Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù” được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon.
Chương 25.
“Bây giờ tôi muốn lấy số đo một lát nhé, không biết ai sẽ làm trước đây ạ?”
“Mẹ à, mẹ làm trước đi.” Loenna liếc nhìn Idre rồi thì thầm.
“Con thực sự định may váy sao?”
“Vâng. Mẹ đừng lo.”
Loenna đứng dậy như thể đã hiểu ý con gái.
“Mời phu nhân đi hướng này. Còn tiểu thư cứ tự nhiên xem danh mục mẫu váy nhé.”
Mỗi khi Idre đo đạc, Loenna đều chủ động xoay người hoặc đổi tư thế sao cho thợ may dễ làm việc nhất. Idre thầm ngạc nhiên trong lòng. Vì họ không nhắc đến gia tộc nên cô cứ ngỡ là thường dân, nhưng phong thái khi đo trang phục lại vô cùng quen thuộc và chuyên nghiệp.
Việc đo đạc kết thúc sớm hơn dự kiến, tiếp sau đó đến lượt Marin bước tới. Marin cũng thực hiện các động tác phối hợp rất tự nhiên.
“Tôi hơi gầy phải không?” Marin cảm thấy ngại ngùng trước sự im lặng khi đo đạc nên chủ động mở lời.
“Hả? Không hề đâu. Vóc dáng của tiểu thư là niềm mơ ước của biết bao tiểu thư quý tộc đấy.” Idre mở to mắt, lộ vẻ mặt như muốn nói “sao tiểu thư lại nghĩ thế” rồi không tiếc lời khen ngợi.
Cũng phải, nhiều tiểu thư quý tộc phải nhịn ăn đến mức một ngày chỉ dùng một bữa để giữ dáng. Còn cô, chẳng qua vì hoàn cảnh nghèo khó nên mới phải “ép cân” bất đắc dĩ thôi.
Marin nhìn Idre đang mải miết đo đạc bằng ánh mắt mới mẻ. Cô đã hiểu vì sao nữ chính lại tin tưởng Idre đến thế. Idre trông có vẻ cùng tuổi với cô nhưng lại toát ra phong thái của một người chị trưởng thành và chín chắn hơn nhiều.
“Xong rồi. Bây giờ tiểu thư xem qua danh mục nhé?”
“Được.”
Ngồi xuống ghế sofa, Marin lật xem từng trang danh mục váy do chính Idre thiết kế. Đã lâu không xem danh sách của các tiệm may, cô nhanh chóng bị cuốn hút vào những mẫu thiết kế này.
“Vì phu nhân Loenna muốn váy mùa đông nên tôi nghĩ thiết kế cổ cao làm bằng len dày sẽ rất hợp. Về màu sắc, tôi xin đề xuất màu đỏ rượu vang.”
“Tốt lắm.” Loenna mỉm cười nhẹ nhàng đầy vẻ hài lòng.
“Còn tiểu thư Marin rất hợp với các tông màu pastel. Tôi đề xuất thiết kế này với màu xanh da trời nhạt.”
Mẫu váy mà Idre tự tin giới thiệu có phần cổ đính ngọc trai dày đặc, trông như một sợi dây chuyền, còn phần chân váy xòe rộng như hình quả chuông.
“Đẹp thật đấy. Nhưng tôi muốn một chiếc váy nào tiện hoạt động một chút.”
“Ôi trời! Tiểu thư cứ lấy cả mẫu này đi, rồi chọn thêm một bộ thuận tiện hơn là được mà.” Đôi mắt xanh của Idre sáng rực lên, cô nàng lập tức chuyển sang chế độ bán hàng.
“Tôi nghĩ chỉ cần một bộ tiện lợi là đủ rồi. Thay vào đó, cô cho tôi xem thêm mẫu khác dành cho mẹ tôi được không?”
“Ôi, đúng là y như lời ngài trợ lý nói.” Idre đóng danh mục lại, bờ môi mấp máy như đang cố nhịn cười.
“Ngài ấy nói gì cơ?”
“Ngài ấy bảo nếu hai vị không chọn thêm, ngài ấy sẽ mua sạch số váy tôi mang đến, cộng thêm toàn bộ mẫu váy trong danh mục này. Thậm chí cả giày và phụ kiện cũng lấy hết luôn.”
“Cái gì cơ?” Marin thốt lên đầy ngỡ ngàng, còn Loenna ngồi bên cạnh cũng không nén nổi tiếng hít thở kinh ngạc.
“Tôi thì dĩ nhiên là càng bán được nhiều càng tốt rồi. Phụt… ha ha ha!” Không thể nhịn nổi nữa, Idre bật cười sảng khoái.
“Để... để tôi xem lại danh mục vậy.” Marin vội vàng mở tập mẫu ra lần nữa.
“Ôi, tiểu thư định thế thật sao?” Idre chép miệng đầy vẻ tiếc nuối rồi lại tiếp tục thao thao bất tuyệt giải thích tỉ mỉ về từng mẫu váy.
---
Nhận về số váy nhiều ngoài sức tưởng tượng, một cảm giác tội lỗi đè nặng lên vai Marin. Trong thư viện, cô rũ vai mệt mỏi, lật giở những trang sách một cách vô định.
Công tước đã ban cho cô quá nhiều thứ, nhiều đến mức cô thấy mình không xứng đáng. Một ngôi nhà ấm áp, những bữa ăn đủ đầy, một số tiền lớn và giờ là cả đống váy vóc này. Vô hình trung, cô đã nhận từ anh tất cả những nhu cầu cơ bản nhất của một con người là ăn, mặc và ở. Đáng buồn thay, điều này cũng nhắc nhở rằng bấy lâu nay cô đã sống một cuộc đời thiếu thốn đến mức ngay cả những thứ tối thiểu đó cũng chẳng có được.
Cô biết ơn Công tước vì đã cho mình một cuộc sống đúng nghĩa. Nhưng việc cứ liên tục nhận lấy lòng tốt từ anh khiến cô cảm thấy quá tải. Cảm giác giống như mình đang trục lợi từ một người bệnh vậy. Lương tâm cô không chỉ cắn rứt mà còn đau nhói.
Thứ duy nhất cô có thể làm cho Công tước là đọc truyện cổ tích cho anh ngủ. Hình ảnh chiếc dao rọc thư sắc nhọn trên bàn cứ lởn vởn mãi trong tâm trí cô.
“Sắc mặt tiểu thư không tốt chút nào.”
Một giọng nói trẻ con trong trẻo vang lên từ phía ngang tầm eo. Cúi đầu xuống, cô thấy Zero với vẻ ngoài đáng yêu như mọi khi đang ngước nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng.
“Cậu Zero.”
“Sao trông cô thiếu sức sống thế? Chẳng phải chuyện này đáng để vui mừng sao?”
“Tôi có chuyện gì để vui sao?” Marin thoát khỏi dòng suy nghĩ, hỏi ngược lại.
“Tôi nghe Olive nói hôm nay cô dành cả ngày để sắm váy vóc mà.”
“Chuyện đó đồn ra ngoài nhanh vậy sao?” Marin lo lắng nhìn dáo dác xung quanh.
“Không, tôi nghe Olive nói thôi. Tôi thấy phụ nữ ai cũng thích mua váy cả, sao cô lại ủ rũ thế?” Zero chớp chớp đôi mắt long lanh, tò mò hỏi.
“Tôi cũng thích váy chứ.” Marin cố gượng cười.
“Thế sao mặt mũi lại bí xị thế kia?” Zero nheo mắt nhìn cô vẻ dò xét.
Marin do dự một chút rồi quyết định nói thật lòng mình.
“Vì... tôi nhận được nhiều thứ quá.”
“Lo gì chuyện đó. Tiền của Công tước nhiều lắm, chắc còn giàu hơn cả Hoàng đế ấy chứ.”
“Nhiều đến mức đó sao?” Marin ngạc nhiên mở to mắt.
“Vì gia tộc Công tước độc quyền quản lý thương mại vùng sa mạc mà.”
“À, đúng rồi nhỉ.” Marin gật gù như vừa vỡ lẽ.
Nghe nói anh giàu hơn cả Hoàng đế, cảm giác tội lỗi trong cô dường như vơi đi đôi chút.
Không, không được.
Marin lắc đầu nguầy nguậy. Không thể vì anh giàu mà cô cứ thản nhiên nhận lấy như thế, thật là vô liêm sỉ. Cô phải tìm cách nào đó để báo đáp lại. Thấy Zero đang nhìn mình, Marin lại nhớ đến hoa Mandresong, thứ mà cô đã cố ý gạt khỏi tâm trí.
“Cậu Zero này.”
“Vâng.”
“Chất độc của hoa Mandresong ấy... nó có gây đau bụng dữ dội lắm không?”
“Tùy vào thể trạng mỗi người thôi.”
“Ra vậy...”
“Sao cô lại quan tâm đến Mandresong thế?” Zero nghiêng đầu hỏi.
“Chuyện là... tôi nghe nói trong dân gian nó có tác dụng tốt cho sức khỏe.” Marin gượng gạo bịa đại một lý do.
Zero gật đầu tán thành ngay: “Người dân thường khó gặp được bác sĩ nên thường dùng cỏ cây để chữa bệnh mà.”
“Vậy cậu có biết loại thuốc nào chữa đau bụng khi lỡ ăn phải Mandresong không?”
“Tiểu thư à, tôi đâu phải bác sĩ.” Zero ra vẻ cao giá nhìn cô.
“À, tôi xin lỗi. Tại tôi cứ cảm giác cậu Zero chuyện gì cũng biết hết vậy.”
Nghe vậy, Zero đắc ý gật đầu: “Cái đó thì đúng thật. Có thuốc cầm đau bụng, nhưng không hẳn là dành riêng cho Mandresong đâu. Cô vẫn cần chứ?”
“Tôi cần !” Marin gật đầu lia lịa đến mức tóc mái cũng bay lên.
“Được thôi, tôi sẽ mang đến cho.”
“Cảm ơn cậu.”
Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Zero đang xa dần, Marin hạ quyết tâm.
Phải, mình sẽ ăn thử.
Cô không thể để bản thân mang tiếng là đầu độc Công tước, nên cô quyết định sẽ tự mình nếm thử để xem nó nguy hiểm đến mức nào.
---
Trở về phòng, Marin đặt cuốn truyện cổ tích mới mượn và lọ thuốc từ Zero lên bàn. Chiếc váy màu xanh thẫm mà cô đắn đo có nên mặc hồi sáng hay không vẫn nằm trên giường.
“Bộ này là hợp nhất để làm việc rồi.”
Marin thay sang chiếc váy xanh thẫm đó rồi xách theo giỏ dã ngoại. Vừa bước ra khỏi cửa, cô chạm mặt ngay với Yuria vừa đi vào hành lang.
“Tiểu thư Marin, cô đi đâu thế ạ?” Yuria lướt nhìn bộ váy của cô rồi kinh ngạc hỏi.
“Ta đi làm việc.”
“Làm việc ạ? Cô định mặc bộ váy đó đến gặp Công tước sao?” Yuria nhìn cô với vẻ mặt hốt hoảng.
“Không, không phải. Việc khác cơ.”
“Hóa ra là thế, làm em hú hồn.” Thấy Yuria thở phào, Marin chỉ biết lủi thủi gật đầu. Cô lại một lần nữa nhận ra bộ váy mình đang mặc trông tồi tàn đến mức nào.
“Ta đi đây.”
Để lại Yuria phía sau, Marin bước nhanh ra khỏi nhà phụ.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới