[NOVEL] Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù - Chap 14

Đăng lúc 06:31 26/05/2026
4.7K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù”  được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon. 

Chương 14.

 

“Tao cứ thắc mắc tiền ở đâu ra, hóa ra là mồi chài được lão già giàu có nào rồi.”

 

Oxanda khịt mũi coi thường, đưa mắt nhìn qua nhìn lại giữa quản gia Sebas và Marin. Jorno thấy vậy liền vội vàng kéo tay vợ, vì ông ta hoàn toàn bị khí thế của vị quản gia áp chế.

 

“Nhận được tiền rồi thì mau đi thôi.”

 

“Không. Họ không được đi đâu cả.”

 

Marin bước đến đứng cạnh quản gia Sebas, dứt khoát lên tiếng. Cả ba người đồng loạt dồn ánh mắt về phía cô. Marin nhìn thẳng vào mắt quản gia Sebas và nghiêm túc hỏi:

 

“Thưa ông, đây là đâu ạ?”

 

Trong thoáng chốc, một tia sáng lạ lướt qua mắt quản gia Sebas. Như muốn thử thách cô, ông giả vờ như không hiểu:

 

“Cô ý nói gì...”

 

“Ý cháu là, ngọn núi này thuộc quyền sở hữu của ai ạ?”

 

“Đây là lãnh địa Vines, nên dĩ nhiên ngọn núi này thuộc về gia tộc Công tước Vines rồi.”

 

Khóe miệng quản gia Sebas khẽ giật giật như đang cố nhịn cười.

 

“Vâng, đúng là vậy. Thế nhưng hai người này lại tự ý thu tiền thuê nhà bấy lâu nay mà không hề có sự cho phép của chủ nhân là ngài Công tước.”

 

Jorno, nãy giờ vẫn lén nghe cuộc đối thoại, hớt hải chen vào:

 

“Không phải! Chúng tôi đã dựng nên túp lều đó. Chúng tôi chỉ thu tiền thuê cái lều thôi!”

 

“Vậy sao? Thế lúc dựng lều và cho thuê, các người đã xin phép ngài Công tước, chủ nhân của ngọn núi này chưa?”

 

Giọng của quản gia Sebas trầm xuống đến mức đáng sợ.

 

“Cái đó... chuyện là, thật ra thì...”

 

Mồ hôi trên trán Jorno đổ ra như suối. Đứng cạnh bên, Oxanda thấy tình hình xoay chuyển bất lợi liền vội vàng đỡ lời:

 

“Ngài Công tước từng nói có thể dựng lều cho thợ săn nghỉ chân mà!”

 

“Điều đó ta biết. Vì ngọn núi này hiểm trở nên ngài ấy mới cho phép dựng lều nghỉ chân ở lối vào. Nhưng ngài ấy cho phép tạo ra không gian để nghỉ ngơi miễn phí, chứ không bảo các người xây lên rồi thu tiền.”

 

“Vốn dĩ... là tôi... định làm để mình nghỉ ngơi...” Jorno lắp bắp, mặt cắt không còn giọt máu.

 

“Này, ông là ai mà dám lấy danh nghĩa Công tước ra hù dọa chúng tôi hả?” Oxanda vẫn hung hăng vặn hỏi.

 

“Ta là...”

 

Ngay khi quản gia Sebas định trả lời, một cỗ xe tứ mã mang gia huy của gia tộc Công tước Vines tiến đến, theo sau là một nhóm gia nhân rầm rộ xuất hiện.

 

“Thưa quản gia Sebas.” Một người hầu trẻ tuổi tiến lại gần và cung kính cúi chào.

 

“... Ta là quản gia của gia tộc Công tước Vines.”

 

Sau khi gật đầu nhận lời chào của người hầu, quản gia Sebas nhìn xoáy vào Jorno và Oxanda rồi tiếp lời.

 

“H-hức! Quản gia Sebas sao?!”

 

Jorno bủn rủn chân tay, ngã quỵ xuống đất vì kinh hãi. Quản gia Sebas là một nhân vật vô cùng nổi tiếng trong lãnh địa. Dưới thời Công tước đời trước, ông là Phó đoàn trưởng đoàn kỵ binh, và hiện tại là vị quản gia lẫy lừng có xuất thân võ biền.

 

“Ô-Ông ơi.”

 

Oxanda sợ xanh mặt, gọi chồng với gương mặt như sắp khóc đến nơi.

 

“Giải bọn họ đi.”

 

“Lạy ngài quản gia, xin ngài tha cho chúng tôi một lần này thôi!”

 

Jorno cố nhào tới ôm chân quản gia Sebas nhưng đã bị các gia nhân khóa chặt hai tay.

 

“Ông xã ơi! Ông xã!”

 

Một người hầu khác thô bạo túm lấy cánh tay Oxanda.

 

“Đợi một chút.”

 

Marin, người nãy giờ vẫn im lặng quan sát, lên tiếng bảo người hầu đang áp giải Oxanda dừng lại. Cô tiến đến, giật lấy túi tiền từ tay Oxanda, đếm đúng số tiền của mình rồi cầm lại.

 

“Bà sẽ phải trả giá đắt vì dám tùy tiện đụng vào người khác.”

 

Oxanda nhìn xuống bàn tay trống không của mình rồi òa lên khóc nức nở.

 

“Cứu tôi với! Ngài quản gia! Ngài quản gia!”

 

Jorno bị các gia nhân lôi đi xềnh xệch nhưng vẫn không ngừng gào thét. Marin đứng đó nhìn cho đến khi họ khuất dạng. Dù đã trả thù được kẻ bắt nạt Loenna, nhưng trong lòng cô vẫn thấy đắng ngắt.

 

Chứng kiến tận mắt kết cục của những kẻ đắc tội với Công tước, tim cô đập thình thịch liên hồi. Khoảnh khắc lời nói dối bị bại lộ, có lẽ cô cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh y hệt bọn họ. Marin nuốt nước bọt, tự nhủ mình phải thật tỉnh táo.

 

“Cô biết rằng nơi này không được phép thu tiền thuê nhà từ khi nào?”

 

Quản gia Sebas mỉm cười hiền từ nhưng lại đưa ra câu hỏi xoáy thẳng vào trọng tâm. Marin lưỡng lự một hồi với vẻ mặt đầy suy tư, rồi đành phải thú thật:

 

“...Tôi biết ngay từ đầu ạ.”

 

“Vậy mà cô vẫn trả tiền thuê cho đến tận bây giờ sao?”

 

“Vì không có nơi nào tiền thuê rẻ như ở đây cả. Và dù tôi có tố cáo họ với phủ Công tước, lời nói của tôi cũng khó mà đến được tai các bậc bề trên. Chủ nhà có một nhóm người chống lưng, đơn tố cáo của tôi có lẽ sẽ bị phi tang giữa chừng, và chúng tôi chắc chắn sẽ bị đuổi đi. Thay vì thế, thà cứ trả tiền mà sống tiếp còn hơn ạ.”

 

Marin nhìn túp lều xập xệ với ánh mắt cay đắng.

 

“Vậy tại sao giờ cô lại thay đổi ý định?”

 

“Tôi ấy mà... nếu ai đó chửi bới hay đánh đập tôi, tùy tình hình tôi có thể bỏ qua.”

 

Quản gia Sebas nheo mắt, khẽ lắc đầu: “Những chuyện đó không nên bỏ qua đâu.”

 

Marin mỉm cười nhẹ như để cảm ơn rồi tiếp tục:

 

“Vâng. Thế nên tôi mới nói là tùy tình hình ạ. Nhưng có một điều tôi tuyệt đối không bao giờ tha thứ, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đó là đụng đến mẹ tôi. Đụng đến mẹ tôi là không xong với tôi đâu.”

 

Đôi mắt màu xanh lá non của Marin tỏa sáng đầy kiên định.

 

“Tôi có thể giúp gì cho cô không? Cô đã dọn xong đồ đạc chưa?”

 

Quản gia Sebas khẽ gật đầu rồi ân cần hỏi như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

 

“Cũng chẳng có đồ đạc gì mấy đâu ạ. Tôi sẽ đón mẹ ra ngay.”

 

“Cứ thong thả thôi.”

 

“Vâng, cảm ơn ông.”

 

Marin vội chào rồi chạy vào trong nhà. Sau trận phá phách của Oxanda hôm trước, hành lý mang theo chẳng có gì ngoài vài bộ quần áo. Loenna đang ngồi trên giường, ôm chặt bọc quần áo vào lòng.

 

“Mẹ ơi, đi thôi.”

 

“Được rồi.”

 

Loenna cầm bọc hành lý nhẹ, còn Marin bê chiếc bàn trang điểm mà mẹ cô đã cố sức bảo vệ hôm qua. Vừa ra khỏi lều, quản gia Sebas đã nhanh chóng tiến lại gần định đỡ lấy chiếc bàn.

 

“Sao cô không gọi tôi giúp một tay?”

 

“Dạ, tại nó cũng nhẹ mà.”

 

“Để tôi chuyển cái này lên xe ngựa cho.”

 

Một người hầu đứng sau quản gia Sebas nhanh chóng tiến đến nhận lấy chiếc bàn.

 

“Cảm ơn ạ. Mẹ ơi, đây là ngài quản gia Sebas Chen của phủ Công tước.”

 

Khi tay đã trống, Marin nhận lấy bọc hành lý từ tay Loenna.

 

“Xin chào ngài. Tôi là Loenna, mẹ của Marin.”

 

Loenna khẽ nâng tà váy và thực hiện một kiểu chào vô cùng trang trọng. Quản gia Sebas hơi mở to mắt ngạc nhiên trước cách chào hỏi mang dáng dấp quý tộc của bà, nhưng ông nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.

 

“Vâng, xin chào bà. Tôi là Sebas Chen, quản gia của phủ Công tước. Tiểu thư Marin, cô đưa bọc hành lý đó cho tôi được chứ?”

 

“Cái này nhẹ thật mà ạ.”

 

“Hê hê. Lão già này khỏe hơn cô tưởng nhiều đấy.”

 

Marin liếc nhìn bắp tay săn chắc của ông rồi mỉm cười ngại ngùng. Chỉ nhìn thôi là đã thấy ông khỏe rồi.

 

Thấy quản gia Sebas vẫn đưa tay đợi, Marin đành phải giao bọc hành lý cho ông. Nhận lấy bọc đồ nhẹ tênh, ông nhanh chóng quét mắt nhìn qua căn nhà qua cánh cửa đang mở.

 

“Còn đồ đạc gì nữa không?”

 

“Dạ không, tất cả chỉ có thế thôi ạ.”

 

“Vậy thì xuất phát thôi.”

 

“Vâng. Mẹ ơi, con sẽ cưỡi chú ngựa buộc ở ngoài kia từ tối qua, mẹ cứ lên xe ngựa ngồi nhé.”

 

“Được, mẹ biết rồi.”

 

Loenna đoán được lý do Marin không thể lên xe ngựa nên chỉ buồn bã gật đầu.

 

“Hẹn gặp lại ở lâu đài Công tước.”

 

Dường như đã được dặn dò từ trước, quản gia Sebas ân cần giúp Loenna lên xe. Khi xe ngựa và các gia nhân rời đi, chỉ còn lại Marin và túp lều cũ nát. Cô thầm chào ngôi nhà mình đã gắn bó suốt mấy năm qua rồi dứt khoát leo lên lưng ngựa.

 

---

 

Marin cưỡi ngựa chạy theo tốc độ của xe. Cánh cổng thành trắng muốt, cao lớn và kiên cố của lâu đài Công tước đã mở rộng sẵn. Đoàn người cứ thế tiến thẳng vào trong mà không cần dừng lại.

 

Đi sâu vào bên trong tòa lâu đài trắng rực rỡ một lúc, một tòa nhà phụ bằng đá cổ kính cao ba tầng hiện ra. Trước tòa nhà, Olive đã đứng đợi sẵn. Khi Marin định xuống ngựa, Olive đã đưa tay ra hỗ trợ.

 

Nắm lấy tay anh, Marin nhảy phắt xuống đất rồi vui vẻ chào hỏi:

 

“Chào ngài Olive.”

 

“Chào mừng tiểu thư Marin đã đến.”

 

Cửa xe ngựa mở ra, quản gia Sebas xuống trước rồi đưa tay đón Loenna. Loenna mỉm cười biết ơn rồi nhờ sự giúp đỡ của ông để bước xuống xe. Marin nắm tay Loenna dẫn đến trước mặt Olive.

 

“Mẹ ơi, đây là ngài trợ lý Olive Leon, cấp trên của con ạ.”

 

“Xin chào. Tôi là Loenna, mẹ của Marin.”

 

Loenna khẽ nắm váy và chào một cách chuẩn lễ nghi. Một tia nhìn lạ lùng thoáng qua mắt Olive, nhưng nó nhanh chóng bị che lấp bởi nụ cười híp mắt đặc trưng của anh nên không ai kịp nhận ra.

 

Truyện tranh:

[NOVEL] Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù - Chap 14

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới