Cassis cũng đang nhìn thẳng vào tôi.
Sau khi để con chim ưng bay đi, hắn bắt đầu đi về phía tôi.
“Ta đã cô nằm xuống nghỉ ngơi cơ mà?”
Dù không khí bên ngoài lạnh giá, giọng của hắn vẫn vang lên và không hề lạnh lẽo chút nào.
Tôi thoáng thấy một chút lo lắng trong mắt hắn, rồi chúng bắt đầu lấp lánh như thể hắn chuẩn bị nói tiếp, nhưng tôi đã ngắt lời.
“Hãy cho tôi biết chúng ta đang đi đâu và giờ đang ở đâu.”
Việc hắn trả lời tôi không chút do dự cho thấy hắn không cố ý tỏ ra bí ẩn hay che giấu điều gì.
“Chúng ta hiện đang ở một vùng tên là Frederica, nhưng sau nửa ngày cưỡi ngựa nữa, chúng ta sẽ hoàn toàn ra khỏi vùng cao nguyên.”
Tôi biết rõ khu vực này, nên tôi đoán rằng chúng tôi có thể đang tiến đến căn cứ của Pedelian.
Tôi đã nghi ngờ điều đó kể từ khi lấy lại ý thức, nhưng tận mắt thấy nó vẫn khiến tôi cảm thấy bất an.
Tôi nhìn thẳng vào Cassis và hỏi bằng giọng lạnh lẽo.
“Vậy… Tôi là con tin à? Chiến lợi phẩm? Hay thứ gì đó tương tự?”
Dinh thự Agrece đã bốc cháy dữ dội. Lãnh địa bị tàn phá không thể phục hồi.
Ngay cả với những ký ức hỗn loạn của mình, những hình ảnh đó vẫn sắc nét như gai.
Người chịu trách nhiệm ghé dinh thự giữa lúc xảy ra thảm hoạ như vậy là Cassis, và người mở đường cho điều đó xảy ra chính là tôi.
Tôi đã cố xoá hai sự thật này ra khỏi tâm trí.
Mặc dù, trên thực tế, tôi không hề hối hận về những gì đã xảy ra.
Tôi biết Cassis có thể xuất hiện công khai tại buổi tụ họp thiện chí, do đó khả năng Pedelian tấn công Agrece trong tương lai là rất cao.
Nói thật, chính giả định đó đã thúc đẩy tôi chống lại Lante vì tôi biết vai trò của lực lượng Pedelian sẽ rất quan trọng để đảm bảo sự huỷ diệt hoàn toàn lãnh địa Agrece.
Khi nhìn thấy tất cả các hiệp sĩ mặc giáp bên cạnh Cassis, tôi nhận ra đó là bằng chứng cho thấy kế hoạch của tôi đã thành công như dự kiến.
Điều duy nhất khác biệt là tôi cũng có mặt ở đó.
Nếu điều đấy chưa rõ ràng, thì vào ngày mà tôi lên kế hoạch tiêu diệt gia tộc của mình, tôi cũng đã định tự biến mất.
“Tôi yêu cầu được biết mục đích anh đưa tôi đến đây.”
Cassis nhìn tôi mà không trả lời.
Ban đầu, ánh mắt hắn dường như không bộc lộ cảm xúc, nhưng sau đó tôi nhận thấy tia sáng… của một điều gì đó.
Nó đến rồi đi quá nhanh đến nỗi tôi không thể đoán được ý nghĩa của nó là gì.
Rồi đột nhiên, bàn tay hắn tiến về phía tôi.
Cảm giác ấm áp từ những ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt từ lông mày xuống má khiến khoé mắt tôi vô thức run lên.
Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không chắc tại sao, nhưng tôi cảm thấy mặt mình cứng lại trước cái vuốt ve nhẹ nhàng của hắn.
“Cô lại sốt hơn rồi.” Hắn bình tĩnh nói trong khi mọi người khác đều nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
Tuy nhiên, Cassis dường như hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt tò mò đó.
Rút tay ra khỏi mặt tôi, hắn ngả đầu ra sau để ra lệnh.
“Đêm nay chúng ta sẽ cắm trại ở đây, Isidore.”
“Rõ.” Isidore đã đứng sau chủ nhân mình suốt thời gian qua.
Rồi Cassis lại hướng sự chú ý về phía tôi.
“Có lẽ cô sốt đến mức không nhận ra cái lạnh. Cô có nhận thấy mình không mặc quần áo phù hợp với thời tiết này không?”
Nếu trong giọng của hắn có một chút trách móc hay mắng mỏ, tôi đã biết phải đáp lại ngay.
“Cô không thay đổi chút nào.” Hắn tiếp tục, “Vẫn bất cẩn với sức khoẻ của mình như vậy.”
Nhưng tất cả những gì tôi nghe thấy là sự lo lắng chân thành.
Nên tôi đứng đó, không nói nên lời và không thể phản bác.
Sau đó, trước khi tôi có thể lấy lại bình tĩnh, hắn đã phủ lên tôi. Nói chính xác hơn là áo choàng của hắn.
Hắn siết chặt đến mức không một luồng gió nào có thể lọt qua.
Ngay khi áo choàng được cố định, hắn bế bổng tôi lên khỏi mặt đất như thể đó là điều quá hiển nhiên, bất chấp sự ngạc nhiên đến mức câm lặng của tất cả những người xung quanh và cả tôi.
Hắn dễ dàng bế tôi như đang mang một bó cỏ khô nhỏ khi hắn đi thẳng đến chiếc xe ngựa mà tôi đã xuống trước đó.
Tôi quá sốc đến nỗi thực sự không nghĩ ra nổi từ nào để nói.
Khi đã vào trong xe ngựa, hắn lại đặt tôi nằm xuống ghế, rồi lấy chiếc chăn lót lông chồn đã đắp cho tôi trước đó khi tôi tỉnh dậy để đắp lại cho tôi.
Sự mềm mại và ấm áp dường như khiến đầu óc tôi quay cuồng, nên khi tôi có thể nói được, giọng của tôi khá yếu ớt.
“Có chắc là không cần trói tôi lại không?”
Cassis liếc nhìn tôi lần nữa, rồi trả lời, “Hoá ra cô thích kiểu đó à? Rất tiếc khi phải thông báo rằng ta thì không, nhưng nếu cô cứ nằng nặc đòi… ta sẽ xem xét trong tương lai.”
Hắn đang bóp méo ý nghĩa lời của tôi để cố gắng pha trò, nên lần thứ hai tôi hỏi thẳng hơn.
“Nếu tôi bỏ chạy thì sao?”
“Vậy thì ta sẽ phải đi đón cô về thôi.”
Trong khoảnh khắc, tôi đã bối rối và không thể hiểu được mục đích chính xác của hắn khi giữ tôi lại là gì.
Tôi chắc chắn hầu hết mọi người sẽ nghĩ một kẻ bắt cóc sẽ nói ‘bắt lại’ thay vì ‘đón về’ mà.
Trước khi tiếp tục nói, hắn đặt tay lên mắt tôi.
“Đừng bận tâm với những suy nghĩ ngớ ngẩn có thể chỉ khiến cơn sốt của cô tệ hơn đi.”
Ngay lúc đó tôi nghĩ hắn hẳn đang nói thật vì cái chạm của hắn trên trán tôi cho cảm giác mát lạnh.
Một lúc sau, hắn nói thêm bằng một giọng thì thầm nhẹ.
“Đừng lo lắng gì cả. Cô không còn gì phải bận tâm nữa.”
Tôi không thể không nhận nhịp điệu giọng nói của hắn như một liều thuốc xoa dịu sự hỗn loạn đang khuấy động bên trong tôi.
Khi cảm giác rằng tôi có thể tạm gác lại những lo lắng lắng xuống, tôi bắt đầu thư giãn.
Những suy nghĩ về mẹ và Jeremy, sự tò mò của tôi về những gì đã xảy ra với Lante và những người còn lại trong gia đình, và sự quan tâm chung của tôi về số phận của gia tộc Agrece và người của nó dường như đều im bặt trước lời nói của Cassis.
Giữa người đang ngồi cạnh tôi và số lượng hiệp sĩ thuộc Lam tộc bên ngoài xe ngựa, tôi không thể phủ nhận việc đang bị bao vây bởi kẻ thù.
Tuy nhiên, sự thật là tôi cảm thấy thoải mái với họ hơn bất kỳ lúc nào tôi từng ở trong chính ngôi nhà của mình.
Khí ý thức của tôi bắt đầu trôi đi, tôi nghĩ rằng điều đó thật buồn cười.
***
Cốc, cốc.
“Thưa cô, cô đã dậy chưa?”
Tôi thực sự đã dậy rồi.
Thật ra, tôi hơi ngạc nhiên về bản thân, nhưng không phải theo cách tốt đẹp khi tôi đã rơi vào một giấc ngủ sâu bất chấp hoàn cảnh của mình.
Lần này, một giọng nói xa lạ đang gọi tôi. Giọng nói trầm và bình tĩnh, nhưng khá nhẹ nhàng.
Vì tôi đã tỉnh, tôi mở cửa xe ngựa.
Ngay khi tôi làm vậy, tôi bắt gặp một đôi mắt xanh lam dưới mái tóc màu ô liu.
“Xin lỗi đã làm phiền.”
Khi tôi do dự không trả lời, tôi nhận thấy nét mặt của vị khách có vẻ thư giãn hơn một chút.
Nó thực sự chỉ là một chút xíu thôi, nhưng nó cho thấy sự nhẹ nhõm khi thấy tôi đã tỉnh.
Với mái tóc ngắn và giọng nói nghiêm túc như vậy, thật khó để chắc chắn khi tôi mới mở cửa xe ngựa, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, vị khách mới nhất của tôi là một phụ nữ.
Việc có một nữ hiệp sĩ trong đội quân của Cassis không có gì đáng ngạc nhiên.
Hắc tộc cũng có thông lệ tuyển mộ những người phụ nữ có năng lực vào hàng ngũ chiến binh mà.
Điều khiến tôi do dự là một điều hoàn toàn khác.
“Nếu cô đói, tôi có thể chuẩn bị vài thứ cho cô.”
“Cassis đâu?” Tôi hỏi.
“Ngài ấy và Nam tước Winston hiện đang đi vắng. Tôi, ừm… tôi được dặn đến kiểm tra xem cô đã tỉnh chưa và mang cho cô bất cứ thứ gì cô cần.”
Tôi không nhận ra cái tên ‘Nam tước Winston’ và tự hỏi liệu đó có phải Isidore không.
Dĩ nhiên, đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua vì nó hầu như không quan trọng.
Điều dường như quan trọng hơn nhiều là vị trí và cách tôi đứng với mọi người ở đó.
Đặc biệt là khi một trong những cấp dưới của Cassis phải trực tiếp nói chuyện với tôi.
Tôi có thể cảm nhận được cô ấy không chắc đâu là cách tốt nhất để làm điều đó, và tôi cũng đang gặp khó khăn tương tự khi cố gắng xác định nên dùng giọng điệu nào với một người dưới quyền của hắn.
“Nếu cô muốn, tôi có thể mang một ít thức ăn để cô ăn trong xe ngựa. Họ đã bắt đầu chuẩn bị rồi, nên sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu.”
“Cảm ơn.”
Tôi quyết định không bận tâm đến bất kỳ nghi thức nào và trả lời bằng giọng điệu bình thường vì tôi chưa bao giờ nói chuyện trang trọng với bất cứ ai dưới cấp bậc của mình.
Thật lòng mà nói, tôi nghĩ sẽ có vẻ hơi lạ nếu tôi dùng giọng điệu trang trọng với họ trong khi tôi thậm chí còn chẳng dùng nó với thủ lĩnh của họ.
Và tôi cũng sẽ không bao giờ làm như vậy với Cassis Pedelian.
May mắn thay, người phụ nữ dường như không quá bận tâm đến cách tôi nói chuyện với cô ấy. Cô ấy gật đầu một cái, rồi đóng cửa xe ngựa lại.
Một lần nữa, tôi lại ngồi một mình trong sự im lặng tối tăm.
Nét mặt và phong thái không thay đổi của người phụ nữ tóc màu ô liu đó làm tôi nhớ đến Emily.
Lần cuối tôi gặp cô ta là khi tôi ra lệnh cho cô ta tìm mẹ và đưa bà đến nơi an toàn.
Tôi chỉ vừa mới bắt đầu nghĩ thì cửa xe ngựa lại mở ra lần nữa.
Đúng như cô ấy nói, thức ăn hẳn đã gần sẵn sàng khi cô ấy lần đầu đến kiểm tra tôi.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới