[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 77

Đăng lúc 17:32 26/05/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

   “Quả nhiên. Anh miễn nhiễm với độc của tôi.”

 

   Cuối cùng, Roxana rời khỏi môi của Cassis, dường như cô đang đẩy hắn ra.

 

   Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cô lại lao tới gần hắn đến mức ngồi hẳn trên đùi hắn.

 

   “Vậy, đây là điều anh muốn?”

 

   Roxana nghiêng người lại gần hơn, trán họ gần như chạm vào nhau.

 

   Mái tóc cô như một tấm rèm vàng phấp phới trước mặt Cassis.

 

   “Nếu đúng là vậy, tôi hoàn toàn ủng hộ.”

 

   Cô thì thầm bằng giọng ngọt ngào, đôi mắt tinh nghịch mỉm cười.

 

   Sau đó, cô trượt tay xuống ngực hắn rồi tiếp lời.

 

   “Tôi thấy anh khá hấp dẫn đấy.”

 

   Một tia nắng lẻn qua khe rèm, chiếu sáng mái tóc và hàng mi vàng của Roxana.

 

   Có một sức mạnh khó cưỡng trong ánh mắt đỏ tươi của cô.

 

   Một sức mạnh từ từ kéo Cassis vào.

 

   Hắn nhìn lại cô với đôi mắt lim dim, tĩnh lặng như vực thẳm.

 

   Rồi không nói một lời, hắn đưa tay lên mặt cô và chạm vào lông mày cô.

 

   Roxana cụp mắt xuống khi cảm nhận được hơi ấm từ cái chạm của hắn.

 

   Hắn tiếp tục vuốt ve cô rất nhẹ nhàng. 

 

   Bàn tay kia lướt trên má cô, rồi vòng qua tai, khiến cô suýt nữa bật cười. 

 

   Suốt lúc đó, ánh mắt hắn không rời khỏi khuôn mặt cô dù chỉ một giây.

 

   Tiếp theo, bàn tay hắn trượt xuống gáy để kéo cô lại gần hơn.

 

   Cuối cùng, môi họ lại khoá chặt vào nhau.

 

   Roxana bất giác run lên, nhưng giữa nụ hôn, cô không biết Cassis có nhận ra không.

 

   Thay vào đó, hắn ngậm lấy môi dưới của cô và mút nhẹ.

 

   Rồi cũng như Roxana đã làm với hắn, hắn dùng động tác đó để kéo môi cô xuống, mở miệng cô ra.

 

   Tuy nhiên, điều xảy ra tiếp theo không hề giống với lúc trước.

 

   Thay vì cảm giác nóng bỏng của một chiếc lưỡi say sưa tìm kiếm, cô cảm nhận được thứ gì đó thuần khiết, trong lành và tươi sáng đang đi vào cơ thể mình.

 

   Cô run lên không kiểm soát.

 

   Khi Cassis nhẹ nhàng vuốt ve cổ cô, cô cảm thấy một thứ giống như hơi ấm của ánh mặt trời lan toả đến tận cùng cơ thể. 

 

   Một bầu không khí yên tĩnh, thanh bình dường như bao trùm lấy họ.

 

   Roxana thấy đây là một trải nghiệm rất kỳ lạ.

 

   Một cảm giác tràn ngập sự dịu dàng tột độ, điều mà cô không dám phá vỡ.

 

   Với đôi môi khoá chặt, không thể nói chuyện, nhưng ngay cả như vậy, hình như họ vẫn đang giao tiếp một cách vô cùng thân mật.

 

   Sau những gì có vẻ là vĩnh cửu đối với Roxana, cuối cùng cô cũng rời ra để lấy hơi theo đúng nghĩa đen.

 

   “A–Anh vừa làm gì vậy?” Cô hỏi.

 

   “Đương nhiên là chữa trị cho cô rồi. Còn gì nữa?”

 

   Cô cau mày trong giây lát trước giọng điệu dửng dưng, bình thản của Cassis.

 

   Không hề có chút rung động nào trong mắt hắn khi hắn nói.

 

   Cảm giác dịu dàng gần như ngay lập tức bị thay thế bởi sự bực bội khi Roxana cảm thấy cần phải nói lên sự bực bội của mình.

 

   “Thế thì đủ rồi! Tôi không cần sự giúp đỡ kiểu đó.”

 

   Cô bắt đầu nhấc người khỏi đùi hắn, nhưng Cassis không hợp tác.

 

   “Có, cô cần.”

 

   Giọng hắn khiến điều đó nghe như một sự thật hiển nhiên khi hắn siết chặt vòng tay quanh eo cô đến mức cô không thể nhúc nhích.

 

   “Cô quá yếu đuối để từ chối bất kỳ sự điều trị nào, chưa kể đến một biện pháp cấp cứu như thế này.”

 

   Khi cơ thể họ lại gần nhau, hắn kéo cô về phía mình rồi ấn môi hắn vào môi cô mạnh hơn cả lúc trước.

 

   Áp lực của nụ hôn này khiến Roxana bất ngờ đến mức miệng cô há hốc vì sốc.

 

   “Mmph.”

 

   Hơi thở của họ như hoà làm một khi đầu lưỡi của Cassis bận rộn tìm kiếm lưỡi cô.

 

   Hắn giữ đầu cô lại khi cuối cùng cũng tìm thấy nó.

 

   Sau đấy, hắn giữ chặt và bắt đầu ngấu nghiến hút nó ra khỏi miệng cô và đưa vào miệng mình.

 

   Động tác lướt lên xuống của lưỡi hắn trên lớp màng nhạy cảm của lưỡi cô khiến cô rên rỉ.

 

   Trong suốt thời gian đó, không gian bên trong cỗ xe vang vọng âm thanh của những đôi môi ướt át chà xát vào nhau một cách dữ dội khi chất lỏng trao đổi qua lại giữa họ.

 

   Đó là một trận chiến hôn ướt át, đói khát, có thể khiến tất cả hiệp sĩ Pedelian phải sốc và sững sờ.

 

   Nói Roxana bối rối là một cách nói giảm nói tránh về cú sốc thực sự của cô trước cuộc trao đổi nồng nhiệt của họ.

 

   Cô luôn gắn Cassis với sự dịu dàng, và do đó, thường mơ mộng rằng chỉ có những nụ hôn dịu dàng nhất mới có thể xảy ra giữa họ.

 

   Mặc dù vậy, cô luôn là người chấp nhận thử thách hơn là chịu thua.

 

   Vì thế, cô cau mày và quyết định phản công bằng cách vòng tay qua cổ hắn và kéo hắn lại gần hơn.

 

   Khi cơ thể họ quấn lấy nhau như những con rắn đang giao phối, Roxana nghĩ rằng cô nghe thấy một tiếng cười nhỏ phát ra giữa môi họ.

 

   Thực ra, ngay cả cô cũng khó có thể xác định ai đang cố gắng tiêu thụ ai.

 

   Cái ôm gần như tuyệt vọng của họ càng khiến việc phân định khó khăn hơn, nhưng chẳng mấy chốc người chiến thắng đã rõ ràng.

 

   Bất chấp tình cảnh, Roxana lườm Cassis trong sự nhục nhã.

 

   “Haa…”

 

   Mặt cô đỏ bừng vì thiếu khí, trong khi Cassis dường như không hề bối rối chút nào.

 

   “Cách đây ít phút cô mới nói là không cần sự giúp đỡ của ta mà?”

 

   Cassis nhìn Roxana rồi đặt miệng hắn lên môi cô một lần nữa để liếm và mút môi dưới.

 

   “Nhưng nhìn cô bây giờ đi. Cô đã mệt nhoài sau một cuộc vật lộn nhỏ.”

 

   Vẫn còn sự đê mê và khao khát trong những động tác của hắn.

 

   Roxana nhìn hắn đầy bực dọc.

 

   Cô thắc mắc họ cùng tham gia một hoạt động nhưng làm sao hắn lại không hề bị ảnh hưởng chút nào.

 

   Phổi hắn khoẻ hơn của mình nhiều à? Không, không thể nào.

 

   Roxana đã không còn là chính mình trong một thời gian.

 

   Suy cho cùng, cô đã bất tỉnh ba ngày, và dù có thích hay không, Cassis thực sự ở đó để chữa trị cho cô vì cô vẫn đang hồi phục.

 

   Dù nhìn nhận thế nào đi nữa, cô không tài nào có thể coi đó là một trận chiến công bằng.

 

   Thậm chí có thể nói Cassis đã chơi không đẹp khi dốc toàn lực như vậy.

 

   Dĩ nhiên, thực tế đó không phải là một cuộc đấu tay đôi hay bất cứ thứ gì tương tự.

 

   Không thể kìm nén bản chất hiếu thắng, Roxana không nhịn được châm biếm đôi chút.

 

   “Thật sao? Vậy là anh tự hào vì đã đánh bại một người bệnh?” 

 

   Cassis phản công bằng giọng nói điềm tĩnh, mặt dày của hắn.

 

   “Ta chỉ làm theo cô thôi. Chẳng phải cô là người cố gắng cho ta thấy rằng cô không muốn được đối xử như một bệnh nhân sao?”

 

   Khi liếc Cassis, Roxana không thể phủ nhận những gì hắn nói.

 

   “Anh chỉ đơn thuần là vâng lời thôi à? Đó thật sự là lời biện hộ của anh?”

 

   “À, không. Ta cũng chỉ làm những gì mình muốn.”

 

   Một lần nữa, Roxana lại cảm thấy hoang mang trước thanh niên Pedelian.

 

   Sự thành thật trắng trợn của Cassis thực sự khiến cô bất ngờ.

 

   Khi sự căng thẳng bắt đầu tan biến khỏi cơ thể, cô bắt đầu tự hỏi tại sao ngay từ đầu mình lại bực mình đến vậy.

 

   Mục tiêu ban đầu của cô là phá vỡ vẻ ngoài điềm tĩnh, lạnh lùng của hắn, nhưng cô lại phải chấp nhận sự thật rằng những nỗ lực của mình đã mang lại kết quả hoàn toàn ngược lại.

 

   Tất cả sự nóng nảy bắt đầu rời bỏ cô khi cô buộc phải chấp nhận bước ngoặt này.

 

   Chưa kể, Cassis đã ngừng nhìn về phía cô.

 

   Hắn bận gọi qua cửa sổ để ra lệnh cho đội quân tiếp tục hành trình.

 

   Chẳng mấy chốc, Roxana cảm thấy cỗ xe bắt đầu lăn bánh trở lại trong khi hắn vẫn kiên định ở bên cạnh cô.

 

   Vì cánh tay hắn vẫn siết chặt eo cô, cô không thể không tự hỏi liệu hắn có đang chuẩn bị cho một cuộc ‘giao chiến’ nồng nhiệt khác không.

 

   Tuy nhiên, hắn chỉ đơn giản là kéo cô lại gần hơn để cô có thể tựa vào hắn một cách thoải mái.

 

   “Ngủ một lát đi. Sẽ không lâu nữa đâu.”

 

   Giọng nói trầm, dịu dàng của hắn lướt qua tai cô khi hắn đắp chiếc chăn lông lên người cô.

 

   Những cử chỉ và giọng nói của hắn đột nhiên chẳng còn chút si mê nào đã chiếm lấy họ chỉ vài phút trước trong nụ hôn.

 

   Roxana cảm thấy mình sắp bật cười nhưng lại kìm lại khi bàn tay Cassis bắt đầu vuốt ve tóc cô.

 

   Thay vì một tiếng cười khúc khích, cô lẩm bẩm trong cơn mơ màng.

 

   “Làm sao mình có thể ngủ được khi hắn cứ chạm vào như vậy chứ?”

 

   Như nghe thấy cô, Cassis bắt đầu cười thầm.

 

   Dù vậy, hắn không buông cô ra, thay vào đó chuyển sang vỗ nhẹ vào lưng cô.

 

   Tiếng tim hắn đập trong lồng ngực vang vọng bên tai Roxana.

 

   Đúng là một tình huống kỳ lạ với người đàn ông cũng kỳ lạ không kém.

 

***

 

   Khi Roxana mở mắt trở lại, cô không còn ở trong xe ngựa nữa.

 

   Thay vào đó, cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại và được phủ kín từ đầu đến chân bằng một chiếc chăn trắng, mềm như mây.

 

   Khi ánh sáng rực rỡ cho phép cô tập trung tầm nhìn dễ dàng hơn, cô bắt đầu quan sát xung quanh bằng đôi mắt đỏ tươi.

 

   Cô đã đoán được điều này ngay khi tỉnh dậy, nhưng cô càng chắc chắn hơn sau khi nhìn quanh rằng bản thân thực sự không bị giam trong bất kỳ phòng giam nào.

 

   Đây thực sự là một căn phòng rất sạch sẽ và ấm cúng, được bài trí khá trang nhã.

 

   Không chỉ đồ nội thất và trang trí hợp ý cô, ngay cả rèm cửa và ga giường mà cô được bao bọc lúc này cũng rất phong cách theo quan điểm của cô.

 

   Sau khi khảo sát nhanh, Roxana ngồi dậy.

 

   Cô cảm thấy khó tin rằng mình đã ngủ say đến mức không biết gì về mọi thứ đã đưa cô đến nơi ở hiện tại.

 

   Cô bắt đầu suy nghĩ xem liệu đó có phải kết quả của việc cô đã bỏ qua mọi sự cẩn trọng, hay khả năng cô đã trở nên quá yếu đuối.

 

   Cuối cùng, cô nhận ra rất có thể là do cả hai.

 

   Sau đó cô nhận thấy có người đã thay quần áo cho mình.

 

   Trong khoảnh khắc rất ngắn ngủi, một tia lạnh lẽo lướt qua mắt cô.

 

   Thay vì băn khoăn về cách thức hay lý do, Roxana đá chăn ra và nhảy khỏi giường. 

 

   Bỏ qua đôi dép satin đang đợi bên cạnh giường, cô đi chân trần và không gây ra tiếng động trên tấm thảm cho đến khi cô đến một trong những cửa sổ của căn phòng. 

 

   Cô từ từ vén một góc rèm sang bên để lộ ánh sáng rực rỡ của mặt trời.

 

   Những tia nắng mạnh đến nỗi cô phải nheo mắt, nhưng ngay trước mặt là khung cảnh thiên nhiên rộng lớn bao quanh nơi cô đang ở.

 

   Thời tiết ấm hơn rõ rệt so với lãnh địa của gia tộc Agrece. 

 

   Bên dưới cô, có một khu vườn đầy những bông hoa trắng đang ngấm những tia nắng vàng như mật.

 

   Sự hiện diện của chúng càng làm tăng thêm vẻ đẹp của khung cảnh.

 

   Đứng giữa những bông hoa là cặp anh em Cassis và Sylvia Pedelian.

 

   Họ dường như đang trò chuyện sâu khi dành sự chú ý cao độ cho nhau một cách dịu dàng và ấm áp giống như mặt trời buổi sáng trên đầu.

 

   Chẳng bao lâu sau, Sylvia rời đi trong khi Cassis dõi theo cô ấy khuất dần vào một toà nhà gần đó.

 

   Khi nhận ra ánh mắt hắn sắp quay về hướng phòng mình, Roxana buông rèm và khiến căn phòng vốn đã khá sáng bỗng chìm vào một thứ bóng tối ẩn dụ.

 

   Khi cô tự hỏi liệu Cassis có nhìn thấy mình đang theo dõi họ không, cô bước về phía cửa phòng.

 

   Cạch.

 

   Đúng như cô đoán, căn phòng không bị khoá.

 

   Cô nhìn xuống tay nắm cửa đã xoay dễ dàng trong tay trước khi bước ra hành lang.

 

   Đúng lúc đó, cô nhận thấy một cô gái đang đi về phía mình.

 

   Và không phải cô gái nào khác. Đó chính là Sylvia Pedelian.

 

   Trước sự ngạc nhiên của Roxana, có vẻ như điểm đến của cô gái trẻ xinh đẹp sau khi rời khỏi anh trai mình là căn phòng mà Roxana vừa ngó ra.

 

   Cầm một bó hoa rực rỡ và tươi sáng như chính mình, Sylvia kêu lên đầy kinh ngạc.

 

   “A! Cuối cùng chị cũng dậy rồi!”

 

   Một nụ cười rạng rỡ, tươi tắn trên gương mặt cô ấy, khiến cô ấy rạng rỡ như những bông hoa trên tay.

 

   Đó là nụ cười chào đón mà Roxana cảm thấy sưởi ấm bản thân như ánh mặt trời.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 77

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới