Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù” được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon.
Chương 10.
“Cô Marin.”
Không biết bao lâu đã trôi qua. Marin, nãy giờ vẫn đang vùi đầu vào đống giấy tờ, ngẩng khuôn mặt hốc hác lên nhìn.
“Vâng.”
Olive đặt lên bàn một chiếc đĩa đựng miếng bánh phô mai vàng ươm cùng một tách hồng trà ấm nóng.
“Sao anh lại…?”
Marin tròn mắt ngước nhìn Olive.
“Vì tôi nghĩ đã đến lúc phải bắt đầu rồi.”
“Bắt đầu gì cơ ạ?”
“Mệnh lệnh của Công tước.”
Theo ánh mắt của Olive, Marin nhìn xuống cổ tay mình. Thật là oan ức. Chẳng qua ngón tay ngài Công tước quá dài nên vòng tròn tạo ra mới lớn thế chứ, thực ra cổ tay cô chỉ hơi gầy một chút thôi.
“Tôi đâu có gầy đến mức đó…”
Marin định lên tiếng thanh minh, nhưng rồi khựng lại khi bắt gặp ánh mắt đầy thương cảm của Olive.
Chẳng lẽ mình gầy đến mức đáng thương như vậy sao?
Marin xị mặt, thầm kiểm điểm lại bản thân.
“Nào, cô ăn đi. Sau khi cô ăn hết chỗ này, tôi sẽ chuẩn bị món tiếp theo.”
“Nhưng tôi không ăn được nhiều thế đâu.”
“Từ giờ cô hãy tập ăn nhiều vào.”
Ánh mắt dịu dàng của Olive bỗng chốc chuyển sang trạng thái nghiêm nghị. Marin chợt nhớ lại thiết lập trong tiểu thuyết: Olive là một người cực kỳ sùng bái Công tước. Anh là kiểu nhân vật sẵn sàng lao vào dầu sôi lửa bỏng nếu đó là mệnh lệnh của chủ nhân.
Marin cứ ngỡ mình gặp được người sếp tâm lý, nhưng có lẽ cô phải dè chừng rồi. Một khi đã nhận lệnh từ Công tước, Olive chắc chắn sẽ không dừng lại cho đến khi vỗ béo được cô mới thôi.
“Vâng...”
Thân phận làm thuê thì biết làm sao giờ? Sếp đã bảo thì lính phải nghe thôi.
Marin cắt một miếng bánh phô mai nhỏ bỏ vào miệng. Vị phô mai đậm đà hòa quyện cùng hương thơm ngọt ngào thật tuyệt hảo. Cô nhấp thêm một ngụm hồng trà ấm để vị ngọt tan đi. Đã lâu lắm rồi cô mới lại được ăn ngon thế này, cảm giác ấy khiến ký ức về cuộc sống sung túc trước kia chợt ùa về, xa xăm mà thân thuộc.
Trong lúc đó, Olive chăm chú quan sát dáng vẻ cầm tách trà của Marin. Đôi mắt anh hơi mở to vì ngạc nhiên rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
“Ngài Olive, tôi biết là hơi quá đáng, nhưng tôi có thể xin gói một ít bánh này mang về không? Lần trước anh đã cho rồi, giờ tôi lại xin nữa, thật ngại quá.”
Vị bánh mềm tan trong miệng khiến cô nhớ đến mẹ. Chắc chắn bà sẽ thích lắm.
“Tôi sẽ dặn nhà bếp chuẩn bị.”
Olive gật đầu, nở nụ cười hiền hậu.
“Cảm ơn anh nhiều.”
Marin mỉm cười rạng rỡ rồi lại tập trung vào miếng bánh. Đúng lúc Olive đang dùng ánh mắt sắc sảo quan sát cô thì…
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo đó là giọng nói trầm ấm vọng vào từ hành lang.
“Tôi là quản gia đây.”
“Mời vào.”
Một quý ông lớn tuổi tóc bạc trắng, mặc đồng phục chỉnh tề với bờ vai rộng bước vào. Dù tóc và râu đã bạc phếch nhưng vóc dáng ông vẫn lực lưỡng như muốn làm nổ tung hàng cúc áo, thật khó mà đoán được tuổi tác thật của ông.
“Thưa trợ lý.”
Vừa bước vào, vị quản gia khẽ cúi đầu chào rồi ngẩng lên.
“Mừng bác đã về, quản gia Sebas.”
Olive đón tiếp ông với nụ cười niềm nở. Marin thì tròn mắt ngạc nhiên. Hóa ra đây chính là quản gia Sebas trong truyền thuyết. Ông có một lý lịch cực kỳ đặc biệt, là cựu Phó đoàn trưởng Đoàn kỵ sĩ, và cũng là nhân vật từng xuất hiện vài lần trong tiểu thuyết.
Marin cảm thấy có một sự thân thuộc vô hình nên khẽ mỉm cười với ông.
“Lễ cưới diễn ra tốt đẹp chứ ạ? Chắc ông xúc động lắm khi thấy cháu trai mình đã yên bề gia thất.”
Olive hỏi thăm thân thiết.
“Vâng, đúng vậy. Thời gian trôi nhanh thật đấy.”
Marin vừa nhâm nhi trà vừa im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện. À, thì ra ông ấy đi dự đám cưới nên mấy ngày nay cô không thấy.
“Bác ghé qua đây có việc gì không ạ?”
“Tôi muốn đến gửi lời cảm ơn ngài Công tước, không biết bây giờ có tiện không?”
Quản gia Sebas liếc nhìn Marin một cái rồi quay sang Olive.
“À, ra là vậy. Tiếc quá, hôm nay tâm trạng ngài ấy không được tốt cho lắm.”
Olive khẽ lắc đầu vẻ tiếc nuối. Quản gia Sebas thoáng chút thất vọng nhưng rồi ông hít một hơi thật sâu, lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có.
“Tôi hiểu rồi.”
Marin nghe vậy thì thầm kinh ngạc. Hóa ra tâm trạng của Công tước chỉ có thể nắm bắt thông qua trợ lý thôi sao. Giờ thì cô đã hiểu tại sao một quản gia lớn tuổi lại giữ lễ nghĩa với một trợ lý trẻ như Olive đến vậy.
“Cô Marin, đây là quản gia Sebas Chen.”
Marin đứng dậy, cúi đầu chào lễ phép.
“Rất vui được gặp ông. Tôi là Marin.”
“Cô Marin từ nay sẽ là trợ lý của tôi, đồng thời phụ trách việc báo cáo công việc cho ngài Công tước.”
“Rất hân hạnh. Từ giờ cô cứ gọi tôi là quản gia Sebas.”
Olive tiếp tục giới thiệu về Marin với vẻ đầy tự hào:
“Cô Marin báo cáo còn xuất sắc hơn cả tôi đấy ạ. Chính ngài Công tước cũng đã công nhận điều đó.”
Ánh mắt ngạc nhiên của quản gia Sebas dừng lại trên người Marin một lát rồi quay về phía Olive.
“Ngài Công tước sao?”
Một người khó tính như ngài ấy mà lại chấp nhận người mới nhanh thế ư? Dù không nói ra, nhưng ánh mắt ông đã lộ rõ vẻ kinh ngạc.
“Vâng. Ngài ấy rất thoải mái khi nghe cô Marin báo cáo.”
Olive gật đầu, mỉm cười mãn nguyện. Quản gia Sebas nhìn Marin với ánh mắt đầy thán phục.
“Cô Marin, sau này nếu cần gì, cô cứ tự nhiên nói với tôi nhé. Được làm việc bên cạnh Công tước là một trọng trách lớn, tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ cô mọi mặt.”
“Cảm ơn ông đã quan tâm ạ.”
“Dù là chuyện nhỏ nhặt nhất cũng nhất định phải bảo tôi nhé.”
Quản gia Sebas nhìn cô với ánh mắt đầy kỳ vọng, như muốn cô phải hứa chắc chắn.
“Vâng, cảm ơn ông.”
Marin gật đầu hơi ngượng ngùng. Trong tiểu thuyết, quản gia Sebas cũng là một trong những người hâm mộ cuồng nhiệt của Công tước. Cô tự nhủ phải thật cẩn trọng khi ở giữa đám người sùng bái này để không bị lộ bí mật.
Olive đứng chờ trước cửa phòng làm việc, bên cạnh là chiếc xe đẩy đựng rượu vang ấm và phô mai. Ánh nến trên xe tỏa ra quầng sáng dịu nhẹ.
“Vào đi.”
Ngay khi một giọt nến vừa rơi xuống, tiếng cho phép từ bên trong vang lên. Olive đẩy xe bước vào. Kể từ sau khi bị thương ở mắt, Công tước hiếm khi rời khỏi phòng làm việc. Ngay cả phòng ngủ, anh cũng chỉ ghé qua mỗi tháng một hai lần.
“Thưa ngài, hôm nay ngài nên đi ngủ thôi. Ngài đã thức trắng mấy ngày rồi.”
“Cậu nghĩ uống rượu vang sẽ giúp ta ngủ được sao?”
Giọng nói của Công tước đượm vẻ mệt mỏi. Dù chỉ qua mùi hương thoang thoảng, anh đã nhận ra đó là rượu. Chẳng có thuộc hạ nào lại đi thương hại chủ nhân, nhưng nhìn anh mất ngủ hơn một tuần nay, Olive không khỏi xót xa.
“Cô Marin nói món này có thể giúp ích nên tôi mang vào thử xem sao ạ.”
“Cô nhân viên thử việc đó à?”
“Vâng. Cô ấy bảo mẹ mình thường dùng món này trước khi đi ngủ.”
“Cô ấy đâu?”
“Cô ấy đã tan làm rồi ạ.”
Olive rót rượu rồi đặt ly xuống bàn thật khẽ. Thật lạ là lần này Công tước lại chịu cầm lấy ly rượu ngay.
“Về cô Marin…”
“…”
Sự im lặng của Công tước thường có nghĩa là “nói tiếp đi”.
“Có vẻ cô ấy không phải là dân thường.”
“….”
“Biết chữ đã đành, nhưng chuyện mẹ cô ấy uống loại rượu vang vốn là hàng quý tộc, rồi cả cách cô ấy cầm tách trà nữa… trông không khác gì một tiểu thư khuê các.”
“Nên cậu nghi là gián điệp?”
Giọng Công tước thoáng chút ý cười thú vị. Ngài ấy mong cô Marin là gián điệp sao? Rõ ràng cô ấy đang giúp ích cho ngài mà.
Olive thành thật bày tỏ suy nghĩ phức tạp của mình:
“Gián điệp thì tôi không chắc, nhưng tôi nghĩ cần phải điều tra thêm ạ.”
“Ta điều tra rồi.”
“Tôi hiểu rồi ạ.”
Olive đặt đĩa phô mai lên bàn rồi lùi lại một bước.
“Không hỏi thêm gì nữa sao?”
“Nếu có chuyện gì cần biết, ngài sẽ tự khắc nói cho tôi thôi ạ.”
Olive mỉm cười nhẹ nhàng, lặng lẽ chờ đợi.
“Chậc.”
Công tước tặc lưỡi có vẻ không hài lòng.
“Không phải gián điệp. Chỉ là con gái của một vị Tử tước đã sa sút.”
Cơ mặt Olive cứng lại.
“Hóa ra là vậy. Vậy mục tiêu của cô ấy là tiền bạc, hay là… ngài ạ?”
“Ta ư?”
“Vâng. Dù gia đình đã lụn bại thì cô ấy vẫn mang dòng máu quý tộc, biết đâu lại đang nhắm đến ngài.”
“Chắc không phải nhắm đến mạng của ta đâu nhỉ…”
“Ý tôi là chuyện hôn nhân ạ. Tuy đây là lần đầu tôi thấy một tiểu thư tiếp cận theo cách này.”
“Cô ấy… quyến rũ đến thế sao?”
Olive suy nghĩ một hồi lâu rồi mới lên tiếng:
“Ừm… theo tôi thấy thì, cô ấy thuộc kiểu… đáng yêu nhiều hơn.”
“Olive.”
Công tước gọi khẽ.
“Vâng.”
“Ngừng nói nhảm và ra ngoài đi.”
“Vâng. Chúc ngài nghỉ ngơi tốt ạ.”
Sau khi Olive biến mất nhanh như một cơn gió, Gerald nhấp một ngụm rượu. Vị giác vốn bị kìm nén bấy lâu nay bỗng bùng nổ trong khoang miệng. Vị chua, vị ngọt, vị chát, vị thanh mát, vị của đất, và cả vị nước thanh khiết ẩn sâu trong từng giọt rượu.
“Lâu rồi mới uống, cũng không tệ.”
Đúng là một cô gái kỳ lạ.
Olive luôn mỉm cười thân thiện nhưng thực chất lại có tính cảnh giác cao hơn bất cứ ai. Vậy mà dù có nghi ngờ, Olive dường như lại không hề đề phòng cô gái đó.
Một người phụ nữ có thể chiếm được cảm tình của bất cứ ai sao… Chẳng phải đó là phẩm chất hàng đầu của một gián điệp thực thụ sao?
Kẻ thù của anh đã bỏ lỡ một quân cờ quá xuất sắc rồi.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới