[NOVEL] Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù - Chap 23

Đăng lúc 07:32 04/06/2026
4.7K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù”  được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon.

Chương 23.


 

May mắn thay, dường như hễ đã cắm rễ là không thể di chuyển, lũ quái hoa chỉ biết dùng những cánh hoa lộng lẫy để mê hoặc chứ chẳng thể rời khỏi vị trí nửa bước.

 

Gerald nhanh tay vung kiếm chém vào cuống hoa. Nhưng lớp vỏ ấy cứng như thép nguội, đánh bật lưỡi kiếm của anh ra mà không để lại lấy một vết trầy. Chỉ đến khi anh dồn sức mạnh Aura vào thanh kiếm, cuống hoa mới bắt đầu xuất hiện vài vết xước nhỏ.

 

Chát. Chát. Chát.

 

Như gã tiều phu nện rìu vào thân gỗ, anh kiên trì chém mạnh vào cùng một điểm. Cuối cùng, một tiếng "rắc" khô khốc vang lên, cuống hoa gãy lìa. Đóa hoa ma vật há to miệng như đang gào thét trong đau đớn, tỏa ra làn hương nồng nặc rồi rũ rượi đổ gục.

 

Lũ quái hoa này thực chất không phải đối thủ quá khó nhằn vì chúng bị trói chân tại chỗ. Tuy nhiên, lớp biểu bì cứng cáp thách thức cả Aura khiến việc dọn dẹp chúng ngốn không ít thời gian. Gerald quyết định đánh thẳng vào khu vực trung tâm, cũng là nơi có vẻ như đang được canh giữ nghiêm ngặt nhất. Như muốn ngăn cản kẻ xâm nhập, tất cả các đóa hoa đồng loạt xoay đầu về phía anh. Anh vừa vung kiếm gạt phăng những cánh hoa vươn tới gần, vừa mặc kệ lũ hoa ở xa mà lao vút vào lõi giữa.

 

Vừa chạm đến trung tâm, anh nhìn thấy một đóa hoa có kích thước nhỏ hơn hẳn những đoá khác. Mỗi cánh hoa của nó lại lấp lánh một sắc thái khác biệt, rực rỡ và lộng lẫy nhất trong cả đám. Gerald bao phủ Aura quanh lưỡi kiếm, dứt khoát vung một chiêu kết liễu đóa hoa trung tâm. Khác với đồng bọn, nó ngã xuống chỉ sau một đòn duy nhất.

 

Có lẽ đó chính là hoa đầu đàn, bởi ngay khi nó đổ xuống, những đóa hoa hộ vệ xung quanh bắt đầu khô héo và chết dần. Giữa cảnh tượng hàng loạt cái đầu hoa rũ xuống tàn tạ, chỉ riêng đóa hoa trung tâm nằm trên mặt đất là vẫn giữ được sắc màu tươi rói.

 

Nó vẫn chưa chết sao?

 

Gerald giẫm lên xác những bông hoa khô quắt, tiến lại gần nó. Ngay khoảnh khắc đó, đóa hoa trung tâm đột ngột há miệng, bắn một tia gì đó thẳng vào mặt anh rồi tan biến thành tro bụi trong nháy mắt. Một luồng sáng chói lòa như tia chớp xẹt qua, khiến tầm nhìn của anh trở nên trắng xóa. Hình ảnh cuối cùng đọng lại trong mắt anh chính là loài ma vật ấy.

 

Bằng thứ kịch độc không màu không mùi, nó đã cướp đi đôi mắt của anh.

 

“Chúc ngài ngủ ngon.”

 

Gerald tỉnh giấc khi nghe thấy giọng nói của thử việc. Đã lâu lắm rồi anh mới mơ, dù đó là một ký ức kinh hoàng khiến anh mất đi thị giác. Tiếng bước chân thận trọng của cô xa dần rồi mất hút sau tiếng cửa khép nhẹ.

 

“Kay. Ta đã ngủ bao lâu rồi?”

 

“Thưa ngài, được một giờ rồi ạ.” Kay đáp bằng giọng thấp nhất có thể.

 

“Giấc ngủ... đúng là rất quý giá.”

 

Chỉ một giờ chợp mắt mà cơ thể anh đã tràn đầy sinh lực và sảng khoái lạ thường. Dù các giác quan vẫn đang nhạy cảm quá mức, nhưng anh cảm thấy mình có thể kiểm soát chúng dễ dàng hơn một chút. Một khi đã nếm trải cảm giác này, anh chẳng bao giờ muốn quay lại những ngày tháng mất ngủ triền miên nữa.

 

“Ta nên làm gì với thử việc đây...”

 

Một người phụ nữ kỳ lạ và đầy bí ẩn. Và cũng là... một người phụ nữ nguy hiểm. Cô nắm giữ quyền năng vô hạn đối với anh, là người có thể giải thoát anh khỏi xiềng xích đau đớn, hoặc giam cầm anh trong đó mãi mãi. Đối với Gerald lúc này, cô vừa là mối nguy, vừa là người mà anh tuyệt đối không thể buông tay.


 

---

 

Vừa trở về nhà phụ, thay vì đến phòng của Loenna như mọi khi, Marin đi thẳng về phòng mình. Nhìn thấy bộ dạng của mình trong gương, cô không khỏi thốt lên kinh ngạc:

 

“Trời đất ơi. Bảo sao ngài Olive lại nhìn mình như thế.”

 

Đầu tóc thì rối bù như tổ quạ, trên má còn có một vết xước dài. Cô đã vác bộ dạng này đi gặp Công tước sao? May mà ngài ấy không nhìn thấy được.

 

Cốc cốc.

 

Marin vội vuốt lại tóc tai rồi lên tiếng:

 

“Mời vào.”

 

Yuria đẩy khay trà, rón rén bước vào phòng:

 

“Tiểu thư Marin, tiểu thư không sao chứ?”

 

“Tôi không sao. Ngài Công tước không mắng mỏ gì đâu nên cô đừng lo.” Marin nở nụ cười tinh nghịch để trấn an Yuria.

 

“Phù, thật may quá ạ.”

 

“Còn em thì sao? Có sao không?” Marin ân cần quan sát gương mặt Yuria. May mắn là không có vết thương nào.

 

“Dạ, em không sao ạ. Những chuyện thế này xảy ra thường xuyên nên em quen rồi.”

 

Câu trả lời thản nhiên của Yuria khiến Marin không khỏi chạnh lòng. Cô nén cảm xúc, cố tình nói bằng giọng hào hứng:

 

“Yuria này, lần sau nếu có chuyện gì tương tự, cứ chạy đến tìm tôi nhé! Tôi sẽ lại cùng cô chiến đấu! Nhớ chưa?”

 

Yuria chỉ mỉm cười bẽn lẽn. Đoạn, cô bé lấy thuốc từ khay ra:

 

“Quản gia có gửi thuốc mỡ ạ. Em... em bôi cho tiểu thư có được không?”

 

“Tôi tự làm cũng được mà.”

 

“Vì em thực sự muốn làm điều đó cho tiểu thư...”

 

Thấy dáng vẻ bồn chồn của Yuria, Marin vui vẻ đồng ý:

 

“Vậy thì còn gì bằng.”

 

Vừa cẩn thận bôi thuốc, Yuria vừa nhỏ nhẹ:

 

“Em cảm ơn tiểu thư nhiều lắm. Vì cả chuyện lúc nãy, và vì đã cùng em chiến đấu. Dù tiểu thư không nhất thiết phải làm vậy...”

 

“Thú thật thì, tôi cũng có điều muốn tự thú đây.” Marin cúi đầu áy náy. “Lúc đầu, tôi đã định lờ đi. Vì tôi chỉ là người làm tạm thời, sớm muộn gì cũng rời đi nên không muốn dây vào việc của người khác. Nếu bọn họ không xúc phạm mẹ tôi, có lẽ tôi đã tiếp tục giả lơ rồi. Xin lỗi cô nhé.”

 

Trước lời thú nhận chân thành ấy, Yuria mỉm cười rạng rỡ:

 

“Tiểu thư đừng xin lỗi em. Em chỉ thấy biết ơn tiểu thư vô cùng thôi.”

 

“Tôi cũng cảm ơn cô. Chúng ta là đồng đội đã cùng tiêu diệt kẻ thù chung mà.” Marin và Yuria nhìn nhau rồi bật cười sảng khoái.

 

“Và tiểu thư Marin ơi, tiểu thư có thể đổi cách xưng hô cho thân mật hơn được không ạ?”

 

“Chuyện đó...” Marin ngập ngừng.

 

“Dù sao tiểu thư cũng lớn tuổi hơn em mà. Đi mà tiểu thư, em khẩn khoản đấy.”

 

Trước sự nài nỉ của Yuria, Marin đành chiều lòng:

 

“Được rồi, ta biết rồi.”

 

“Em cảm ơn tiểu thư! Để em chải tóc cho tiểu thư luôn nhé. Chứ cứ để thế này sang chỗ phu nhân Loenna là bà ấy hoảng hốt lắm.”

 

“Cảm ơn em.”

 

Yuria nở nụ cười rạng rỡ. Khi mái tóc được xõa ra, làn tóc màu bạch kim dài như thác đổ, rũ xuống tận thắt lưng.

 

“Oa, đẹp quá! Sao tiểu thư không xõa tóc thường xuyên ạ?”

 

“Vướng víu lắm.”

 

Marin hơi ngượng ngùng vuốt tóc, đúng lúc đó Yuria để ý thấy ống tay áo váy bị sờn rách.

 

“Tiểu thư Marin, để em sửa lại chiếc váy này cho tiểu thư nhé? Tay em khéo lắm đấy ạ.”

 

“Thế thì tốt quá, cảm ơn em nhiều nhé.”

 

“Dạ!”

 

Yuria cười tươi rói, cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng cũng tìm được việc gì đó có thể làm để giúp đỡ Marin.

 

Truyện tranh:

[NOVEL] Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù - Chap 23

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới