Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù” được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon.
Chương 32.
Rầm! Đùng!
Tiếng sấm rạch ngang bầu trời khô khốc, ánh chớp trắng lóa nhấp nháy phía sau lớp rèm cửa. Gerald vén rèm cửa sổ phòng làm việc, ngước nhìn lên bầu trời.
“Sắp mưa rồi.”
Mùi tanh của nước mưa phảng phất trong không khí.
“Cậu bảo phía bên kia không cần ta đến sao?”
“Vâng. Họ nói vì muốn tổ chức đám tang nhanh chóng nên dù ngài không đến, họ cũng đủ hiểu cho tình trạng đi lại bất tiện của ngài. Chuẩn nam tước Kylon đã gửi thư đến như vậy ạ.”
“Tên rác rưởi đó vẫn còn sống sao?”
“Vâng. Thật không may là vậy ạ.”
Olive đồng tình với gương mặt vô cảm. Chuẩn nam tước Kylon, em trai của Bá tước Adrion, chính là nỗi ô nhục của cả gia tộc. Hắn ta luôn gây chuyện từ rượu chè, cờ bạc cho đến đàn bà. Bá tước Adrion vốn hiền lành, tử tế đã phải bao lần đứng ra dọn dẹp bãi chiến trường cho gã em trai này.
“Đám tang khi nào?”
“Bảy ngày nữa ạ.”
Olive nén giận đáp nhanh. Từ đây đến lãnh địa của Bá tước ở miền Nam, kể cả đi nhanh nhất cũng mất mười ngày. Chắc chắn Nam tước Kylon đã cố tình gửi thư muộn.
“Chúng ta khởi hành ngay.”
“Vâng. Tiểu thư Marin có cần chuẩn bị để đi cùng không ạ?”
“Không.”
Gerald dứt khoát từ chối.
“Đưa cô ấy theo sẽ giúp ích được rất nhiều cho ngài đấy ạ.”
Olive khẩn khoản đề nghị với ánh mắt đầy tiếc nuối. Gerald ngồi xuống ghế rồi xoay đầu về phía Olive.
“Olive, cậu rảnh rỗi lắm sao?”
“Không ạ. Tôi xin lỗi.”
Ngay khoảnh khắc Olive cúi đầu xin lỗi, tầm mắt Gerald hướng về phía cửa phòng làm việc. Zero đẩy cửa xộc vào, chiếc áo ngủ tung bay theo nhịp bước. Anh ta tiến thẳng tới, đặt một chiếc hộp gỗ nặng trịch lên bàn.
Zero nhìn đăm đăm vào mặt Gerald một lúc lâu mà không nói lời nào, sau đó khẽ cúi đầu:
“Chia buồn với cậu.”
“Ừ.”
Nói xong, anh ta quay người bước đi, chẳng thêm một câu dư thừa.
“Chúng ta có nên mở ra không ạ?”
Olive đứng cạnh cẩn trọng hỏi. Gerald im lặng gật đầu. Bên trong hộp là một chiếc gậy ba toong làm từ gỗ mun nặng trịch. Chiếc gậy đen bóng, trơn nhẵn toát ra ánh sáng dịu nhẹ nhờ kỹ thuật gia công tinh xảo.
“Là gậy ba toong ạ.”
Olive nhìn chiếc gậy với ánh mắt đầy thán phục. Đây là món đồ mà lẽ ra anh phải chú ý từ sớm. Dù đối với công tước thì nó là vật vô dụng nhất, nhưng xét về mặt ngoại giao, đó là món đồ thiết yếu.
Olive lấy chiếc gậy đưa cho Gerald. Anh vuốt ve món đồ nặng tay rồi ấn vào một chỗ nhô lên gần tay cầm. Một lưỡi dao sắc bén bật ra từ đầu gậy. Khóe môi Gerald nhếch lên đầy nguy hiểm.
“Tốt lắm.”
---
Cộp, cộp, cộp.
Marin miệt mài giã thảo dược Mandresong, rồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn mưa xối xả như trút nước giữa bầu trời rạng đông xanh thẳm, tựa như bầu trời bị thủng một lỗ lớn.
“Haizz.”
Tiếng thở dài sâu thẳm tự nhiên thoát ra từ đôi môi hồng hào của cô. Trong tiểu thuyết, sự kiện vợ chồng Bá tước qua đời chỉ được nhắc tới qua một dòng chữ ngắn ngủi vì một tai nạn bất ngờ, thậm chí thời gian chính xác cũng chẳng được đề cập. Cô biết trước về đôi mắt của công tước và tai nạn của vợ chồng Bá tước, nhưng cô lại chẳng thể ngăn cản.
Dù có biết trước thời điểm, cô cũng đâu thể nói với công tước. Một người phụ nữ thường dân sống ở phía Tây lại đi dự báo tai nạn của Bá tước ở phía Nam? Không bị khép tội gián điệp thì cũng bị coi là phù thủy đem đi hỏa thiêu thôi! Mà vốn dĩ, anh cũng chẳng đời nào tin cô.
“Haizz.”
Nhưng làm sao có thể thôi đau lòng và xót xa được chứ. Yuria, người đang cùng cô chế biến cỏ Mandresong bên cạnh, khẽ liếc nhìn rồi rụt rè lên tiếng:
“Tiểu thư Marin?”
“Hửm?”
“Sao tiểu thư lại thở dài như thế ạ?”
Trước vẻ mặt lo lắng của Yuria, Marin cố nở nụ cười, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đỏ của cô bé.
“Không có gì đâu. Yuria, cảm ơn em đã thức đêm cùng ta.”
“Không có gì đâu ạ. Em rất vui vì được giúp đỡ tiểu thư Marin. Nhưng mà tại sao tiểu thư lại cần nhiều thảo dược Mandresong đến thế ạ? Cô vẫn còn đau đầu sao? Hay là em nói với ngài trợ lý rồi đi khám bác sĩ riêng nhé?”
Marin vẫn luôn dùng lý do đau đầu để chế biến thảo dược, nhưng cô không thể nói sự thật cho bất kỳ ai. Mandresong vốn là một loại độc dược. Nếu lỡ chẳng may xảy ra chuyện gì, thì Yuria giúp cô làm thuốc cũng sẽ bị liên lụy. Cô phải tự mình xử lý mọi chuyện.
“Chỉ là đau đầu nhẹ thôi, loại cỏ này hiệu nghiệm lắm.”
“Vâng, vậy em sẽ làm tiếp đây ạ.”
“Cảm ơn em.”
Có lẽ họ sẽ khởi hành đi miền Nam ngay từ sáng sớm. Để đi cùng công tước, cô cần phải chuẩn bị thật nhiều thảo dược. Vì là cỏ dại phổ biến nên tìm hoa rất dễ, nhưng cô sợ nếu chế biến giữa ban ngày sẽ gây chú ý, nên muốn làm nhiều nhất có thể để mang theo.
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.
“Là tôi, Olive đây.”
Marin vội nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh vàng ấm áp đang bắt đầu len lỏi qua bầu trời xanh thẳm.
“Vào đi ạ.”
Yuria định đứng dậy, nhưng Marin đã vỗ vai cô bé rồi tự mình đứng dậy.
“Để ta ra ngoài.”
“Vâng.”
Marin kiểm tra lại trang phục, cô đã sẵn sàng để lên đường bất cứ lúc nào. Khi mở cửa, Olive đang đứng đó với đôi mắt đỏ hoe. Gương mặt vốn luôn mỉm cười của anh giờ bao trùm bởi sự u buồn. Olive vốn lớn lên cùng Gerald như anh em ruột thịt, hẳn là anh cũng rất thân thiết với chị gái của công tước.
“Anh Olive.”
“Cô Marin.”
Olive hơi mở to mắt khi thấy cô đã mặc sẵn trang phục ra ngoài.
“Tôi đã chuẩn bị xong rồi. Có thể khởi hành bất cứ lúc nào ạ.”
Olive nhìn cô với ánh mắt đầy khâm phục.
“Cô đã chuẩn bị trước rồi sao? Tôi cũng đến đây chính vì chuyện đó đấy.”
“Chúng ta khởi hành ngay bây giờ ạ?”
“Không. Đây là lệnh của công tước. Ngài ấy bảo cô Marin hãy ở lại đây.”
“Dạ? Tại sao ạ?”
Đôi mắt xanh lục của Marin chao đảo vì thất vọng.
“Ngài ấy không giải thích lý do. Vậy nên, trong thời gian này, mong cô hãy nghỉ ngơi thoải mái.”
Olive vừa xoay người, Marin đã vội nắm lấy vạt áo anh.
“Chờ đã! Công tước cần tôi mà!”
Olive quay lại nhìn cô, nở một nụ cười cay đắng.
“Vâng. Ngài ấy cần cô.”
“Vậy tại sao…?”
Marin nhìn anh với ánh mắt bối rối. Olive nhẹ nhàng gỡ vạt áo ra khỏi tay cô, môi mấp máy đầy ngập ngừng. Marin lại gọi anh thêm lần nữa.
“Ngài Olive.”
“Hầy, tôi cũng lờ mờ đoán được lý do…”
“Là gì ạ?”
“Cô có… đi được xe ngựa không?”
“À…”
Đôi môi hồng của Marin run lên.
Sao anh lại biết chứ? Anh biết được nhiều đến mức nào rồi?
Đôi mắt xanh lục của cô thoáng chút sợ hãi, Olive bèn nói tiếp:
“Tôi không rõ là vì lý do gì, nhưng tôi đã nhận ra cô không thể đi xe ngựa từ đợt chuyển nhà lần trước.”
Marin thầm thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ anh chỉ nghĩ đơn giản là cô sợ xe ngựa thôi.
“Vậy nếu tôi cưỡi ngựa thì…”
Olive từ từ lắc đầu.
“Hành trình lần này rất gấp rút. Đoàn người sẽ chạy liên tục không ngủ. Chúng ta phải đến nơi trong một tuần trên quãng đường lẽ ra mất mười ngày. Nếu cô đi xe ngựa thì ít ra bên trong còn có thể chợp mắt được.”
“À…”
Marin cúi đầu, không nói nên lời. Cô chẳng thể nói rằng mình có thể đi xe ngựa được. Chỉ cần nghĩ tới việc ngồi xe ngựa thôi là đầu óc cô đã choáng váng, buồn nôn rồi. Olive nhìn cô với ánh mắt đầy thương cảm rồi cất lời:
“Vậy tôi xin phép khởi hành đây.”
Marin ngẩng phắt đầu dậy, hỏi với ánh mắt khẩn khoản:
“Tôi… tôi tiễn họ được chứ?”
Olive nở nụ cười nhẹ nhàng rồi gật đầu.
“Tất nhiên rồi. Cô có thể ra ngay bây giờ không?”
“Vâng. Cho tôi xin chút thời gian ạ.”
“Tôi sẽ đợi dưới đó.”
“Vâng.”
Marin vội vã chạy vào trong phòng. Yuria vẫn đang mải mê làm thuốc.
“Yuria, ta có thể nhờ em một việc không?”
“Vâng ạ.”
“Chắc vì thức đêm nên ta thấy hơi đói. Em mang cho ta ít trà nóng và bánh mì được không?”
Marin ôm bụng diễn kịch một cách vụng về.
“Vâng, em mang lên ngay ạ.”
Yuria mỉm cười rồi đứng dậy.
“Cảm ơn em.”
Sau khi cô bé rời khỏi phòng, Marin thầm nghĩ: cô đã nói với Yuria rằng cô sẽ tự dùng số thảo dược này, nên nếu cô mang đi khi có mặt cô bé thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Marin vội vã nhét vải, khăn khô và thảo dược Mandresong vào chiếc giỏ dã ngoại, phải nhanh chóng rời khỏi phòng trước khi Yuria quay lại.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới