Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù” được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon.
Chương 19.
“Dạ?”
Gerald bật dậy, sải bước dồn dập về phía cô.
“Ta hỏi là rốt cuộc cô đã làm cái quái gì!”
Anh tiến một bước, cô lùi một bước. Trước sự truy hỏi gắt gao của anh, nhịp thở của Marin bắt đầu dồn dập. Tiếng tim đập thình thịch vang lên rõ mồn một.
“Tôi thật sự không hiểu ngài đang nói gì ạ.”
Cô trả lời bằng giọng run rẩy.
“Độc sao?”
“Dạaa?”
Anh ấn mạnh vai cô để giữ cô không thể nhúc nhích. Marin giật mình, cả cơ thể cứng đờ lại. Gerald cúi người, vùi mũi vào cổ cô và hít một hơi thật sâu.
“Ưm.”
Cô bặm chặt môi để không thốt ra tiếng kêu.
Một mùi hương vừa quen thuộc vừa xa xăm phảng phất đâu đây. Kể từ khi chọn cách sống tách biệt với thế giới, anh hiếm khi được ngửi thấy mùi hương này. Đó là mùi cỏ non thanh khiết còn đọng hơi sương, hòa quyện với chút nắng hanh vàng. Và cả mùi hương da thịt ngọt ngào của phụ nữ mà lần đầu anh biết đến.
Không phải là độc như anh tưởng. Dù ở khoảng cách gần thế này, anh cũng chẳng thấy chút độc tính nào.
“Sao… sao ngài lại làm thế?”
Dưới bàn tay anh, cơ thể cô đang run cầm cập vì sợ hãi. Gerald thoáng cảm thấy chút tiếc nuối khi rời khỏi cổ cô.
“Rốt cuộc cô là ai? Sao cô có thể làm được chuyện đó?”
“Tôi đã làm gì cơ ạ…?”
Marin sợ đến mức giọng nói nghe như sắp ngất đi.
Anh chậm rãi lùi lại, im lặng hồi lâu rồi mới nặng nề cất lời.
“…Ta đã chợp mắt được một lúc.”
“Dạ?”
“Cô đã làm ta ngủ quên. Không cần dùng độc, mà chỉ bằng cái tài đọc sách đó cũng có thể khiến ta ngủ được sao?”
“Ôi! Thật… thật sự ngài đã ngủ rồi sao? Có đúng không ạ?”
Cứ như thể sự run rẩy lúc trước chỉ là giả vờ, giọng cô lập tức tràn ngập niềm vui. Cô hân hoan trước thành quả của anh như thể đó là chuyện của chính mình vậy.
Đúng là một người phụ nữ khó hiểu.
“Phải.”
“Nhưng sao ngài không ngủ tiếp mà lại thức dậy ạ?”
“Khó chịu.”
“Dạ?”
“Đã quá lâu rồi nên cảm giác này thật khó chịu. Cứ như thể nếu đã chìm vào giấc ngủ thì sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại được nữa.”
Gerald tự giật mình trước những lời thành thật thốt ra từ đáy lòng. Đúng vậy. Đã quá lâu rồi anh không có một giấc ngủ tử tế, đến nỗi việc ngủ bỗng trở nên thật xa lạ.
“A, ra là vậy. Khoan đã, rốt cuộc là bao lâu rồi ngài không ngủ thế?”
Cô vừa gật gù vừa kinh ngạc hỏi lại.
“Ta không nhớ.”
Anh không nhớ nổi lần cuối mình thực sự ngủ chứ không phải ngất đi là từ khi nào.
“Trời đất ơi.”
Nghe tiếng thốt lên của cô, cơn mệt mỏi bỗng chốc ập đến cùng lúc. Anh quay về chỗ cũ, thả mình xuống ghế. Cô lân la tiến lại gần như một chú cún nhỏ đang theo chân chủ, rồi ngập ngừng đứng đó.
“Gì nữa?”
“…Tôi đọc tiếp cho ngài nghe nhé?”
Cô rụt rè đề nghị.
“Thôi bỏ đi.”
“Nhưng ngài cần phải ngủ mà.”
Dù cô thiết tha nài nỉ, nhưng cơn buồn ngủ đã bay biến mất tăm có lẽ sẽ không quay lại nữa.
“Để mai đi.”
“…Vâng, tôi hiểu rồi. Vậy ngài nghỉ ngơi nhé.”
Tiếng váy sột soạt nhỏ dần rồi xa hẳn. Cánh cửa văn phòng mở ra rồi khép lại, bóng tối lại bao trùm. Chỉ là thiếu vắng một người, vậy mà hôm nay căn phòng làm việc bỗng có cảm giác u tối hơn hẳn.
---
Marin bước ra hành lang, ôm chặt cuốn sách trong lòng với khuôn mặt đỏ bừng. Khi đi hết đoạn hành lang tối tăm đến chỗ có ánh sáng, cô mới rảo bước nhanh hơn.
Cô nhanh chóng gõ cửa phòng làm việc của Olive.
“Mời vào.”
Olive đang xem hồ sơ, ngẩng lên chào đón cô với vẻ mặt rạng rỡ.
“Cô Marin.”
“Ngài Olive!”
Marin giơ cao hai cuốn sách trên tay như đang ăn mừng chiến thắng.
“Có chuyện gì vậy?”
“Tôi làm được rồi!”
Marin mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt màu xanh lá lấp lánh.
“Cô làm được rồi sao?”
Olive ngơ ngác, nhưng cũng vô thức mỉm cười theo cô.
“Công tước đã ngủ rồi ạ!”
“Cô nói gì cơ?”
Olive hốt hoảng bật dậy khỏi ghế. Chiếc ghế gỗ không chịu nổi lực đẩy mà ngã lăn ra sàn.
“À không, chính xác là ngài ấy đã chợp mắt được một lúc.”
“Cô kể chi tiết tôi nghe xem nào.”
Olive kéo cô lại bàn trà giữa phòng. Marin hào hứng thuật lại mọi chuyện vừa xảy ra với Công tước.
“Vậy ngài ấy ngủ được bao lâu?”
“Tôi cũng không rõ. Công tước chỉ nói là ngài ấy vừa chợp mắt một lát thôi.”
“Công tước đã nói như vậy sao?”
“Vâng.”
Marin gật đầu chắc nịch.
“Chúc mừng cô, Marin!”
“Tôi… tôi có chuyện gì đáng để chúc mừng sao ạ?”
Marin tròn mắt ngơ ngác hỏi lại.
“Tất nhiên rồi. Cô đã làm được điều mà không ai làm nổi.”
Olive vội vàng đứng dậy, lấy ra một đồng vàng.
“Đây, cô nhận lấy đi.”
“Không đâu ạ! Ngài ấy mới chỉ chợp mắt một chút chứ chưa ngủ hẳn, tôi không nhận được đâu.”
Marin bối rối xua tay lia lịa.
“Vạn sự khởi đầu nan mà. Cô hoàn toàn xứng đáng nhận nó.”
Marin nhìn chằm chằm vào đồng vàng Olive đưa tới, rồi cẩn thận nhận lấy.
“Cảm ơn anh.”
“Sau này cũng nhờ cả vào cô đấy.”
“Vâng!”
Marin dõng dạc trả lời, như muốn nói rằng “cứ tin ở tôi”.
---
Olive bước vào phòng với bờ vai rũ rượi.
Marin nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng, sốt ruột. Khi chạm mắt cô, anh chỉ khẽ lắc đầu.
“Đã mấy ngày rồi ạ?”
Marin bật dậy gặng hỏi.
“Đã một tuần rồi.”
“Không, rõ ràng là ngài ấy có thể ngủ được, vậy tại sao ngài ấy cứ tránh mặt tôi chứ!”
“Tôi cũng đang định nói thế đây.”
Marin bỗng xắn tay áo lên, đưa cổ tay ra trước mặt Olive như để chứng minh.
“Anh xem cổ tay tôi có vẻ to ra chút nào không?”
“Ừm, để xem nào.”
Olive chăm chú quan sát cổ tay gầy guộc của cô rồi nhanh chóng dời mắt đi. Dù đang đóng giả thường dân, nhưng cô vốn là tiểu thư quý tộc. Anh không nên nhìn chằm chằm vào cổ tay cô quá lâu.
Chẳng biết cổ tay có to ra không, nhưng nhan sắc của cô chắc chắn đã khởi sắc. Mái tóc màu bạch kim vốn xơ xác nay đã bắt đầu bóng mượt, khuôn mặt gầy gò giờ đã trở nên mềm mại hơn. Gương mặt từng nhợt nhạt thiếu sức sống nay trông rạng rỡ hẳn lên nhờ được ăn ngủ đầy đủ.
“Nếu tôi nói muốn đi kiểm tra cổ tay, liệu ngài ấy có đuổi tôi ra ngay không?”
Cô vừa xoay xoay cổ tay vừa hỏi.
“Ngài ấy đã ra lệnh không cho bất cứ ai vào…”
“Đúng là thế thật.”
Marin ngồi phịch xuống, lườm mấy cuốn truyện cổ tích đặt trên bàn. Đó đều là những cuốn truyện có kết thúc có hậu mà cô đã dày công tuyển chọn. Với những cuốn sách này, cô tự tin có thể khiến ngài ấy ngủ say.
“Cô Marin, hôm nay cô có thể về sớm.”
Marin tiu nghỉu cầm lấy một cuốn truyện bìa cứng rồi đứng dậy.
“Vâng, vậy hẹn gặp anh ngày mai.”
“Được, cô về cẩn thận.”
Đã một tuần nay cô chẳng thấy mặt mũi Công tước đâu. Vì không có gì để báo cáo nên cũng chẳng có việc gì làm. Marin chậm rãi bước đi trên hành lang, rồi bỗng quay lại nhìn về phía hành lang tối om.
Dù có nghĩ thế nào cô cũng thấy không ổn. Sợ ngủ đến mức phải tránh mặt mình sao?
Marin chạy lon ton đến đứng trước ranh giới của hành lang tối. Cô khoanh tay, đứng trụ một chân với vẻ mặt đầy thách thức, cứ như thể Công tước đang đứng ngay trước mặt mình vậy. Đó là một tư thế trông cực kỳ ngạo mạn.
“Thưa Công tước. Ngủ là nhu cầu cơ bản nhất của con người đấy. Ngài đã không khỏe rồi mà còn không chịu ngủ thì sống sao nổi? Tôi thật sự không muốn nói ra điều này đâu, nhưng mà…”
Marin liếc nhìn xung quanh xem có ai không, rồi thì thầm với tông giọng nhỏ nhất có thể:
“Đồ nhát gan. Hứ!”
Nói rồi, cô nhanh chân chạy biến khỏi hành lang như đang đi trốn.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới