“A! Dừng lại! Đừng ai đến gần nữa!”
Người bị trúng độc dũng cảm cảnh báo mọi người tránh xa nguy hiểm.
Các hiệp sĩ khác chứng kiến bạn của họ quỵ gối vì một đòn tấn công vô hình.
Chẳng mấy chốc, toàn bộ khu vực bị bao phủ bởi khói độc, buộc tất cả phải che miệng và mũi.
May mắn thay, Cassis đã trở lại kịp thời. Hắn lập tức hiểu ra vấn đề. Hơi độc mà hắn đã giúp trấn áp lại một lần nữa lan tràn.
Vì hắn rời khỏi Roxana chưa đến 5 phút nên rõ ràng chất độc lại hoành hành ngay sau khi hắn vừa rời đi.
“Tất cả, lùi lại!”
“Thiếu gia, đừng–!”
Nhưng trước khi những binh sĩ kịp cảnh báo, Cassis đã không chút do dự tiến về phía người phụ nữ.
Bọn họ chỉ có thể đứng nhìn, thầm cầu xin hắn dừng lại.
Tuy nhiên, hắn hoàn toàn phớt lờ những lo lắng của họ và tiến thẳng đến người phụ nữ đang nằm trong tuyết, rồi nắm lấy tay cô.
“Roxana.”
Hắn gọi tên cô nhiều lần, nhưng cô đã bất tỉnh nên không thể nghe thấy.
Khi hắn bế cô lên khỏi mặt đất, cơ thể Roxana rũ xuống trong vòng tay hắn.
Trong khi đó, hơi độc bao quanh cô càng trở nên nguy hiểm hơn đối với những người ở gần đó.
Không biết từ đâu ra, một con bướm xuất hiện rồi đậu trên vai cô.
Dường như nhận ra không còn một giây nào để lãng phí, Cassis cúi mặt xuống gần mặt cô.
Nói những gì hắn làm tiếp theo đã khiến những người chứng kiến bị sốc sẽ là một cách nói giảm nói tránh.
Những tiếng kêu kinh ngạc vang lên từ nhiều hướng khi hắn đặt môi mình lên đôi môi đỏ của cô và bắt đầu truyền sinh lực vào cơ thể cô.
Dĩ nhiên, hắn có thể làm tương tự như cách hắn đã làm với Lante Agrece, nhưng đó sẽ là một phương pháp thô bạo và mạnh mẽ để hồi sinh cô. Nó thậm chí có thể tổn thương nội tạng của cô.
Hắn từ chối mạo hiểm để điều đó xảy ra với cô.
Sợ làm cô choáng ngợp, Cassis cẩn thận dừng lại nhiều lần trong khi truyền lượng sinh lực cần thiết để duy trì sự sống cho cô.
Ngay khi nhiệt độ của cô đã ổn định và hắn cảm thấy cô sẽ trụ được, hắn vội vã quay trở lại xe ngựa với Roxana vẫn bất động trong vòng tay.
Những gì hắn đã làm chỉ là kiểm soát thiệt hại khẩn cấp.
Hắn vẫn cần phải ngăn chất độc rỉ ra khỏi cơ thể cô.
“Không ai được đến gần cỗ xe này cho đến khi ta ra lệnh.”
Sau khi ra lệnh, hắn biến mất vào trong xe ngựa cùng Roxana.
Các hiệp sĩ đứng yên một lúc với miệng há hốc, trố mắt nhìn chiếc xe mà thủ lĩnh của họ vừa biến mất.
Họ cùng nhau tự hỏi liệu hắn có định tự mình chăm sóc người phụ nữ nhiễm độc đó không, nhưng sau một lúc, sự tò mò của họ đã được giải đáp khi chất độc, vốn đã len lỏi qua các khe hở của cỗ xe, bắt đầu giảm dần.
Ngay sau đó, cửa xe lại mở ra.
“Mang cho ta thuốc và ít nước.”
Ban đầu Cassis rời đi để tìm loại thuốc cần thiết cho Roxana.
Nghe thấy mệnh lệnh, một người đàn ông đứng ngay cạnh Olin chạy đi lấy những gì Cassis yêu cầu.
Khi cánh cửa đóng lại lần nữa, tất cả những người đã nín thở theo dõi đều im lặng khi Cassis lại biến mất vào trong cùng với người phụ nữ không rõ danh tính.
Nhiều người bắt đầu tự hỏi liệu cô có thể thực sự tỉnh lại không vì điều đó dường như không thể xảy ra với tình trạng trước đó của cô.
Nhưng họ không thể phớt lờ sự thật rằng thủ lĩnh vừa yêu cầu thuốc để đưa cho người phụ nữ bất tỉnh.
Gần như ngay lập tức, họ đang nghĩ cùng một điều khi nhớ lại cảnh tượng mà họ vừa chứng kiến cách đây vài phút.
Không chần chừ, Cassis hạ môi xuống môi cô.
Sau đó, phần còn lại là lịch sử.
Lý thuyết phổ biến trong các hiệp sĩ Pedelian là cô không thể là con tin.
Họ tưởng tượng cô phải là một người rất quan trọng.
Rốt cuộc, không có chuyện thiếu gia của họ lại đích thân chăm sóc một con tin.
“Ngài Winston, ngài có biết gì về người phụ nữ mà thiếu gia đưa đi cùng không ạ?”
Một trong những người đồng cấp của Olin, người không thể kìm nén sự tò mò, cuối cùng đã ra hỏi Isidore vào đêm đó.
Mặc dù các đồng đội của anh ta giả vờ không quan tâm đến danh tính của người phụ nữ bí ẩn, nhưng mỗi người đều vểnh tai về phía phó chỉ huy của họ.
Isidore cau mày một lúc, rồi quyết định không có lý do gì để giữ bí mật.
“Nếu phải mô tả, tôi sẽ nói cô ấy giống như một ân nhân.”
“Hả?”
“Thế nên, tôi mong tất cả hãy đối xử với cô ấy bằng sự tôn trọng cao nhất.”
Đó là một câu trả lời cấm thảo luận thêm, và một câu trả lời chỉ khiến họ bối rối hơn.
Isidore sau đó đứng dậy để rời đi. Một dấu hiệu rõ ràng cho thấy anh không còn gì để nói về vấn đề này.
Và thế là, những người lính không thể biết thêm gì (ít nhất là trừ Isidore hay Cassis).
Thật không may, sự tò mò của họ chỉ trở nên tồi tệ hơn trong những ngày trước khi Roxana bất ngờ xuất hiện trước đám đông một lần nữa.
***
“A…”
Roxana khẽ thốt lên với một âm thanh giống như tiếng thở dài hơn là tiếng thốt lên khi ký ức về những gì đã xảy ra ùa về.
Sự chú ý của cô sớm hướng về cổ họng, cảm thấy khô khan như sa mạc.
Bị bỏ mặc trong một thời gian dài, chất độc khiến nhiệt độ cơ thể cô dao động đến mức không chỉ cơn khát hành hạ cô, mà đôi môi cũng khô đến đau đớn.
Dù cô rất khao khát được giải thoát, nhưng cơ thể cô cảm thấy quá nặng nề, và tâm trí cô cảm giác quá mơ hồ đến mức không thể cử động.
Sau đó, như thể ông trời đã nghe thấy suy nghĩ của cô, cô cảm thấy có thứ gì đó đè lên môi mình.
Như đang đáp lại khao khát sâu thẳm nhất của cô, nước bắt đầu chảy vào qua đôi môi khô, hé mở.
Nó trượt qua lưỡi cô, ngọt ngào như mật hoa cứu sinh trong truyền thuyết, khiến cô bám chặt lấy nguồn của nó với tất cả năng lượng mà cô có thể dồn vào môi mình.
Những gì cô cảm nhận được tiếp theo là ai đó vuốt ve tóc và má cô nhẹ nhàng đến mức cơ thể cô cảm giác như sẽ tan chảy.
Rồi, lại có một làn sóng ấm áp nữa trên môi cô.
Lần này, người đó đã truyền đủ nước để làm dịu cơn khát của cô.
Đôi tai không thể nghe thấy bất kỳ tiếng động nào, sau đó trước khi cô kịp kiểm tra các giác quan khác, cô dường như lại chìm vào giấc ngủ.
Tuy những ký ức này quay trở lại với Roxana, nhưng sẽ không chính xác nếu nói cô đang có tâm trạng tốt nhất để nhớ lại chúng.
Nói một cách dơn giản, cô ghét cái suy nghĩ trông yếu đuối trước mặt người khác.
Mặc dù vậy, cô phải thừa nhận mình hơi vô lý trong trường hợp này.
Với khuôn mặt nhăn lại, cô bỗng nhớ lại những gì Cassis đã nói với cô hôm qua.
“Ta đề nghị cô trao phần đời còn lại của mình cho ta.”
“Nếu cô không quan tâm đến việc mình sẽ đi đâu hay kết thúc ở đâu, vậy hãyở lại bên cạnh ta cho đến khi cô chết.”
Đôi mắt của Roxana từ từ nhìn xuống sàn xe.
Hay là vậy đi?
Vì thời gian của cô chẳng có ý nghĩa gì với cô, có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất tiếp theo.
Đột nhiên, những con bướm độc mà cô phái đi để trinh sát khu vực đã làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cô.
Cô nhìn qua cửa sổ khi thấy vô số con bướm bay về phía cô.
Ngay cả từ khoảng cách đó, cô cũng có thể nhận ra chúng đang di chuyển với nhiều năng lượng hơn.
Cô tưởng tượng chúng phải hài lòng lắm sau một bữa tiệc thịnh soạn đã bị trì hoãn từ lâu.
Một khi chúng đã đủ gần, cô ra lệnh cho chúng quay trở lại nơi ẩn náu.
Chỉ nhờ tình trạng của cô được cải thiện, hoặc ít nhất là đủ để có thể kiểm soát chúng một lần nữa, cô mới dám mạo hiểm phái chúng ra ngoài.
Cô đã tận dụng lợi thế là chúng ở gần một môi trường sống của quỷ vật để nuôi những sinh vật nhỏ bé đang rất cần một bữa ăn đúng nghĩa.
Sau đó, cô cảm thấy cỗ xe đột nhiên dừng lại.
Trước khi cô kịp liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, Cassis đã nhảy vào trong.
“Nói đi, cô thích tự hành hạ bản thân à?”
Vẻ mặt hắn cho cô biết ngay rằng bằng cách nào đó hắn đã nhận thấy những con bướm.
“Ta không thể hiểu tại sao cô không chịu nghe lời khi ta bảo cô nghỉ ngơi.”
Sau đó, dường như đã mắng đủ, hắn đóng cửa xe lại.
Với cằm tựa vào tay, Roxana im lặng nhìn dáng vẻ ủ rũ của hắn.
Mặc cho sự thân mật có phần gượng ép của họ từ hôm trước, Cassis vẫn cư xử rất giống với con người bình thường của hắn.
Và đương nhiên, Roxana cũng không thay đổi thái độ với hắn.
Cô cho rằng có thể là do cô vừa mới nhớ lại việc Cassis đã chăm sóc cô trong suốt thời gian cô bị ốm và ở giữa lực lượng Pedelian.
Nói thế nào nhỉ, cô cảm thấy có điều gì đó dâng lên trong lòng khi cô nhìn hắn.
Cô không thể chắc chắn, nhưng nó giống như nuốt phải một cái gai.
“Thấy chưa? Bây giờ cô lại tái mét rồi.”
Một cái cau mày lan rộng trên mặt hắn khi hắn nhìn xuống cô.
Nếu hắn nghĩ cô có thể tái phát, hắn đã không để cô một mình như cô đã yêu cầu.
Một tiếng thở dài khẽ thoát ra từ môi hắn.
“Thật sự… Không thể để cô một mình dù chỉ một giây.”
Sau đó, hắn đưa tay ra như thể có ý định chữa lành cho cô bằng cách tiếp xúc, nhưng trước khi hắn kịp làm vậy, Roxana đã nắm lấy cổ áo hắn.
Cassis có thể đã né hoặc tránh được sự kìm kẹp của cô, nhưng thay vào đó, hắn cho phép cô kéo hắn về phía mình.
Nhưng điều hắn không ngờ tới là đôi môi đã khoá chặt lấy môi hắn lại lạnh hơn của hắn vài độ. Đặc biệt khi chúng vẫn còn lạnh cóng từ khoảng thời gian hắn ở bên ngoài.
Roxana kéo môi dưới của Cassis bằng răng cho đến khi nó tách ra khỏi môi trên của hắn và cho phép cô tiến vào miệng.
Sau khi tiến vào, cô bắt đầu hôn hắn một cách cuồng nhiệt.
Đó không phải là một trận đấu kéo dài, mà thay vì chỉ hai đôi môi đối đầu nhau để giành quyền lực, lưỡi của họ cũng đã quấn lấy nhau.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới