Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù” được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon.
Chương 31.
Marin vô thức đưa mắt lướt qua vóc dáng của anh. Chiếc sơ mi đen chẳng thể che giấu nổi những khối cơ bắp rắn chắc đầy nam tính ấy.
Ở trong phòng làm việc mà cũng tập luyện sao? Cơ bắp trông chẳng có vẻ gì là bị nhão đi cả.
“À, không hẳn là vì rèn luyện cơ bắp đâu ạ, mà đó là… vận động thường ngày thôi.”
Marin cảm thấy càng nói càng như tự đào hố chôn mình, cô liền ngậm chặt miệng rồi cúi gầm mặt xuống.
“Thật bất ngờ đấy. Ta cứ tưởng cô sẽ đòi hỏi điều gì đó như là xin tha mạng chẳng hạn, vì sợ viễn cảnh không hay sẽ xảy ra chứ.”
Marin ngẩng phắt đầu lên.
Tha mạng? Đúng rồi! Sao mình không nghĩ đến chuyện đó sớm hơn nhỉ.
Bùa hộ mệnh bảo vệ mạng sống! Gọi tắt là “Bùa sống”!
Đáng lẽ cô phải yêu cầu anh hứa tha mạng cho mình để phòng hờ những lúc chẳng may bị lộ tẩy chứ. Marin cố kiềm chế sự tiếc nuối đến mức muốn dậm chân tại chỗ, cô ôm lấy tia hy vọng mong manh rồi thì thầm:
“Liệu… tôi có cơ hội để thay đổi điều ước không ạ?”
“Cô nghĩ là có sao?”
“…Dạ không ạ.”
Đúng là thế thật. Làm gì có chuyện vận may đó lại mỉm cười với cô chứ. Marin chực trào nước mắt, ỉu xìu buông thõng đôi vai rồi cúi chào anh lần nữa.
“Vậy tôi xin phép lui ra ạ.”
“Cô định đi đâu?”
“Về phòng ạ.”
“Điều ước đó, ta đồng ý ngay bây giờ.”
“Dạ?”
“Đi dạo đi.”
“Dạ?”
Marin tròn mắt, nghiêng đầu đầy khó hiểu.
“Thử việc. Đừng nói là cô suy nghĩ phi lý, cho rằng ta không nhìn thấy gì mà vẫn có thể tự đi dạo một mình đấy nhé?”
Có lẽ vì thấy cô mãi vẫn chưa thông suốt, Gerald lên tiếng giải thích bằng chất giọng lạnh lùng.
“À…”
Marin hé môi rồi lại đóng chặt lại.
…Đúng là cô đã nghĩ thế thật. Một suy nghĩ hoàn toàn phi lý. Đôi khi Gerald khiến cô phân vân không biết rốt cuộc anh có thực sự mù hay không, nên cô đã mặc định rằng anh có thể tự đi dạo một mình.
“Lại đây.”
“Vâng.”
Khi cô chậm rãi tiến về phía Gerald, anh đứng dậy khỏi ghế. Nhìn anh đứng thẳng sau bao lâu, Marin cảm thấy chùn bước trước chiều cao và vóc dáng to lớn ấy. Ngay cả khi ngồi, anh đã tạo ra sự áp bức rất lớn, nay đứng dậy anh chẳng khác nào một ngọn núi sừng sững.
“Lại gần chút nữa.”
“Vâng.”
Marin căng thẳng tiến lại trước mặt anh. Giờ phải làm sao đây? Bất chợt, cô nhớ lại hình ảnh người mù và người đồng hành mà cô từng thấy hồi còn bé.
“Ngài Công tước.”
“Sao?”
“Ngài có thể đặt tay lên vai tôi được không?”
Cơ hàm của anh siết chặt lại.
À, cô quên mất là anh ghét tiếp xúc với người khác.
“Vậy để tôi lấy gậy cho ng…”
“Vai ở đâu?”
“Ở đây. À, tôi xin lỗi, thất lễ với ngài rồi.”
Marin cẩn thận nắm lấy tay áo anh rồi đặt bàn tay anh lên vai mình. Bàn tay to lớn, vững chãi tưởng chừng như phủ kín cả một bên vai cô ấy lại ấm áp đến lạ thường.
“Vậy mình đi nhé?”
Marin cố gắng thì thầm bằng giọng điệu hào hứng nhất có thể.
“Ừ.”
---
Marin bước nhanh hơn một nhịp, đi trước người đàn ông cao lớn hơn mình một cái đầu. Sau khi xuống cầu thang tầng một, cô mở cửa sau để tránh chạm mặt người hầu rồi đưa anh ra ngoài. Một vầng trăng tròn to, sáng rực hiện ra chào đón họ.
“Tôi dừng lại một chút nhé ạ.”
Marin khựng lại.
“Sao lại dừng?”
“Tôi đang phân vân không biết nên đi đâu.”
“Cứ dẫn đến nơi mà thử việc thích đi.”
“Vâng.”
Marin dẫn đường tiến về phía nơi ít người qua lại nhất. Sau khi băng qua vùng rừng nhỏ, họ đến một khu vườn rộng lớn phủ đầy cỏ xanh. Đó chính là nơi cô đã tìm thấy hoa Mandresong. Dưới ánh trăng tròn, những ngọn cỏ xanh mướt đọng sương đêm lấp lánh như những ánh sao.
“Oa.”
Cô vô thức thốt lên đầy kinh ngạc. Khu vườn vào ban đêm cũng đẹp đến nao lòng.
“Sao thế?”
“Nhìn…”
Cô định nói “Ngài không nhìn thấy nên không biết đâu ạ” nhưng rồi lại thôi. Nhìn thái độ anh ngoan ngoãn theo chân cô từ nãy đến giờ, cô lại quên mất tình trạng của anh.
“Sao đang nói lại thôi?”
“Không có gì đâu ạ.”
Gerald bỏ tay ra khỏi vai cô rồi chậm rãi bước về phía trước. Anh đi giữa bãi cỏ lấp lánh dưới ánh trăng, rồi dừng lại ở giữa khu vườn. Hình ảnh đó đẹp như một bức tranh vậy. Anh nghiêng tai như thể đang nghe ngóng điều gì đó, rồi thở hắt ra một hơi dài.
Sau đó, anh tháo dải băng che mắt ra như thể cảm thấy ngột ngạt.
Marin sững sờ, mở to mắt kinh ngạc nhìn hành động bất ngờ của anh. Gerald xoay người, đối diện với cô. Marin nín thở nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền ấy.
Hàng mi anh khẽ run lên rồi từ từ nâng lên. Đôi đồng tử màu bạc trắng tựa như mắt của một nàng tiên sinh ra từ những bông tuyết tinh khôi. Vẻ đẹp ấy khiến cô choáng ngợp đến mức hít một hơi thật sâu. Anh nhìn thẳng về phía cô như thể một người có khả năng thị lực bình thường vậy.
“Sợ à?”
“À…”
Trước khí thế uy áp tỏa ra từ người đàn ông đang sải bước lại gần, Marin vô thức lùi lại phía sau.
“Ta gớm ghiếc lắm sao?”
“…”
Bị áp lực từ anh đè nặng, miệng Marin như bị dán chặt, cô chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy.
“Giống quái vật lắm à?”
Trái ngược với gương mặt vô cảm của Gerald, giọng nói trầm lắng của anh lại như đang trút hết nỗi đau khổ trong lòng. Lúc này, như thể vừa thoát khỏi ma thuật, đôi môi cô mới chịu mở lời:
“Không ạ. Không hề.”
“Vậy tại sao cô lại lùi lại?”
“…Vì ngài quá đẹp ạ.”
Dù nói thế với đàn ông thì hơi kỳ, nhưng vẻ đẹp của anh thực sự chói lòa khiến cô cảm thấy choáng ngợp.
“Cái gì?”
Anh đờ người ra như vừa bị ai đánh vào gáy, rồi khẽ nhíu mày.
“Ngài quá đẹp nên tôi mới bị sốc ạ.”
“Thử việc.”
Anh tiến sát lại gần hơn, đôi đồng tử nhìn cô lấp lánh như một dải ngân hà màu bạc. Trong tiểu thuyết, anh được mô tả là người có mái tóc đen và đôi mắt đen. Tại sao giờ anh lại có màu mắt này? Vì bị mù sao?
Marin như bị mê hoặc, cứ đăm đăm nhìn vào đôi mắt anh. Đúng là anh không nhìn thấy thật, vì trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy chẳng hề có tiêu điểm.
“Vâng.”
Gerald cúi đầu sát mặt cô, thì thầm đầy ẩn ý:
“Cô đang quyến rũ ta đấy à?”
“Dạaaaaa?”
Marin giật thót người, cảm giác như vừa bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt.
“Chẳng phải người phải làm việc đó là ta mới đúng sao?”
“Gì, gì cơ ạ?”
Marin bối rối, mặt đỏ bừng lên rồi lí nhí hỏi lại.
“Tiếc thật.”
Gerald thì thầm bằng chất giọng cay đắng.
“Rốt cuộc là cái gì cơ chứ…”
Gerald chọn cách im lặng thay cho câu trả lời. Có lẽ cô cũng nhận ra ý định của anh rồi nên cứ thế đứng lặng người.
Quả là người phụ nữ nhanh nhạy.
Kể từ khi bị mù, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy thực sự tiếc nuối. Anh muốn nhìn thấy gương mặt cô. Anh tò mò không biết cô có thực sự nhìn anh như một con quái vật không.
Sau khi bị ma vật tấn công và mất đi ánh sáng, màu mắt anh đã biến đổi từ đen sang bạc. Trên thế gian này chẳng có ai sở hữu đôi mắt màu bạc cả. Điều đó cũng dễ hiểu, vì màu bạc là màu mắt của ma vật. Vô số con ma vật anh từng giết chết đều mang màu mắt ấy.
Anh từng trăn trở rằng liệu mình có đang dần biến thành ma vật hay không nên mới che giấu màu mắt đi. Thế mà giờ đây, cô lại khen màu mắt đó đẹp. Chắc hẳn là cô chưa từng nhìn thấy ma vật bao giờ rồi.
Gerald thầm cười giễu bản thân rồi nhìn về phía thế giới trắng xóa trước mắt. Người ta cứ nghĩ anh bị mù nên thế giới chỉ toàn một màu đen tối, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Cả thế giới chói lòa đến mức làm anh đau xót. Đó là lý do anh luôn che mắt bằng dải băng đen và nhốt mình trong bóng tối, để che bớt tầm nhìn quá chói chang ấy.
Kể từ khi dùng Mandresong, cơn đau đã biến mất trong vài tiếng đồng hồ. Vì thế hôm nay anh mới có thể thoải mái đồng ý đi dạo cùng cô. Không khí bên ngoài sau bao lâu mới cảm nhận lại được thật tươi mới và ngọt ngào.
Dù không cần dựa vào vai cô anh vẫn có thể tự mình ra ngoài, nhưng anh cố tình để cô dẫn đi. Vì anh tò mò muốn biết cô sẽ dẫn mình đi đâu. Thoang thoảng gần đây, anh ngửi thấy mùi hương của hoa Mandresong. Có vẻ cô tìm loại hoa đó ở quanh đây.
Thật kỳ lạ, thời gian ở bên cô lại khiến anh cảm thấy thoải mái và vui vẻ đến thế. Đúng lúc đó.
“Công tước đại nhân!!!”
Từ không xa, giọng nói khẩn cấp của Olive vọng lại.
“Có vẻ là ngài Olive ạ?”
“Ta biết.”
“Tôi có cần báo cho ngài ấy biết chúng ta ở đây không ạ?”
“Không cần.”
Olive đã nhanh chóng chạy về phía họ. Gerald đành giấu đi sự khó chịu, lại lấy dải băng che mắt mình đi.
“Công tước!!! Bức thư này!!”
Khác hẳn vẻ điềm tĩnh thường ngày, giọng Olive run rẩy và đầy hoảng hốt.
“Sao lại hốt hoảng thế?”
“Vợ chồng Bá tước… đã qua đời rồi ạ.”
Olive quỳ rạp xuống đất, nghẹn ngào trong nước mắt.
Chị gái mình… đã chết sao?
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới