Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù” được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon.
Chương 15.
“Vậy tôi xin phép về phòng làm việc trước. Hành lý sẽ có người hầu chuyển vào tận nơi cho hai người.”
Quản gia Sebas đứng phía sau mỉm cười nói.
“Cảm ơn ông nhiều ạ.”
“Ngài quản gia, cảm ơn ngài.”
Cả Loenna và Marin đều vội vàng cúi chào.
“Có gì to tát đâu mà hai người khách sáo thế. Vậy tôi xin phép.”
Sau khi đáp lễ với tác phong chuẩn mực, quản gia Sebas quay người rời đi.
“Hai vị đi theo tôi nhé?” Olive nhẹ nhàng mở lời.
“Vâng.”
Marin dìu mẹ bước vào tòa nhà phụ. Dọc hành lang được trang trí bằng những bình gốm trông rất đắt tiền và những lẵng hoa rực rỡ. Bên trong tòa nhà rộng rãi và sang trọng hơn cô tưởng rất nhiều. Marin chợt tự hỏi liệu nơi này có thực sự là khu dành cho gia nhân hay không.
“Trước hết, căn phòng này sẽ dành cho mẹ của tiểu thư Marin. Đây là phòng đón được nhiều ánh nắng nhất đấy ạ.”
Olive mở toang cánh cửa trắng rồi lùi lại một bước. Ngay khi bước vào phòng, cả Marin và Loenna đều tròn mắt kinh ngạc, chỉ biết nhìn nhau trân trối.
Ánh nắng tràn ngập qua khung cửa sổ lớn sát đất. Chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh phản chiếu ánh sáng. Tường dán giấy ánh kim, chiếc giường lớn trông rất êm ái cùng đồ nội thất cao cấp được bày biện vô cùng tinh tế.
“Đây thật sự là chỗ ở của người làm sao con?” Loenna ngơ ngác thì thầm vào tai con gái.
“Con nghĩ chắc là không phải đâu mẹ...”
Marin cũng hoang mang không kém, cô đảo mắt nhìn quanh phòng rồi quay sang Olive:
“Ngài Olive, hình như chúng ta vào nhầm phòng rồi ạ.”
“Tiểu thư không ưng ý sao? Vậy để tôi đổi phòng khác nhé?”
“Dạ? À, không phải. Không phải là không ưng, mà là...” Marin ngập ngừng đầy lúng túng.
“Toàn bộ tầng ba của tòa nhà này đã được dọn trống để dành riêng cho tiểu thư và phu nhân, nên hai người cứ tham quan hết một lượt rồi chọn căn phòng nào mình thích nhất nhé.” Olive mỉm cười giải thích tận tình.
Marin kinh ngạc đến mức há hốc miệng. Dùng hết cả tầng ba này sao? Nhìn sơ qua cũng thấy có đến hơn năm phòng.
“Anh Olive, đây thật sự là nhà phụ dành cho người làm đấy chứ ạ?” Marin buột miệng hỏi câu mà cô thắc mắc suốt từ nãy đến giờ.
“Làm gì có chuyện đó.” Olive tươi cười lắc đầu.
“Đúng vậy nhỉ? Tôi cũng thấy không giống chút nào.” Marin gật đầu tán thành rồi vì quá tò mò mà hỏi tiếp: “Nhưng tại sao chúng tôi lại được ở đây ạ?”
Olive nhìn cô như thể cô vừa hỏi một câu rất kỳ quặc: “Tiểu thư Marin đâu phải là hầu gái.”
“Tôi không phải hầu gái sao?”
“Cô là trợ lý của tôi, cô là ‘trợ lý’ cho ‘trợ lý’ của Công tước mà.”
Cái vị trí đó lại được biệt đãi đến mức kinh khủng thế này sao? Marin nuốt ngược những lời định nói vào trong, chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo.
“Đúng rồi... Tôi là... trợ lý mà nhỉ.”
Cô cố tình nhấn mạnh hai chữ “trợ lý”, nhưng Olive vẫn chỉ giữ nụ cười đôn hậu đó trên môi.
“Vậy tiểu thư có muốn xem qua các phòng khác không?”
“Mẹ ơi.” Marin quay sang hỏi ý kiến mẹ.
“Nếu được dùng căn phòng này thì mẹ muốn ở đây con ạ.” Loenna khẽ thì thầm với Marin.
“Vâng ạ. Ngài Olive, vậy tôi có thể ở căn phòng ngay cạnh phòng của mẹ được không?”
“Dĩ nhiên là được chứ. Và bữa sáng hai người muốn dùng tại phòng luôn không?”
“Có thể như vậy sao ạ?” Marin ngạc nhiên hỏi lại.
“Tất nhiên rồi. Vì tiểu thư là trợ lý của tôi, người hỗ trợ cho trợ lý của Công tước mà.” Olive dịu dàng mỉm cười, bắt chước cô nhấn mạnh hai chữ “trợ lý”.
“À... cảm ơn anh.” Marin cúi đầu với nụ cười gượng nghịu.
Phòng ốc xa hoa lại còn được phục vụ tận nơi. Cái nghề trợ lý này đúng là tuyệt thật.
“Sau khi dùng bữa sáng xong, tiểu thư có thể ghé qua văn phòng một lát không? Có vài chỗ trong hợp đồng cần chỉnh sửa lại một chút.”
Nghe đến đó, Loenna run rẩy nắm chặt lấy tay áo Marin. Marin vỗ nhẹ vào tay bà như để trấn an.
“Vâng, tôi sẽ tới.”
“Vậy hai người cứ nghỉ ngơi đi nhé.” Olive vờ như không thấy hành động của hai mẹ con, khẽ cúi đầu chào rồi rời đi.
“Căn phòng này đẹp chẳng kém gì phòng của chúng ta ngày xưa. Giường cũng êm ái thật.” Giọng Loenna hơi run run khi vuốt ve bộ chăn gối mềm mại, dường như vẫn chưa tin nổi vào sự thật.
“Mẹ ơi, sau này con sẽ mua cho mẹ chiếc giường còn xịn hơn thế này nhiều.”
“Mẹ đâu có ý đó đâu con.” Loenna bối rối lắc đầu.
“Con biết mà. Con sắp kiếm được rất nhiều tiền nên khoe trước một tí thôi.” Marin chống nạnh, vênh mặt đầy tự hào khiến Loenna bật cười thành tiếng.
Đúng lúc đó.
Cộc cộc. Một tiếng gõ cửa dè dặt cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.
“Mời vào.”
Một hầu gái nhỏ nhắn trông tầm mười lăm tuổi, mái tóc đỏ cắt ngắn ngang tai, đang đẩy xe thức ăn bước vào.
“Xin... xin chào tiểu thư. Em là Yuria, từ hô... hôm nay em sẽ phụ... phụ trách chăm sóc tiểu thư và phu... phu nhân ạ.”
Có lẽ vì xấu hổ do nói lắp nên mặt Yuria đỏ bừng lên như màu tóc của cô bé.
“Chào cô, Yuria. Nhưng tôi không phải tiểu thư đâu, nên đừng gọi tôi như thế nhé.”
Marin nhẹ nhàng từ chối, nhưng Yuria bỗng mếu máo đầy lúng túng: “Vậy... vậy em phải gọ... gọi là gì ạ?”
“Cứ gọi tôi là Marin. Còn mẹ tôi là Loenna.”
“Vâng... vâng, tiểu thư Marin. Phu nhân Loenna.”
“Cũng không cần thêm 'tiểu thư' hay 'phu nhân' đâu.”
Yuria nghe vậy thì trợn tròn mắt, xua tay rối rít như thể đó là điều không thể: “Khô... không được đâu ạ. Ngài trợ lý và ngài quản gia dặn em phải hầu hạ tiể... tiểu thư Marin thật chu đáo. Xin... xin lỗi tiểu thử. Từ nhỏ hễ cứ gặp người lạ là em lại nói lắ... lắp như vậy. Thật sự xin lỗi ạ. Em sẽ sớm sửa được thôi.”
“Không sao đâu, tôi vẫn nghe rõ mà. Phải không mẹ?”
“Đúng vậy.”
Trước thái độ dịu dàng của hai người, gương mặt Yuria dần trở lại bình thường.
“Em xin phép chuẩn bị bữa sá... sáng ạ.”
Yuria đẩy xe thức ăn đến phía bàn trà và bày biện món ăn ra. Súp bí đỏ nóng hổi, bánh mì vừa ra lò, phô mai, thịt nguội, đủ loại mứt, cùng món tráng miệng là bánh pudding và macaron. Chẳng mấy chốc, một bữa sáng thịnh soạn đã được bày ra.
Xong việc, Yuria lùi lại, hít một hơi thật sâu rồi cố gắng nói chậm rãi để không bị vấp:
“Hai người muốn dùng bữa trưa lúc mấy giờ ạ? Em có nên chuẩn bị bữa trưa ở đây luôn không?”
“Ừ, sau này phiền cô cứ chuẩn bị các bữa ở đây nhé. Bữa sáng lúc 8 giờ, bữa trưa lúc 1 giờ và bữa tối khoảng 7 giờ.”
“Vâng, em rõ rồi ạ. Dùng bữa xong hai người cứ để đó em sẽ dọn. Nếu có việc gì cần, tiểu thư cứ rung chuông cạnh giường nhé.”
“Tôi biết rồi, cảm ơn cô.”
Yuria cúi chào rồi lui ra ngoài. Khi bóng dáng cô bé khuất hẳn, sắc mặt Loenna bỗng trầm xuống.
“Thế này thì nguy to rồi.”
“Sao vậy mẹ?”
“Mẹ đã quá nông nổi. Chỉ vì mải mê với sự biệt đãi của Công tước mà mẹ quên mất ngài ấy là người thế nào.” Đôi mắt xanh của Loenna hiện rõ vẻ sợ hãi. “Con cũng nghe đồn rồi đúng không? Ngài ấy tuyệt đối không bao giờ nhân từ với kẻ thù đâu.”
“Vâng...” Marin nặng nề gật đầu.
“Nếu ngài ấy phát hiện ra chúng ta nói dối thì...”
Giọng Loenna run rẩy, Marin nắm lấy bàn tay bà thật chặt để trấn an.
“Mẹ đừng quá lo lắng. Con sẽ cố gắng hết sức để giúp ích cho Công tước.”
“Liệu có được không con?”
“Chắc chắn mà, mẹ cứ tin con. Thôi, mẹ ăn đi kẻo nguội.” Marin cố tỏ ra mạnh mẽ để mẹ yên lòng.
“Được rồi, cùng ăn thôi.”
Nhìn Loenna ngồi xuống, Marin cũng ngồi theo. Thật ra, lòng cô chẳng yên chút nào. Sự tử tế quá mức chỉ vì cái danh “trợ lý của cấp dưới” khiến cô thấy lợn gợn. Kể từ khi cha mất, những kẻ đối xử tử tế với cô đều là bọn lừa đảo. Nhưng chẳng lẽ Công tước lại đi lừa cô sao? Marin cố gạt đi nỗi lo, múc một thìa súp rồi nuốt xuống.
---
Marin bước vào văn phòng.
“Đến rồi à.”
“Vâng. Nghe nói anh muốn soạn lại hợp đồng ạ?” Marin ngồi xuống, liếc nhìn tờ giấy đặt trên bàn.
“À, có thêm một vài điều khoản bổ sung ấy mà.”
Cô nhận lấy bản hợp đồng từ tay Olive và nhanh chóng đọc lướt qua phần “Điều khoản bổ sung”.
[Mỗi khi Công tước chìm vào giấc ngủ thành công, trợ lý sẽ được chi trả 1 đồng vàng.]
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới