Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù” được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon.
Chương 21.
“Vậy tôi có thể thay mặt bà đưa ra hình phạt không ạ?”
Bà quản sự chậm rãi gật đầu.
“Họ là những người không biết giữ mồm giữ miệng. Nếu cứ để họ làm việc chung, chắc chắn họ sẽ chứng nào tật nấy, ăn nói bừa bãi thôi. Tôi nghĩ tốt nhất nên để họ làm việc ở những nơi không phải tiếp xúc với ai cả.”
Lời Marin vừa dứt, đám hầu gái lập tức khóc rống lên.
“Không được đâu!”
“Hức…”
Ở tòa lâu đài này, nơi duy nhất không phải chạm mặt ai chính là khu chuồng trại, nơi chuyên dọn dẹp chất thải của gia súc. Đó là nơi mà ngay cả những gã sai vặt khỏe mạnh nhất cũng phải rùng mình khiếp sợ.
“Chỉ bấy nhiêu thôi liệu có ổn không?”
Sắc mặt bà Page tối sầm lại.
Bất kể thân phận thật sự của Marin là gì, việc đám hầu gái dám mang danh dự của chủ nhân ra làm trò đùa là một trọng tội. Theo luật lệ, họ hoàn toàn có thể bị cắt lưỡi và tống khứ khỏi lâu đài Công tước. So với hình phạt đó, quyết định của Marin có phần quá đỗi nhân từ.
“Nếu bà cảm thấy thế vẫn chưa đủ, tôi có thể đề nghị thêm một điều nữa không?”
“Cô cứ nói.”
“Bà đã từng nghe đến việc 'dạy dỗ bằng đòn roi' chưa?”
Bà quản sự nhíu mày, một lần nữa ném cái nhìn sắc lẹm về phía đám hầu gái.
“Đó là tàn dư của thời trước rồi.”
Marin nhìn thẳng vào mắt bà Page:
“Đáng tiếc là có vẻ nó vẫn chưa hoàn toàn biến mất đâu. Tôi không định can thiệp vào quyền hạn của bà, nhưng nếu đã tận mắt chứng kiến mà lại để mặc việc ngược đãi những người hầu nhỏ tuổi dưới danh nghĩa dạy dỗ, thì chẳng khác nào tôi là kẻ đồng lõa.”
Marin quay sang nhìn Yuria đang đứng khép nép bên cạnh. Cô bé cúi gằm mặt, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn vương lệ. Bà quản sự khẽ gật đầu như đã hiểu rõ sự tình.
“Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa.”
“Cảm ơn bà, quản sự.”
Đến lúc này, Marin mới trút bỏ vẻ cứng rắn và nở một nụ cười rạng rỡ. Bà Page lặng lẽ quan sát cô, có chút ngạc nhiên trước sự thay đổi thái độ nhanh chóng ấy.
“Mọi chuyện coi như xong xuôi. Cô Marin, trước tiên hãy để bác sĩ…”
Quản gia Sebas, người nãy giờ vẫn dõi theo Marin với vẻ mặt đầy tự hào, vừa định mở lời thì...
“Trời đất ơi, cô Marin! Mặt cô bị sao thế này?”
Olive từ đâu xuất hiện, hớt hải cắt ngang lời Sebas.
“Ngài Olive.”
Marin lúng túng nhìn anh. Đối mặt với mỗi ông Sebas đã đủ xấu hổ rồi, giờ lại để cả Olive nhìn thấy cảnh này nữa.
“Đi thôi nào. Công tước đại nhân đang gọi cô đấy.”
Lời nói của Olive khiến tất cả những người có mặt đều sững sờ, bầu không khí như đóng băng lại.
---
“Thật không thể tin nổi, thật không thể tin nổi.”
Olive vừa dẫn đường phía trước vừa lầm bầm lặp đi lặp lại một câu.
“Anh có sao không ạ?”
Marin lạch bạch chạy theo sau như một chú gà con, rón rén quan sát sắc mặt anh. Nghe cô hỏi, Olive bỗng khựng lại rồi quay ngoắt người lại.
“Bây giờ cô còn hỏi tôi câu đó được sao?”
“Tại tôi thấy anh có vẻ rất hoảng hốt…”
“Phải, tôi hoảng chứ! Sao một tiểu… à không, sao một người phụ nữ lại có thể lao vào đánh lộn với đám hầu gái như thế được?”
Olive nuốt vội từ “tiểu thư” xuống cổ họng rồi đánh trống lảng. Dù cô đang giả làm thường dân, nhưng dù sao cũng đã sống trong nhung lụa bao nhiêu năm, làm sao có thể lăn xả dưới đất đánh nhau như vậy chứ? Mọi hiểu biết thông thường của anh về các quý cô quý tộc hoàn toàn sụp đổ.
“Thì họ cũng là phụ nữ cả thôi mà.”
Marin thản nhiên nhún vai.
“Vâng, phải rồi. Họ cũng là phụ nữ.”
Olive cạn lời, đành yếu ớt phụ họa theo.
“Mà sao tự dưng ngài ấy lại gọi tôi nhỉ? Rõ ràng là đã tránh mặt tôi suốt mấy ngày nay cơ mà.”
“Tôi cũng không biết.”
Olive thấy đầu mình đau như búa bổ, anh đưa tay day day thái dương.
“Ngài Olive, anh đau đầu ạ?”
“Phải. Đau lắm. Chẳng biết tại ai nữa.”
“Tôi xin lỗi.”
Marin cúi đầu, vẻ mặt xịu xuống. Olive thở dài, nhìn lướt qua cô một lượt. Mái tóc vốn gọn gàng giờ rối tung như tổ quạ, trên mặt đầy những vết cào xước, bộ váy duy nhất thì rách bươm cả hai tay áo. Vậy mà trong tay vẫn ôm khư khư cuốn truyện cổ tích bìa cứng không rời. Thật là một cảnh tượng dở khóc dở cười.
“Cô không việc gì phải xin lỗi tôi cả. Đi thôi.”
“Vâng.”
Hai người im lặng tiến về phía phòng làm việc.
“Vào đi.”
Olive châm nến rồi bước vào trước. Marin núp sau lưng anh như tìm bia đỡ đạn, rón rén bước theo.
“Có mùi máu ở đâu đây.”
Oa, mũi thính thật đấy.
Marin thò mặt ra khỏi sau lưng Olive, thầm cảm thán trong lòng.
“Thử việc.”
“Dạ?”
“Lại đây.”
“...Vâng.”
Marin lê đôi chân nặng trịch tiến về phía anh với khuôn mặt rầu rĩ như một chú cún con bị phạt.
“Có chuyện gì vậy?”
“À thì, cũng chẳng có chuyện gì to tát đâu ạ.”
Cô nhìn bâng quơ sang chỗ khác, cố tỏ ra đó chỉ là chuyện vặt vãnh.
“Chẳng có chuyện gì to tát mà lại có mùi máu sao?”
“Chỉ là mấy người phụ nữ nói chuyện phiếm hơi 'nhiệt tình' một chút thôi ạ, đại loại thế…”
Công tước phớt lờ lời giải thích của cô, anh gọi Olive để tìm một câu trả lời chính xác hơn.
“Olive.”
“Thưa ngài, đám hầu gái đã xúc phạm cô Marin.”
“Xúc phạm?”
“Họ nói cô Marin là tình nhân của ngài…”
Olive ngập ngừng rồi bỏ lửng câu nói vì quá ngượng miệng.
“Nên cô lại đánh người ta à?”
Công tước xoay đầu về phía cô.
“Sao lại là 'lại' ạ?”
Marin, vốn đang cúi gằm mặt vì xấu hổ, lập tức ngẩng phắt đầu lên khi nghe thấy từ đó.
“Lần trước cô cũng vừa mới đánh người xong còn gì? Chẳng phải cô đã nói là thỉnh thoảng trong tình huống bất khả kháng, con người ta sẽ trở nên hung dữ sao? Vậy lần này là tình huống bất khả kháng gì đây?”
“À…”
Marin ấp úng, không biết phải bào chữa thế nào.
“Trả lời đi.”
“Tại phía bên kia 'khai hỏa' trước ạ.”
Phụt. Cô thấy Olive đứng phía sau vội vàng đưa tay bịt miệng. Tấm rèm cửa đen kịt cũng hơi rung nhẹ. Trời chẳng có gió, sao rèm lại rung nhỉ?
“Hóa ra là một kẻ ưa bạo lực.”
Trước lời nhận xét thong thả của Công tước, Olive hoàn toàn không nhịn được nữa, anh phải bịt chặt miệng để ngăn tiếng cười khúc khích.
“Không phải đâu ạ.”
Marin bĩu môi, vờ như không nghe thấy tiếng cười của Olive.
“Lại gần đây thêm chút nữa.”
“Vâng.”
Marin gồng mình bước lại gần sát bên anh. Khi anh đưa tay ra, lần này cô chỉ chìa cổ tay ra chạm vào tay anh. Công tước dùng ngón tay tạo thành một vòng tròn để ướm thử cổ tay cô.
“Vẫn vậy. Sao chẳng lớn thêm chút nào thế?”
“Thế này là lớn hết mức rồi ạ.”
“Nhìn cái cây đi. Cành cây vẫn có thể lớn thêm được đấy thôi.”
“Nhưng tôi đâu phải cành cây.”
Giọng cô có chút bướng bỉnh vì bực mình. Một bên khóe miệng Công tước khẽ nhếch lên. Marin vô thức bị hút hồn bởi đôi môi ấy.
Anh vừa cười sao? Hay là đang mỉa mai mình nhỉ?
Cô hơi xoay người để nhìn cho rõ hơn, vô tình để phần tay áo rách quẹt qua mu bàn tay anh. Ngay lập tức, đôi lông mày anh nhíu chặt lại như thể vừa chạm vào vật gì nóng bỏng.
“Làm rách cả váy rồi à?”
Marin hốt hoảng kéo vội phần tay áo bị rách lại.
“Không có ạ.”
“Nói dối trước mặt một kẻ mù sao… Thử việc lấy đâu ra gan lớn như thế nhỉ?”
Giọng điệu thản nhiên của anh khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng.
“Tôi xin lỗi. Tôi nói dối đấy ạ. Váy rách bươm hết rồi.”
Marin nhanh chóng cụp đuôi, thành thật thú nhận.
“Vậy là bộ váy duy nhất của cô sắp tiêu đời rồi.”
Marin giật mình quay ngoắt lại nhìn Olive. Chạm mắt cô, Olive khẽ lắc đầu như muốn nói rằng anh không hề mách lẻo gì cả. Marin nheo mắt, quay lại nhìn chằm chằm vào Công tước.
Anh ấy thật sự không nhìn thấy sao?
“Ta thật sự không nhìn thấy.”
“Hết hồn.”
Marin vội vàng lấy tay che miệng. Đến cả suy nghĩ trong đầu mà anh cũng đọc được sao?
“Olive, cắt lưỡi hết đám hầu gái đó đi.”
“Vâng.”
Nghe hai người đối thoại, Marin rụt rè giơ tay xen vào:
“Chuyện đó…”
“Ta đã bảo cấm dùng từ ‘chuyện đó' rồi mà.”
Marin giật mình sực nhớ ra, vội vàng cúi đầu:
“Xin lỗi ngài Công tước. Tôi đã tự mình đưa ra hình phạt cho đám hầu gái đó rồi. Mong ngài bỏ qua cho.”
Giọng nói lo lắng của cô vang vọng trong phòng làm việc.
“Hình phạt gì?”
“Tôi bắt họ phải đi làm việc ở chuồng gia súc ạ.”
“…Nhân từ quá nhỉ.”
“Không đâu, hình phạt đó đáng sợ lắm. Làm việc ở đó lâu ngày chắc họ sẽ muốn cắt luôn mũi của mình vì mùi hôi mất. Sẽ chẳng có ai muốn lại gần họ cả, họ sẽ phải sống cô đơn suốt đời rồi chết mất thôi…”
Marin nói một hồi rồi bỗng đâm ra lo lắng, không biết mình có quá tay không.
“Vậy rốt cuộc cô có thắng không?”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới