Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù” được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon.
Chương 28.
“Vậy là cô định cưỡng bức ta để giúp ta?”
Anh hỏi dồn, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm.
“Không phải đâu ạ! Làm sao có chuyện đó được!”
Marin hoảng hốt lắc đầu lia lịa. Sau lưng cô mồ hôi hột đã tuôn ra như tắm. Cô phải cố hết sức mới nhịn được ý định kéo chiếc xe đẩy lùi lại phía sau.
“Chẳng phải cô vừa bảo sẽ đụng chạm cơ thể sao?”
“Không, không phải tôi, mà là cái khác cơ. Cái đó là…”
Vì quá cuống quýt, Marin bắt đầu nói năng lộn xộn, ánh mắt cô vội vàng nhìn xuống đĩa bã cỏ trên xe.
Phải rồi, là cái đó.
Cô đang định giải thích tiếp thì anh đã lạnh lùng cắt ngang.
“Cô định dùng thứ khác để tấn công ta? Dao sao? Quả nhiên gián điệp thì phải dùng dao rồi, đúng không?”
“Dạaa?”
Trước những lời buộc tội đáng sợ của anh, đôi mắt màu xanh lá non của Marin mở to hết cỡ.
Marin nắm chặt lấy tay cầm của chiếc xe đẩy.
Cô phải làm vậy, nếu không cô sợ mình sẽ không kìm được lòng mà đấm cho một phát vào bờ môi đẹp mã nhưng đáng ghét kia mất.
“Bây giờ thì thừa nhận rồi chứ?”
Một bên khóe môi anh nhếch lên đầy tinh quái.
“Không ạ! Không có đâu! Tuyệt đối không phải như vậy! Làm sao có chuyện đó được ạ! Là tôi sai rồi.”
Cứ đà này thì lại bị hiểu lầm mất.
Marin lắc đầu như điên dại để kịch liệt phủ nhận.
“Cô sai ở chỗ nào?”
Anh tựa lưng sâu vào ghế, thong thả hỏi.
“Dạ… hình như chuyện gì tôi làm cũng sai hết ạ.”
Marin ấm ức thì thầm, khuôn mặt xịu xuống vì nản lòng. Định bụng vào giúp Công tước một tay, ai dè lại sắp bị khép vào tội làm gián điệp lần nữa.
“Khụ.”
Hình như tiếng hắng giọng vừa rồi nghe mờ ám giống tiếng cười thầm thế nhỉ?
Marin thoắt cái ngẩng phắt đầu lên, nhưng Công tước vẫn ngồi đó với vẻ mặt thờ ơ như mọi khi.
“Thưa Công tước, có vẻ như hôm nay không đúng lúc rồi, hay là để lần sau tôi lại đến nhé?”
“Định đi mà không giúp ta sao?”
“Tại tôi thấy ngài đang hiểu lầm… Thật sự không phải dao kéo gì đâu ạ, đây là bã cỏ mà.”
“Bã cỏ?”
“Vâng, vâng. Tôi giã hoa ra thành bã như thế này này, nó có tác dụng hạ sốt tốt lắm.”
“Ta có sốt đâu.”
Công tước đáp lại bằng giọng dửng dưng.
“Thì… nó cũng tốt cho chứng đau đầu nữa ạ, với lại ai mà chẳng có lúc người hơi hâm hấp nóng. Ngài cứ đắp thử đi, tốt lắm luôn ấy.”
Tự nói xong chính Marin cũng thấy có gì đó sai sai.
Nếu lúc này mắt Công tước không bị che lại, chắc chắn anh sẽ nhìn cô bằng ánh mắt kiểu: “Định giở trò lừa đảo bán thuốc lậu ở đây đấy à?”
“Ta không sốt.”
“Thật mà, trên đời này chẳng có thứ gì mát rượi bằng cái này đâu! Tôi nghe nói ở vùng khác người ta toàn đắp thứ này thôi đó…”
Bán thuốc lậu thì đã sao chứ? Miễn khỏi bệnh là được.
“Marin.”
Anh trầm giọng gọi tên cô như một lời cảnh cáo.
“Năn nỉ ngài đấy. Một lần thôi ạ. Ngài cứ thử đúng một lần thôi, nếu không thích thì từ lần sau tôi sẽ không làm nữa. Nhé?”
Marin chắp hai tay trước ngực, khẩn khoản nài nỉ. Đã không bắt anh ăn được thì ít nhất cũng phải đắp được lên đôi mắt kia.
“Haizz, làm đi.”
“Vâng! Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài nhiều lắm!”
Vì quá vui sướng, Marin vừa cúi đầu cảm ơn vừa khựng lại.
Hứ, rõ ràng là cô đang làm việc tốt cho anh mà. Chẳng hiểu sao bản thân lại phải rối rít cảm ơn như thế này không biết.
Marin bĩu môi, dùng chiếc khăn mỏng trên đĩa quệt một lượng bã cỏ thật dày. Cô đã cố tình chọn một chiếc khăn vừa rộng vừa mỏng để có thể che được cả trán lẫn mắt cho anh.
Công tước vẫn ngồi im thin thít, đầu tựa vào thành ghế.
Cô rón rén tiến lại gần, hạ thấp giọng thì thầm:
“Vậy tôi xin phép thất lễ ạ.”
Công tước không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Marin nín thở, dùng ngón tay nhẹ nhàng vén những lọn tóc đen đang xòa trên trán và mắt anh sang một bên.
Chiếc dải lụa bịt mắt màu đen tuyền như nhung hiện ra, che khuất đi vầng trán và đôi mắt của người đàn ông điển trai này.
Marin nhìn chiếc băng bịt mắt với ánh mắt đầy xót xa.
Cô rất muốn tháo luôn cả chiếc dải lụa đó ra rồi mới đắp khăn lên. Nhưng cô biết, nếu mình mà thốt ra lời đó thì không chỉ dừng lại ở tội làm gián điệp đâu, khéo còn bị mắng cho thậm tệ hơn, nên đành phải ra sức kiềm chế.
“Tôi đắp lên đây ạ.”
Marin đặt chiếc khăn chứa đầy bã cỏ lên trán và mắt anh. Sau đó, cô cẩn thận miết nhẹ để bã cỏ không bị chảy lem nhem xuống mặt anh.
“Sao lại đắp cả lên mắt?”
“Vì làm mát mắt cũng rất tốt ạ. Đây là phương pháp dân gian. Khi muốn hạ sốt thì phải giải nhiệt cho cả vùng mắt nữa.”
“Thế trong phương pháp dân gian đó không có điều khoản nào bảo là cấm dùng cho người vốn dĩ không bị sốt à?”
“Xong rồi ạ.”
Marin giả điếc trước câu hỏi vặn của Công tước.
Cô đang định thẳng lưng đứng dậy thì đột nhiên Công tước chộp lấy cổ tay cô. Khoảng cách giữa mặt cô và mặt anh lúc này vẫn còn rất gần.
Sợ hơi thở của mình sẽ chạm vào anh, Marin nuốt nước bọt, khẽ hỏi:
“Có chuyện gì vậy ạ?”
“Kiểm tra.”
“À, vâng.”
Ngay trước mắt cô là bờ môi đỏ mọng của anh. Đã là đàn ông con trai, không hề trang điểm như các tiểu thư quý tộc, thế mà màu môi lại đỏ và đẹp đến lạ kỳ.
Mà cái người này, chẳng hiểu sao hôm nay lại săm soi kích thước cổ tay cô kỹ thế không biết. Vì cứ phải khom lưng mãi nên vùng eo của cô bắt đầu mỏi nhừ.
“Vẫn thế.”
“Tôi đã bảo là mình lớn hết cỡ rồi mà.”
“Lớn thêm nữa đi.”
“Vâng ạ.”
Sếp bảo sao thì nghe vậy.
Cô đáp bừa cho nhanh vì chỉ muốn mau mau được thẳng cái lưng lên.
Cuối cùng thì anh cũng chịu buông cổ tay cô ra. Marin nhanh chóng lùi ra xa, tham lam hít một hơi thật sâu để bù lại lồng ngực nãy giờ phải nín nhịn.
Suýt chút nữa là nghẹt thở chết rồi.
Đi về phía chiếc xe đẩy, cô cầm cuốn truyện cổ tích lên.
“Truyện cổ tích hôm nay có tên là: Chuyện con quạ đền ơn đáp nghĩa ạ.”
“Có cuốn truyện nào tên như thế sao?”
“Vâng ạ.”
…Làm gì có.
Đây là cô tự lục lọi lại ký ức kiếp trước rồi tự viết ra đấy chứ. Thấp thoáng giữa các trang sách là những tờ giấy viết tay kín mít chữ của cô.
Vì tự thấy hoàn cảnh của mình chẳng khác nào chú chim nhỏ tìm cách trả ơn trong truyện cổ tích, nên cô thấy đồng cảm sâu sắc. Có điều thế giới này không có chim ác là, nên cô đành đổi bừa thành con quạ.
Vốn dĩ đây chỉ là một câu chuyện dân gian ngắn, nhưng sau khi được cô phóng tác thêm thắt đủ loại gian nan khổ cực của nhân vật chính, rồi cả tình bạn cảm động với chú quạ, câu chuyện kéo dài hơn một tiếng đồng hồ mới đi đến hồi kết.
“…Mặc dù chú quạ đã nói dối, nhưng cuối cùng Bá tước cũng hiểu được những vất vả mà quạ đã phải trải qua vì mình. Sau khi đã trả xong ơn nghĩa, chú quạ tung cánh bay vút lên bầu trời xanh. Từ đó về sau, Bá tước sống một cuộc đời hạnh phúc và đánh mất… à không, và mãi mãi biết ơn chú quạ.”
Marin tự xúc động trước câu chuyện do chính mình viết ra, cô khép cuốn sách lại với khuôn mặt đầy mãn nguyện.
Bá tước chính là Công tước, còn con quạ chính là cô.
Câu chuyện này chứa đựng biết bao nỗi lòng khẩn thiết của cô, mong rằng sau này nếu lời nói dối có bị bại lộ thì anh cũng giơ cao đánh khẽ mà tha cho cô một mạng.
Dĩ nhiên là Công tước chắc chẳng nhận ra ẩn ý đó rồi.
Không gian im ắng, có vẻ như Công tước đã ngủ rồi.
Qua vài lần đọc truyện, cô nhận ra một quy luật là cứ hễ cô ngừng đọc là Công tước sẽ tỉnh giấc ngay. Thế nên dạo này cô toàn phải lựa những câu chuyện dài lê thê để đọc.
Lý do cô cố tình viết câu chuyện hôm nay dài ngoằng ra cũng là vì muốn anh có thể ngủ thêm được một chút.
Đặt cuốn truyện lại lên xe đẩy, cô cầm chiếc khăn ướt đã chuẩn bị từ trước lên.
Cô nhón chân đi thật khẽ, cố gắng không phát ra tiếng động nào để tiến lại gần Công tước.
Hôm nay anh nằm im phăng phắc, không có một chút cử động nào.
Vẫn đang ngủ sao?
Marin dùng tông giọng nhỏ nhất có thể để thầm thì:
“Tôi lấy khăn xuống nhé.”
Ngay khoảnh khắc Marin cẩn trọng đưa tay ra, bàn tay của Công tước đột nhiên đưa lên, tóm gọn lấy cổ tay cô.
“Thứ này là gì?”
Giọng nói trầm thấp của Công tước nghe có vẻ nghiêm trọng một cách bất thường.
“Dạ?”
Marin giật nảy mình, đồng tử co rút vì hoảng hốt.
“Cái bã cỏ này. Nó là cái gì?”
“Dạ… chỉ là một loại cỏ dại mọc đầy bên lề đường thôi ạ.”
Sao tự dưng anh lại để ý đến nó thế nhỉ? Marin ra sức cẩn trọng để lựa lời mà nói.
“Là loại hoa hôm qua cô đã ăn đúng không?”
“Sao… sao ngài biết ạ?”
“Vì mùi hương giống hệt nhau.”
Oa, mũi thính thật đấy. Marin thầm cảm thán trong lòng nhưng không dám lơ là cảnh giác. Tuyệt đối không được để anh phát hiện ra đây là độc thảo.
“Vâng, đúng rồi ạ.”
“Cô bảo cái này là phương pháp dân gian để hạ sốt?”
Công tước gặng hỏi lại như muốn xác nhận.
“Vâng ạ.”
“Tên hoa là gì?”
“Tên là… Mandresong ạ.”
Marin ngập ngừng không biết có nên nói ra cái tên này không, nhưng rồi cô nhắm mắt nhắm mũi khai thật. Dù nó có tên trong sách độc dược thật, nhưng cô đâu có trực tiếp cho anh ăn đâu. Với lại cô cũng nghe Yuria bảo đây là mẹo dân gian thật mà.
Marin run bần bật trong lòng, vừa lo sợ vừa dò xét sắc mặt của Công tước. Chắc là không sao đâu nhỉ?
Công tước tự tay gỡ chiếc khăn đang đắp trên trán và mắt xuống. Marin nhanh nhảu đưa chiếc khăn ướt đã chuẩn bị sẵn qua cho anh.
“Ngài có muốn lau mặt không ạ? Để tôi lau cho ng……”
“Khỏi cần.”
Anh giật phắt chiếc khăn từ tay cô, lau qua loa lên trán và mắt rồi ném mạnh xuống bàn làm việc.
Marin thu dọn bã cỏ và khăn ướt, nhanh chóng lùi xa khỏi người anh.
“Thưa Công tước, vậy tôi xin phép cáo lui trước ạ.”
Khác hẳn với mọi khi, Công tước lúc này đang ngồi với vầng trán nhíu chặt, nét mặt vô cùng nghiêm nghị. Sợ ở lại lâu sẽ bị giận cá chém thớt, Marin vội vàng đẩy chiếc xe đi thẳng ra ngoài.
“Kay.”
“…”
Kay lập tức xuất hiện và quỳ trước mặt Công tước.
“Hoa Mandresong. Hãy điều tra toàn bộ về nó cho ta.”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới