[NOVEL] Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù - Chap 20

Đăng lúc 22:31 30/05/2026
4.7K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù”  được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon. 

Chương 20.

 

Marin vừa định bước vào biệt thự thì nghe thấy tiếng xì xào phía sau tòa nhà.

 

“Yuria, mày thấy con nhỏ thường dân đó thế nào? Nó có hay lên mặt không?”

 

“Chắc chắn là có rồi. Thân phận thường dân mà dám nghiễm nhiên chiếm một chỗ trong biệt thự cơ đấy.”

 

“Đúng là kỹ nữ hàng cao cấp mà.”

 

“Không phải đâu! Tiểu thư Marin nói cô ấy đang làm trợ lý cho Công tước.”

 

Yuria vội vàng bênh vực Marin như thể đó là việc của chính mình.

 

“Cùng là hạng thường dân với nhau mà tiểu thư cái gì?”

 

“Nó bắt mày phải gọi là tiểu thư à? Nực cười thật.”

 

Marin định bước tiếp. Với cô, mấy lời đàm tiếu của đám người rảnh rỗi này chẳng đáng bận tâm. Dù sao cô cũng sẽ rời khỏi đây sớm thôi, chẳng việc gì phải tốn sức lấy lòng hay thu phục đám người này.

 

“Thế bà mẹ nó cũng là hạng kỹ nữ à? Nhìn cái mặt kiêu kỳ đó, tôi còn tưởng là quý tộc thật đấy chứ.”

 

Bàn tay đang cầm cuốn truyện của Marin siết chặt lại. Cô có thể chịu đựng việc mình bị lăng mạ hay hiểu lầm, nhưng đụng đến mẹ cô thì lại là chuyện hoàn toàn khác.

 

“Không được nói thế! Đừng có xúc phạm phu nhân Loenna như vậy!”

 

Yuria giận dữ quát lên.

 

“Con nhỏ mồ côi này, mày dám lên giọng với ai đó? Muốn được 'dạy dỗ' nữa đúng không?”

 

Vừa vòng ra sau tòa nhà, Marin đã thấy một hầu gái đang giơ tay định đánh Yuria. Không thèm suy nghĩ đến giây thứ hai, cô ném thẳng cuốn truyện cổ tích bìa cứng vào lưng ả ta. Góc bìa sách cứng ngắc đập trúng cột sống của ả.

 

“Á!”

 

“Cô định giơ tay đánh ai đấy?”

 

“Tiểu thư Marin?”

 

“Yuria, lại đây với tôi.”

 

Ngay khi Yuria định bước về phía Marin, một hầu gái có đôi mắt dài và híp đã túm chặt lấy mái tóc đỏ của cô bé.

 

“Mày định đi đâu?”

 

“Buông tay ra.”

 

Marin nén giận, trừng mắt nhìn ả hầu gái.

 

“Nực cười. Tại sao tôi phải nghe lệnh của cô?”

 

“Đây không phải mệnh lệnh, mà là một lời yêu cầu.”

 

“Yêu cầu? Yêu cầu mà nói thế à? Phải quỳ xuống mà cầu xin chứ?”

 

Sợi dây kiên nhẫn cuối cùng của Marin đã đứt.

 

“Đúng là vô lễ và thiếu giáo dục, cô chẳng đáng để tôi tiếp chuyện.”

 

“Hừ, hạng kỹ nữ mà cứ tưởng mình là quý tộc thật. Cậy được Công tước để mắt một chút mà đã ảo tưởng rồi à?”

 

Ả hầu gái cầm đầu vênh váo tuyên bố. Marin xắn tay áo, dứt khoát bước tới. Thấy cô tiến gần, ả bối rối buông tóc Yuria ra. Không bỏ lỡ cơ hội, Marin nhanh chóng kéo Yuria ra sau lưng mình.

 

Thấy con mồi bị cướp mất, ả gào lên:

 

“Tụi bây đâu, dạy cho nó một bài học!”

 

Lập tức, một hầu gái béo tròn và một ả vừa bị sách đập vào lưng hùng hổ vây quanh Marin và Yuria.

 

“Cô… cô Marin.”

 

“Yuria, đứng sau tôi. Tôi sẽ bảo vệ cô.”

 

Marin nắm chặt nắm đấm, hiên ngang chắn trước mặt Yuria.


 

---

 

Gerald đã trăn trở suốt mấy ngày qua bởi một loại cảm xúc mà cả đời anh chưa từng trải qua.

 

“Nhưng sao ngài không ngủ tiếp mà lại thức dậy ạ?”

 

“Khó chịu.”

 

“Dạ?”

 

“Đã quá lâu rồi không ngủ nên cảm giác này thật khó chịu. Cứ như thể nếu đã chìm vào giấc ngủ thì sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại được nữa.”

 

Cái sự “khó chịu” mà anh thú nhận với cô gái thử việc đó, thực chất bắt nguồn từ nỗi sợ hãi. Anh là người từng một kiếm hạ gục ma thú to gấp ba lần mình cơ mà. Ai có thể ngờ rằng kẻ không biết sợ là gì như anh lại nảy sinh cảm xúc đó cơ chứ?

 

Chính anh cũng không nhận ra, nên mới vô thức bộc bạch với cô. Nhưng lẽ ra anh không nên nói với cô.

 

“Đồ nhát gan. Hứ!”

 

Chẳng phải cô đã công khai chế giễu anh đó sao?

 

“Gan dạ đấy.”

 

Gerald bất giác cười nhạt, trong lòng thầm cảm thán. Rốt cuộc cô lấy đâu ra cái tự tin đó để vừa đi lừa gạt, vừa dám cười nhạo cả Công tước phương Tây vậy?

 

“Cô có bao nhiêu cái mạng vậy hả?”

 

Đúng lúc đó, tai anh thoáng nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài. Phụ nữ đánh nhau sao…? Gerald bỗng có một linh cảm lạ.

 

“Kay.”

 

Kay lập tức xuất hiện, quỳ rạp trước mặt anh.

 

“Bảo Olive dẫn cô gái thử việc đến đây.”

 

Kay biến mất không một lời đáp, bước chân có vẻ vội vã như thể đã chờ đợi giây phút này từ lâu. Căn phòng làm việc lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn có.


 

---

 

Yuria cắn chặt môi khi thấy Marin đang cố bảo vệ mình. Thân thể cô vốn nhỏ bé và gầy gò hơn mình Yuria. Cô bé không muốn gây rắc rối cho quản gia Sebas, người đã giới thiệu việc làm cho mình, nên mới cắn răng chịu đựng những trận bắt nạt mang danh “dạy dỗ”. Vậy mà giờ đây lại kéo cả Marin vào vòng xoáy này, dù đây là người mà quản gia đã dặn dò phải hầu hạ chu đáo. 

 

“Tiểu thư Marin, cảm ơn tiểu thư. Ở đây cứ để em lo, tiểu thư mau chạy đi ạ.”

 

“Chạy đi đâu hả? Con nhỏ này cũng cần phải dạy dỗ lại mới được!” Ả hầu gái cầm đầu gào lên.

 

“Dạy? Đừng có dùng cái từ đó ở đây.”

 

Marin khinh bỉ đáp trả.

 

“Bọn mày phải nếm mùi đau khổ thì mới tỉnh ra được! Tụi bây, lên!”

 

Đám hầu gái bắt đầu vung tay múa chân lao vào. Marin cũng chẳng vừa, cô túm được gì là đẩy, quơ được đâu là đánh. Trong chớp mắt, năm người phụ nữ lao vào nhau, tiếng la hét và nắm đấm loạn xạ cả lên. Marin cố tình gào thật to để ai cũng có thể nghe thấy.

 

“Á! Buông tóc tôi ra!”

 

Tóc tai Marin rối bù vì bị ả cầm đầu túm chặt.

 

“Mày nghĩ tao ngu mà buông chắc!”

 

“Cứu tôi với! Á! Á!”

 

Dù cô đã cố tình hét to hết mức, vẫn chẳng thấy bóng dáng ai xuất hiện.

 

“Cái trò bát nháo gì thế này!”

 

Cuối cùng cũng đến! Một người phụ nữ trung niên vẻ mặt nghiêm nghị đi tới. Theo sau bà là quản gia Sebas với gương mặt kinh hoàng khi nhìn thấy Marin.

 

“Tiểu thư Marin!”

 

Marin đang bị đám hầu gái đè dưới đất, khó khăn ngẩng đầu lên khi nghe tiếng gọi của Sebas.

 

“Chào ông…”

 

Dù cố tình hét to cho người ta tới cứu, nhưng khi đối diện với người quen, cô vẫn thấy mặt mình nóng bừng vì xấu hổ.

 

“Trời đất, cô mau đứng dậy đi.”

 

Quản gia Sebas túm cổ đám hầu gái ném sang một bên như ném rác. Đám hầu gái bị quăng xuống đất kêu la oai oái. Sebas vội vàng đỡ Marin và Yuria dậy.

 

“Yuria, chuyện này là sao?”

 

“Xin lỗi ạ…” Yuria lầm bầm, mặt mếu máo như sắp khóc.

 

“Không phải xin lỗi, kể rõ mọi chuyện xem nào!”

 

Trước sự nghiêm khắc của Sebas, Yuria lắp bắp giải thích:

 

“Mấy người này nói cô Marin và phu nhân Loenna là kỹ nữ…”

 

Sắc mặt của quản gia Sebas và quản sự hầu gái Page lập tức đanh lại. Đây thực sự là một vụ nghiêm trọng.

 

“Ông quản gia, chuyện này là do đám hầu gái gây ra, để tôi tự xử lý nhé?” Bà Page vội bước tới nói với Sebas.

 

“Nếu là bình thường thì được, nhưng cô Marin không phải hầu gái, cũng chẳng phải hạng kỹ nữ. Chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được.”

 

“Tôi hiểu rồi. Thành thật xin lỗi cô Marin.”

 

Quản sự Page bước tới trước mặt Marin và cúi người thật sâu. Đây là người phụ nữ hiếm khi cúi đầu trước ai ngoài Công tước. Đám hầu gái chứng kiến cảnh đó thì run lẩy bẩy vì sợ hãi.

 

“Tôi không thể nói là mình thấy ổn đâu.”

 

Trước câu trả lời dứt khoát của Marin, bà Page ngẩng đầu nhìn cô với ánh mắt bình thản:

 

“Cô muốn tôi phải làm gì?”

 

“Đám người đó không chỉ xúc phạm tôi mà còn nhục mạ cả mẹ tôi nữa. Đó là điều tôi không bao giờ tha thứ.”

 

Bà Page liếc nhìn đám hầu gái đang co cụm trong góc bằng ánh mắt lạnh lẽo, rồi chậm rãi nói:

 

“Cô hãy nói mong muốn của mình đi. Bất cứ điều gì cũng được.”

 

“Vậy tôi có thể thay mặt bà đưa ra hình phạt không ạ?”

 

Truyện tranh:

[NOVEL] Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù - Chap 20

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới