Cassis không trả lời ngay mà chỉ nhìn tôi một lúc.
Tôi không chắc vẻ mặt hắn có ý gì, nhưng nếu phải đoán, nó đại loại như, “Giờ cô mới tò mò về chuyện đó?” hoặc “Bây giờ hỏi chuyện đó thì có ích gì?”
Sau một lúc im lặng khá lâu, hắn mới trả lời.
“Ừm… nói một cách ngắn gọn… Ông ta đã bị xử lý theo cách cô muốn.”
Tôi bất giác bật cười mà không tạo ra tiếng động.
“Vậy là ông ta chết rồi.”
Hình ảnh kinh hoàng về lâu đài Agrece chìm trong biển lửa dường như đang lơ lửng trên ngọn lửa trại.
Trước khi tôi kịp nhận ra, tất cả những chi tiết nhỏ nhặt từ ngày hôm đó đã ùa về trong tâm trí.
Sau khi Deon rời khỏi lúc tôi ở trong thư phòng của cha, hẳn là anh ta đã xuống hầm ngục để hoàn thành những gì chúng tôi đã bắt đầu.
Tôi tự hỏi ai mới là người giết Lante, và bằng cách nào.
Nhưng một lát sau, tôi lại thấy mình nghĩ Ai quan tâm là người nào hay bằng cách nào chứ?
Tất cả những cảm xúc mâu thuẫn đó đang khuấy đảo trong tôi.
“Isidore nói đã thấy mẹ cô rời khỏi dinh thự an toàn.”
Cassis đã quan sát tôi và có vẻ nghĩ tôi cần nghe thông tin đặc biệt đó.
Tôi từ từ cúi đầu xuống khi ngẫm nghĩ về những lời hắn nói.
“Tôi hiểu rồi.”
“Cô… còn tò mò gì không?”
Hắn hỏi, giọng gần như mong đợi, nhưng thay vì trả lời, tôi chỉ nhìn vào mặt hắn trong khi ngọn lửa vẫn tiếp tục tí tách giữa chúng tôi.
Thành thật mà nói, tôi không biết chúng tôi đã ngồi nhìn nhau như vậy trong bao lâu, nhưng Cassis là người mở miệng nói tiếp.
“Mọi thứ đã được thực hiện theo ý muốn của cô.”
Rồi hắn lại im lặng, như đang chờ phản ứng của tôi.
“Tôi hiểu.” Tôi nói.
Tôi thực sự không còn điều gì khác muốn nói.
Tách, tách.
Những tia lửa bắn ra từ các khúc gỗ đang cháy khi chúng tôi tiếp tục ngồi và nhìn chằm chằm vào ngọn lửa.
“Cô không có vẻ gì là vui cả.” Cassis lẩm bẩm.
“Còn anh thì sao?”
Tôi hỏi cộc lốc vì tôi thực sự không cảm thấy bất kỳ niềm vui lớn lao nào trước tin tức này.
“Anh có vui khi đã trả được thù không? Có cảm thấy hân hoan khi gia tộc Agrece cuối cùng đã sụp đổ không?”
Gần như ngay khi tôi hỏi xong, một làn gió mát lạnh thổi nhẹ vào gáy tôi.
Khi mặt trời đã lặn hoàn toàn, không khí trở nên lạnh hơn nhiều.
Cơ thể tôi dần tê đi, nhưng tôi vờ như không thấy lạnh và thậm chí từ chối siết chặt chăn hơn nữa.
Cassis cũng không hề nao núng.
“Khó nói lắm…”
Hắn mở mắt sau một hồi suy tư khá lâu.
“Ta không cảm thấy đặc biệt vui mừng hay gì. Nó giống như cảm giác khi một công việc cần phải hoàn thành đã làm xong.”
Tôi phải thừa nhận bản thân cũng không thấy khác biệt nhiều.
“Tôi cũng vậy.”
“Ý cô là cô cũng cảm thấy như thế?” Hắn hỏi lại để xác nhận với một nụ cười chua chát.
Đôi mắt vàng của hắn, phản chiếu ánh lửa trại rực rỡ, có vẻ còn dữ dội hơn khi hắn cân nhắc phản ứng của tôi.
“Ta nghĩ cô không nhận ra vẻ mặt lúc này của mình đâu.”
Vừa nói xong, hắn bật dậy khỏi chỗ, rồi đi vài bước đến trước mặt tôi.
Chiếc ủng của Cassis đá vào bát súp tôi đã đặt trên đất, khiến nó lăn sang một bên, nhưng hắn không để ý đến mớ hỗn độn vừa gây ra.
Từ chỗ tôi ngồi, dáng vẻ của hắn càng trở nên uy nghiêm hơn trước.
Và với ngọn lửa ở sau lưng, hình bóng của hắn tạo ra một sự hiện diện thậm chí còn đáng gờm hơn.
Khi hắn cúi xuống gần tôi một cách khó chịu, tôi có thể thấy vẻ mặt hắn lạnh như băng.
Ánh sáng mờ nhạt từ những đốm lửa xa phía sau tôi phản cihiếu trong đôi mắt hắn khiến hắn trông càng lạnh lùng hơn.
Đó là một ánh nhìn mà tôi chưa bao giờ thấy.
“Nói cho ta biết sự thật đi. Cô định tự sát phải không?”
Lời cáo buộc được đưa ra một cách lặng lẽ như vậy khiến tôi phải xem xét kỹ hơn.
Vì gương mặt hắn trông tối hơn nhiều khi bị che khuất trong bóng tối, đôi mắt vàng tạo cảm giác như sẽ nuốt chửng tôi nếu có thể.
Tôi che giấu nỗi sợ hãi gần như tuyệt đối và bình tĩnh trả lời.
“Anh đang nói gì vậy? Tại sao tôi phải làm điều đó?”
Nhưng bất chấp sự phản kháng của tôi, đôi mắt hắn vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm, như đang cố chạm tới tận sâu thẳm linh hồn tôi.
“Nếu ta không đưa cô đi cùng, cô định làm gì?”
“Tất nhiên là rời đi.”
“Đi đâu?” Hắn hỏi.
“Bất cứ đâu… không liên quan đến gia tộc của tôi.”
“Cô có biết vẻ mặt mình trông như thế nào khi ta tìm thấy cô bên ngoài lâu đài ngày hôm đó không? Cô trông giống một người đang đi tìm nơi an nghỉ cuối cùng của mình.”
Đôi mắt hắn trở nên u ám hơn bao giờ hết.
Một ký ức mà tôi tưởng chừng như đã khoá sâu bên trong bỗng bắt đầu ùa về trong tâm trí.
“C–Có chuyện gì vậy ạ?”
“Chị... nói cho em biết chị định đi đâu đi.”
“Tại sao chị lại đứng đó nhìn em như thế? Chị đang làm như thể đây là lần cuối cùng...”
“Chị, chị cũng định... ruồng bỏ em sao?”
Ký ức về Jeremy cầu xin tôi với ánh mắt đáng thương đó đã xé nát tôi từ bên trong.
Tôi nhắm mắt lại để cố xua đi bóng ma của ngày cuối cùng đó, rồi quyết định thú nhận với Cassis những điều tôi chưa từng tâm sự với bất kỳ ai.
“Những người khác thì tôi không biết, nhưng tôi nghĩ anh biết rồi… rằng tôi không còn sống được bao lâu nữa.”
Đúng vậy. Đúng như những gì Cassis đã lo sợ ba năm trước.
Tôi không chắc sẽ sống được bao lâu, nhưng tôi nghi ngờ mình còn không tới một năm nữa.
Tôi đã tổn thương cơ thể quá nhiều, và kết quả…
Thật sự, chỉ nghĩ về việc tôi đã chăm chỉ như thế nào vẫn khiến tôi thấy cay và tức giận.
Bất chấp sự đấu tranh của tôi để vượt qua số phận chết sớm như nhân vật Roxana trong tiểu thuyết, tôi vẫn phải lìa đời sớm.
Tuy nhiên, những cảm xúc như vậy cuối cùng đã nhường chỗ cho sự cam chịu.
Và xét cho cùng, tôi cũng không thực sự muốn sống lâu hơn nữa.
Tôi mới sống ở thế giới này được 20 năm, nhưng xét từ việc tôi ít cảm thấy hối tiếc hay mất mát như nào, tôi sẽ nói rằng có thể tôi đã sống kiếp thứ hai một cách vội vã mà không hề nhận ra.
Đó là lý do tôi dường như thấy bản thân nghĩ rằng thế là đủ.
Và dù tôi quyết định để cuộc đời này kết thúc ở đâu, sẽ chẳng còn lại gì của tôi vì những con bướm của tôi chắc chắn sẽ tiêu thụ hết mọi thứ của tôi – đến cả giọt máu cuối cùng.
“Vậy là hết rồi? Cô chỉ đơn giản là sẽ chờ ngày cuối cùng đến? Cô không có bất kỳ hối tiếc nào sao? Hay bất kỳ giấc mơ nào?”
Đôi mắt của Cassis lạnh lùng nhìn xuống tôi khi hắn lặng lẽ nghiên cứu tư thế hơi thất bại của tôi.
Sau đó, trước sự ngạc nhiên của tôi, khoé miệng hắn hơi cong lên tạo thành một nụ cười khá gượng gạo.
“Ừm, đằng nào cô cũng định vứt bỏ cuộc đời mình, ta đoán cô cũng chẳng bận tâm nếu ta tiếp nhận nó nhỉ.”
Nếu điều đó vẫn chưa đủ để khiến tôi bối rối thì những gì hắn nói tiếp theo chỉ khiến tôi càng bối rối hơn.
“Ta đề nghị cô trao phần đời còn lại của mình cho ta.”
Vì không có chút nghi ngờ hay do dự nào trong giọng của hắn, tôi mất nhiều thời gian hơn bình thường để hiểu hoàn toàn ý của hắn.
“Nếu cô không quan tâm đến việc mình sẽ đi đâu hay kết thúc ở đâu, vậy hãy ở lại bên cạnh ta cho đến khi cô chết.”
Lúc đó, đầu tôi quay cuồng.
Trước khi tôi có thể thốt ra một lời phản đối, hắn đã tiếp tục.
“Có lẽ ngay lúc này cô không có hối tiếc gì về việc chết, nhưng ta thì không như thế.” Hắn nói.
“Cassis…”
“Nếu cô tin rằng phần đời còn lại của mình là vô nghĩa, và cô không quan tâm đến những gì sẽ xảy ra với tất cả những giờ phút từ bây giờ cho đến khi cô nằm trên giường bệnh…”
Tôi cảm thấy một sự nóng đột ngột quanh cổ tay khi Cassis cúi xuống thì thầm nhẹ vào tai tôi.
“... vậy thì ta sẽ vui vẻ tuyên bố quyền sở hữu nó và chịu trách nhiệm về nó.”
Khi hắn nói xong, đôi mắt hắn dường như phát sáng như những đốm than hồng đang cháy trong ngọn lửa trại phía sau hắn.
Sau đó, hắn cúi xuống một nửa để đưa bàn tay tôi lên môi.
Bàn tay tôi, ngược lại, đau nhói như thể nó đã bị đóng dấu bằng một thanh sắt nóng bỏng nơi môi hắn chạm vào da.
Đêm đó, khi những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, phần đời còn lại của tôi đã bắt đầu.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới