Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù” được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon.
Chương 18.
“Ngài Công tước bảo cô vào gặp ngài ấy ngay bây giờ.”
Olive vội vã cắt ngang lời cô.
“Tại sao ạ?” Marin tròn mắt hỏi.
“Tôi cũng không rõ nữa.”
“Lại chỉ mình tôi thôi sao?” Marin ngước nhìn anh với ánh mắt đầy lo sợ.
“Vâng. Chỉ mình cô thôi.” Olive mỉm cười dịu dàng, đôi mắt híp lại như thể chuyện đó chẳng có gì to tát.
“Tôi biết rồi.”
Marin rũ vai thất vọng quay đi, rồi chợt khựng lại nhìn Olive: “Mà tôi thắc mắc một chuyện, làm sao anh có thể liên lạc được với Công tước vậy?”
“Bí mật nhé.” Olive nở nụ cười hiền từ, đặt ngón trỏ lên môi làm ký hiệu.
“À, hóa ra là bí mật. Tôi đi đây.”
Marin ủ rũ cúi đầu, bước về phía hành lang tối om. Ôi, mình không muốn vào chút nào.
Vừa nãy cô còn tự mình bước qua ranh giới, thế mà khi thực sự bị gọi vào một mình, cô lại thấy chùn bước vô cùng. Marin đứng trước cửa phòng làm việc với gương mặt căng thẳng tột độ. Cô hít một hơi thật sâu, định giơ tay gõ cửa thì từ bên trong đã vang lên một giọng nói trầm thấp:
“Vào đi.”
Marin thắp nến rồi bước vào phòng. Trong không gian đen kịt như biển đêm không thấy rõ phương hướng, Công tước Vines đang ngồi đó, cô độc như một hòn đảo nhỏ giữa đại dương.
“Ngài vẫn khoẻ chứ ạ?”
“Cô nghĩ một kẻ mù như ta thì có thể khoẻ được sao?”
“...Dạ không. Tôi xin lỗi.”
Chà, cái tài nói chuyện mỉa mai, vặn vẹo này của anh đúng là ghê thật.
“Lại gần đây.”
“Vâng.”
Marin cầm nến soi đường, bước lại gần phía Công tước. Anh đang ngồi tựa lưng vào ghế với dáng vẻ uể oải.
“Để cây nến ở gần đây.”
Marin dáo dác nhìn quanh rồi nhẹ nhàng đặt nến lên một kệ sách trống. Cô đang đứng im thì Công tước lại lên tiếng:
“Gần hơn nữa.”
“Vâng.”
Cô vẫn ôm chặt cuốn sách trong lòng, tiến lại gần anh thêm một chút. Ánh nến vàng vọt hắt lên, làm lộ rõ những đường nét gương mặt sắc sảo, nam tính của Công tước Vines.
“Tay.”
Khi anh đưa bàn tay to lớn ra, Marin tự nhiên đặt tay mình lên lòng bàn tay anh như một chú cún nhỏ nghe lời. Một khoảng lặng bao trùm. Hình như vai của Công tước khẽ run lên một chút, chắc là cô nhìn nhầm thôi nhỉ.
“Ta bảo là kiểm tra cổ tay cơ mà.”
“À, tôi xin lỗi.”
Thế thì ngài phải nói rõ là cổ tay chứ.
Gương mặt Marin đỏ bừng như trái cà chua chín, cô vội vàng định rút tay lại nhưng Công tước đã kịp nắm chặt lấy cổ tay cô.
“Vẫn gầy như vậy.”
“Dạo này tôi ăn uống tốt lắm rồi ạ.”
“Lòng bàn tay bị sưng rồi.”
Đến lúc này Marin mới nhận ra lòng bàn tay mình đang sưng lên. Chắc là do dư chấn sau màn “giáo huấn” vợ chồng chủ nhà hồi sáng.
“À... tôi cũng không để ý nữa.”
“Đánh ai à?”
“Tôi á? Tôi không phải hạng người hung dữ thế đâu.” Marin mở to mắt, tỏ vẻ ngây thơ vô tội như thể mới nghe chuyện này lần đầu.
“Ta nghe bảo có đánh mà?”
“Ai... ai lại đi vu khống tôi như thế chứ...”
“Quản gia nói.”
“Ừm thì… Thỉnh thoảng, trong những tình huống bất khả kháng, con người ta cũng phải trở nên gai góc một chút chứ ạ.” Marin nhanh chóng đổi giọng.
“Lật lọng nhanh đấy.”
“Nếu ngài biết hết rồi thì ngay từ đầu cứ nói thẳng ra có phải tốt hơn không.”
“Cô đang dạy đời ta đấy à?” Anh hỏi bằng giọng uể oải.
“Làm gì có ạ. Tôi đâu dám. Tuyệt đối không có chuyện đó đâu.” Marin lắc đầu nguầy nguậy muốn rụng cả cổ.
“Cuốn sách đó là gì?”
Người này thực sự không nhìn thấy gì thật à? Sao anh biết cô đang cầm sách hay vậy?
“Đây là cuốn sách tôi chọn để đọc cho ngài nghe, hy vọng nó sẽ giúp ngài dễ ngủ hơn. Tiện đây tôi cũng muốn hỏi, liệu có loại sách nào khiến ngài thấy nhàm chán không ạ?”
“Tại sao?”
“Vì sách càng chán thì càng dễ gây buồn ngủ mà.”
Công tước trầm ngâm một lát rồi buông một câu cụt ngủn:
“...Truyện cổ tích.”
“Truyện cổ tích ạ?”
“Chuyện đó đáng ngạc nhiên đến thế sao?”
“Dạ không, cũng không hẳn là vậy...”
Vùng đất của những giấc mơ và hy vọng. Chẳng phải truyện cổ tích là những câu chuyện đẹp đẽ như thế sao? Đúng là cái người chẳng có lấy một mẩu lãng mạn nào.
“Ta đặc biệt ghét mấy kiểu kết thúc có hậu.”
“Vâng, hẳn là thế rồi.”
Tâm hồn khô héo đến mức còn dễ cháy hơn cả củi khô nữa.
Marin thầm càu nhàu trong lòng nhưng mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Công tước. Biết anh mất ngủ, cô thấy mặt anh dường như gầy sọp hẳn đi. Dù không có tâm hồn lãng mạn thì cũng phải ngủ được chứ.
“Hiện tại tôi chưa chuẩn bị truyện cổ tích, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ mang đến nhé.”
“Được.”
“Cái đó...”
“Gì?”
“Ngài định khi nào thì buông tay tôi ra ạ...?”
Đôi vai rộng của anh khẽ run lên. Lần này thì cô chắc chắn mình không nhìn nhầm. Cô thì vì bị nắm cổ tay nên thấy khó chịu và để ý suốt, còn anh dường như không hề hay biết rằng mình vẫn đang nắm tay người khác. Ngay khi anh vừa buông tay, Marin vội vàng ôm lấy cuốn sách và lên tiếng:
“Cái đó...”
“Lại gì nữa?”
“Tôi có thể hỏi tại sao ngài lại gọi tôi vào không ạ?”
“...”
Cô thấy cơ hàm anh đanh lại. Câu hỏi này nguy hiểm lắm sao? Marin lo lắng quan sát sắc mặt Công tước.
“...Để kiểm tra.”
“Dạ?”
“Cô quên ta bảo phải kiểm tra cổ tay mỗi ngày rồi à?”
“À... vâng.”
Dĩ nhiên cô không quên, nhưng cô không ngờ anh lại gọi cô vào chỉ vì cái lý do cỏn con đó. Không lẽ là nói dối sao? Marin nhìn Công tước với ánh mắt đầy nghi ngờ.
“Chuyện là...”
“Từ nay cấm cô nói kiểu 'chuyện là'. Có gì thì nói luôn một lần đi.”
“Vâng. Vậy tôi xin phép về được chưa ạ?”
“Không đọc sách sao?”
“Tôi nghe nói hôm nay ngài mệt. Ngài vẫn muốn nghe tôi đọc chứ?”
“Cứ đọc thử xem.”
“Vâng.”
Anh nghe thấy tiếng bước chân cô hơi lùi xa mình một chút. Chắc là cô đứng lại gần phía ánh nến. Trong không gian tối tăm này, hẳn là chữ nghĩa sẽ rất khó nhìn.
Tiếng vạt váy sột soạt. Tiếng lật trang sách đầu tiên. Tiếng lấy hơi thật sâu. Tiếng vén một lọn tóc ra sau tai. Tiếng nuốt nước bọt. Và cả tiếng tim đập có phần hỗn loạn vì căng thẳng của cô.
Căn phòng vốn là không gian riêng tư của anh giờ đây đã tràn ngập những âm thanh của cô.
“Tôi bắt đầu nhé. Con người ta cứ thế sống lặp đi lặp lại những công việc thường nhật mỗi ngày. Nhưng từ hôm nay, tôi không muốn sống như thế nữa. Tôi hét lên vào khoảng không vô định: Tôi muốn làm một điều gì đó thật đặc biệt.”
Có vẻ là một cuốn tiểu thuyết. Giọng cô bắt đầu vang lên đều đặn, rõ ràng, với tông giọng trầm xuống hết mức giống như khi đọc báo cáo.
Hôm nay cơn đau đặc biệt dữ dội khiến anh chẳng muốn tiếp bất cứ ai. Đang một mình chống chọi với nỗi đau thì anh nghe thấy. Giọng nói mờ ảo của cô.
“Cứ như thể đang cảnh cáo mình đừng bước qua ranh giới này vậy.”
Chính xác. Đó là lời cảnh cáo không được bước qua. Phía hành lang có rèm cửa tối màu chính là giới hạn xa nhất mà anh có thể nghe thấy. Thế nhưng, dù đã nhận ra đó là lời cảnh cáo, cô vẫn táo bạo bước qua ranh giới đó. Và rồi, anh nghe thấy giọng nói của cô rõ ràng hơn một chút.
“Tôi xin lỗi...”
Vì vậy, anh đã nén đau gọi cái bóng của mình. Kay lập tức xuất hiện, quỳ gối trước mặt anh.
“Bảo Olive đưa cô gái thử việc đến đây.”
“...”
Kay cúi đầu nhận lệnh rồi biến mất.
Cô ấy xin lỗi vì cái gì chứ? Anh đã rất tò mò. Người phụ nữ này đã làm điều gì có lỗi với anh sao? Nhưng khi gọi cô vào rồi, anh lại chẳng thể mở lời hỏi được, trừ khi anh chấp nhận tiết lộ bí mật của mình.
Khi nắm lấy bàn tay sưng húp của cô, anh một lần nữa nhận ra cô gầy gò và yếu ớt đến nhường nào. Đây cũng là lần đầu tiên anh biết rằng chỉ tát người ta một cái thôi mà tay người đánh lại có thể sưng lên đến mức đó. Đúng là một người phụ nữ kỳ lạ.
“Tôi lên núi. Ngọn núi chào tôi: Đã lâu không gặp. Tôi nói với ngọn núi: Tôi đang tìm kiếm một điều gì đó đặc biệt.”
Khi đọc lời thoại, tông giọng của cô thay đổi theo lối diễn xuất. Kỳ lạ là giọng nói đó nghe không hề chói tai hay khó chịu. Tại sao giọng nói của người phụ nữ này lại dễ nghe đến vậy?
Chẳng mấy chốc, những suy nghĩ về cô đã chuyển hết sang giọng nói ấy. Khi tập trung vào tiếng đọc của cô, toàn bộ cơ thể anh dần dần được thả lỏng. Ngay cả các giác quan vốn bị anh kìm kẹp gắt gao cũng trở nên ngoan ngoãn như bị mê hoặc bởi giọng nói của cô. Một chuyện không thể nào tin nổi, anh hoàn toàn đắm chìm vào âm thanh ấy đến mức chính mình cũng không nhận ra.
Cơ thể anh nhẹ bẫng đi và cơn buồn ngủ bắt đầu ập tới. Ngay khoảnh khắc ý thức bắt đầu mờ mịt, anh vội vàng thốt lên:
“Thôi đủ rồi!”
Anh sực tỉnh, cảm giác như vừa bị dội một gáo nước lạnh. Ngay khi tỉnh táo lại, các giác quan bắt đầu điên cuồng kích thích anh.
“...Thử việc. Cô đã làm gì ta vậy?”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới