[NOVEL] Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù - Chap 34

Đăng lúc 03:32 08/06/2026
4.7K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù”  được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon.

Chương 34.

 

Gerald bừng tỉnh sau giấc mơ, nơi anh vừa được sống lại những ký ức thời thơ ấu sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng.

 

“Híiiii.”

 

Hàng ngựa kéo bốn chiếc xe dồn dập rền rĩ rồi sùi bọt mép, lần lượt đổ gục xuống đất. Quãng đường vốn mất tới mười ngày di chuyển, anh đã thúc xe chạy thục mạng suốt đêm và tới nơi chỉ trong vòng sáu ngày.

 

Món quà của Marin rõ ràng đã phát huy tác dụng. Chỉ cần mang túi hoa Mandresong bên mình, cảm giác nhức nhối ở mắt liền biến mất, thỉnh thoảng anh còn có thể chợp mắt được một chút.

 

“Chúng ta tới nơi rồi ạ.”

 

Từ bên ngoài xe, giọng nói mỏi mệt của Olive vọng vào.

 

Khi tập trung thính giác hơn một chút, Gerald có thể nghe thấy những tiếng thầm thì to nhỏ phát ra từ bên trong dinh thự của Bá tước Adrion.

 

“Tên Công tước sắp tới nơi rồi. Mẹ kiếp, một thằng mù thì vác xác đến đây làm cái quái gì không biết?”

 

“Anh yêu, khẽ thôi, ai đó nghe thấy bây giờ.”

 

“Nghe thấy thì đã sao? Mẹ kiếp, cả tên anh trai lẫn mụ chị dâu đều bị…”

 

“Suỵt! Em bảo anh nói nhỏ lại cơ mà.”

 

“Ở trong phòng nói chuyện thì ai mà nghe cho được?”

 

Gerald vứt chiếc băng che mắt xuống sàn xe, tay chống gậy rồi bước ra ngoài. Đôi mắt nhắm nghiền, toàn bộ cơ thể dò dẫm tựa vào cây gậy khiến anh trông chẳng khác nào một kẻ mù lòa thực sự.

 

“Lối này ạ.”

 

Gerald cất bước theo sát tiếng động và giọng nói của Olive.

 

Đám binh lính canh giữ dinh thự Bá tước lộ rõ vẻ căng thẳng, vội vã cúi rạp đầu rồi mở toang cổng chính. Ngay sau đó, Gerald cùng Olive sải bước vào bên trong tòa nhà.

 

Quản gia Moro của gia tộc Adrion hớt hải chạy ra, khom lưng cung kính:

 

“C-Công tước đại nhân, hân hạnh nghênh đón ngài.”

 

Gerald đứng lặng thinh, gương mặt không chút cảm xúc.

 

Cũng giống như chủ nhân, Olive phớt lờ lời chào của lão quản gia. Anh đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi tiến lên một bước, gặng hỏi bằng giọng nghiêm nghị:

 

“Chúng tôi đã gửi thư báo trước sẽ tới vào một ngày trước, vậy các tiểu thư và thiếu gia đang ở đâu?”

 

Quản gia Moro liên tục lấy khăn tay thấm mồ hôi, ấp úng nói không nên lời:

 

“Ch-Chuyện đó…”

 

Olive sắc lẹm ánh mắt, dồn ép:

 

“Sao còn chưa mau trả lời?”

 

“Dạ, tại vì chúng tôi chưa nhận được thư…”

 

“Cung nghênh Công tước đại nhân. Đôi mắt ngài đã không được thuận tiện, vậy mà còn phải lặn lội đường xá xa xôi tới đây. Thật tình, ngài đâu cần phải nhọc lòng đến thế.”

 

Olive dời tầm mắt về phía nơi vừa phát ra tiếng nói.

 

Một gã đàn ông bảnh bao với mái tóc vàng óng cùng đôi mắt màu xanh lam trong vắt đang thong thả bước xuống cầu thang. Đó chính là chuẩn Nam tước Kylon. Theo sau gã là một người phụ nữ diện chiếc váy đen đính đá quý sang trọng, hoàn toàn lạc quẻ với bầu không khí tang gia tống táng.

 

“Nếu ngài báo trước một tiếng, chúng tôi đã chuẩn bị lễ đón tiếp chu đáo rồi. Thật tội lỗi quá.”

 

“Rõ ràng chúng tôi đã gửi thư từ một ngày trước, xem ra ở đây không một ai nhận được nhỉ.”

 

Olive híp mắt cười, buông lời mỉa mai sắc mỏng.

 

“Quản gia, ngươi đã nhận được thư chưa? Có thư sao không báo cáo lại cho ta hả?”

 

Kylon quay sang hạch sách quản gia Moro đang khúm núm sợ sệt phía sau.

 

“X-Xin lỗi ngài, tôi thực sự cũng chưa nhận được ạ.”

 

Quản gia Moro mồ hôi vã ra như tắm, cuống cuồng biện minh.

 

“Chao ôi, chao ôi. Thật tiếc là họ bảo không nhận được rồi.”

 

“Anh yêu, anh cũng phải giới thiệu em với chứ.”

 

Người phụ nữ đứng cạnh Kylon khẽ kéo khủy tay gã.

 

“À, đây là vị hôn thê của tôi.”

 

“Xin chào ngài. Thật vinh hạnh cho tôi khi được diện kiến Công tước đại nhân. Tôi là Jelmia Roze.”

 

Jelmia lẳng lơ liếc mắt đưa tình với vị Công tước.

 

Olive nhìn bộ dạng đó đầy ngán ngẩm, anh thẳng thừng ngó lơ ả ta rồi quay sang hỏi Kylon một lần nữa:

 

“Các tiểu thư và thiếu gia đang ở đâu?”

 

Trước câu hỏi của Olive, nét mặt Kylon thoáng đanh lại rồi gã nhanh chóng nở một nụ cười rạng rỡ:

 

“Lũ trẻ đang quá đỗi đau buồn nên chẳng chịu bước chân ra khỏi phòng.”

 

“Dù vậy, Công tước đại nhân đã đích thân tới đây, chúng cũng nên ra chào hỏi một tiếng chứ.”

 

“Ngài nói phải lắm. Lát nữa tôi sẽ khiển trách chúng thật nghiêm khắc. Lũ trẻ thời nay nếu chỉ nói suông bằng lời thì chúng chẳng chịu nghe đâu mà. Ha ha ha.”

 

Đúng lúc đó.

 

Rầm!

 

Cây gậy chống nện mạnh xuống nền sảnh, khiến lớp gạch đại lý nứt toác ra thành một đường dài, phát ra âm thanh răng rắc đầy rùng rợn.

 

“Á!”

 

Quản gia Moro đứng run rẩy dò xét phía sau liền bủn rủn tay chân, ngã quỵ xuống đất. Cả Kylon lẫn Jelmia cũng sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, trân trân nhìn vị Công tước.

 

Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, bờ môi đỏ của Công tước khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt, lạnh thấu xương:

 

“Ồn ào quá. Đúng là một lũ ruồi muỗi.”

 

“N-Ngài làm vậy không thấy quá vô lễ sao? Hiện tại nơi đây đang có tang sự!”

 

Kylon cố gắng cao giọng để át đi nỗi sợ hãi đang dâng trào, nhưng gã không thể che giấu được ánh mắt đang run rẩy kịch liệt.

 

“Về phòng thôi.”

 

Coi lời Kylon nói chẳng khác nào tiếng chó sủa ven đường, Công tước lạnh lùng ra lệnh cho Olive.

 

“Vâng.”

 

Quản gia Moro dùng hết sức bình sinh đỡ lấy đôi chân đang run bần bật để đứng dậy:

 

“T-Tôi xin phép dẫn đường.”

 

Nói đoạn, hai người họ rảo bước theo sau quản gia Moro rồi khuất bóng.

 

Liếc nhìn xuống vết nứt toác dưới nền nhà, Jelmia nhanh chóng rặn ra vẻ mặt u sầu rồi nép vào lồng ngực của Kylon:

 

“Trời đất ơi. Công tước đại nhân thật là quá đáng mà. Cậy mình quyền cao chức trọng mà dám khinh thường anh yêu chỉ vì anh là chuẩn Nam tước sao.”

 

Kylon nhìn trừng trừng vào hành lang trống trải nơi hai người vừa rời đi như nhìn kẻ thù không đội trời chung, nghiến răng ken két. Gã vò rối mái tóc vàng của mình rồi gầm lên giận dữ:

 

“Để xem sau khi ta lên ngôi Bá tước, hắn có còn giữ cái thái độ đó nữa không.”

 

“Chỉ cần anh yêu trở thành Bá tước, Công tước đại nhân sao có thể coi thường anh được nữa chứ.”

 

Nhờ những lời dỗ dành ngọt ngào của Jelmia, cơn thịnh nộ trong lòng Kylon vơi bớt, gã ôm chầm lấy ả vào lòng:

 

“Jelmia, ta sẽ sớm biến em thành Bá tước phu nhân thôi. Chỉ cần chờ thêm một ngày, đúng một ngày nữa thôi.”

 

“Vâng, em vẫn luôn chờ anh mà. Anh yêu đang bận trăm công nghìn việc đúng không? Mau đi giải quyết đi anh.”

 

Khẽ đẩy nhẹ lồng ngực gã để thoát khỏi cái ôm một cách tự nhiên, Jelmia thầm thì bằng chất giọng đầy mê hoặc.

 

“Phải rồi. Ta bận lắm chứ. Mẹ kiếp, không ngờ thằng mù đó lại tới trước cả khi ta tìm thấy thằng ranh con kia. Hẹn gặp lại nàng sau.”

 

“Vâng, anh yêu.”

 

Nhìn Kylon nện những bước chân dồn dập lên bậc cầu thang, Jelmia thầm cười khẩy trong lòng.

 

Chỉ là một con rối mà lòng tham lại vô độ đến thế. Nhưng nhờ vậy mới dễ bề giật dây.

 

Sau khi Kylon rời đi, chỉ còn mình Jelmia trơ trọi giữa đại sảnh, ả thướt tha rảo bước tới chỗ vết nứt do cây gậy của Công tước để lại.

 

“Thực sự không ngờ tên Công tước đó lại chịu tới đây đấy. Xem ra hắn thương yêu mụ chị gái hơn mình tưởng nhiều. Hô hô.”

 

Zelmia cất tiếng ngân nga một điệu nhạc. Đôi mắt màu đỏ tươi đầy vẻ hứng khởi của ả cứ dán chặt vào vết nứt trên nền nhà, chẳng chịu rời mắt.

 

Trong khi đó, Kylon bước lên tầng ba, tay móc từ trong túi áo ra một chùm chìa khóa. Công tước đã đến đây rồi, nếu cứ tiếp tục giấu biệt mấy đứa cháu đi thì chắc chắn sẽ dấy lên sự nghi ngờ.

 

“Lũ Vines chết tiệt.”

 

Cứ dính dáng đến dòng máu của gia tộc Vines là gã lại thấy ghê tởm. Mụ chị dâu khốn khiếp lúc nào cũng tìm cách cản trở công chuyện của gã, thậm chí cho đến tận lúc chết vẫn kịp tẩu tán đứa út Perido để phá thối kế hoạch này.

 

Nếu như cả tên anh trai lẫn đứa cháu út chết quách cùng một lúc, tước vị Bá tước vốn dĩ thuộc về gã đã danh chính ngôn thuận lọt vào tay rồi.

 

Nếu như tên anh trai ốm yếu từ nhỏ kia chết sớm hơn một chút.

 

Nếu như mụ chị dâu vốn chỉ sinh toàn con gái đừng cố đẻ ra một mống con trai.

 

Và nếu như tên anh trai không ném cái tước vị Chuẩn nam tước hèn mọn mà ngay cả đám kỵ sĩ cũng khinh bỉ vào mặt gã.

 

Thì gã đã chẳng phải tự tay tiễn đưa cả anh trai lẫn chị dâu về miền cực lạc.

 

Kylon trừng mắt nhìn vào khoảng không với ánh mắt hừng hực oán hận. Tất cả đều là lỗi của bọn họ.

 

Gã cắm chìa khóa vào chiếc ổ khóa kiên cố rồi vặn mạnh.

 

Cánh cửa phòng mở toang, ba chị em lập tức bật dậy khỏi chỗ ngồi. Gã lướt mắt nhìn từng đứa cháu đang tụ tập trong phòng với vẻ mặt đầy chán ghét.

 

Mái tóc đen óng ả, đôi mắt màu xanh lục đậm như tán lá rừng, bờ môi phớt hồng quyến rũ, cô chị cả Dia đang ngước nhìn gã bằng ánh mắt lạnh lùng, dửng dưng.

 

Cạnh cô là đứa em thứ hai, Garnet. Sở hữu mái tóc vàng rực rỡ như vàng ròng nung chảy, đôi mắt màu xanh lá có phần xếch ngược lên như mắt mèo đầy kiêu kỳ, cô bé đang nhìn gã chằm chằm bằng ánh mắt hằn học, ngập tràn độc khí.

 

Trái lại, cô em thứ ba Rubiana lại có mái tóc vàng nhạt dịu dàng, đôi mắt màu xanh lục nhạt cùng vóc dáng nhỏ nhắn, đang sợ sệt trốn sau lưng Garnet bằng ánh mắt đầy bất an.

 

Được thừa hưởng toàn bộ nét đẹp từ diện mạo cực phẩm của bố mẹ, cả ba chị em đều sở hữu nhan sắc lộng lẫy đến lóa mắt. Garnet và Rubiana lần lượt mới 15 và 9 tuổi, vẫn còn là những đứa trẻ, nhưng gã chỉ muốn nhanh chóng tống khứ từng đứa một gả cho mấy gã quý tộc lắm tiền nhiều của cho rảnh nợ.

Truyện tranh:

[NOVEL] Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù - Chap 34

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới