Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù” được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon.
Chương 16.
Marin chớp mắt liên hồi.
Thấy những dòng chữ vẫn không biến mất, cô dụi mắt thật mạnh, rồi thậm chí còn đưa bản hợp đồng ra xa để nhìn cho rõ. Thế nhưng, nội dung vẫn y nguyên như vậy.
“Anh định đưa điều khoản này vào thật sao ạ?”
“Đúng vậy.”
Trời đất ơi. Tiền từ trên trời rơi xuống là có thật. Marin đặt bản hợp đồng xuống rồi lắc đầu nguầy nguậy.
“Không được đâu. Tôi không thể nhận số tiền này. Giao dịch đã kết thúc với một đồng vàng tôi ứng trước ngày hôm qua rồi. Được anh sắp xếp cho nơi ở tốt thế này tôi đã biết ơn lắm rồi, nếu còn nhận thêm khoản này nữa thì thật là quá tham lam.”
Con người ta hễ tham quá thì thâm, cô hiểu rõ đạo lý đó. Thế nhưng, Olive chỉ cười khổ rồi đẩy bản hợp đồng về phía cô lần nữa.
“Có một điều tiểu thư Marin vẫn chưa biết.”
“...”
Marin im lặng chờ đợi anh tiếp lời.
“Ngài Công tước đã mất ngủ suốt nửa tháng nay rồi. À không, đấy chỉ là khoảng thời gian tôi nắm được thôi, thực tế có lẽ còn lâu hơn thế nữa.”
Đây là lần đầu tiên cô thấy gương mặt Olive u ám đến vậy trong suốt mấy ngày qua.
“Dạ?”
Marin tròn mắt nhìn Olive. Ánh mắt anh chạm vào cô, anh chậm rãi gật đầu như để xác nhận những gì mình vừa nói là sự thật.
Ngay lập tức, những cuộc đối thoại trước đó với Olive lướt qua tâm trí cô. Giờ thì cô đã hiểu tại sao anh lại lo lắng việc Công tước không ngủ được còn hơn cả việc ngài ấy bị thương chảy máu.
“Thực lòng mà nói, nếu ngài Công tước có thể chợp mắt được dù chỉ một chút, tôi sẵn sàng trả một trăm đồng vàng chứ đừng nói là một đồng. Hay là ta đổi thành một trăm đồng nhé?”
“Không không! Một đồng đã là quá nhiều rồi. Nhưng chuyện này vốn đã thỏa thuận xong trong cuộc giao dịch với ngài ấy rồi mà...”
Tham thì thâm.
Marin thầm nhắc lại câu đó một lần nữa. Thực sự cô không ngờ tình trạng mất ngủ của Công tước lại nghiêm trọng đến mức này. Đây là tình tiết vốn không hề xuất hiện trong nguyên tác tiểu thuyết. Giờ thì cô đã hiểu tại sao ngài ấy lại trở nên nhạy cảm đến thế sau khi mất đi thị giác.
Trời ạ, giấc ngủ quan trọng đến nhường nào cơ chứ.
“Đây là mệnh lệnh của ngài Công tước.”
“...Tôi hiểu rồi. Vậy cứ tính là một đồng vàng đi ạ.”
Nhận thấy sự lo lắng trên gương mặt Marin, Olive ân cần nói: “Tôi sẽ không đặt kỳ vọng quá lớn đâu, nên cô đừng cảm thấy áp lực nhé.”
“Oa. Anh nói thế còn làm tôi áp lực hơn đấy. Vậy lúc rảnh rỗi, tôi có thể ghé qua thư viện được không ạ?” Marin cố ý đáp lại bằng giọng trêu đùa, nhưng âm thanh lại chẳng có chút sức sống nào.
“Cô đến thư viện làm gì?”
“Để chọn sách đọc cho ngài Công tước nghe ạ.”
“Được chứ.”
“Liệu có loại sách nào mà ngài ấy đặc biệt thấy nhàm chán không anh? Có thì tốt quá!” Marin nhìn Olive với ánh mắt khẩn thiết.
“Ngài ấy đọc rất rộng, thể loại nào ngài ấy cũng nắm rõ cả.” Olive mỉm cười rạng rỡ, thẳng tay dập tắt hy vọng của cô.
“Vâng...” Marin đáp lại một cách yếu ớt rồi nuốt ngược tiếng thở dài vào trong. Sách càng chán thì người ta mới càng nhanh buồn ngủ chứ.
Marin lần theo sơ đồ Olive vẽ để tìm đến thư viện. Sau một hồi cuốc bộ quanh lâu đài, cô cuối cùng cũng tìm thấy cánh cửa thư viện cổ kính với hình chạm nổi mặt trời. Vừa mở cửa bước vào, hương thơm đặc trưng của những trang sách đã ùa tới chào đón cô. Văn phòng của Công tước vốn đã rộng, nhưng thư viện này còn lớn gấp hai mươi lần như thế. Sách được xếp san sát nhau cao đến tận tầng ba.
Đã lâu lắm rồi mới được ngửi lại mùi hương này, Marin hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra.
“Hạnh phúc quá...”
“Tại sao thế?”
“...!”
Chẳng biết từ bao giờ, một đứa trẻ đang ôm cuốn sách to bằng cả người mình đứng đó, ngước mắt nhìn cô chằm chằm. Làn da trắng sứ, mái tóc tỏa sáng như sợi bạc cùng đôi mắt sâu thẳm xanh biếc như mặt hồ. Sống mũi thanh tú và đôi môi đỏ mọng. Cậu bé trông vô cùng đáng yêu, hệt như một tinh linh vừa bước ra từ trong băng tuyết.
“Cậu là ai vậy?”
Marin khẽ khom lưng hỏi cậu bé chỉ đứng cao đến ngang hông mình.
“Còn tiểu thư là ai?”
“Tiểu thư? Cậu gọi tôi hả?”
“Vâng. Chính là chị đó.”
Cậu bé mỉm cười lộ lúm đồng tiền cực kỳ dễ thương.
“À, tôi tên là Marin.”
“Ồ, thì ra cô là tiểu thư Marin. Tôi là Zero.”
Zero vừa tự giới thiệu vừa đưa tay ra. Marin trợn tròn mắt, trong lòng không kìm được tiếng hét sung sướng.
Á! Hóa ra đây chính là nhà giả kim Zero.
Nghe đồn trong số những thứ anh ta chế tạo có loại thuốc giúp biến thành trẻ con trong vài giờ, có lẽ anh ta vừa uống nó xong. Marin băn khoăn không biết nên cư xử thế nào, rồi cô quyết định dù ngoại hình anh ta là một đứa trẻ nhưng vẫn sẽ đối đãi như với người lớn.
Mà khoan, anh ta biết cô sao?
“Cậu Zero, cậu biết tôi ư?”
“Tôi nghe Olive kể rồi. Có điều, tiểu thư cũng có tài khiến người khác phải chờ đợi đấy nhỉ.”
Thấy Zero nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đưa ra của mình, Marin vội vàng đặt tay lên đó.
“Tôi xin lỗi. Rất vui được gặp cậu.”
Cứ ngỡ sẽ là một cái bắt tay, nhưng Zero lại nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô rồi nhìn thẳng vào mắt cô.
“Tiểu thư là một người kỳ lạ đấy.”
“Tôi ạ?”
Marin nghiêng đầu thắc mắc, Zero lại nở một nụ cười lém lỉnh.
“Đúng vậy.”
“Vì sao cơ ạ?”
“Vì dù tôi trông như một đứa trẻ, tiểu thư vẫn dùng kính ngữ với tôi.”
“À, vì tôi là thường dân mà.”
“Tiểu thư có vẻ không giỏi nói dối nhỉ.”
Marin quay mặt đi hướng khác để giấu gò má đang nóng bừng.
“Tôi đâu có nói dối.”
“Thôi thì cứ cho là vậy đi. Nhưng mà, tiểu thư vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi đấy?”
“Câu hỏi nào ạ?”
“Lúc vừa vào đây cô đã thốt lên 'hạnh phúc quá' còn gì. Tại sao thế?”
Đến lúc này Marin mới nhớ ra câu hỏi đầu tiên của cậu bé.
“À, vì tôi cực kỳ yêu sách. Được ở một nơi có nhiều sách thế này tôi thấy hạnh phúc lắm.”
Marin hào hứng trả lời với đôi mắt lấp lánh. Đây là câu hỏi đầu tiên kể từ khi đến lâu đài Công tước mà cô có thể trả lời một cách thành thật nhất. Zero thoáng ngạc nhiên, rồi nhếch môi cười, tiếp tục chất vấn:
“Tôi nghe nói tiểu thư đọc báo cáo rất giỏi. Thật không? Làm sao tiểu thư khám phá ra tài năng đó vậy?”
“Chỉ là tôi thích đọc sách từ nhỏ thôi ạ. Nếu tôi muốn xem sách ở đây thì có cần xin phép cậu Zero không ạ?”
Marin khéo léo chuyển chủ đề.
“Không cần đâu. Cô vào được đến đây nghĩa là đã có sự đồng ý của Gerald rồi. Cứ tự nhiên đi. Nếu xem có gì thắc mắc thì cứ hỏi tôi.”
Zero nói bằng giọng ngây thơ, thân thiện như một đứa trẻ thực thụ.
“Vâng, cảm ơn cậu.”
Marin chào lại với vẻ mặt hơi ngơ ngác. Trong nguyên tác, Zero vốn là kiểu người mắc chứng không tin tưởng con người. Anh ta thích thử thách kẻ khác nên thường tiếp cận dưới hình hài trẻ con để thăm dò. Thêm vào đó, anh ta cực kỳ ghét việc ai đó xâm nhập vào không gian riêng, vậy mà lại dễ dàng đồng ý cho cô ở lại thư viện.
Chẳng hiểu vì sao, nhưng có vẻ cô đã chiếm được thiện cảm của Zero rồi.
Sau một thời gian dài, quản gia Sebas mới lại ghé thăm văn phòng của Công tước. Vị anh hùng tóc bạc vốn luôn đầy tự tin giờ đây lại khúm núm, đôi vai sụp xuống trông thật tội nghiệp.
“Bắt đầu đi.”
Nghe lệnh Công tước, quản gia Sebas khẽ cúi đầu rồi thì thầm vào tai Olive đứng cạnh. Vì biết giọng mình vốn rất vang, ông muốn truyền đạt qua Olive để tránh làm phiền anh.
“Ngài ấy hỏi: 'Liệu tôi có nên thuật lại toàn bộ quá trình không ạ?'”
“Quản gia. Ông cứ trực tiếp nói đi.”
Gerald nhíu mày đầy mệt mỏi.
“Tôi sợ nói trực tiếp sẽ làm ngài thấy ồn ào ạ.”
Quản gia Sebas cố gắng thì thầm hết mức có thể.
“Quản gia.”
Trước lời cảnh cáo lạnh lùng của Công tước, quản gia Sebas vội vàng lên tiếng.
“Tôi xin phép bắt đầu, thưa Công tước.”
Ông dùng tông giọng nhỏ nhất có thể để tường thuật lại toàn bộ cảnh tượng đã chứng kiến sáng nay.
“Bọn thường dân đó giờ đang ở đâu?”
“Dạ, đã bị tống giam rồi ạ.”
“Chắc chắn không chỉ có bấy nhiêu. Những kẻ trục lợi cá nhân ấy.”
Giọng nói uể oải của Gerald mang theo một luồng hàn khí thấu xương. Olive và quản gia Sebas căng thẳng nhìn Công tước.
“Olive.”
“Có tôi, thưa Công tước.”
“Những kẻ bị bắt: tịch thu toàn bộ tài sản, phạt lao dịch năm năm. Sau đó tiến hành thanh tra toàn diện và xử lý tất cả theo cách tương tự.”
“Rõ.”
“Còn người đàn bà đã đánh mẹ của cô gái thử việc đó...”
“...”
Olive giữ im lặng chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo.
“Vì bà ta không biết đối phương là quý tộc, nên cứ xử lý ở mức khiến từ nay về sau không thể dùng tay được nữa là được.”
“Rõ, thưa Công tước.” Olive nhanh chóng đáp lời.
Theo cái phất tay của Gerald, cả hai lặng lẽ cúi chào rồi rời khỏi phòng. Ngay khi căn phòng trở nên tĩnh lặng, Gerald khẽ buông lỏng các giác quan đang bị kìm nén. Ngay lập tức, chúng bùng nổ hỗn loạn như thể đang biểu tình vì bị kìm kẹp bấy lâu.
Cơn đau ập đến cùng lúc khiến đầu óc như muốn nổ tung. Một tiếng rên rỉ yếu ớt thoát ra từ đôi môi đang mím chặt. Và chính tiếng rên ấy lại trở thành mũi tên đâm ngược vào tai anh như muốn xé rách màng nhĩ.
Cố kìm nén tiếng rên rỉ chực trào bằng cách nghiến chặt răng, anh đã làm rách cả khoang miệng. Vị máu tanh nồng lan tỏa khiến anh dâng lên cảm giác buồn nôn. Thế nhưng, Gerald vẫn chịu đựng tất cả những đau đớn đó với gương mặt không chút cảm xúc.
Để thoát khỏi cơn đau dù chỉ trong chốc lát, anh bắt đầu nghĩ sang chuyện khác.
Một người phụ nữ kỳ lạ và thú vị. Một người phụ nữ đã dõng dạc tuyên bố rằng mình có thể giúp anh ngủ được. Nghĩ đến cô gái thử việc đó, khóe môi anh khẽ nhếch lên một chút.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới