Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù” được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon.
Chương 9.
“Thử việc. Đừng có bắt chước theo Olive.”
“Máu chảy rồi kìa. Ngài phải cho bác sĩ kiểm tra ngay đi ạ!”
Vừa nhìn thấy máu, lồng ngực Marine đã thắt lại, trái tim đập từng nhịp đau nhói. Cô cố gắng rời mắt khỏi vết thương ấy. Mùi máu tanh nồng phảng phất trong không khí là của Công tước. Rốt cuộc ngài ấy đã mất bao nhiêu máu rồi?
“Ta bảo là đã chảy. Giờ thì hết rồi. Cô không biết thì quá khứ là gì à?”
Khóe môi Công tước nhếch lên đầy mỉa mai.
“Vâng, tôi biết rồi. ‘Đã từng chảy máu’, và giờ thì không. Đúng chưa ạ? Nhưng dù thế thì ngài vẫn phải chữa trị. Bởi vì ngài đã bị thương đấy ạ.”
Marine nghiến chặt răng, cố nén cơn giận đang bùng lên trong lòng.
“Không sao. Ta thuộc diện nhanh lành.”
Thái độ dửng dưng của anh khiến cô không tài nào hiểu nổi.
“Dù có nhanh lành đến mấy thì cũng phải điều trị chứ ạ. Ngài phải tìm ra nguyên nhân tại sao đột nhiên tai lại chảy nhiều máu đến thế.”
“Không phải đột nhiên đâu.”
Vị Công tước đang bịt mắt bằng dải băng đen xoay đầu về phía cô, như thể đang nhìn thẳng vào mắt cô vậy.
“Dạ?”
“Ta tự đâm đấy.”
“...Ai cơ ạ?”
Đôi mắt màu xanh lá của Marine run rẩy. Chẳng lẽ nào...
Công tước khẽ nghiêng đầu. Rồi ngài chậm rãi nói, như thể đang quan sát phản ứng của cô:
“...Là ta làm.”
Trời đất. Đúng là tên điên mà.
“Giờ thì yên tĩnh rồi.”
Giọng nói trầm thấp của Công tước lộ rõ vẻ hài lòng. Marine không nói thêm được lời nào, chỉ biết mím chặt môi.
Khi cô đã im lặng, Công tước lại hướng mặt về phía trước. Không gian vẫn tối tăm như cũ, nhưng vệt máu hằn sâu vào tâm trí cô thì vẫn hiện lên rõ mồn một.
Một vị Công tước phát điên đến mức tự làm bản thân bị thương vì cơn đau quá dữ dội...
Thật trớ trêu, đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt, cô thấy anh giống một con người. Không phải nam chính trong tiểu thuyết hư ảo, mà là một “con người” bằng xương bằng thịt đang phải vật lộn với nỗi đau giữa thực tại.
Cô biết rõ nam chính sau khi gặp nữ chính sẽ nhìn thấy ánh sáng trở lại. Có lẽ vì thế mà cô đã xem nhẹ việc anh bị mù chăng? Cô từng nghĩ nỗi đau và nghịch cảnh mà nam chính tiểu thuyết phải trải qua là lẽ đương nhiên, vì kiểu gì cuối cùng chẳng có một kết thúc có hậu.
A, cô thật ngớ ngẩn làm sao. Chỉ đến khi tận mắt chứng kiến hành động điên rồ ấy, cô mới thực sự cảm nhận được nỗi đau của anh. Đột ngột mất đi thị giác, cảm giác đó cay đắng đến nhường nào? Cô không tài nào tưởng tượng nổi.
Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt đã dâng đầy mi. Lệ nóng lăn dài trên má, từng giọt rơi xuống thảm.
Công tước đột nhiên quay ngoắt đầu lại. Dù đôi mắt đã bị che khuất sau dải băng đen, cô vẫn có cảm giác như anh đang nhìn thấu tâm can mình.
“...Sao thế?”
Marine vội vàng lau nước mắt. Dù anh có nhạy cảm với âm thanh đến đâu thì cũng không thể nghe thấy cả tiếng nước mắt rơi được.
“Ngài nói gì cơ ạ?”
“...Không có gì.”
Bầu không khí trong phòng làm việc trở nên gượng gạo. Đúng lúc đó, Olive quay lại.
“Thưa ngài? Cô Marine?”
Olive nhìn hai người với vẻ thắc mắc, như muốn hỏi tại sao họ lại đứng gần nhau đến thế.
“Cái này.”
Công tước dùng ngón cái và ngón trỏ tạo thành vòng tròn, nhấc cổ tay cô lên. Dù cổ tay cô nằm gọn trong đó nhưng vẫn còn một khoảng hở nhỏ.
“Vâng, thưa ngài.”
“Đeo vào đi.”
“Vâng.”
Olive đáp lời ngay lập tức mà không hỏi thêm câu nào. Marine tròn mắt trước cuộc đối thoại của hai người. Này nhé, hai người đang nói về cổ tay tôi đấy?
“Thử việc.”
Gương mặt Công tước lại hướng về phía cô.
“Vâng.”
Marine buột miệng đáp theo bản năng, rồi thầm bĩu môi. Từ nãy giờ cô đã nghi rồi, “thử việc” là cái tên quái quỷ gì vậy? Từ “cành cây” được thăng cấp lên đây à?
“Sau này nhớ kiểm tra.”
“Tôi phải kiểm tra cái gì ạ?”
Anh nhấc cổ tay cô lên rồi buông thõng xuống, như thể đến cả việc giải thích cũng khiến anh thấy phiền phức. À, thì ra là anh đang nói về cái cổ tay. Marine nhanh chóng rụt tay về. Mừng cậu đã trở lại, cổ tay thân yêu của tôi.
“Báo cáo đi.”
“Vâng, đây thưa cô Marine.”
Olive chìa bản báo cáo ra như thể đã đợi sẵn từ lâu.
“Vâng.”
Thôi được rồi, làm việc thôi.
Marine nhận lấy bản báo cáo từ Olive rồi chậm rãi đọc. Giọng nói trong trẻo, êm đềm của cô bao phủ lấy phòng làm việc một cách ấm áp. Nhìn bờ vai căng cứng của Công tước dần thả lỏng, Olive nở một nụ cười mãn nguyện.
Marine bước dọc hành lang theo sau Olive với gương mặt đầy suy tư. Cô cứ ngỡ mình đã hiểu thấu chân tơ kẽ tóc về nam chính, nhưng cô đã nhầm. Cô không ngờ anh lại đau đớn đến mức phải tự làm hại bản thân như thế.
Vấn đề là, cô biết cách để chấm dứt nỗi đau đó.
“Không được. Không được đâu.”
Marine lầm bầm tự nhủ rồi lắc đầu nguầy nguậy. Đó là việc của nữ chính, không phải chuyện cô nên xen vào. Cô chỉ cần sống mờ nhạt như một cái bóng, kiếm tiền rồi lẳng lặng rời đi thôi. Có như vậy, tiểu thuyết mới đi đúng quỹ đạo hạnh phúc của nó được.
Sau khi đi hết đoạn hành lang treo rèm đen kịt, một hành lang sáng sủa hiện ra. Cuối hành lang là một cánh cửa màu nâu nhạt.
“Đây là văn phòng làm việc.”
“Cách phòng của Công tước xa quá nhỉ.”
Marine ước lượng khoảng cách từ đây đến cuối hành lang tối tăm kia. Tòa lâu đài rộng đến mức chỉ đi từ đầu này đến đầu kia hành lang thôi cũng mất một lúc lâu.
“Vì ngài ấy vốn dĩ thích sự yên tĩnh.”
Olive mở cửa bước vào. Marine đứng ở lối vào quan sát căn phòng.
Một khung cửa sổ lớn sát đất đón ánh nắng rực rỡ. Một bức tường là kệ sách chất đầy tài liệu. Chính diện là bàn làm việc lớn màu nâu. Ở giữa có bàn trà và ghế sofa. Cạnh đó là một chiếc bàn trắng trông vẫn còn mới tinh. Ngoài thời gian báo cáo cho Công tước, cô sẽ làm trợ lý cho Olive tại đây.
Olive bước về phía chiếc bàn trắng.
“Đây là bàn của cô Marine. Từ giờ cô sẽ làm việc ở đây.”
“Cảm ơn ngài.”
Marine không giấu nổi vẻ phấn khích. Đã bao lâu rồi cô mới được dùng đồ nội thất mới thế này chứ? Từ khi đến phủ Công tước, toàn là chuyện tốt đẹp: lương tuần cực cao, bàn làm việc mới, cấp trên tốt tính. Còn vị Công tước đáng sợ kia thì cứ tạm gạt sang một bên đã.
Marine rời mắt khỏi bàn làm việc, quay sang Olive.
“À, thưa Trợ lý.”
“Vâng, cô Marine.”
Nhìn vào đôi mắt màu nâu trà ấm áp của Olive, cô ngập ngừng mở lời:
“Tai của Công tước bị chảy máu...”
“Cô đã thấy rồi sao?” Olive hỏi lại với gương mặt đượm buồn.
“Không điều trị có sao không ạ?”
“Ngài ấy cực kỳ ghét việc có thứ gì chạm vào người mình, kể cả là để chữa trị.”
“Nhưng dù thế thì vẫn phải chữa chứ ạ.”
“Tôi cũng đã khuyên nhiều lần rồi nhưng không có tác dụng.”
Gương mặt vốn luôn mỉm cười hiền từ của anh thoáng chút ưu sầu.
“Nhưng cô đừng lo lắng quá. Ngài ấy vốn rất khỏe mạnh và nhanh hồi phục.”
Anh có biết là ngài ấy tự đâm mình không? Nhìn Olive đang cố tỏ ra lạc quan, Marine đành nuốt ngược những lời định nói vào trong.
“Thật ra, chuyện ngài ấy không ngủ được còn nghiêm trọng hơn.” Olive thở dài trĩu nặng.
“Ngài ấy không ngủ được ạ?”
“Vâng. Hoàn toàn không.”
Tại sao việc mất ngủ lại nghiêm trọng hơn cả chảy máu chứ? Marine không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu.
“Trước đây khi mẹ tôi không ngủ được, bà thường uống một ly rượu nho ấm.”
“Vậy sao?”
Ánh mắt Olive sâu thẳm như đang quan sát cô. Marine không nhận ra điều đó, vẫn thành thật đáp:
“Vâng. Với mẹ tôi thì nó rất hiệu quả.”
“Cảm ơn cô.”
“Mong là sẽ giúp ích được phần nào. Mà tôi chỉ là thường dân thôi, sao anh cứ dùng kính ngữ với tôi mãi thế?”
Một quý tộc như anh ta mà cứ dùng tôn trọng quá mức với một cô gái thường dân làm chân chạy việc thì đúng là lạ lùng.
“Cô là trợ lý của tôi mà?” Olive nghiêng đầu hỏi lại.
“Vâng, đúng là vậy.”
“Lý do là thế đấy.”
“À, ra vậy.” Đúng là một quý tộc kỳ lạ.
“Cô thấy không thoải mái sao?”
“Không ạ. Anh cứ làm gì thấy tiện là được.”
“Vậy sau này, cô gọi tên tôi nhé?” Olive cười rạng rỡ.
“Vâng, ngài Olive.”
“Tốt lắm. Vậy cô Marine, chúng ta bắt đầu làm việc được rồi chứ?”
Olive cười tươi rói, bắt đầu chất đống tài liệu từ kệ sách lên bàn Marine. Lượng giấy tờ nhiều đến mức chỉ nhìn thôi đã thấy choáng váng. Marine nhìn Olive với ánh mắt hơi hãi hùng, nhưng anh vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng đó.
Thôi, việc coi anh là một cấp trên tốt thì cứ tạm gác lại đã.
Marine gượng cười, bắt đầu nhấc xấp tài liệu lên.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới