[NOVEL] Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù - Chap 29

Đăng lúc 07:32 04/06/2026
4.7K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù”  được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon.

Chương 29.

 

“Hoa Mandresong. Hãy điều tra toàn bộ về nó cho ta.”

 

Kay khẽ gật đầu rồi biến mất không một tiếng động.

 

Gerald chìm vào suy tư khi ngửi thấy hương thơm mát rượi tỏa ra trước mặt. Thấy phản ứng của cô thú vị nên anh mới cố tình bắt bẻ để trêu chọc.

 

Giúp đỡ sao? Anh thì có thể nhận được sự giúp đỡ gì từ cô cơ chứ?

 

Cứ coi như đây là cái giá cho việc trêu chọc cô, anh quyết định mặc kệ cho cô muốn làm gì thì làm. Việc người khác chạm vào tóc mang lại một cảm giác rất lạ lẫm khiến anh hơi giật mình, nhưng anh không hề biểu lộ ra ngoài.

 

Ngay sau đó, anh cảm nhận được lớp vải đẫm thảo dược chạm lên trán và mắt mình.

 

Mùi hương mát rượi anh từng ngửi qua ngày hôm qua, hòa cùng hương cơ thể thanh khiết khi cô tiến lại gần. Vì đã ngửi một lần nên anh thấy hương thơm của cô thật quen thuộc.

 

Cảm giác có thứ gì đó chạm vào mắt luôn mang lại đau đớn, nhưng nghĩ rằng mình đang trả nợ vì đã trêu cô, anh phớt lờ cơn đau sắp sửa ập đến.

 

Thế rồi, anh bị cuốn vào cuốn truyện cổ tích mà cô đọc cho nghe. Cuốn truyện lần này khá thú vị, chẳng có chỗ nào để anh bắt bẻ cả. Vì muốn sống sót nên mới nói dối, nhưng lại là một con quạ trung thành biết đền ơn đáp nghĩa cho bá tước sao?

 

Anh chăm chú lắng nghe câu chuyện từ đầu đến cuối, qua một quãng thời gian, anh bỗng cảm thấy có điều gì đó bất thường.

 

Mắt anh... không hề bị xót.

 

Nước cốt của thảo dược đã thấm qua dải băng che mắt một cách chậm rãi và chạm vào vùng da quanh mắt từ lâu, thế mà anh lại không thấy xót chút nào.

 

Gerald bàng hoàng kinh ngạc.

 

Kể từ khi bị mù, lý do anh dùng dải băng đen tuyền để che mắt là vì đôi mắt trở nên nhạy cảm tột cùng. Nếu vùng da mắt có một vết xước, nó sẽ luôn đau rát như thể bị lột da sống. Dù nhắm mắt hay mở mắt, chỉ một kích ứng nhỏ nhất cũng khiến mắt anh đau đớn.

 

Thế nhưng hôm nay, lần đầu tiên mắt anh không còn cảm giác đau xót ấy nữa.

 

Mandresong. Rốt cuộc loài hoa đó là thứ gì vậy?

 

Mải suy nghĩ về loài hoa ấy, anh cũng không rõ đã bao lâu trôi qua. Chẳng mấy chốc, anh đã ngửi thấy mùi của Kay.

 

“Ngươi bảo đó là độc thảo sao?”

 

Khi mắt không còn đau xót, thật kỳ lạ là anh cũng có thể kiểm soát được các giác quan khác, dù từ trước đến nay chúng vẫn luôn hành hạ anh không ngừng.

 

Sau một thời gian dài mới tỉnh táo trở lại, Gerald lắng nghe lời giải thích của Kay rồi chìm vào suy tư. Cơ thể anh vốn dĩ sẽ chẳng hề hấn gì, trừ khi trúng phải loại độc cực mạnh.

 

Độc thảo. Gián điệp.

 

Cô ấy thực sự là gián điệp sao?

 

Thật nực cười. Nếu trên đời có loại gián điệp vụng về như thử việc, thì anh đã sớm quét sạch toàn bộ gián điệp trong lâu đài công tước từ lâu rồi.

 

“Gọi Olive và Zero đến đây.”

 

“…”

 

Thay cho câu trả lời, Kay im lặng rồi biến mất như một cơn gió.

 

Một lúc sau, từ ngoài hành lang vọng lại tiếng bước chân gọn gàng của Olive, cùng tiếng bước chân nện xuống sàn đầy thô bạo của Zero, có vẻ hôm nay anh ta không thèm biến hình thành một đứa trẻ.

 

Ngay khi họ vừa đến trước cửa, anh liền cất lời:

 

“Vào đi.”

 

Cánh cửa mở toang, Zero cằn nhằn với giọng điệu đầy bất mãn:

 

“Công tước. Cậu không ngủ thì ta cũng phải ngủ chứ. Giờ này rồi còn gọi người ta đến làm cái quái gì thế?”

 

Zero thô bạo vuốt ngược mái tóc dài màu bạc đang xõa xuống tận hông, nhìn công tước bằng ánh mắt khó chịu.

 

“Ngài Zero. Xin hãy hạ thấp giọng xuống một chút.”

 

Olive đứng bên cạnh khẽ liếc nhìn sắc mặt của công tước.

 

Zero tháo chiếc kính đang mắc trên sống mũi, tùy tiện lau vào áo choàng ngủ rồi đeo lại.

 

“Tên kia bị mù chứ có bị điếc đâu.”

 

“Ngài Zero!”

 

Thấy Zero mỉa mai, gương mặt Olive tái mét liền gọi giật lại.

 

Khi ở trong hình dáng đứa trẻ, Zero có vẻ ngoài như thiên thần cùng giọng điệu vô cùng dịu dàng, nhưng một khi trở lại hình dáng người lớn, anh ta sẽ dùng chính vẻ ngoài thiên thần đó để buông lời độc địa và xù lông nhím với mọi người.

 

“À... biết rồi. Chỗ này lúc nào cũng tối tăm. Sao cậu không vào hang mà sống luôn đi. Chỗ này với cái hang thì khác gì nhau cơ chứ.”

 

Zero chạm vào chiếc vòng tay đang đeo, ngay lập tức một luồng ánh sáng rực rỡ lan tỏa ra xung quanh, thắp sáng cả căn phòng. Là một nhà giả kim, anh ta có rất nhiều thủ thuật kỳ lạ.

 

“Xong chưa?”

 

“Cậu nghĩ là đã xong chưa?”

 

Olive đứng bên cạnh chứng kiến cuộc chiến tâm lý của hai người liền nuốt một tiếng thở dài vào trong. Là bạn bè từ thuở nhỏ, mối quan hệ giữa hai người này trông có vẻ tốt đẹp nhưng thực ra lại chẳng êm đẹp chút nào.

 

“Vậy thì ta sẽ đợi cho đến khi xong.”

 

“Này. Với tư cách là một người cực kỳ tử tế, ta nói cho cậu biết nhé, việc gọi người khác đến vào lúc nửa đêm khi ai nấy đều đang ngủ là quá đáng lắm luôn đấy.”

 

Zero đứng dạng chân đầy ngang tàng, dùng đôi mắt xanh lam lạnh như băng lườm công tước.

 

“Việc cậu gọi công tước là ‘này’ thì không quá đáng chắc?”

 

Gerald khoanh tay trước ngực, thong thả tựa lưng vào ghế.

 

“Nếu ngứa mắt thì cứ đuổi việc ta đi.”

 

“Ta đã bảo ta là công tước rồi mà?”

 

“Ta mà về nhà thì cũng được kế thừa tước vị công tước đấy nhé.”

 

“Liệu người ta có giao vị trí đó cho một đứa con bỏ nhà đi bụi không?”

 

Gerald cười khẩy lạnh lùng khiến Zero bất mãn nhướng mày.

 

“Có cần ta cho cậu xem mấy bức thư người ta gửi tới tấp đến đây chỉ để van xin ta quay về không?”

 

Chứng kiến cuộc khẩu chiến trẻ con của hai người, Olive không nhịn nổi nữa đành buông một tiếng thở dài thườn thượt.

 

“Sao lại thở dài?”

 

“Hử?”

 

Cả hai đồng thời quay sang hỏi Olive.

 

Nhìn thế này trông hai người họ rõ là giống nhau.

 

Olive khẽ bước lên một bước, báo cáo tình hình của Zero.

 

“Thưa Công tước. Ngài Zero đã thức trắng ba đêm nay rồi nên hiện tại tâm trạng đang rất gắt gỏng.”

 

“…”

 

Thấy công tước im lặng lắng nghe, Olive nói tiếp:

 

“Để bào chế ra loại thuốc mới chữa mắt cho Công tước...”

 

“Olive!”

 

Zero vội vàng định bịt miệng Olive lại, nhưng Olive đã nhanh nhẹn cười híp mắt né tránh bàn tay của anh ta.

 

“…Ngài ấy đã thức trắng đêm để làm việc, nên mới trở nên cọc cằn như vậy ạ.”

 

Dù Zero có buông lời cay nghiệt, nhưng ở đây ai cũng biết anh ta đã nỗ lực vì công tước đến nhường nào.

 

“Dầu Olive đáng ghét.”

 

Zero hậm hực lườm Olive.

 

“Tấm lòng thành kính dành cho chủ nhân thật đáng khen ngợi.”

 

Gerald buông lời khen ngợi một cách phóng đại như để trêu chọc Zero.

 

“Có gì thì hỏi nhanh lên đi. Ta còn đi ngủ. Ta sẽ đi ngủ ngay lập tức đấy!”

 

Vì ngượng ngùng nên Zero gãi sột soạt sau gáy, vờ như không nghe thấy lời Gerald nói rồi đi lại phía bức tường. Anh ta tựa lưng vào tường, đăm đăm lườm sau gáy Olive một cách đầy chấp niệm.

 

“Nói cho ta nghe về Mandresong đi.”

 

Nếu vừa gặp mà đã đi thẳng vào vấn đề ngay, chắc chắn Zero sẽ còn tỏ thái độ gắt gỏng hơn nữa. Nhưng vì Gerald đã nhượng bộ và hùa theo anh ta một chút, nên giờ anh mới đưa ra câu hỏi mà mình muốn biết nhất.

 

“Ồ hô. Dạo này có nhiều người tò mò về cái loại cỏ dại đó ghê nhỉ?”

 

Zero rời lưng khỏi tường, đẩy lại gọng kính, đôi mắt ánh lên tia nhìn khác lạ.

 

“Người đó là ai?”

 

Gerald cũng ngồi thẳng dậy, khẽ chau mày.

 

“Tại sao cậu lại tò mò về Mandresong?”

 

“Chẳng lẽ là thử việc sao?”

 

Hai người đối đáp bằng những câu hỏi ngược lại nhau rồi đột ngột im lặng trong chốc lát. Zero khẽ nhíu mày nhìn dải băng che mắt của công tước rồi lên tiếng trước.

 

“Thử việc sao?”

 

“Tại sao cậu lại tỏ ra quan tâm đến cô ấy thế?”

 

“Nghe đồn cậu gọi cô ấy là thử việc, hóa ra là thật à?”

 

Đôi mắt xanh lam của Zero lộ rõ vẻ tò mò sau khi tháo kính ra.

 

“…”

 

Gerald đanh mặt lại đầy bất mãn. Cứ nói chuyện với tên này là câu chuyện luôn bị lảng sang hướng khác.

 

“Mandresong.”

 

Gerald nghiến răng, kéo câu chuyện quay trở lại vạch xuất phát.

 

“À, Mandresong chỉ là một loại cỏ dại tầm thường mọc đầy ở ngoài kia thôi.”

 

Zero thản nhiên trả lời với vẻ mặt lười biếng.

 

“Ta nghe nói loài cỏ dại đó có tên trong cuốn sách về độc thảo do cậu viết.”

 

“Vừa đúng mà cũng vừa không đúng. Cậu cần thuốc nhuận tràng à?”

 

Trước lời nói không đầu không đuôi của cậu ta, Gerald cau mày, còn Zero thì nhún vai tiếp tục giải thích.

 

“Cái gọi là độc tính của Mandresong ấy mà, dù có ăn bao nhiêu đi chăng nữa thì ngoài việc bị tào tháo đuổi ra cũng chẳng có chuyện gì to tát hơn đâu.”

 

“Cậu bảo nó là độc thảo cơ mà?”

 

“Thì bởi vì có vài kẻ đen đủi, ăn xong  thì bị tiêu chảy đến mức mất nước mà chết đấy thôi.”

 

Olive đứng bên cạnh lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, gương mặt trở nên nghiêm trọng và tập trung cao độ. Anh không ngờ tiêu chảy lại là căn bệnh nguy hiểm đến thế.

 

“Liệu… dù không ăn mà chỉ tiếp xúc ngoài da thì triệu chứng đó có xuất hiện không?”

 

Gerald ngập ngừng một lát rồi hỏi thêm.

 

“Ha ha ha ha! Đây là câu chuyện buồn cười nhất mà ta từng được nghe trong đời đấy.”

 

Zero ôm bụng cười ngặt nghẽo.

 

“…Về đi.”

 

Trước giọng điệu khó chịu của Gerald, Zero đeo kính lại rồi cười toe toét.

 

“Mà này, ta ưng cô ấy rồi đấy, nhường cho ta đi.”

 

“…Cô ấy không phải là một món hàng.”

 

Mãi một lúc sau Gerald mới đáp lại bằng giọng điệu không hài lòng.

 

“Đến cái tên còn chẳng thèm gọi mà cậu cũng mặt dày nói ra được câu đó nhỉ.”

 

Zero nhếch mép cười mỉa mai, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú quan sát biểu cảm của Gerald.

 

“Cậu không hiểu lời ta nói rồi.”

 

“Một thiên tài như ta mà lại không hiểu lời cậu nói á…”

 

“Ý ta là, thử việc đã là người của ta rồi.”

 

Truyện tranh:

[NOVEL] Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù - Chap 29

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới