Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù” được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon.
Chương 27.
Những giọt nước mắt chực chờ nơi khóe mắt bắt đầu lăn dài rồi trượt xuống gò má cô.
“Công tước cũng là con người cơ mà. Chuyện đó ai chẳng có lúc gặp phải… Áaaa, xấu hổ chết mất! Xấu hổ quá đi thôi!”
Marin vừa thút thít vừa quệt nước mắt.
Trước khi xuyên vào cơ thể này, cô vốn là một tiểu thư khuê các. Thế nên, việc cảm thấy nhục nhã ê chề trong hoàn cảnh này hoàn toàn là bản năng không thể tránh khỏi.
Trong lúc còn đang nức nở, ánh mắt cô chợt va phải chiếc giỏ đầy ắp hoa Mandresong.
Marin yếu ớt nhấc một ngón tay lên chỉ thẳng vào chúng:
“Cái… cái thứ hoa đáng ghét kia…”
Chẳng còn chút sức lực nào, ngón tay cô buông thõng xuống giường.
Nhưng trách hoa thì được ích gì chứ? Tất cả là tại cô ngu ngốc mà ra.
Đáng lẽ cô không được nhai ngấu nghiến như thế, mà phải ăn thử từng chút một để kiểm tra trước chứ.
Cốc cốc.
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên kèm theo giọng nói của Yuria.
“Tiểu thư Marin, là em, Yuria đây ạ.”
“Vào đi.”
Nghe tiếng mở cửa, Marin mệt mỏi chống tay ngồi dậy một nửa. Yuria đang đẩy một chiếc xe chở đồ ăn tiến vào.
“Tiểu thư Marin, em nghe nói tiểu thư bị ốm ạ?”
“Sao Yuria lại biết chuyện đó?”
Marin tròn mắt kinh ngạc nhìn Yuria.
Yuria liền chỉ tay vào lọ thuốc đặt trên xe đẩy:
“Trợ lý Olive bảo em tới chăm sóc tiểu thư ạ. Tiểu thư đau lắm sao?”
“Ngài Olive á? Ngài Olive cũng biết chuyện này rồi sao?”
Đầu óc Marin bỗng chốc quay cuồng, cô bất lực úp mặt xuống giường.
Ôi trời ơi, đây chính là cảm giác nhục muốn độn thổ đây sao?
“Tiểu thư Marin, cô có sao không ạ?!”
Yuria hốt hoảng lao vội đến bên giường.
“À, người thì không sao. Có điều… chỗ khác thì hơi…”
Khuôn mặt cô đỏ bừng lên vì ngượng, cảm giác như đỉnh đầu đang bốc hỏa hừng hực.
“Tiểu thư Marin, mặt cô đỏ gay lên rồi kìa. Hình như người đang sốt rồi. Nhưng thuốc em mang tới lại là thuốc đau bụng cơ ạ.”
Yuria cầm lọ thuốc trên xe đẩy lên. Hoá ra ngài Olive biết chính xác cô đang bị đau ở đâu.
Nước mắt vừa mới ngừng rơi của Marin lại một lần nữa tuôn trào:
“Á… Ta uống nhầm thuốc rồi… Hức.”
“Tiểu thư Marin, người đừng khóc mà. Chắc là người đau lắm đúng không?”
Yuria cuống cuồng, lo lắng nhìn cô chăm chú.
“Không. Không đau thể xác. Là đau lòng… Hức.”
Marin vừa lau nước mắt vừa lắc đầu quầy quậy. Cơ thể cô giờ chẳng còn đau đớn chút nào nữa. Chỉ là, cô xấu hổ đến mức muốn đào lỗ chui xuống đất cho xong.
“Ơ, đây là hoa Mandresong này! May quá. Tiểu thư Marin, em xin phép dùng một ít được không ạ?”
“Ừ. Em lấy hết đi cũng được!”
Giờ chỉ cần nhìn thấy hoa Mandresong là cô thấy ghét rồi.
“Em chỉ cần một ít thôi ạ. Tiểu thư đợi một chút nhé.”
Yuria bốc một nắm hoa Mandresong rồi nhanh chóng chạy biến ra khỏi phòng.
Marin vừa sụt sịt vừa lườm nguýt lọ thuốc đặt trên xe đẩy.
Công tước đáng ghét. Dám rêu rao chuyện mình bị tào tháo đuổi cho cả cái lâu đài này biết.
Đã là nam chính rồi mà cái miệng anh lại có thể bép xép như gà thế à?
“Thật là đồ phản bội mà…”
Mình bị đau bụng là vì ai chứ? Mình còn đang định trả ơn cho anh ta nữa đấy.
Marin thầm oán trách vị Công tước không có mặt ở đây, cố gắng tìm mọi cách để vượt qua nỗi nhục nhã này.
Cốc cốc. Tiếng gõ cửa lại vang lên ngay sau đó.
“Tiểu thư Marin.”
“Vào đi.”
Marin lại gượng dậy một nửa, nhìn vào chiếc khay Yuria vừa mang vào.
Trên khay có một chiếc khăn trắng cùng một chiếc đĩa đựng thứ cỏ xanh mướt đã bị giã nát đến mức biến dạng, nhầy nhụa. Nhận ra ánh mắt đầy hoang mang của Marin, Yuria nở nụ cười rạng rỡ:
“Cái này là hồi nhỏ em được học đấy ạ. Mỗi khi bị phát sốt, cứ giã hoa Mandresong thành bã rồi đắp lên là sẽ hạ sốt ngay.”
“Thật thế sao?”
Hóa ra phương pháp dân gian từ hoa Mandresong mà cô từng nói bừa với Zero để chống chế lại thực sự tồn tại.
“Người nằm xuống thử xem ạ.”
“Ừ.”
Nhắm mắt nằm xuống giường, Marin lập tức cảm nhận được chiếc khăn mát lạnh chạm vào trán và mắt mình. Đi kèm với mùi hương thanh mát của hoa Mandresong, cái đầu đang nóng hầm hập của cô dần dần dịu lại.
“Có hiệu quả thật này.”
“Đúng không ạ? Hồi nhỏ em hay làm thế này cho em trai lắm.”
Giọng Yuria đầy phấn khởi, có vẻ rất vui vì đã giúp đỡ được cô.
“Mà này, em có em trai sao?”
“Vâng ạ. Bọn em là sinh đôi, em ấy cũng làm việc trong lâu đài giống em.”
“Ra là vậy. Cảm ơn em đã chăm sóc ta nhé, Yuria.”
“Hì hì. Có gì đâu ạ. Em rất vui vì có thể giúp được tiểu thư.”
Yuria thẹn thùng cười.
“Ừ. Thực sự là vị cứu tinh… Chính là nó!”
Marin đột ngột bật dậy khỏi giường, khiến chiếc khăn và đống bã cỏ trượt dài xuống mặt.
“Tiểu thư Marin!”
Yuria giật bắn mình, tròn mắt nhìn khuôn mặt Marin.
“Yuria! Em vừa giúp ta một việc lớn lắm đấy! Cảm ơn em! Thật sự cảm ơn em nhiều lắm!”
Marin nắm chặt lấy tay Yuria, cười mừng rỡ.
Cô tuyệt đối không thể bắt Công tước ăn hoa Mandresong được. Dù nó chỉ gây đau bụng nhẹ, nhưng dẫu sao Mandresong vẫn là loại cỏ dại nằm trong sách độc dược. Một người mù tịt về thảo dược như cô, dù có thử nghiệm thế nào đi chăng nữa thì rủi ro vẫn là quá lớn.
Nhưng nếu không ăn mà chỉ đắp bên ngoài thì sao?
Dù chưa biết hiệu quả đến đâu, nhưng chỉ cần có một chút tác dụng mảy may thôi cũng tốt rồi.
“Không được tham lam quá.”
Bởi vì việc giúp đôi mắt anh ấy sáng lại hoàn toàn là nhiệm vụ của nữ chính - thần y giới thảo dược cơ mà.
Marin gật gù lẩm bẩm một mình với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
Yuria nãy giờ vẫn chăm chú quan sát mọi hành động của cô, bỗng chạm phải ánh mắt của Marin.
Lúc này, Marin đang bị bã cỏ chảy lem nhem biến khuôn mặt thành một màu xanh lét, vậy cô lại đang nở một nụ cười hạnh phúc đến mức lộ cả hàm răng trắng bóc.
Yuria nhìn cô bằng ánh mắt tràn ngập sự lo lắng, rồi gượng gạo cười theo.
À, hèn gì ngài trợ lý dặn mình từ giờ đến ngày mai không được rời mắt khỏi tiểu thư dù một giây.
Tình trạng của tiểu thư Marin rõ ràng là rất bất thường so với mọi ngày.
Yuria thầm hạ quyết tâm sẽ thức trắng đêm để canh chừng bên cạnh Marin theo đúng mệnh lệnh của trợ lý.
“Vào đi.”
Marin cúi xuống nhìn chiếc xe đẩy đã được mình chuẩn bị sẵn từ trước.
Trên xe là một đĩa bã hoa Mandresong đã giã nhuyễn, một chiếc khăn mỏng tang đến mức gần như trong suốt, cùng một cuốn truyện cổ tích và một cây nến.
Sau khi mở cửa phòng làm việc, cô đẩy chiếc xe vào trong một cách cẩn trọng nhất có thể.
“…Vẫn còn sống cơ à.”
Bờ vai cô khẽ run lên.
Nỗi nhục nhã chôn giấu từ đêm qua lại có xu hướng ngóc đầu dậy.
Nhưng Marin quyết định rồi, lần này cô sẽ chơi bài mặt dày đến cùng.
Đôi mắt màu xanh lá non của cô long lanh lên, giả vờ như không biết gì liền hỏi vặn lại:
“Sao cơ ạ? Đã có chuyện gì xảy ra sao?”
Nếu cô mà là một tiểu thư quý tộc nguyên bản, chắc chắn cô sẽ chẳng bao giờ dám vác mặt đến đây nữa. Nhưng cô đâu có mong manh dễ vỡ đến mức chết vì xấu hổ đâu cơ chứ.
“Không có gì.”
Cô thấy anh khẽ gật đầu. Có vẻ câu trả lời của cô đã đủ làm anh hài lòng.
Marin thêm phần tự tin, đẩy chiếc xe tiến lại gần phía Công tước.
“Hôm nay trước khi đọc truyện cổ tích, tôi có một thỉnh cầu muốn nhờ ngài giúp đỡ.”
“Thỉnh cầu?”
“Vâng.”
“Lý do ta phải đồng ý là gì?”
Xì. Đúng là chẳng bao giờ chịu thỏa hiệp một cách dễ dàng cả.
Marin ép khóe môi vẽ nên một nụ cười. Người ta vẫn "đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại" đúng không?
Dù rằng có cười anh cũng có thấy gì đâu.
“Vì tôi nghĩ việc này sẽ có ích cho Công tước.”
“Nhờ vả ta mà lại là có ích cho ta sao?”
“Vâng.”
“Nếu ta nói không thì sao?”
Cái người này thật là.
Dù cơ mặt đã nhăn nhó hết cả lại, cô vẫn cố rướn môi lên để duy trì một nụ cười dịu dàng:
“Sẽ có ích mà.”
“Thế nếu không có ích thì sao?”
Dai như đỉa vậy, cái người đàn ông này.
Marin dẹp ngay bộ mặt ngoan hiền sang một bên, bĩu môi:
“Nếu không có ích, tôi sẽ làm bất cứ điều gì ngài muốn.”
“Được thôi.”
Oa. Người ta đã có lòng muốn giúp đỡ rồi mà sao khó tính khó nết thế không biết.
Marin đẩy xe lại gần anh thêm một chút rồi nói:
“Vậy tôi xin phép thất lễ một chút. Tôi sẽ tiến lại gần để chạm vào ngài…”
“Cái gì?”
Công tước đột ngột ngắt lời cô.
Marin khựng lại, dừng hẳn chiếc xe đẩy, ngơ ngác hỏi lại với vẻ mặt hoang mang:
“Dạ?”
“Cô vừa nói cái gì cơ?”
Giọng nói của Công tước trầm xuống hẳn.
Thấy thái độ vốn luôn thờ ơ của anh bỗng chốc thay đổi, Marin căng thẳng đảo mắt liên tục:
“Tôi… tôi nói hớ gì rồi sao ạ?”
“Nhắc lại nguyên văn câu cô vừa nói xem.”
Marin cẩn trọng rặn từng chữ, lắp bắp lặp lại câu nói vừa rồi:
“Thì là… Tôi xin phép thất lễ một chút. Tôi sẽ tiến lại gần để chạm vào ngài…”
“Cô đang thông báo trước rằng sẽ cưỡng bức ta đấy à? Đây lại là một chiêu trò mới đấy sao.”
Một bên khóe môi của vị Công tước nhếch lên, những ngón tay thuôn dài khẽ vuốt lại cổ áo của mình.
“Cái gì cơ ạaaa?”
Khi đã hiểu ra ẩn ý trong lời nói của Công tước, khuôn mặt Marin lập tức đỏ bừng lên như gấc chín.
Cái người đàn ông này vừa mới thốt ra cái từ ngữ gì thế hả trời?!
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới