mình.
Cassis giữ mắt cố định vào sinh vật màu đỏ thẫm vì có khả năng nó sẽ dẫn hắn đến chỗ người mà hắn cần tìm trước khi đêm đó kết thúc.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới