[NOVEL] Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù - Chap 13

Đăng lúc 06:31 26/05/2026
4.7K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù”  được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon. 

Chương 13.

 

“Cảm ơn anh đã chu đáo quá.” Marin chân thành nói với Olive.

 

“Không có gì đâu. Hôm nay cô hãy nghỉ ngơi cho thật tốt nhé.”

 

“Vâng, anh về cẩn thận ạ.”

 

Marin đứng lặng dõi theo bóng lưng Olive cho đến khi anh khuất hẳn. Chú ngựa trắng hiền lành đứng cạnh bên khẽ thở phì phò.

 

“Ngoan lắm. Cảm ơn nhé.”

 

Marin dắt chú ngựa ra sau túp lều, buộc lại cẩn thận.

 

“Marin đấy à?”

 

Dường như cảm nhận được có người, Loenna đã ra tận cửa đón.

 

“Mẹ ơi, trời lạnh thế này sao mẹ lại ra ngoài?”

 

“Con đã về rồi đấy à.”

 

Dù ánh mắt tràn đầy vẻ tò mò, bà không hỏi thêm lời nào mà chỉ ân cần đón con gái vào nhà. Marin nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy đôi vai gầy nhỏ nhắn của mẹ, cùng bà bước vào trong.

 

“Mọi chuyện xong xuôi cả rồi mẹ ạ.”

 

Đôi mắt xanh lá đậm của Loenna khẽ rung động: “Thật sao con?”

 

“Vâng. Mẹ ơi, chúng ta chuyển nhà thôi.”

 

Loenna lo lắng nắm chặt lấy tay Marin: “Chuyển nhà? Rời khỏi đây sao? Con không kiếm được tiền à?”

 

“Không phải đâu mẹ. Ngài Công tước đã cho phép chúng ta chuyển đến khu nhà dành cho gia nhân để con có thể ở gần chăm sóc mẹ.”

 

“Trời đất ơi! Cảm tạ thần linh. Marin à, ngài Công tước quả thực là người tốt nhất thế gian.” Loenna thốt lên đầy xúc động.

 

“Vâng, đúng thế ạ.”

 

Marin giấu đi vẻ gượng gạo, cố ý hưởng ứng theo lời mẹ. Dẫu đây là một cuộc giao dịch, nhưng sự thật là Công tước đã tạo điều kiện rất tốt cho hoàn cảnh của cô.

 

“Vậy thì phải mau chóng dọn đồ thôi.”

 

“Vâng ạ.”


 

---

 

“Vào đi.”

 

Ngay khi nhận được lệnh của Công tước, Olive đang đứng đợi trước cửa phòng làm việc cầm nến bước vào căn phòng tối om.

 

“Tôi đã về.”

 

Công tước đang tựa lưng thong thả trên ghế, cất tiếng hỏi ngay: “Cậu thực sự tin rằng cô gái thử việc đó có thể giúp ta ngủ được sao?”

 

Olive thành thật đáp: “Tôi nghĩ là không thể ạ.”

 

“Ta cũng nghĩ vậy.” Công tước đồng ý như thể đó là điều hiển nhiên rồi tiếp tục: “Vậy cậu có biết tại sao ta lại bảo chuyển chỗ ở của cô ta đến khu nhà phụ không?”

 

Olive hơi nhíu mày, bày tỏ suy đoán: “Đúng là căn nhà đó xập xệ đến mức phải chuyển đi ngay trong ngày, nhưng gạt chuyện đó sang một bên, ngài vẫn còn nghi ngờ tiểu thư Marin sao ạ?”

 

“Từ giờ cô ấy sẽ sống trong lâu đài của ta, rồi chúng ta sẽ sớm biết thôi.”

 

Công tước lầm bầm thấp giọng như đang tự nói với chính mình rồi quay mặt đi. Olive khẽ cúi đầu chào rồi cẩn thận lui khỏi phòng.


 

---

 

Một chú chim đang bận rộn rỉa lông trên cành cây giật mình bay vút lên trời trước tiếng bước chân nện xuống nền đất thô bạo.

 

Từ sáng sớm, Oxanda, vợ của Jorno, đang hối hả đi về phía lối vào núi bỗng khựng lại, lườm nguýt Jorno đang lững thững theo sau.

 

“Nhanh cái chân lên xem nào!”

 

“Thì tôi đang đi đây, đang đi đây.”

 

“Hứ, chậm chạp như rùa bò.”

 

“Biết tỏng nhà đấy không có tiền rồi, bà đến tận nơi từ sáng sớm tinh sương thế này thì đòi được cái gì chứ?” Jorno lén nhìn sắc mặt vợ, nhỏ giọng cằn nhằn.

 

“Tôi đi đòi tiền chắc? Tôi đi để túm tóc con nhỏ hôm qua tôi chưa gặp được ấy chứ. Chỉ nhổ vài sợi tóc của con mẹ nó thì chưa bõ tức đâu.” Oxanda hằm hằm sát khí.

 

“Giời ạ, đúng là đồ nông cạn. Cái lều nát đấy thì ai thèm thuê nữa mà bà không lo giữ mối để lấy tiền thuê nhà hàng tháng đi.” Jorno lầm bầm đi sau lưng vợ.

 

“Ông nói gì cơ? Tôi làm thế này là vì ai hả? Chẳng phải vì ông lăng nhăng với con nhỏ đó sao!” Oxanda quay ngoắt lại, mắt trợn ngược lên.

 

“Đã bảo là hiểu lầm thôi mà.”

 

“Hiểu lầm cái nỗi gì. Lại còn bênh nó đấy à?”

 

“Không, không phải. Đi thôi, đi nào.” Jorno vội vàng bước nhanh hơn trước khi vợ kịp nổi trận lôi đình.

 

Một lúc sau khi họ biến mất sau bụi rậm, một cỗ xe ngựa và một người cưỡi ngựa đen to lớn cũng tiến vào con đường đó.


 

---

 

“Kia kìa, nhìn xem. Nó đang đứng lù lù ngoài kia kìa.”

 

Oxanda cau mày nhăn nhó, chỉ tay về phía Marin. Marin đứng cách túp lều một đoạn để đợi hai người họ đến, vì cô không muốn mẹ mình nghe thấy những lời ồn ào sắp tới.

 

“Hừ. Tưởng ra đây đón là tôi sẽ tha cho chắc?”

 

Oxanda cong ngón tay như cái cào, hùng hổ lao về phía Marin. Đúng lúc đó, một túi tiền rơi bịch xuống ngay trước mặt bà ta. Những đồng bạc lộ ra khỏi miệng túi lấp lánh dưới ánh mặt trời.

 

Cặp mắt hí của Oxanda nhanh chóng liếc qua đống bạc rồi vội vàng chộp lấy túi tiền.

 

“Ối chà, tiền ở đâu ra nhiều thế này?”

 

Oxanda hớn hở ra mặt, vội lôi bạc ra khỏi túi để đếm.

 

“Marin, cô lấy đâu ra số tiền lớn thế này?” Giọng Jorno run lên vì thèm khát, ông ta nhìn chằm chằm vào túi tiền với ánh mắt đầy tham lam.

 

Oxanda liếc nhìn Marin từ đầu đến chân rồi lên tiếng thay như thể đó là một câu hỏi thừa thãi: “Còn ở đâu nữa, nhìn cái mặt nó là rõ mười mươi ra rồi còn gì.”

 

Chát!

 

Marin, nãy giờ vẫn im lặng quan sát, bỗng giáng một cái tát cực mạnh vào má Oxanda. Thân hình mập mạp của bà ta loạng choạng như sắp ngã. Tay ôm lấy gò má đang sưng tấy, Oxanda gào lên:

 

“Con ranh này, mày điên rồi à?!”

 

“Bà dám đụng vào mẹ tôi sao?”

 

Ánh mắt Marin lạnh lẽo như băng. Nghĩ đến những gì Loenna phải chịu đựng hôm qua, máu trong người cô như sôi lên vì giận dữ.

 

“Cái... cái gì cơ?”

 

Trước một Marin khác hẳn thường ngày, Oxanda cảm thấy một áp lực kỳ lạ, bà ta bối rối đảo mắt liên hồi. Marin tiến lên một bước. Oxanda giật mình lùi lại, hoàn toàn bị áp đảo về khí thế.

 

Jorno đứng sau lo lắng theo dõi tình hình, ông ta lau mồ hôi rồi bước ra can ngăn: “Marin à, đừng nóng nảy quá thế...”

 

Marin sải bước tới, tát thẳng vào mặt Jorno một cái thật mạnh. Ông ta ngây người ra, tay ôm lấy má. Marin ném cho ông ta một ánh mắt sắc lạnh:

 

“Ông mới là vấn đề lớn nhất ở đây đấy. Tưởng tôi không biết chắc? Người thực sự ngoại tình với ông, khiến cho vợ ông phải đi lùng sục khắp nơi là ai hả?”

 

“Cái con ranh này, thấy mày xinh đẹp nên ta mới nhường nhịn một chút mà...”

 

Jorno mặt mày méo xệch, lo sợ sự thật bị bại lộ, định tiến về phía Marin. Cô liền ném một đồng bạc xuống dưới chân ông ta như đang bố thí. Jorno trợn tròn mắt, vội vàng cúi xuống nhặt lấy đồng bạc.

 

“Là Windy phải không?”

 

Trong lúc ông ta đang sơ hở vì mải mê với đồng tiền, Marin tung đòn quyết định.

 

“Windy? Windy vợ chủ trại ngựa á? Sao tên nó lại xuất hiện ở đây? Rõ ràng nó bảo là con ranh này mà!”

 

Oxanda đứng cạnh nghe thấy thế liền gào lên với Jorno. Ông ta giật bắn người, run rẩy xua tay:

 

“Không phải đâu, Windy là người phụ nữ hoàn hảo mà. Người như thế sao ngoại tình được.”

 

“Hoàn hảo? Thế ra trừ tôi ra thì đàn bà thiên hạ ai cũng xinh đẹp hoàn hảo hết hả? Hôm nay tôi với ông một mất một còn luôn!”

 

Oxanda phát điên, lao vào túm tóc Jorno.

 

“Á á á, buông ra! Đau quá, đau!”

 

Marin đứng nhìn cuộc ẩu đả, tay nắm chặt lại. Cô cũng muốn tự tay trả thù cho mẹ đến mức ngứa ngáy chân tay. Đáng lẽ phải nhổ sạch mớ tóc của bà ta mới đúng.

 

“Đây là con thứ mấy rồi hả!” Oxanda gào thét vang cả một vùng.

 

Đúng lúc đó, quản gia Sebas từ trong bụi rậm bước ra với vẻ mặt nhăn nhó vì ồn ào. Ông đứng chắn trước mặt Marin như để bảo vệ cô.

 

“Tại sao hai người lại làm loạn ở đây?”

 

“...!”

 

Sự xuất hiện đột ngột của người lạ khiến Oxanda buông tóc Jorno ra. Bà ta lo lắng liếc nhanh qua trang phục của đối phương. Đó là một quý ông cao tuổi tóc bạc trong bộ đồng phục cao cấp màu đen, vóc dáng vạm vỡ và tỏa ra khí chất không hề tầm thường.

 

Trong khi đó, Marin tròn mắt nhìn tấm lưng rộng của quản gia Sebas.

 

Sao ông lại ở đây thế?

 

Quản gia Sebas quay đầu lại như thể nghe thấy câu hỏi trong lòng cô và đáp lời:

 

“Tôi đến đón cô.”

 

“Ông đến sớm quá ạ.”

 

Marin mỉm cười gượng gạo, né tránh ánh nhìn của ông. Olive có nói sẽ gửi xe ngựa đến nên cô biết sẽ có người tới, nhưng không ngờ đích thân vị quản gia lại xuất hiện.

 

“Tôi thấy mình đến rất đúng lúc đấy chứ.”

 

Quản gia Sebas nháy mắt một cái rồi quay lại nhìn thẳng phía trước. Ánh mắt sắc sảo của ông quét qua Jorno và Oxanda.

 

Truyện tranh:

[NOVEL] Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù - Chap 13

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới