[NOVEL] Thiên Đường Của Valentina - Chap 208

Đăng lúc 04:53 25/04/2026
18.7K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

THIÊN ĐƯỜNG CỦA VALENTINA CHƯƠNG 208

 

Trước đây, phiên tòa Hoàng gia thường bị coi là xa lạ với sự khách quan hay công bằng. Nó bị chi phối bởi tiền bạc, quyền lực, sự bất công và những màn tra tấn tàn khốc. Kể từ khi Công Chúa Anna làm Nhiếp Chính, bầu không khí đó càng trở nên trầm trọng hơn.

 

Johannes liếc nhìn François đang ngồi bên cạnh và buông lời:

 

"Hôm nay ngài không định nói gì sao?"

 

"Ngài làm đi. Em trai ta đang mệt."

 

"Sao thế, chẳng phải Chúa đã ban cho ngài tài năng châm biếm để dùng trong những trường hợp như thế này sao. Phải dùng mới đúng chứ."

 

"Ôi, Chúa đã ban cho ta chiếc mũi tinh tế hơn ngài gấp trăm lần. Ta e rằng ở một nơi nồng nặc mùi phân như thế này, ta khó lòng thở nổi."

 

Sau cuộc đối thoại cộc lốc đó, François và Johannes không còn ý định phản bác nữa.

 

Aethelred cũng dừng lại ở đó. Đúng như lời Valentina đã nói, anh đã đạt được đủ những gì cần đạt và giờ đây cần phải quản lý rủi ro theo suy nghĩ của cô.

 

Chiều hôm đó, Manuel Angelus và thư ký riêng đã sắp xếp lại nội dung cuộc đối thoại trong phiên tòa và cuộc họp bồi thẩm viên, rồi gửi lên Công Chúa Anna. Phòng làm việc của cô tràn ngập khói Mandraco mờ ảo.

 

Một nụ cười mãn nguyện lan tỏa trên khuôn mặt Công Chúa Anna khi cô đọc những tài liệu mà Manuel đã dâng lên.

 

 


 

Vào ngày phán quyết cuối cùng, phòng xử án Hoàng gia đông nghẹt người đến mức không còn chỗ đặt chân. Bầu không khí nặng nề và tĩnh lặng, có lẽ vì những người phe Công Tước Edgar đều mặc tang phục đen, và các quý cô đều trùm khăn voan đen.

 

Công Chúa Anna vẫn bắt mọi người chờ đợi một lúc lâu rồi mới bước vào. Sau khi Manuel tóm tắt lại diễn biến và ý kiến của các bồi thẩm viên, Anna đứng dậy và đọc bản phán quyết.

 

Bản phán quyết rất ngắn gọn.

 

"...Như vậy, những bằng chứng nhằm chứng minh Công Tước Edgar xứ Terra Nebulosa có tội đều không có hiệu lực, và Nora xứ Terra Nebulosa, nhân chứng đáng tin cậy duy nhất, đã rút lại lời khai và qua đời. Do đó, không có bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh Công Tước Edgar có tội.

 

Hơn nữa, Công Tước Edgar hoàn toàn không có lý do gì để đẩy những thuộc hạ mà anh quý trọng nhất vào cái chết. Anh ta cũng được xem là một nạn nhân, người đã phải chịu đựng nỗi đau lớn vì một tai nạn bất ngờ.

 

Do đó, Tòa án này xét thấy việc tranh cãi thêm về bằng chứng hay lời khai nhân chứng là vô nghĩa. Theo đó, Đại Pháp đình Hoàng gia của Thánh Đế Quốc tuyên bố Công Tước Edgar xứ Terra Nebulosa vô tội đối với 'vụ án 25 hiệp sĩ và cận vệ xứ Terra Nebulosa thiệt mạng trong Nigra Foresta', và kết thúc vụ án này."

 

"Woaah!"

 

Từ phía sau Công Tước Edgar, giữa đám đông người theo dõi, một tiếng hoan hô lớn vang lên. Thuộc hạ của Edgar, người dân Terra Nebulosa, và những người phe Hoàng gia đều lớn tiếng reo hò, vỗ tay.

 

Nhưng bản thân Công Tước Edgar lại không cười nổi. Anh ta nhìn chằm chằm Aethelred đang ngồi ở phía đối diện, nghiến răng ken két.

 

...Ta sẽ giết ngươi...

 

Lòng anh ta như bị thiêu đốt. Sự thù hận dành cho tên khốn đó quá lớn đến mức anh ta không nghe thấy cả tiếng reo hò.

 

Edgar không thể hiểu được mọi chuyện đã đi đến nước này như thế nào. Mọi thứ không nên diễn ra theo cách này. Có điều gì đó, ở đâu đó, đã chệch khỏi quỹ đạo ban đầu, và nó cứ lớn dần lên.

 

Phần nào đã bắt đầu lệch lạc? Điểm khởi đầu nằm ở đâu?

 

Anh ta chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn khắp phòng xử án. Đột nhiên, ánh mắt anh ta chạm phải đôi mắt tím đang nhìn thẳng vào mình. Edgar nghiến chặt răng và bắt đầu trừng mắt nhìn cô.

 

Cái ánh mắt kiêu ngạo và xấc xược đó, không hề quay đi!

 

...Mọi chuyện bắt đầu từ đó!

 

Mọi thứ bắt đầu lệch lạc từ khi em từ chối lời cầu xin của ta, Valentina!

 

 


 

Ban đầu, ta đã từng nghĩ đó chỉ là một tham vọng rất nhỏ nhoi. Chị dâu ta đã một thời gian không thể sinh con, nên ta đã nuôi hy vọng rằng, biết đâu ta sẽ là người thừa kế.

 

Thế nên, khi cháu trai ta ra đời, ta chỉ cảm thấy một chút ghen tị. Điều này chẳng phải là lẽ thường tình của con người sao. Một đứa bé may mắn được định sẵn là người thừa kế của cả hai quốc gia Nebulosa và Petronia ngay từ khi chào đời, so với hoàn cảnh của ta, người không được nhận lấy dù chỉ một mảnh đất nhỏ bằng lòng bàn tay, việc ta thoáng chốc nổi lên cơn phẫn nộ cũng là điều có thể hiểu được, không phải sao?

 

Thế nên, vào cái ngày đứa bé ra đời, ta chỉ buột miệng nói bâng quơ với anh trai ta mà thôi.

 

"Giá như đứa bé giống anh mà có tóc vàng thì tốt biết mấy. Nhưng tóc của thằng bé chẳng giống ai cả. Em không biết nó giống ai nữa."

 

Nhìn thấy khuôn mặt anh trai ta cứng lại ngay lúc đó, ta cảm thấy thật hả hê. Phải đến lúc đó, ta mới có thể thư thái và chân thành chúc mừng sự ra đời của cháu trai mình.

 

Tất nhiên, với vú nuôi, ta đã vài lần tỏ ra khó chịu khi cảm thấy tâm trạng buồn bực. Nhưng đó cũng không phải là hành động có ý đồ xấu. Chẳng qua chỉ là những lời than thở hay xả nỗi uất ức, không hơn không kém, như cái cách mọi người tuôn ra khi uống rượu. Chẳng phải ai cũng có những ngày cần phải xả hết mọi bực bội như vậy sao? Vào những ngày như thế, ta chỉ ghé qua nhà bếp và buông lời bâng quơ với Nora mà thôi.

 

"Cũng hơi lạ. Tóc hay mắt của Aethelred rốt cuộc giống ai chứ? Thật tình."

 

"Ngẫm lại, nó giống Sir Wallace thật. Nếu giống anh trai ta thì đã xinh đẹp và đáng yêu hơn nhiều rồi."

 

Thế nên, khi Nora mở to mắt, hạ giọng nói: 

 

"Ôi chao, thưa Công Tử! Ngẫm lại thì đúng là như vậy! Bảo sao, Công Tước Phu Nhân lại quá ưu ái vị hiệp sĩ đó." 

 

Bà tán đồng với ta, ta lại cảm thấy vơi bớt đi chút uất nghẹn trong lòng.

 

Nora, thật đáng tiếc, là người hám lời và mồm mép tép nhảy. Bà ta cứ như thể đang chia sẻ một bí mật lớn, len lén đưa mắt đưa tình, rồi kéo một ai đó trong bếp lại, lấm lét thì thầm.

 

Nhưng đó không phải là việc ta sai bảo, và ta cũng như bà ta, đều không có ý đồ xấu. Thậm chí, ta còn nghiêm khắc răn đe Nora và sửa lại hiểu lầm ngay lập tức.

 

"Bà Nora, bà không được nói những lời như vậy lung tung. Công Tước Phu Nhân không phải là người như thế."

 

"Ôi chao, phải rồi, cái miệng hèn này, phải rồi ạ."

 

Cháu trai ta, Aethelred, lớn lên ngày càng thông minh đến khó tin, trở thành một thiếu niên xinh đẹp với khí chất cao quý. Nhìn thấy vẻ đẹp độc đáo, vừa mỏng manh lại vừa mạnh mẽ của thằng bé, ta cũng phải nghĩ rằng nó chắc chắn là người trong gia tộc ta.

 

Hơn nữa, thằng bé lại rất yêu quý và nghe lời ta. Ngoài việc ta thấy khó chịu với anh trai ta, ta vẫn thấy cháu trai thật đáng yêu. Ta còn hy vọng rằng, nếu thân thiết với thằng bé, khi nó lớn lên trở thành Đại Lãnh Chúa Bắc lục địa, nó sẽ cắt cho ta dù chỉ một mảnh đất nhỏ nhoi. Ta cũng từng thoáng nghĩ, giá như thằng bé chết yểu thì tốt, nhưng ta không bao giờ nghiêm túc hy vọng điều đó, vì anh trai ta và chị dâu vẫn còn quá trẻ.

 

Nhưng khi ta nhìn thấy vị hôn thê của thằng bé trong thư viện, à, khi ta nhìn thấy bức chân dung của Đại Công Tước mà tin đồn lan truyền không ngớt, ta cuối cùng đã phẫn nộ tột cùng trước sự bất công và không công bằng của cuộc đời.

 

Nếu người phụ nữ này cũng bị thằng cháu trai cướp mất, ta chắc chắn sẽ sống phần đời còn lại để nguyền rủa cả thế giới. Đây là một sự khẳng định chắc chắn.

 

Nhưng ta xin thề, việc chị dâu và cháu trai ta bị nhốt trong tháp không phải lỗi của ta. Ta cũng không phải là người đã ra lệnh gửi lá thư hủy hôn vô lễ và xúc phạm đến Đại Công Tước Phu Nhân Giulietta, không phải sao? Anh trai ta vốn là một người cố chấp, không dễ dàng thoát khỏi một ý nghĩ, và hội chứng hoang tưởng ghen tuông của anh trai ta ngày càng nghiêm trọng. Ta có lén lút tìm mua thuốc tình yêu và gửi cho anh trai ta, nhưng đó hoàn toàn là điều anh trai ta muốn. Vậy nên, việc anh trai ta dần dần bị nghiện và điên loạn, cũng hoàn toàn là trách nhiệm của anh ta, không phải sao? Việc em trai của Aethelred liên tục bị mất do tác dụng phụ của thuốc tình yêu, chẳng phải cũng là do anh trai ta tự chuốc lấy sao?

 

Ta chỉ có ý định ra tay với cháu trai ta một lần duy nhất mà thôi. Vào khoảnh khắc kết thúc sự bạo ngược của anh trai ta, nếu đưa chị dâu và cháu trai đi cùng lúc, ta có thể tự nhiên trở thành người thống trị Liên minh Nebulosa và Petronia. Điều đó tốt cho cả ta và Valentina.

 

Thế nhưng, những tên thuộc hạ ngu ngốc đã làm hỏng mọi chuyện, khiến cháu trai ta may mắn sống sót.

 

Ta không thể nào từ bỏ được. Ta không thể từ bỏ cơ hội chiếm lấy Petronia, một cường quốc quân sự có thể trở thành mối họa sau lưng, khi ta chỉ cần với tay ra một chút nữa thôi.

 

Vậy mà, Valentina, em không chỉ tự tiện làm hỏng cơ hội đó, mà còn phản bội ta...

 

"……"

 

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Edgar nhếch mép, nở một nụ cười quái dị.

 

Phải, em cứ cười đi, cứ kiêu hãnh ngẩng cao đầu lên đi, cứ làm bộ thanh cao đi, chừng nào em còn có thể.

 

Giờ đây, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho em.

 

Nhưng ngoài việc không tha thứ, ta cũng không có ý định để em đi.

 

Sau khi em  trốn thoát khỏi Florida và đối đầu với ta, ta vẫn từng có ý định tha thứ nếu ngươi chịu quay về và cầu xin lỗi. Ta đã cho em rất nhiều cơ hội để được tha thứ rồi, ta đã dùng những lời lẽ làm dịu lòng, đã nhiều lần hèn mọn xin lỗi em rồi.

 

Vậy thì, em cũng phải nhân nhượng một chút chứ? Tại sao em lại bướng bỉnh và cứng đầu đến thế? Tại sao em không chịu lùi một bước nào cả?

 

Giờ thì tất cả đã kết thúc. Ta sẽ không bao giờ cho con tiện nhân như em cơ hội hòa giải tốt đẹp nữa.

 

Tất cả những chuyện này, là em đã tự mình gây ra, từ đầu đến cuối.

 

Valentina. Ta vẫn còn một đòn quyết định cuối cùng mà em không hề biết.

 

Chỉ bằng đòn tấn công duy nhất đó, tất cả sẽ bị đảo ngược.

 

Valentina, em có biết em đã nhổ râu sư tử nào không?

 

Em đã nên biết rằng, ngoài Anna và ta, còn có những người khác mà em thực sự phải cẩn thận.

 

Nếu em biết được Tổng Giám mục Jacobus và Anna Angela đã đưa ra quyết định gì ngày hôm qua, em sẽ không thể ngồi ở đó mà ra vẻ kiêu hãnh như thế đâu.

 

~END CHƯƠNG 208~


 

Truyện tranh:

[NOVEL] Thiên Đường Của Valentina - Chap 208

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới