Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù” được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon.
Chương 30.
“Ý ta là, thử việc đã là người của ta rồi.”
Trước lời tuyên bố đầy tính chiếm hữu của Gerald, đôi mắt Zero sáng lên vẻ thích thú. Phản ứng này của anh vượt xa những gì anh ta mong đợi, thú vị hơn nhiều.
Trong khi đó, Olive đứng bên cạnh thì kinh ngạc đến mức mắt trợn tròn.
“Ồ hố.”
“Olive, tống cổ tên này ra ngoài cho ta. Cậu ở lại.”
“Vâng.”
Olive nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, liền dùng tay chọc chọc vào hông Zero khiến anh ta giật nảy mình rồi né vội ra xa.
“Khoan đã, giao dịch còn chưa xong mà.”
“Đêm đã muộn rồi ạ. Công tước cần phải nghỉ ngơi, và ngài Zero cũng nên đi ngủ thôi.”
“Đi, ta đi là được chứ gì, đừng chọc nữa!”
Biết Zero là người cực kỳ sợ nhột, Olive cứ nhằm thẳng vào hông anh ta mà tấn công tới tấp.
“Ngài mau về phòng ngủ đi ạ.”
“Ta bảo dừng lại cơ mà! Cái đồ dầu Olive kia!”
“Tôi là Olive Leon thưa ngài.”
Hoàn toàn miễn nhiễm trước đòn công kích bằng tên gọi của Zero, Olive mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại.
“Biết rồi, đi đây.”
Zero hậm hực đá mạnh một cái khiến cánh cửa đóng sầm lại. Tiếng bước chân dậm dịch, cằn nhằn của anh ta cứ thế xa dần rồi mất hút ngoài hành lang.
“Olive.”
“Vâng, thưa Công tước.”
“Hãy điều tra xem tác giả của cuốn truyện cổ tích ‘Con quạ đền ơn’ là ai.”
“Tôi rõ rồi ạ.”
“Cậu lui ra được rồi.”
“Vâng. Chúc ngài ngủ ngon.”
Ngay khoảnh khắc Olive lặng lẽ đóng cửa bước ra ngoài, cơn đau buốt từ đôi mắt Gerald lại đột ngột ập đến.
“Mẹ kiếp.”
Như chỉ chờ có thế, khi cơn đau ở mắt bắt đầu bùng lên, các giác quan khác cũng điên cuồng nổi loạn. Bản thân anh vì biết trước Zero sẽ làm loạn nên đã cố kìm nén chúng lại, chính điều đó giờ đây lại càng khiến chúng phản phệ dữ dội hơn.
“Kay.”
“...”
Kay xuất hiện ngay trước mắt rồi quỳ xuống.
Gerald ngập ngừng một lát, nhưng cuối cùng vẫn hạ lệnh:
“…Hãy tìm hoa Mandresong về rồi giã ra, làm giống y như cách thử việc đã làm. Và ta lệnh cho ngươi phải giữ im lặng tuyệt đối về chuyện này.”
“...”
Kay thoáng khựng lại một nhịp, sau đó cúi đầu rồi biến mất.
Anh không biết việc này sẽ hiệu quả đến đâu, nhưng tốt nhất là càng ít người biết càng tốt. Nếu loài cỏ trông chẳng có gì là độc này thực sự có tác dụng làm dịu cơn đau, thì coi như hôm nay anh đã nhận được sự giúp đỡ từ cô, xem như cái giá cho việc trêu chọc cô rồi.
Bất chợt, câu chuyện về con quạ đền ơn lại hiện lên trong tâm trí anh.
Liệu con quạ trong truyện là cô, hay chính là anh đây?
---
“Công chúa Tuyết và bảy chú lùn Elf lại tiếp tục chuẩn bị cho một cuộc phiêu lưu mới, và họ đã sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi về sau.”
Marin đã biến tấu lại câu chuyện “Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn” thành câu chuyện phiêu lưu của “Công chúa Tuyết và bảy chú lùn Elf”. Vì phần này có rất nhiều tình tiết ly kỳ nên cô đã phải đọc suốt hai tiếng đồng hồ.
Đọc một lèo không nghỉ khiến cổ họng cô khô khốc.
Marin khẽ nhấp một ngụm nước đã chuẩn bị sẵn, rồi nheo mắt quan sát công tước.
Đáng lẽ anh phải buông vài câu hạch sách kiểu: “Không có cuốn sách nào không có kết thúc ‘sống hạnh phúc mãi mãi về sau’ à?” mới đúng chứ nhỉ.
Thế nhưng căn phòng lại im phăng phắc.
Và mấy ngày gần đây, công tước cứ lạ lùng sao ấy.
Dù cô có đắp Mandresong lên mắt thì anh cũng ngoan ngoãn nghe theo, lúc nghe đọc truyện cũng chẳng thèm bắt bẻ lời nào.
Đáng nghi, thật sự quá đáng nghi.
Một công tước không kiếm chuyện gây sự khiến cô thấy lạ lẫm vô cùng.
Chẳng lẽ... anh đã phát hiện ra lời nói dối của mình rồi sao?
Marin đầy vẻ bất an, tay cầm chiếc khăn ướt tiến lại gần công tước.
“Khăn ướt đây thưa ngài.”
Bây giờ Marin không còn lo lắng việc anh sẽ tỉnh giấc giữa chừng nữa. Vì cô biết thừa cứ hễ cô đọc xong truyện là công tước sẽ tự động thức dậy.
Khi đến bên cạnh anh, cô cung kính đưa chiếc khăn bằng cả hai tay. Thế nhưng hôm nay anh lại chẳng có động thái gì là sẽ nhận lấy nó.
Rõ ràng mọi khi công tước đều tự mình lau mặt cơ mà.
“Làm việc của cô đi, thử việc.”
Đôi môi đỏ mọng vốn đang mím chặt của anh từ từ mở ra.
“Dạ?”
Marin tròn mắt hỏi lại.
“Chẳng phải cô bảo sẽ lau cho ta sao?”
Công tước thản nhiên đáp.
“Tôi á?”
...Từ bao giờ cơ chứ? Marin nuốt chửng nửa câu sau vào trong, đôi mắt màu xanh lá non run rẩy vì hoang mang tột độ.
“Đó chẳng phải là những lời đầu tiên cô nói khi đến đây sao?”
“À… Vâng, để tôi làm ạ.”
Đúng là cô đã nói câu đó khi lần đầu tiên đưa khăn cho anh, nhưng chính cô cũng quên khuấy đi mất. Thừa biết là anh sẽ từ chối nên cô mới mạnh miệng nói thế thôi.
Hèn chi mấy ngày nay anh cứ ngoan ngoãn lạ thường. Hóa ra là để đánh úp cô một vố thế này đây?
Marin run rẩy dùng những ngón tay gỡ lớp thảo dược ra.
Bột thảo dược màu xanh đang dính đầy trên dải băng đen che khuất vầng trán và đôi mắt đẹp như tạc của công tước.
“Tôi, tôi làm đây ạ.”
Olive từng bảo công tước cực kỳ ghét người khác chạm vào người mình, đến mức chẳng thèm gặp cả bác sĩ cơ mà.
Không biết nếu cô lỡ tay chạm sai chỗ nào thì có bị khép vào tội chết rồi đem đi xử tử không nữa?
Marin cắn chặt môi dưới, cố gồng hết sức vào những ngón tay đang run bần bật.
“Làm đi.”
“Tôi làm thật đấy nhé.”
Marin lí nhí tự nhủ với bản thân một lần nữa rồi chậm rãi đưa tay về phía mặt anh.
Cố lên nào, tay ơi, tiến lên một chút nữa thôi.
Trái ngược hoàn toàn với lời cổ vũ trong lòng, bàn tay cô cứ di chuyển chậm chạp như rùa bò.
“Thử việc.”
Có vẻ như anh đã mất kiên nhẫn trước hành động lề mề của cô.
Công tước dứt khoát nắm lấy cổ tay đang cầm khăn của cô, rồi ấn mạnh một cái lên trán mình.
Ch-Chạm vào rồi! Không, nếu đã vậy thì thà ngài tự làm luôn cho xong đi chứ.
Marin thầm cằn nhằn trong lòng nhưng tay vẫn vô cùng tỉ mỉ lau trán cho anh.
Đúng là nam chính có khác, vầng trán vuông vức trông đẹp đến phát hờn.
Marin tiến lại gần công tước thêm một bước.
Cô cố gắng hết sức để không để cơ thể mình chạm vào người anh, toàn tâm toàn ý lau thật kỹ càng. Vì đã lâu không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên làn da anh còn trắng hơn cả các tiểu thư đài các.
Không phơi nắng lâu như vậy chắc chắn sẽ bị thiếu vitamin D cho xem. Nghe nói chuyện ăn uống của anh cũng thất thường lắm. Ông chủ có khỏe mạnh thì mình mới được nhận lương đúng hạn chứ. Có thế mới kiếm được nhiều tiền để cùng mẹ xây dựng tương lai hạnh phúc.
Các dòng suy nghĩ cứ thế nối đuôi nhau tuôn ra như thác đổ trong đầu cô.
“Cô định lột luôn da mặt của ta ra đấy à?”
“Á, tôi xin lỗi ngài.”
Marin giật nảy mình như vừa chạm vào lửa, vội vã lùi lại giữ khoảng cách với anh.
Trong lúc cô đang lúi húi thu dọn dải băng và khăn ướt ở phía sau, công tước lại cất lời.
“Thử việc.”
“Vâng.”
“Tác giả của cuốn truyện cổ tích ‘Con quạ đền ơn’ là ai vậy? Olive có tìm thế nào cũng không thấy.”
“À, cuốn đó là do tôi tự viết đấy ạ.”
Marin trả lời một cách bâng quơ rồi lại tiếp tục công việc dọn dẹp của mình.
“Ra là vậy.”
Giọng của anh thoáng cao lên một chút đầy vẻ ngạc nhiên, nhưng cô lại chẳng mảy may nhận ra điều đó.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Marin nắm lấy tay cầm của chiếc xe đẩy rồi tươi cười chào anh:
“Vậy tôi xin phép lui ra trước ạ.”
“Thử việc.”
Cô vừa định quay lưng đi thì giọng nói trầm thấp của anh đã giữ cô lại.
“Vâng.”
“…Hãy nói ra điều ước của cô đi.”
“Dạ? Sao tự dưng ngài lại hỏi thế ạ?”
Marin ngơ ngác nhìn anh đầy hoang mang.
Cái gì thế này? Tình tiết nhảy cóc kiểu gì thế này?
Công tước đang lười nhác tựa lưng vào ghế khẽ gật đầu.
“Đó là phần thưởng.”
“Tự dưng ngài lại ban thưởng cho tôi ạ?”
Marin tròn mắt hỏi lại, nhưng anh đã bắt đầu đếm số.
“10. 9. 8. 7...”
“Ơ, khoan đã! Xin ngài chờ một chút, Công tước. Cho tôi xin ít thời gian để suy nghĩ……”
“6. 5. 4...”
“Đột ngột quá làm tôi…”
Marin bồn chồn đan chặt hai tay vào nhau, đầu óc hoạt động hết công suất.
Nghĩ mau lên! Đây là cơ hội trời cho đấy! Không được bỏ lỡ cơ hội này.
“3. 2...”
Sao anh đếm số nhanh dữ vậy trời?!
“Đi dạo ạ!”
“1.”
Marin và công tước đồng thanh cất tiếng.
Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Marin liền đờ người ra rồi tự vả vào môi mình vài cái.
Mày vừa nói cái quái gì thế hả?
Cái miệng hại cái thân này, mắc cái gì mà tự dưng lại bảo đi dạo vào lúc này cơ chứ.
“Đi dạo?”
“Dạ, chuyện đó... tôi nghĩ Công tước đi dạo một chút thì sẽ tốt hơn ạ. Vì ngài đã ở trong phòng quá lâu rồi, nếu đột ngột ra ngoài chỗ sáng ngay thì không tốt cho mắt, mà bây giờ lại đang là ban đêm nữa... Tôi nghĩ ngài cứ thử từ từ từng chút một xem sao ạ.”
Marin thầm khóc ròng trong lòng, cố gắng tìm lý do để lấp liếm cho qua chuyện.
Đây chính là hậu quả của việc dòng suy nghĩ của cô bị kéo dài từ làn da trắng bóc của anh sang tương lai của chính mình rồi lỡ mồm thốt ra thành lời.
“Tại sao?”
“Dạ... thì để rèn luyện sức khỏe ạ?”
“Cô đang lo lắng cho cơ thể của ta đấy à?”
Một bên khóe môi của anh khẽ nhếch lên đầy tinh quái.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới