Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù” được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon.
Chương 24.
Ngày hôm sau, Marin nhìn chiếc váy trải trên giường mà lòng trĩu nặng.
Chiếc váy màu xanh lam làm bằng chất vải thô cứng trông thật nhạt nhòa và lỗi thời. Vì ống tay của chiếc váy màu hồng nhạt cô hay mặc khi ra ngoài đã bị rách, nên giờ cô chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài bộ đồ cũ kỹ này.
Giữa lúc cô đang thở dài thườn thượt thì có tiếng "Cộc, cộc". Sau tiếng gõ cửa là giọng nói rụt rè của Yuria vang lên:
“Là em, Yuria đây ạ.”
“Vào đi.”
Marin khoác vội chiếc áo choàng bên ngoài bộ đồ ngủ rồi ra mở cửa cho Yuria. Nhìn thấy chiếc váy xanh lam cũ kỹ nằm trên giường, Yuria liền nhanh nhảu giơ chiếc váy màu hồng nhạt đang cầm trên tay lên.
“Tiểu thư Marin, em đã sửa xong ống tay áo rồi ạ.”
“Hả? Nhanh vậy sao?”
“Vâng, của tiểu thư đây.”
Marin lộ rõ vẻ kinh ngạc, cô đỡ lấy chiếc váy từ tay Yuria rồi mở ra xem. Chỗ ống tay bị rách đã được giấu đi một cách hoàn hảo bằng những họa tiết thêu hoa vô cùng tinh xảo. Thậm chí chiếc váy còn được giặt giũ sạch sẽ, đến cả vệt bẩn ở gấu váy cũng biến mất không tì vết.
“Yuria, em khéo tay thật đấy!”
Marin trầm trồ thán phục.
“Dạ có gì đâu ạ.”
Dù Yuria ngượng ngùng đáp lại, nhưng nhìn đôi mắt hoe đỏ của cô bé, Marin thừa hiểu Yuria đã phải thức trắng đêm để sửa váy cho mình.
“Cảm ơn em nhiều nhé. May quá, không thì ta chẳng biết lấy gì để mặc nữa.”
“Tiểu thư thích là em vui rồi ạ.”
Đôi mắt Yuria sáng lên đầy niềm vui, cô bé nở nụ cười bẽn lẽn.
“Nhưng mà em khéo tay thật đấy, em học thêu ở đâu vậy?”
“Dạ vì vốn dĩ em rất thích thêu thùa nên cứ rảnh là lại lấy mấy mảnh vải vụn ra tập tành thôi ạ.”
“Oa! Giỏi thật sự luôn.”
Trước những lời khen tới tấp của Marin, Yuria ngượng ngùng đỏ mặt, liền vội vàng lảng sang chuyện khác:
“Em đã mang bữa sáng đến phòng của phu nhân Loenna rồi ạ.”
“Ừ, cảm ơn em. À, đợi một chút.”
Marin rút từ trong túi ra mười đồng bạc rồi đưa cho Yuria.
Yuria hốt hoảng, xua tay rối rít:
“Em làm việc này đâu phải vì muốn nhận tiền thưởng đâu ạ.”
“Ta biết chứ, Yuria. Ta rất trân trọng tấm lòng của em. Nhưng đây là số tiền ta muốn trả cho tài năng của em.”
“Tài năng ạ?”
Đôi mắt hoe đỏ của Yuria khẽ lay động đầy bối rối.
“Đúng vậy. Ta cực kỳ thích họa tiết thêu trên ống tay áo này. Em cứ nhận lấy đi.”
“…Em xin nhận ạ, cảm ơn tiểu thư.”
Yuria kìm nén những giọt nước mắt chực trào, trân trọng đón lấy mười đồng bạc.
Đối với một công việc sửa quần áo thông thường thì đây là một số tiền quá lớn. Nhưng quan trọng hơn, đây là lần đầu tiên có người công nhận và sẵn sàng chi trả cho tài năng của cô bé. Trong lòng Yuria, sự trung thành dành cho Marin lại càng thêm sâu sắc.
---
Vừa bước chân vào phòng khách, Marin đã giật bắn mình rồi vội vã đóng sập cửa lại. Olive đứng bên cạnh vẫn giữ nụ cười lịch thiệp thường ngày, lặng lẽ quan sát biểu cảm của cô.
“Ngài Olive, bên trong đó là sao vậy ạ?”
Marin tròn xoe mắt, chỉ tay về phía cánh cửa.
“Vâng?”
“Ý anh là tôi phải vào trong đó sao?”
“Đúng vậy thưa tiểu thư Marin. Dù sao những hầu gái đã xúc phạm cô và phu nhân Loenna cũng là người của dinh thự, nên Công tước gửi chút quà này tới như một lời xin lỗi.”
“Gửi đống đó mà là 'chút quà' sao ạ? Tôi cứ nghĩ ngài ấy chỉ cho người mua một bộ váy ở tiệm may thôi chứ?”
Hôm qua cô cũng có mặt ở phòng làm việc. Rõ ràng Công tước Gerald chỉ gọi Olive vào rồi nói cộc lốc đúng hai từ: “Tiệm may.” Vậy mà không hiểu sao thuộc hạ của ngài ấy lại có thể suy diễn ra một hành động hoành tráng như thế này được.
“Cô nhớ là lúc đó tôi cũng ở đấy chứ?”
Olive mỉm cười đầy thản nhiên.
“Công tước bảo mùa đông sắp đến rồi, vậy nên nhắn hai người hãy may những bộ đồ ấm áp một chút. Cho cả phu nhân Loenna nữa.”
“Câu đó cũng là Công tước nói sao ạ?”
“Vâng.”
Olive mỉm cười tươi tắn đáp:
“Chẳng phải tôi đã bảo là tôi cũng ở đó sao ạ?”
“A, phu nhân Loenna đến rồi kìa. Chúng ta vào thôi chứ?”
Thấy Loenna bước tới, Olive khẽ cúi đầu chào rồi lảng sang chuyện khác, vờ như không nghe thấy câu hỏi của Marin. Loenna và Yuria đi bên cạnh ngơ ngác nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Marin.”
“Mẹ.”
“Có chuyện gì thế con?”
Loenna hạ thấp giọng, vừa hỏi vừa lén nhìn sắc mặt của Olive. Marin giữ im lặng, chăm chú nhìn bộ váy mẹ đang mặc. Ống tay của chiếc váy màu nâu đã sờn rách, chất vải cũng hỏng nặng. Và điều quan trọng là nó quá mỏng, vốn là một chiếc váy mùa hè.
“Ngài Olive nói đúng rồi đấy ạ.”
Đứng phía sau, Olive khẽ mỉm cười đầy ẩn ý.
“Mẹ ơi, chúng ta phải may váy thôi.”
“May váy sao?”
Loenna nghiêng đầu hỏi lại.
“Vâng. Công tước đang nợ con một ân huệ, ngài ấy bảo cứ chi tiêu thoải mái đi. Chúng ta phải tiêu cho đến khi kho tiền của ngài ấy vơi đi mới thôi.”
Marin ưỡn ngực, dõng dạc tuyên bố.
“Khụ.”
Olive đứng sau nghe thấy vậy thì suýt sặc nước bọt, nhưng anh vẫn nhanh chóng giả vờ như không có gì.
Một khi đã quyết định nhận, Marin sẽ nhận cho đáng, rồi sau đó tìm cách trả ơn sau.
“Mời hai người vào.”
Olive khẽ mỉm cười, đi trước mở toang hai cánh cửa phòng khách.
Phòng khách lớn dành cho những vị khách quý được trang hoàng vô cùng sang trọng, đúng với đẳng cấp của dinh thự Công tước. Ngay chính giữa căn phòng, bên bàn trà, một người phụ nữ đang ngồi thư thả thưởng trà.
Phía sau người phụ nữ đó là hàng loạt ma nơ canh, con nào con nấy đều khoác trên mình những bộ váy lộng lẫy, kiêu sa.
Marin nhìn hàng dài ma nơ canh mà không khỏi choáng ngợp. Hóa ra ban nãy cô hoảng hốt đóng cửa lại là vì số lượng váy quá khủng khiếp này. Cứ ngỡ chỉ là mua một bộ váy ở tiệm, ai ngờ ngài ấy bê nguyên cả cái tiệm may về dinh thự Công tước thế này, đúng là nằm mơ cô cũng không ngờ tới.
Olive dẫn cả hai đến bàn trà rồi giới thiệu về người phụ nữ nọ:
“Đây là cô Idre Smil, nhà thiết kế của Tiệm váy Gloria.”
“Xin chào mọi người. Tôi là Idre Smil.”
Đặt tách trà xuống, Idre đứng dậy chào hỏi một cách lịch thiệp và nhã nhặn. Cô diện một chiếc váy trắng tinh khôi, trên cổ đeo chuỗi dây chuyền ngọc trai đen dáng dài quấn hai vòng buông xõa.
Người phụ nữ có mái tóc nâu và đôi mắt xanh lam này chính là một nhân vật phụ trong cuốn tiểu thuyết, người sau này sẽ trở thành nhà thiết kế độc quyền cho nữ chính. Việc gặp lại một nhân vật khác trong truyện khiến Marin cảm thấy một sự thân thuộc vô hình dâng trào trong lòng.
“Xin chào cô, tôi là Marin.”
Thấy Marin vui vẻ chào hỏi, Loenna đứng bên cạnh cũng lên tiếng:
“Xin chào, tôi là Loenna.”
Idre nhìn hai người, cố gắng kìm nén sự phấn khích trên gương mặt.
Tiệm váy Gloria của cô thực chất chỉ là một cửa hiệu nhỏ. Nhà thiết kế duy nhất ở đó cũng chính là chủ tiệm cô đây. Vì cô không chạy theo số đông mà tự mình thiết kế những mẫu váy riêng, nên những tiểu thư quý tộc vốn bận rộn chạy theo xu hướng chẳng mấy khi ghé qua. Nói cách khác, cái tiệm của cô có thể phá sản bất cứ lúc nào.
Thế nhưng, cơ hội đổi đời cuối cùng đã đến. Gia tộc Công tước Vines, cũng là gia tộc giàu có bậc nhất đế quốc, đã chủ động liên hệ với cô. Điều kiện đi kèm chỉ có một: Kín miệng.
Vị Công tước đang dưỡng thương không màng thế sự đột nhiên lại muốn tìm nhà thiết kế váy? Chỉ cần tin tức này lọt ra ngoài, giới thượng lưu phương Tây chắc chắn sẽ một phen chấn động. Thế nên việc yêu cầu bảo mật thông tin là điều dễ hiểu, và với cô thì điều kiện đó chẳng có gì khó khăn. Đổi lại, mức thù lao cô nhận được vô cùng hậu hĩnh.
“Tôi tin cô là người biết giữ mồm giữ miệng. Váy vóc thì vài chục hay vài trăm bộ không thành vấn đề, cứ chuẩn bị tất cả những gì phu nhân Loenna và tiểu thư Marin muốn. Giày dép và phụ kiện cũng phải phối sao cho thật hợp nhé. Nếu hai người họ không chọn được nhiều, tôi sẽ mua trọn gói toàn bộ số váy cô mang tới đây lẫn những mẫu trong catalogue.”
Idre cố kìm nén khóe môi đang chực nhếch lên vì vui sướng, chăm chú quan sát hai người phụ nữ trước mặt.
Người phụ nữ trung niên trông gầy gò và lộ rõ vẻ đau bệnh, nhưng đường nét khuôn mặt cho thấy thời trẻ bà chắc chắn là một mỹ nhân. Cô gái trẻ bên cạnh tuy cũng hơi mảnh mai nhưng lại sở hữu đôi mắt màu xanh lá non tràn đầy sức sống, một vẻ đẹp vô cùng đáng yêu và ấn tượng.
“Vậy để các quý cô tự nhiên, tôi xin phép ra ngoài trước. Tiểu thư Marin này.”
“Vâng?”
Olive tiến lại gần Marin, ghé tai nói nhỏ:
“Cô cứ nghỉ ngơi đến chiều, tối muộn, trước giờ đi ngủ thì ghé qua chỗ Công tước là được.”
“Vâng, tôi biết rồi.”
Marin cũng lén nhìn xung quanh rồi thì thầm đáp lại. Cô thừa hiểu việc bảo một cô gái đã trưởng thành đến gặp vào đêm muộn dễ khiến người ta liên tưởng đến những điều mờ ám thế nào.
Sau khi Olive đóng cửa bước ra ngoài, những người phụ nữ trong phòng khách nhìn nhau có chút ngượng ngùng. Yuria nhanh nhẹn dọn dẹp tách trà rỗng trên bàn.
“Để, để em đi lấy thêm trà và bánh ngọt ạ.”
Vì có người lạ ở đây nên Yuria lại bắt đầu nói lắp, mặt cô bé đỏ bừng lên vì ngượng.
“Ừ, làm phiền em nhé.”
Nhận được ánh nhìn ấm áp của Marin, Yuria vội vã gật đầu rồi bước nhanh ra ngoài.
Idre nở một nụ cười chuẩn thương mại hướng về phía hai người:
“Bây giờ tôi muốn lấy số đo một lát nhé, không biết ai sẽ làm trước đây ạ?”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới