[NOVEL] Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù - Chap 33

Đăng lúc 03:32 08/06/2026
4.7K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù”  được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon.

Chương 33.

 

Marin xách giỏ dã ngoại, thoăn thoắt bước xuống bậc thềm rồi chạy ùa ra phía cổng chính của lâu đài.

 

Đập vào mắt cô là hàng kỵ sĩ đã yên vị trên lưng ngựa và một chiếc cỗ xe bốn ngựa kéo màu đen, bên trên khắc gia huy lớn của công tước Vines. Chiếc xe này trông còn đồ sộ và lộng lẫy hơn hẳn những chiếc cô từng thấy trước đây.

 

“Hộc, hộc… Thưa Công tước!”

 

Marin cố điều hòa lại nhịp thở dồn dập sau quãng đường chạy thục mạng, khẽ cất tiếng gọi.

 

Vị công tước lúc này đã yên vị trong xe bèn quay đầu về phía cô.

 

“Có chuyện gì?”

 

“Cái này… gửi ngài ạ.”

 

Cô rụt rè chìa chiếc giỏ dã ngoại nãy giờ vẫn ôm khư khư trong lòng ra. Olive đang đứng đợi bên ngoài xe nhanh nhảu đón lấy.

 

“Thức ăn cho chuyến đi chúng tôi đã chuẩn bị đủ rồi mà.”

 

“Không phải đồ ăn đâu ạ. Cái này giống như… một món quà tặng Công tước, nhưng mà cũng không hẳn là quà, đại loại là thế ạ.”

 

Olive nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu như muốn hỏi “cô đang nói cái quái gì thế”, nhưng Marin cứ vờ như không thấy.

 

“Mang vào đây.”

 

“Vâng.”

 

Olive cung kính chuyển chiếc giỏ vào trong xe.

 

“Hết việc rồi chứ?”

 

“Vâng ạ.”

 

“Đi thôi.”

 

Ngay khoảnh khắc công tước tựa lưng vào thành ghế, Marin liền lý nhí thầm thì như thể đang nói với chính mình:

 

“Cầu mong ngài… đi đường bình an.”

 

Trong tầm mắt cô lúc này chỉ có chiếc xe ngựa ấy.

 

Cứ nhìn thấy xe ngựa là lòng cô lại dâng lên cảm giác sợ hãi. Cô thành tâm khẩn cầu mong sao sẽ không một ai phải bị thương.

 

Lời thì thầm nhỏ bé ấy, chẳng một ai nghe thấy được.

 

Ngoại trừ vị công tước.

 

Khẽ khựng lại một nhịp, công tước lại quay đầu về phía cô lần nữa. Dù đôi mắt ngài đã bị che khuất, nhưng dường như ánh mắt của hai người vẫn chạm nhau giữa khoảng không.

 

Bờ môi đỏ của công tước khẽ mấp máy, nét mặt anh hơi giãn ra.

 

“Ta sẽ đi cẩn thận.”

 

Câu trả lời nằm ngoài dự tính ấy khiến đôi mắt màu xanh lá non của Marin mở to vì kinh ngạc. Chẳng biết bằng cách nào mà ngài nghe thấy được, nhưng rõ ràng tâm ý của cô đã truyền đến anh một cách trọn vẹn.

 

“Vâng ạ!”

 

Marin nở nụ cười rạng rỡ, mạnh mẽ gật đầu.

 

Công tước tựa lưng vào ghế một lần nữa rồi ra lệnh cho Olive:

 

“Xuất phát đi.”

 

“Vâng.”

 

Olive thúc ngựa phóng đi, cỗ xe bốn ngựa kéo cũng nhanh chóng rời khỏi lâu đài.

 

***

 

“Này, nhóc con.”

 

“Em không phải nhóc con!”

 

Cậu bé đang mải mê chơi đồ chơi bèn phồng má, lườm cô chị Monica của mình.

 

Mái tóc đen dài ngang hông khẽ đung đưa. Đôi mắt đen lánh, đẹp tựa hai viên ngọc bích. Cô chị gái có vẻ ngoài như một thiên thần của cậu, cô ấy là niềm tự hào của cậu, nhưng mỗi lần bị cô trêu chọc thì cậu lại thấy ghét ghét.

 

“Chưa cao đến hông chị thì chẳng là nhóc con thì là gì.”

 

Đôi mắt đen của Monica lấp lánh vẻ tinh nghịch.

 

“Không phải! Đã bảo em không phải nhóc con rồi mà!!”

 

“Trời ạ, nhóc con của chị giận rồi đấy à? Chị cho nhóc con kẹo nhé?”

 

“Hứ. Từ giờ em không chơi đồ hàng với chị nữa đâu.”

 

Cậu bé khoanh tay trước ngực, hất mặt quay đi chỗ khác. Lần này cậu quyết không thèm tha thứ cho chị chỉ vì một viên kẹo đâu.

 

Chị gái lớn hơn cậu rất nhiều tuổi, rõ ràng là người lớn rồi mà lúc nào cũng bắt nạt cậu. Quyết không tha thứ. Từ nay về sau, cậu sẽ chẳng thèm đóng vai gia đình với chị nữa.

 

“Ngoảnh mặt đi là hối hận đấy nhé?”

 

Monica khúc khích cười, kéo dài giọng trêu ngươi.

 

“Hứ, em không thèm.”

 

Monica nhìn đứa em trai đang phồng má như hai chiếc bánh bao, trong lòng thấy đáng yêu không chịu nổi.

 

“Viên kẹo này to đùng đoàng luôn đấy nhé?”

 

Monica ngồi bệt xuống trước mặt em trai, chìa viên kẹo mây trắng muốt, xốp bông như một đám mây tích nãy giờ vẫn giấu sau lưng ra.

 

Lần đầu tiên nhìn thấy viên kẹo mây, cậu bé kinh ngạc tròn xoe mắt.

 

“Đây là kẹo ạ? Không phải mây thật sao chị?”

 

“Chị hái từ trên trời xuống cho nhóc con của chị đấy.”

 

“Oa! Thật ạ?”

 

“Chứ sao. Vì nhóc con của chị thì một đám mây có là gì? Kể cả hái sao trên trời chị cũng làm được. Thế nên từ giờ vẫn phải chơi đồ hàng với chị đấy nhé?”

 

Monica nhịn cười, chìa ngón tay út ra như muốn lập lời thề.

 

“Vâng ạ! Chị ơi! Em sẽ chơi với chị.”

 

Cậu bé vội vàng ngoéo tay với chị.

 

Nhận lấy viên kẹo mây, cậu bé ngước lên nhìn chị gái với ánh mắt đầy sùng bái. Monica mỉm cười rạng rỡ, xoa rối mái tóc đen của cậu.

 

Chị gái xinh đẹp của cậu. Người chị dũng cảm có thể hái cả mây lẫn sao cho cậu. Hi hi.

 

“A, đau quá! Mẹ ơi! Cha ơi! Chị ơi! Con đau đầu quá. Đau tai quá. Đau mũi quá. Người con rát buốt hết rồi. Oa aa…”

 

Đứa trẻ lăn lộn khắp sàn, không ngừng gào thét trong đau đớn.

 

Mới năm tuổi, bí mật dòng máu đã thức tỉnh trong cơ thể đứa trẻ quá sớm.

 

Vị công tước nghiến chặt răng, nhìn con trai bằng ánh mắt đau xót. Cạnh ông, vị công tước phu nhân nén nước mắt, cùng thấu chịu nỗi đau đớn xé lòng của con.

 

Đúng lúc đó, cửa phòng cậu bé bị đẩy mạnh ra.

 

Tiếng động mở cửa dội vào tai đứa trẻ như tiếng sấm sét nổ ngang trời, cậu bé bịt chặt tai rồi ngất lịm đi.

 

Monica hốt hoảng định chạy lại gần em trai nhưng công tước phu nhân đã dang tay cản lại.

 

“Mẹ ơi.”

 

“Đừng lại gần con ạ.”

 

“Em ấy đang đau lắm mà mẹ! Em ấy khóc thét lên như vậy, sao không ai dỗ dành em ấy hết thế? Em ấy mới có năm tuổi thôi mà!”

 

Khi Monica cao giọng, công tước phu nhân liền đặt ngón tay trỏ lên môi, ra hiệu cho cô im lặng.

 

Monica lộ vẻ bất lực, hướng ánh mắt về phía cha mình - công tước.

 

“Cha ơi. Tại sao em ấy lại đau đớn đến mức đó?”

 

Thay vì trả lời con gái, công tước nhẹ nhàng bế đứa con trai đang ngất đi vì kiệt sức lên. Nhìn thấy ánh mắt hoang mang, bàng hoàng của con gái, ông khẽ lắc đầu.

 

“...Cha xin lỗi.”

 

Từ đằng xa vọng lại những tiếng ồn ào náo nhiệt.

 

Cậu thiếu niên chậm rãi mở mắt.

 

Hôm nay là ngày chị gái cậu lên đường tới phương Nam để cử hành hôn lễ.

 

Suốt mấy năm qua, cậu đã bị cách ly trong một tòa tháp cao, đây là nơi yên tĩnh nhất, cắt đứt mọi giao tiếp với thế giới bên ngoài. Sau khi được cha truyền lại bí mật về dòng máu, cậu chỉ tập trung vào việc kiểm soát năm giác quan của mình.

 

Dù đã trải qua một khoảng thời gian dài đằng đẵng, nhưng các giác quan của cậu vẫn thường xuyên nổi loạn, mất kiểm soát.

 

Ngày đầu tiên tỉnh dậy ở tòa tháp này sau trận ngất xỉu trong phòng, cậu đã khóc lóc đòi quay về. Nhưng sau khi nhận ra càng khóc thì nỗi đau đớn phải chịu đựng càng tăng lên, cậu đã chọn cách im lặng.

 

Vì ở nơi cao nhất nên tiếng ồn cũng giảm đi phần nào. Thế nhưng, cứ mỗi bận trời đổ mưa, tiếng sấm tiếng mưa lớn lại khiến cậu đau đớn đến mức ngất đi.

 

Vị giác quá nhạy bén khiến cậu chẳng thể nuốt nổi thức ăn.

 

Thậm chí cậu còn nhìn rõ mồn một từng hạt bụi lơ lửng trong không khí, dần dà cậu đã quen với việc nhắm nghiền mắt để sống qua ngày.

 

Đứa trẻ hay cười, năng động ngày nào giờ trở nên vô cảm và kiệm lời. Khoảng thời gian không tiếp xúc với bất kỳ ai cứ thế tích tụ, khiến cậu dần biến thành một kẻ lạnh lùng.

 

“Này, nhóc con.”

 

Đúng lúc đó, từ một nơi rất xa, giọng nói của chị cậu mơ hồ vọng lại.

 

Cậu thiếu niên bật dậy, vội vã tiến về phía cửa sổ tòa tháp.

 

Xung quanh tòa tháp được dựng một bức tường thành cao ngất để ngăn không cho ai tiếp cận. Phía bên kia bức tường, dưới một gốc cây lớn, người chị gái đã lâu không gặp của cậu đang đứng đó.

 

Chị cậu vẫn xinh đẹp như một thiên thần.

 

Cậu thiếu niên nhìn chăm chú như muốn khắc sâu gương mặt ấy vào trong tâm trí, để bản thân không bao giờ quên đi dung mạo của chị.

 

Chị cậu dường như không phát hiện ra cậu, cô chỉ ngước nhìn lên đỉnh tháp rồi nói tiếp:

 

“Em nghe thấy tiếng chị đúng không? Chị biết là em nghe thấy mà. Bí mật gia tộc cái nỗi gì chứ. Chị là ai cơ chứ? Chị tìm ra hết rồi nhé. Nghe bảo dù ở xa em vẫn nghe thấy giọng chị mà đúng không? Cha thật là quá đáng. Sao đến tận lúc chị đi lấy chồng rồi mà cha vẫn không cho chị gặp em chứ?”

 

Đôi mắt đen của Monica ngập tràn nước mắt.

 

Cô vội lấy ống tay áo váy cưới lau đi giọt lệ rồi mạnh mẽ nói:

 

“Này, nhóc con. Chị đi lấy chồng đây. Anh ấy là một người đàn ông tốt bụng và hiền lành lắm. Lần đầu nhìn thấy anh ấy, chị còn tưởng thiên thần sa ngã xuống trần gian cơ. Vì anh ấy đẹp trai quá nên chị quyết định rước về nuôi đấy.”

 

Phụt. Lần đầu tiên sau nhiều năm cậu biết bật cười, cậu thiếu niên tự kinh ngạc trước chính mình rồi đưa tay chạm lên bờ môi.

 

“Chị sẽ sống thật tốt, nên là sau này nếu được ra ngoài, nhớ tới phương Nam chơi với chị một chuyến nhé. Chị sẽ thường xuyên viết thư cho em. Dù không hồi âm được thì cũng nhất định phải đọc đấy. Biết chưa?”

 

Chị gái chìa ngón tay út ra giữa khoảng không, như muốn lập một lời hứa giống hệt ngày xưa.

 

Cậu thiếu niên cũng vươn ngón tay út ra giữa không trung, vờ như đang ngoéo tay với chị.

 

Bỗng nhiên, cánh tay cô buông thõng xuống, cô nghẹn ngào:

 

“Chị rất muốn được nhìn thấy dáng vẻ khi lớn lên của nhóc con nhà mình… Chị xin lỗi. Chị còn chẳng thể ôm em lấy một lần. Chị xin lỗi em, Gerald.”

 

Đây là lần đầu tiên chị gọi tên cậu, chứ không phải là “nhóc con” nữa.

 

Ngay sau đó, Monica quỳ sụp xuống đất, khóc nức nở như một đứa trẻ bị tổn thương.

 

Gerald chạy vội về phía bàn làm việc.

 

Cậu nguệch ngoạc viết vài chữ lên chiếc khăn tay, rồi bọc nó quanh một viên đá to bằng nắm tay, buộc chặt lại.

 

Choảng.

 

Viên đá phá vỡ cửa kính, bay một mạch ra xa rồi rơi chuẩn xác xuống ngay trước mặt Monica.

 

Monica đang khóc thì giật mình, vội nhặt viên đá lên.

 

Khi mở chiếc khăn tay bọc ngoài viên đá ra, cô ôm ghì lấy chiếc khăn vào lòng rồi lại bật khóc nức nở lần nữa.

 

[Chúc mừng đám cưới của chị, chị gái của em.]

Truyện tranh:

[NOVEL] Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù - Chap 33

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới