Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù” được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon.
Chương 26.
Rẽ trái từ đài phun nước tráng lệ ở trung tâm dinh thự công tước, cô rảo bước một hồi trên con đường lát đá rồi cũng đặt chân tới một lối đi đầy đất cát.
Bầu trời xanh trong vắt với những đám mây trắng muốt hình chú thỏ bồng bềnh trôi thành hàng. Những hàng cây cao vút như muốn đâm toạc cả tầng mây. Phía xa xa, bức tường thành của dinh thự thấp thoáng ẩn hiện.
Bấy lâu nay chỉ toàn quanh quẩn giữa các tòa nhà, giờ mới có dịp đi dạo một chuyến ra trò, cảm giác như mọi bí bách trong lòng đều được giải tỏa, nhẹ nhõm vô cùng.
Ra khỏi bìa rừng, một khu vườn rộng lớn trải thảm cỏ xanh mướt hiện ra trước mắt.
Nơi đây chẳng hề có cây cảnh cắt tỉa cầu kỳ hay những luống hoa lộng lẫy như vườn tược của các gia tộc quý tộc khác. Thế nhưng, chỉ riêng sắc cỏ xanh non mơn mởn dưới bầu trời trong vắt ấy thôi cũng đủ dệt nên một bức tranh phong cảnh tuyệt mỹ.
Bây giờ, việc duy nhất cần làm là tìm hoa Mandresong, đó là loài cỏ dại có thể mọc ở bất cứ đâu.
"Tìm thấy rồi."
Đảo mắt nhìn quanh vườn cỏ một lượt, cô liền bắt gặp một bụi Mandresong mọc um tùm ở nơi đón nhiều ánh nắng nhất.
Marin hái nhiều nhất có thể rồi xếp đầy ắp vào chiếc giỏ dã ngoại mang theo. Vì cần phải ép lấy nước nên cô phải hái thật nhiều.
"Cái này cũng coi như tập thể dục được đấy chứ."
Cứ liên tục cúi xuống rồi đứng lên khiến lưng cô mỏi nhừ. Vừa đấm nhẹ vào cái lưng mỏi, cô vừa ngước nhìn lên, trời đã chuyển tối lúc nào không hay.
Nhanh chóng xách giỏ dã ngoại trở về phòng, cô bắt đầu rơi vào trầm tư.
"Làm sao để ép nước cái này bây giờ?"
Cô cần một chiếc cối và chày.
Có nên bảo Yuria mang tới không nhỉ?
Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối hẳn, đã đến giờ cô phải đến chỗ công tước.
Vừa dùng ngón tay gảy nhẹ những cánh hoa Mandresong màu vàng vừa suy nghĩ, một mùi hương bạc hà thoang thoảng dịu nhẹ bay lên. Khi Marin đưa bông hoa lên sát mũi, hương bạc hà sực nức phả vào cánh mũi.
Marin bứt một cánh hoa vàng, cẩn thận bỏ vào miệng nhai thử.
Cảm giác mát lạnh, tê tê lan tỏa khắp khoang miệng, mang lại sự dễ chịu và sảng khoái y như đang ngậm kẹo bạc hà.
"Nhai rồi nuốt nước là được chứ gì."
Marin bứt một nắm hoa đầy lòng bàn tay. Cô nhắm nghiền mắt, tống hết vào miệng rồi ra sức nhai ngấu nghiến.
May mắn thay, nhờ vị mát lạnh sẵn có mà nó không hề gây buồn nôn, ngược lại còn làm sạch khoang miệng.
Sau khi thay bộ váy đã được Yuria sửa lại, Marin nhét đầy hoa Mandresong vào túi thơm rồi cầm cuốn truyện cổ tích lên. Cô dự định sẽ vừa ăn cánh hoa vừa đi đến phòng làm việc của công tước.
---
Marin vừa nhai hoa nhồm nhoàm vừa đi đến trước phòng làm việc của công tước. Còn chưa kịp gõ cửa, giọng nói của anh đã vang lên từ bên trong:
"Vào đi."
Giờ đã thành thục, Marin châm nến rồi bước vào.
Công tước vẫn ngồi chìm trong bóng tối như mọi khi.
Marin nuốt ực miếng hoa đang nhai dở rồi tiến lại gần anh.
Đến sát bên cạnh công tước, cô tự nhiên chìa cổ tay ra. Anh nắm lấy cổ tay cô một lát rồi buông ra ngay lập tức.
"Sao cô vẫn mặc bộ váy cũ thế?"
Marin nheo mắt nhìn anh đầy nghi hoặc.
Cái người này, rốt cuộc có thật là bị mù không đấy?
"Cảm ơn ngài."
"Đấy đâu phải câu trả lời cho câu hỏi của ta?"
"Hôm nay tôi mới đặt may váy nên phải mất vài ngày nữa mới xong. Câu cảm ơn vừa rồi là dành cho món quà ngài tặng tôi hôm nay đấy ạ."
"Hôm nay vẫn là truyện cổ tích à?"
Thấy anh lảng sang chuyện khác, Marin cũng vờ như không biết mà nương theo lời anh:
"Vâng. Vậy tôi xin phép bắt đầu."
"…Thử việc, mùi gì thế?"
Anh quay đầu về phía cô và hỏi.
"Mùi gì cơ ạ?"
"Vừa nãy cô ăn cái gì đấy?"
Đến lúc này Marin mới nhận ra anh đang nói đến chuyện gì. Có lẽ anh đã ngửi thấy mùi hương của hoa Mandresong.
"Tôi chỉ ăn thử vài bông hoa thôi."
Nghe cô nói vậy, chân mày anh khẽ nhướn lên.
"Olive không phải kiểu người hay lơ là công việc đâu nhỉ."
Ý anh là, tại sao không ăn đồ ăn người ta chuẩn bị chu đáo cho mà lại đi ăn ba cái thứ hoa hoè linh tinh đó.
"Chỉ là do buồn mồm quá thôi ạ."
Vì không tìm được lý do nào chính đáng nên Marin đành lấp liếm cho qua chuyện.
"Ta phải bảo Olive chu đáo hơn nữa để cô không bị buồn mồm mới được. Dù sao thì cái miệng của thử việc cũng rất quý giá mà."
"Dạ?"
Marin tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi lại.
Cái miệng của tôi làm sao cơ?
Cô chưa từng nghĩ những lời như vậy lại có thể thốt ra từ miệng của vị công tước này.
"Không làm việc à?"
"Vâng, có chứ ạ. Tôi sẽ đọc ngay đây."
Marin liếc nhìn anh một cái với vẻ mặt kỳ quặc rồi lật cuốn truyện cổ tích ra.
"Ngày xửa ngày xưa, có một người mẹ góa chồng từ lâu sống cùng cô con gái ngoan ngoãn, xinh đẹp. Người mẹ nhân từ tình cờ gặp gỡ một quý ông lịch lãm và nhanh chóng rơi vào lưới tình với ông ấy."
"Truyện cổ tích thật đấy à?"
"Vâng, đúng vậy ạ. Tôi đọc tiếp nhé?"
Marin dõng dạc nói.
"Được."
"Một ngày nọ, người mẹ nói với con gái: ‘Con gái yêu dấu của mẹ, sắp tới con sẽ có một người cha dượng đấy. Và con cũng sẽ có thêm hai người anh trai rất tốt bụng nữa.’ Cô con gái thực lòng cảm thấy vui mừng, bởi vì mẹ cô được hạnh phúc."
Rột rộttttt.
Tiếng bụng kêu đột ngột vang lên khiến Marin giật nảy mình, vội lấy một tay ôm chặt lấy bụng.
Cô lén quan sát sắc mặt của công tước, nhưng anh vẫn ngồi im bất động, không một tiếng động.
"Cô con gái rất mong chờ ngày được gặp gỡ những thành viên mới trong gia đình…… A, aaa."
Rột rột. Ộc ộc ộcc.
Tiếng biểu tình từ trong bụng ngày một lớn hơn. Mắt cô bắt đầu hoa lên, lúc thì tối sầm, lúc lại trắng xóa.
"Thử việc?"
"Tôi, Công tước, ưm, ngài..."
Marin cố sức rặn ra từng chữ một.
"Thử việc?"
Anh ngồi dậy thẳng người trên ghế, khẽ nghiêng tai về phía cô.
Đừng có ghé tai nghe mà!
Marin ôm chặt lấy bụng, mồ hôi hột túa ra như tắm, khó khăn lắm mới thốt nốt được câu:
"Tôi, bụng, bụng tôi…"
Rột rột ộc ộccc.
Bên trong bụng cô như đang có sấm chớp ầm ầm.
"Tôi, lát nữa sẽ… Ưư."
"Đi đi."
"Vâng. Xin, xin lỗi ngà…… Ối."
Marin ném phăng cuốn truyện cổ tích sang một bên rồi lao thẳng ra ngoài như một cơn gió.
Thấp thoáng đâu đó dường như có tiếng cười sảng khoái vang lên, nhưng cô đang chìm trong cơn đau đớn tột cùng của chiếc bụng phản chủ nên chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm nữa.
---
Gerald rung cả bả vai, bật cười một trận sảng khoái. Kể từ sau khi đôi mắt bị mù, đây là lần đầu tiên anh cười lớn đến thế.
Chuyện đó nực cười đến mức trong khoảnh khắc ấy, anh thậm chí còn không cảm thấy cơn đau nhói tai thường trực nữa.
Tấm rèm phía sau anh cũng khẽ rung rinh nhẹ.
Gerald tựa lưng vào ghế một cách lười nhác, dư âm của trận cười vẫn còn đọng lại.
Đúng là một người phụ nữ khó đoán.
Tuy cô lừa gạt anh rằng mình là thường dân, nhưng gốc gác chẳng phải là một tiểu thư quý tộc đó sao.
Những tiểu thư quý tộc mà anh từng gặp trong các buổi tiệc tùng trước đây, ai nấy đều cố gắng tỏ ra thanh sạch, thuần khiết. Chỉ cần nghe thấy một chút chuyện gì đó thô tục là sẽ trưng ra bộ mặt "Tôi không biết gì hết" rồi lánh đi chỗ khác.
Thậm chí có đến quá nửa số tiểu thư không thèm uống lấy một ngụm nước chỉ vì không muốn đi vệ sinh.
Thế mà lại có một tiểu thư chạy thục mạng như bay chỉ để đi giải quyết nỗi buồn sao?
Chắc ngày mai vì quá xấu hổ nên cô sẽ viết di chúc rồi tự tử mất thôi.
Đang cười khẩy, gương mặt Gerald bỗng chốc đanh lại.
Nếu cô tìm đến cái chết thật thì sao? Không thể để cô ra đi dễ dàng như vậy được.
Bây giờ cô ta là người cực kỳ cần thiết đối với anh.
"…Kay."
"…"
Một luồng gió lướt qua, Gerald cảm nhận được Kay đã nhanh chóng quỳ rạp xuống trước mặt mình.
"Bảo Olive chuẩn bị thuốc cho thử việc. Tiện thể cử người giám sát xem cô ấy có ý định tự tử không."
Kay cúi đầu rồi biến mất nhanh như một cơn gió.
Mùi hương hoa mát lạnh tỏa ra từ người cô vẫn còn vương vấn trong không khí. Đây là lần đầu tiên anh ngửi thấy mùi hoa này, nó vô cùng sảng khoái.
Vốn dĩ anh chẳng mấy quan tâm đến hoa hoè, kể từ sau khi bị loài hoa ma thú làm cho mù mắt, anh lại càng tránh xa chúng hơn.
Gerald nhắm mắt lại, chậm rãi hít hà mùi hương hiếm hoi không gây buồn nôn này, mà chính anh cũng chẳng hề nhận ra bản thân đang lo lắng cho cô.
---
Sau một trận chiến sinh tử trong nhà vệ sinh, Marin nằm bệt xuống giường với gương mặt phờ phạc, nhợt nhạt.
May mắn thay, liều thuốc của Zero mà cô chuẩn bị sẵn từ trước có tác dụng rất nhanh, cái bụng nổi loạn đã sớm được xoa dịu.
"Xấu hổ chết mất thôi. Sau này gặp công tước thì mình biết giấu mặt vào đâu đây…."
Marin úp mặt vào gối, hai chân đạp đành đạch. Chiếc giường êm ái lún xuống theo từng nhịp đạp của cô.
Tình huống trong phòng làm việc lúc nãy cứ lởn vởn trong đầu cô. Hình như cô có nghe thấy một tiếng cười rất lớn thì phải?
"Không đâu. Làm sao công tước có thể cười như thế được. Nam chính tuyệt đối không bao giờ cười phá lên như vậy. Đúng thế, chắc chắn là như thế."
Marine vừa tự thôi miên chính mình, vừa chật vật trải qua khoảng thời gian phủ nhận thực tế.
Lạ thật đấy. Rõ ràng công tước không thể nào cười lớn như vậy được, thế mà sao nước mắt cô cứ chực trào ra thế này.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới