Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù” được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon.
Chương 8.
“Cô đã thấy tên gián điệp nào lại đi tự nhận ‘Tôi là gián điệp’ chưa?”
“Dạ không ạ...”
Đúng thật, nếu thế thì tư cách làm gián điệp đã bị tước bỏ từ sớm rồi.
Marin xụ mặt như một chú cún nhỏ thất thế, lủi thủi đi về phía tường rồi đập nhẹ trán mình vào đó.
“Cô đang làm cái gì thế?”
“Dạ, tôi đang tự kiểm điểm ạ.”
“Hả?”
Hơi thở của Công tước thoáng chốc khựng lại, nhưng Marin đang mải chìm đắm trong suy nghĩ riêng nên không hề hay biết.
“Tại ngài nói đúng quá mà. Gián điệp nào lại tự nhận mình là gián điệp cơ chứ, chắc chắn phải chối đây đẩy rồi. Thế nên tôi thấy mình cần thời gian để nhìn nhận lại bản thân vì đã thốt ra mấy lời ngớ ngẩn như vậy.”
“…”
Marin đứng quay mặt vào tường, bắt đầu dành thời gian để “sám hối”.
Lẽ ra cô phải chứng minh bằng hành động thay vì lời nói. Nhưng làm sao để chứng minh mình không phải gián điệp đây? Hay là tiết lộ mấy tình tiết ẩn trong cuốn tiểu thuyết có lợi cho Công tước nhỉ?
Mà không biết rốt cuộc Công tước đắc tội gì mà lắm kẻ thù thế không biết. Nếu ghét Hoàng đế thì gia nhập phe Quý tộc đi cho rồi. Khổ nỗi, vị Công tước ghét bè phái này lại cứ thích một mình một ngựa, cao ngạo và tài giỏi thái quá. Thế nên cả phe Hoàng gia lẫn phe Quý tộc đều chẳng ai ưa nổi anh.
Lúc Công tước còn đang ở đỉnh cao phong độ, mọi âm mưu đố kỵ hay hoạt động tình báo của chúng đều thất bại thảm hại. Nhưng hiện tại, anh lại đang bị thương và phải sống ẩn dật. Lợi dụng thời cơ này, gián điệp của cả hai phe đã thâm nhập vào dinh thự như nấm sau mưa. Đó cũng là lý do Olive không dám tiết lộ tình trạng của Công tước cho cô ngay từ đầu.
Bởi vậy, bằng mọi giá cô phải cho anh thấy mình vô tội. Nếu lỡ bị gán mác gián điệp, coi như cô đã cầm chắc tấm vé đi thẳng tới pháp trường.
Tự kiểm điểm sao?
Gương mặt hờ hững của Gerald thoáng hiện lên một biến đổi nhỏ. Anh lắng nghe hành động của cô. Anh cảm nhận được cô vừa tự đập đầu vào tường rồi cứ đứng yên đấy không nhúc nhích.
Cô thực sự đang tự hối lỗi ư?
Nhịp tim của cô vốn đập loạn xạ đầy ồn ào lúc mới bước vào văn phòng, giờ cũng đã dần bình ổn lại.
Cái quái gì thế này? Người phụ nữ này rốt cuộc là sao?
Cô ta vừa tỏ ra vô cùng sợ hãi anh, nhưng đồng thời lại có vẻ chẳng sợ anh chút nào. Thái độ thiếu nhất quán, hành động thì tùy hứng chẳng thể hiểu nổi.
Những kẻ không thể dự đoán được luôn tiềm ẩn hiểm họa. Giống như quái vật vậy.
Sự cảnh giác trong anh lại bùng lên.
Tiểu thư Marin Schwentz. Sau khi gia chủ và con trai trưởng qua đời trong một vụ tai nạn xe ngựa, gia tộc hoàn toàn sụp đổ. Hiện cô đang sống trong một túp lều rách nát để nuôi người mẹ đau ốm. Cô chưa từng ra mắt giới thượng lưu, cũng chẳng có của hồi môn nên không thể kết hôn.
Những cuộc điều tra của Kay luôn nhanh chóng và đáng tin cậy. Chỉ trong vòng một ngày, toàn bộ cuộc đời cô đã phơi bày trước mắt anh, chẳng có gì bí mật hay khuất tất. Nếu không phải gián điệp, thì lý do cô tiếp cận anh là gì? Chỉ vì tiền thôi sao?
Kể cả khi cô không phải gián điệp, cô vẫn mang tội mạo danh. Chỉ riêng việc nói dối anh thôi cũng đủ để anh xử phạt và tống khứ cô đi ngay lập tức.
"Định đứng đấy đến bao giờ?"
"Đến khi ngài trợ lý quay lại ạ."
Giá mà không phải vì giọng nói đó.
Lúc đầu anh chỉ nghĩ giọng cô nghe không chói tai khi đọc báo cáo, nhưng hóa ra không phải. Giọng nói bình thường của cô cũng chẳng hề gây khó chịu. Khi nói chuyện với anh, cô luôn cố gắng hạ tông giọng xuống, chỉ thì thầm rất nhỏ.
Gerald khoanh tay trước ngực, quay đầu về hướng cô đang đứng.
"Lại đây."
"Ngài trợ lý vẫn chưa về mà ạ."
"Lúc Olive đến, cô cũng định đứng từ chỗ đó để đọc báo cáo cho ta à?"
Cô ngập ngừng một lát rồi mới rón rén trả lời:
"…Dạ không. Tôi qua ngay đây ạ."
Anh nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô đang tiến lại gần. Cô gái này rốt cuộc gầy đến mức nào mà bước đi lại nhẹ bẫng như lông hồng thế nhỉ? Đến cả Kay, kẻ vốn luôn phải giữ im lặng tuyệt đối khi di chuyển, có khi cũng phải ghen tị với cô.
Cô dừng lại ở một khoảng cách nhất định. Một mùi hương nồng nàn của nắng thu khô ráo lan toả tới, đây là thứ mùi mà anh đã lâu không được ngửi thấy.
"Phía bên trong tối quá tôi nhìn không rõ lắm. Tôi đứng đây có được…"
Bất thình lình, anh đưa tay nắm lấy cổ tay cô rồi kéo mạnh một cái.
"Hự.”
Cô nhanh chóng dùng bàn tay còn lại bịt chặt miệng để ngăn tiếng thét thoát ra. Tiếng tim đập dồn dập của cô vang lên rõ mồn một bên tai anh. Gerald khẽ nhíu mày, lắng nghe từng nhịp một.
Bí mật về dòng máu của gia tộc Công tước Vines chỉ được truyền lại cho người con trai trưởng kế vị. Những thuộc hạ thân tín cũng chỉ lờ mờ đoán rằng anh có thính giác tốt hơn người thường một chút mà thôi.
"Tại sao?"
"…Dạ?"
Vì vẫn đang bịt miệng nên giọng cô nghe không rõ lắm.
"Ta hỏi tại sao cô không hét lên?"
Đôi mắt xanh lá non của Marin run rẩy nhìn Công tước.
Bị điên à?
Bị kéo sát lại gần Công tước, Marin rơi vào trạng thái suy tư nghiêm trọng. Ở khoảng cách gần thế này, cô đã thấy rõ những đường nét trên gương mặt anh dù bị bóng tối bao phủ. Trên dải lụa đen che mắt là những lọn tóc đen tuyền rủ xuống. Dưới sống mũi cao thẳng tắp như tạc là bờ môi đỏ mọng như cánh hồng, đầy đặn và đầy vẻ quyến rũ.
Một tên điên với ngoại hình đẹp đến mức mê hồn thế này sao. Đúng chuẩn thiết lập nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình kỳ ảo luôn.
Thế nhưng trong cuốn "Chim xanh của Công tước phương Tây không bao giờ khóc" mà cô từng đọc, đâu có chỗ nào nói nam chính bị điên? Hay là nữ chính không biết nhỉ? Truyện được viết theo góc nhìn của nữ chính, nên cô cứ tưởng anh ta chỉ là kiểu người lạnh lùng với kẻ thù nhưng dịu dàng với người mình yêu. Nhưng sự thật anh ta là một tên điên với thiên hạ và chỉ bình thường với người yêu thì sao?
Với một kẻ đang phải nói dối như cô, điều đáng sợ nhất chính là đụng phải mấy tên điên.
"Ta hỏi tại sao."
Cảm giác như một con thú hoang đang gầm gừ ngay trước mặt, sẵn sàng xé xác cô bất cứ lúc nào. Bộ não của Marin hoạt động hết công suất. Dù Công tước có điên thật đi chăng nữa, cô cũng không thể hỏi thẳng mặt là "Ngài bị điên hả?". Phải đưa ra câu trả lời mà anh ta muốn nghe nhất.
"Vì… vì hét lên sẽ rất ồn ào ạ."
"Bị giật mình thì đó là phản ứng tự nhiên thôi."
"Ngài biết rõ thế mà còn cố tình làm vậy sao?"
Ánh mắt Marin dao động đầy bất an. Mong là tên này không điên thật.
“Cô không thấy một kẻ làm công tạm thời mà lại thiếu đi những phản ứng tự nhiên đó là rất đáng nghi sao?”
Marin chớp mắt liên tục với vẻ mặt kinh ngạc.
Ồ. Hóa ra không phải điên, mà là anh ta đang thử mình.
“Vì ngài không thấ- à không, vì ngài đang không được thoải mái ạ.”
Marin thận trọng lựa lời, thầm thở phào vì Công tước không bị điên.
“…”
Công tước lặng lẽ lắng nghe lời cô.
“Với lại tôi nghĩ ngài rất nhạy cảm với âm thanh nên mới làm vậy. Tôi xin lỗi.”
Trong tiểu thuyết có rất nhiều đoạn miêu tả anh ta trở nên bạo lực vì tiếng ồn. Cẩn tắc vô áy náy vẫn hơn.
“Khả năng phân tích khá đấy.”
“Cảm ơn ngài đã khen ạ.”
Marin vừa cúi đầu cảm ơn vừa tự đoán câu tiếp theo của anh ta.
‘Cô là gián điệp sao?’
“Cô là gián điệp sao?”
“Không phải mà. Hầyyy.”
Đúng y chóc. Marin vô thức thở hắt ra một hơi dài.
“Cô vừa thở dài trước mặt ta đấy à?”
Dù anh ta không nói thẳng ra câu “Bữa nat cô to gan lắm nhỉ?”, nhưng Marin vẫn cảm thấy nó đang lơ lửng đâu đây. Cô kiên quyết lắc đầu.
“Dạ không ạ.”
“Rõ ràng là cô vừa thở dài.”
Công tước hạ thấp giọng đầy đe dọa.
“Trước mặt ngài, tôi đâu dám làm thế chứ? Đó không phải thở dài đâu ạ, chỉ là một hơi thở ra thật sâu thôi.”
Marin cố tình ưỡn ngực, khẳng định một cách đầy tự tin. Hơi thở phát ra từ miệng cô là “thở dài” hay “thở ra” thì chỉ có cô mới có quyền định nghĩa.
“…”
Cơ hàm của Công tước khẽ giật như thể đang bất mãn, nhưng anh không nói gì thêm. Marin thầm thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng cổ tay vẫn bị anh nắm chặt khiến cô vô cùng bận tâm. Thử xong rồi thì phải buông ra chứ? Làm sao để rút tay về đây?
Đúng lúc đó, một tia sáng mỏng manh như tờ giấy luồn qua khe rèm đen vào trong văn phòng. Ánh nhìn của cô tự nhiên dõi theo tia sáng đó. Sợi sáng dài dần ra rồi lướt qua gương mặt nghiêng của Công tước khi anh vừa quay đầu.
Trời đất ơi, cái gì kia?
Đầu óc Marin quay cuồng trong giây lát. May mà cô đã trải qua chuyện này một lần nên tâm lý đã có sự chuẩn bị. Cô chậm rãi dùng tay bịt miệng mình lại, cố gắng gọi anh bằng giọng không lẫn tiếng hét:
“…C-Công tước!”
“Gì?”
Tia sáng lấp lánh soi rõ tai của Công tước rồi lại biến mất ngay sau đó. Ánh mắt bất an của cô dời từ tai anh dọc theo đường xương quai hàm, dừng lại ở những vết máu đã khô.
“Máu, máu kìa. Ngài đang chảy máu kìa.”
“‘Đã từng’ chảy máu thôi.”
Công tước hờ hững đáp, coi đó là chuyện hiển nhiên.
“Phải băng bó vết thương ngay đi ạ.”
Cô còn sốt sắng hơn cả chính chủ. Cô muốn đi gọi bác sĩ ngay lập tức, nhưng cổ tay vẫn đang bị anh nắm chặt.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới