[NOVEL] Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù - Chap 17

Đăng lúc 22:31 30/05/2026
4.7K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù”  được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon. 

Chương 17.

 

Nghe nói cô đã tát vợ chồng tên chủ nhà một vố ra trò. Không ngờ một người gầy guộc như cô lại có sức để đánh người khác như vậy.

 

Cũng thật bất ngờ. Bởi lẽ mỗi khi đối diện với anh, cô luôn tỏ ra sợ sệt như một chú thỏ con. Nhưng cứ nhìn cái cách cô sợ anh mà vẫn dám nói không sót chữ nào, rõ ràng cô cũng có một khía cạnh khá dũng cảm.

 

“Tôi sẽ giúp ngài ngủ.”

 

Lời nói của cô gái thử việc đó bỗng dưng hiện lên trong tâm trí anh.

 

Lần cuối cùng mình chợp mắt là khi nào nhỉ? Anh cũng chẳng thể nhớ nổi nữa.

 

Dù cơ thể có mạnh mẽ hơn người thường, dù các giác quan có nhạy bén đến đâu, anh vẫn chỉ là một con người. Một con người không thể sống nếu thiếu giấc ngủ. Kể từ khi đôi mắt mù đi, anh hoàn toàn không thể ngủ được vì phải dồn hết sức lực để kiểm soát các giác quan đang điên cuồng trỗi dậy. Anh cứ gồng mình chịu đựng như thế, cho đến khi chạm tới giới hạn và ngất đi. Sau khi lịm đi khoảng nửa ngày rồi tỉnh lại, chuỗi ngày đau đớn lại tiếp diễn.

 

Cố gắng trụ vững thế này liệu có ý nghĩa gì không? Anh từng tự hỏi mình như thế. Hay là cứ chết quách đi cho xong? Liệu lúc đó có được thanh thản hơn không?

 

Nhưng câu trả lời luôn là không thể. Nếu anh chết đi mà không có người nối dõi, gia tộc Công tước sẽ sớm sụp đổ dưới tay Hoàng đế và phe đối lập. Biết thế này, lẽ ra anh nên kết hôn từ trước nhỉ?

 

Vì các giác quan nhạy cảm hơn người thường, anh đã sớm từ bỏ ý định chung sống và đụng chạm thân xác với bất kỳ ai. Anh dự định khi về già sẽ chọn một trong số những đứa con của chị gái để kế vị. Ngặt nỗi chị anh chỉ có một mụn con trai. Trong đế quốc này, phụ nữ không được công nhận quyền kế vị, nên phải có thêm một người con trai nữa thì mới có người nối dõi.

 

Gerald cười cay đắng.

 

Liệu anh sẽ phát điên vì đau đớn trước, hay chị anh sẽ sinh thêm được một đứa con trai trước đây?

 

Marin ôm hai cuốn sách trông có vẻ nhàm chán nhất vào lòng, rồi tiếp tục dạo quanh thư viện.

 

Bước chân cô dừng lại trước kệ sách về vạn vật học. Cô không phải kiểu nữ chính chỉ cần nhìn qua một ngọn cỏ ven đường là biết ngay đó là dược liệu gì. Một người hết sức bình thường (cứ tạm gác chuyện có ký ức kiếp trước sang một bên) như cô, điều duy nhất có thể làm là cố gắng nhớ lại nội dung cuốn tiểu thuyết nhiều nhất có thể.

 

May mắn là cô biết tên loại thảo dược có thể chữa lành đôi mắt cho Công tước, nhưng hình dáng cụ thể của nó thì cô chịu. Cô rút một cuốn sách có tựa đề "Thảo dược học" ra và lật xem từng trang.

 

Thật khâm phục người đã biên soạn cuốn sách này. Tên gọi, hình minh họa và công dụng của từng loại thảo dược đều được sắp xếp rất khoa học.

 

“Mandresong, mandresong.”

 

Marin lẩm nhẩm tên loại thảo dược trong tiểu thuyết, mắt nhanh chóng lướt qua các hình vẽ.

 

“Mandresong thì làm sao cơ?”

 

“Tôi đang cần…”

 

Chẳng biết đã đứng cạnh từ lúc nào, Zero đang ngước nhìn cô với gương mặt đầy tò mò. Marin giật mình đóng sập cuốn sách lại rồi giấu ra sau lưng.

 

“Cô cần nó làm gì? Đó là loại cỏ dại tầm thường thôi mà.”

 

“Cỏ dại tầm thường sao ạ?” Marin trợn tròn mắt.

 

“Phải. Trong cuốn sách đó không có đâu. Vì Mandresong không phải dược liệu nên tôi không đưa vào.”

 

“Đừng nói tác giả cuốn sách này là cậu Zero nhé?”

 

Marin hốt hoảng nhìn lại bìa sách. Ở phần tác giả chỉ vỏn vẹn con số ‘0’.

 

“Đó là chữ ký của tôi đấy.”

 

“Cậu thực sự quá giỏi đi được!”

 

“Tôi vốn dĩ rất giỏi mà.” Zero vênh mặt đầy kiêu hãnh.

 

Trời ơi, đáng yêu quá đi mất.

 

Marin nhìn Zero với ánh mắt trìu mến rồi chợt lắc đầu nguậy nguậy. Tỉnh lại đi, người này là đàn ông trưởng thành đấy.

 

“Nhưng cậu Zero này, Mandresong không phải là thảo dược sao?”

 

“Đúng vậy. Nó chỉ là một loại cỏ dại có thể bắt gặp ở bất cứ đâu trên đường thôi.”

 

Marin cố kìm nén để khóe môi không nhếch lên. Có lẽ cô có thể tìm thấy nó một cách dễ dàng mà không tốn chút công sức nào.

 

“Loại cỏ dại đó trông như thế nào ạ?”

 

“Chờ tôi một chút.”

 

Zero loay hoay lôi một cuốn sách dày cộp từ kệ sách phía sau ra. Thấy nó có vẻ nặng, cô định giúp một tay nhưng bị anh ta ngăn lại.

 

“Đây, chính là nó.” Zero lật mở trang sách, chỉ vào hình vẽ Mandresong.

 

“Đây là Mandresong sao?”

 

Marin kinh ngạc nhìn vào bức tranh. Hình vẽ Zero cho xem trông rất giống hoa bồ công anh ở kiếp trước của cô. Hoa nhỏ màu vàng, cuống dài, lá mọc chụm lại từ gốc và tỏa ra xung quanh. Đó là loài hoa thường thấy ven đường, nhưng cô chưa bao giờ biết tên gọi của nó ở thế giới này.

 

“Hóa ra đây là Mandresong. Vậy loài hoa này hoàn toàn không có tác dụng làm thuốc sao ạ?”

 

“Ngoài việc hương hoa mát lạnh như bạc hà ra thì chẳng có công dụng gì đặc biệt cả.”

 

“À...” Marin không giấu được vẻ thất vọng, giọng nhỏ dần.

 

Quả nhiên, ngoài nữ chính ra thì chẳng ai biết công dụng của Mandresong. Ngay cả nữ chính cũng phải rất lâu sau này mới biết, nên hiện tại chỉ có mình cô nắm giữ bí mật này.

 

Sau khi truyền đạt kiến thức xong, Zero đắc ý cất cuốn sách lại chỗ cũ. Marin vô tình đọc được tựa đề cuốn sách và đồng tử cô khẽ rung động.

 

“Độc dược tự nhiên?” Giọng cô thốt lên nghe nghẹn đắng như bị ai bóp cổ.

 

“Vì Mandresong có chứa độc tính nên mới được đưa vào cuốn sách này. Dù chỉ là gây đau bụng nhẹ thôi.” Zero líu lo kể chuyện bằng giọng điệu ngây thơ như một đứa trẻ.

 

Marin như bị giáng một đòn chí mạng, cô loạng choạng không đứng vững.

 

“À...”

 

Là độc. Lại là độc sao. Việc dùng độc với Công tước hoàn toàn khác hẳn với việc nói dối.

 

“Tiểu thư, cô không sao chứ?” Thấy mặt cô tái mét, Zero lo lắng hỏi.

 

“Tôi không sao. Tôi xin phép đi trước đây.”

 

“Lần sau lại tới chơi nhé!” Zero vẫy tay rối rít chào tạm biệt.

 

“Vâng.” Cô cũng vẫy tay chào lại rồi quay lưng đi.

 

Marin thất thần bước đi trên hành lang.

 

Trong tiểu thuyết kể rằng, sau khi ép lấy nước từ Mandresong cho Công tước uống, đôi mắt anh đã lành lại. Vì vậy cô đã định sau khi tìm được sẽ dùng một lượng cực nhỏ để giảm bớt cơn đau cho anh. Cô không phải nữ chính nên không thể chữa khỏi hoàn toàn cho anh được. Marin cứ ngỡ đây là cách để cô báo đáp ân tình của Công tước.

 

Vậy mà loại cỏ đó lại là cỏ dại tầm thường, và quan trọng nhất là nó có độc.

 

Dù chỉ là độc nhẹ gây đau bụng thì nó vẫn là độc. Dù có dùng một lượng nhỏ đến đâu, nếu cô cho Công tước uống thứ có chứa độc tố thì cầm chắc một vé lên đoạn đầu đài.

 

“Quả nhiên nữ chính có khác.” Có thể trung hòa chất độc đó để giúp đôi mắt Công tước nhìn thấy lại được.

 

Dù rất thương cảm cho nỗi đau của Công tước, nhưng cô không thể mạo hiểm mạng sống của mình được.

 

“Chỉ cần chờ thêm một thời gian nữa thôi, nữ chính sẽ xuất hiện mà.” Marin nhắm chặt mắt lại.

 

“Hôm nay Công tước nói sẽ không nhận báo cáo nữa.”

 

“Ngài ấy đang ngủ sao ạ?”

 

Olive chỉ mỉm cười cay đắng rồi lặng lẽ lắc đầu. Marin siết chặt hai tay vì xót xa. Công tước vẫn đang phải chống chọi với cơn đau.

 

“Hôm nay là ngày đầu tiên chuyển nhà, cô hãy về sớm nghỉ ngơi đi.”

 

“Cảm ơn anh đã chu đáo. Cuốn sách tôi mượn ở thư viện, tôi đọc trước được không ạ?”

 

“Cứ tự nhiên.”

 

Marin chào Olive rồi rời khỏi văn phòng. Trời vẫn chưa tắt nắng, ánh dương rực rỡ tràn ngập qua khung cửa sổ hành lang. Ở phía đối diện, những ô cửa sổ bị che kín bởi rèm đen sâu thẳm như một vực thẳm tối tăm.

 

Marin dừng lại ngay vạch phân chia giữa ngày và đêm trên hành lang.

 

“Cứ như thể đang cảnh cáo mình đừng bước qua ranh giới này vậy.”

 

Cô lẩm bẩm một mình rồi liếc nhìn xung quanh. Càng bị cấm cản, con người ta lại càng tò mò muốn làm thử. Marin rón rén như một chú mèo, bước một chân vào vùng hành lang tối tăm. Một không gian dài hun hút và đen kịt hiện ra trước mắt.

 

“Tôi xin lỗi...”

 

Nếu không phải vì có độc tính, cô nhất định đã tìm cách giúp anh bằng Mandresong rồi. Marin ôm chặt cuốn sách định quay người đi thì cánh cửa văn phòng đột nhiên mở toang.

 

Giật mình, Marin nhảy phắt lại phía hành lang sáng sủa. Olive nhìn quanh một hồi, khi phát hiện ra cô, anh liền rảo bước tiến lại gần.

 

“Tiểu thư Marin, cô vẫn chưa về sao?”

 

Marin đỏ mặt như một đứa trẻ bị bắt quả tang khi đang làm việc xấu.

 

“Tôi định về ngay đây...”

 

“Ngài Công tước bảo cô vào gặp ngài ấy ngay bây giờ.”

 

Truyện tranh:

[NOVEL] Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù - Chap 17

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới